Tin sáng 23/9: Bảo mẫu bắt cóc, sát hại bé 21 tháng tuổi đã nhảy cầu tự tử; bố trí tạm cư cho các nạn nhân ra viện vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

| Thời sự

GĐXH - Qua giám định ADN, tối 22/9, Công an TP Hà Nội thông báo thi thể phụ nữ tìm thấy trên sông Đuống chính là Trang - nghi phạm sát hại bé 21 tháng tuổi; Sau khi các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ra viện, lãnh đạo phường Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) đã liên hệ, đón tiếp, bố trí chỗ ở tạm cư cho các gia đình có nhu cầu.

Bố trí tạm cư cho các nạn nhân ra viện vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Chiều tối 22/9, các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai được ra viện, đã được lãnh đạo phường Khương Đình liên hệ, đón tiếp, bố trí chỗ ở tạm cư trên địa bàn. 

Tin sáng 23/9: Bảo mẫu bắt cóc, sát hại bé 21 tháng tuổi đã nhảy cầu tự tử; Bố trí tạm cư cho các nạn nhân ra viện vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 1.

2 mẹ con bà Trịnh Kim T. được phường bố trí tạm cư tại hộ gia đình bà Thuyết trên địa bàn Khu dân cư số 8 (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân)

Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Khương Đình Trần Phương Linh thông tin, chiều 22/9, có 10 nạn nhân trong vụ hoả hoạn điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai đã được ra viện. Trong đó, có 5 thành viên trong gia đình ông Nguyễn Việt H.; 2 mẹ con bà Trịnh Kim T.; 2 bố con ông Nguyễn D. và 1 lính cứu hoả trong vụ cháy.

Sau khi các bệnh nhân ra viện, lãnh đạo phường Khương Đình đã liên hệ, đón tiếp, bố trí chỗ ở tạm cư cho các gia đình có nhu cầu. Theo đó, phường đã sắp xếp cho 2 gia đình: mẹ con bà Trịnh Kim T. và 2 bố con ông Nguyễn D. tạm cư ở các gia đình trên địa bàn Khu dân cư số 8 (phường Khương Đình). Gia đình ông Nguyễn Việt H. về ở tại nhà bố mẹ vợ trên phố Khương Hạ (phường Khương Đình).

Ngoài ra, lãnh đạo phường Khương Đình đã thăm hỏi các nạn nhân ra viện, gửi quà là đồ nhu yếu phẩm đầy đủ cho các gia đình.

Trong vụ cháy chung cư mini, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận tổng cộng 27 bệnh nhân, người cao nhất hơn 80 tuổi, bé nhất là 8 tháng tuổi. Sau khi cấp cứu tại Trung tâm Cấp cứu A9, các bệnh nhân đã được chuyển về các đơn vị để điều trị theo diễn biến từng người.

Thi thể trên sông Đuống là bị can bắt cóc bé 2 tuổi ở Hà Nội 

Công an xác định bảo mẫu Giáp Thị Huyền Trang trong tối 19/9 đã nhảy từ cầu xuống sông Đuống tự tử, sau khi bắt cóc con gái 21 tháng tuổi của gia chủ, nhận tiền chuộc 550 triệu đồng.

Tin sáng 23/9: Bảo mẫu bắt cóc, sát hại bé 21 tháng tuổi đã nhảy cầu tự tử; bố trí tạm cư cho các nạn nhân ra viện vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Qua giám định ADN, tối 22/9,  Công an Hà Nội thông báo thi thể phụ nữ tìm thấy trên sông Đuống chính là Trang - nghi phạm bị truy tìm từ hôm 19/9.

Theo kết quả điều tra, Trang được một gia đình ở khu đô thị cao cấp, huyện Gia Lâm, Hà Nội thuê làm bảo mẫu của bé gái 21 tháng tuổi, chừng một tháng trước.

Chiều 19/9, Trang đón bé gái 21 tháng tuổi từ trường mầm non trong khu đô thị, lái xe máy đưa đến tỉnh Hưng Yên. Trang để bé gái ngồi trước, đi vòng vèo qua các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ, Mỹ Hào.

Trong lúc di chuyển, Trang dùng nhiều số điện thoại để gọi điện, nhắn tin cho gia chủ đòi tiền chuộc 1,5 tỷ đồng. Việc Trang liên tục tắt máy được cho là nhằm đối phó với cảnh sát. Gia đình nạn nhân nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Trang, tổng cộng 550 triệu đồng (thông tin ban đầu là 350 triệu đồng).

Trên đường đi, bé gái mệt, quấy khóc nhiều. Nhà chức trách cho rằng việc này khiến Trang sợ lộ nên sát hại bé, phi tang xuống ao cá tại xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, Hưng Yên.

"Đây là hành vi xóa dấu vết, bịt đầu mối, quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng", Công an Hà Nội đánh giá, tuy nhiên chưa cho biết bé gái chết do bị ném xuống ao hay bị đoạt mạng từ trước.

Theo công an, Trang "biết bị truy bắt ráo riết nên 21h35 ngày 19/9 nhảy xuống sông từ cầu Đuống", huyện Gia Lâm. Địa điểm này cách ao cá chừng 20 km.

Trưa hôm sau, 20/9, thi thể bé gái được phát hiện.

Lãnh đạo xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, Bắc Giang, cho biết Trang là con cả trong gia đình có 3 chị em. Tốt nghiệp ngành sư phạm, Trang không xin được việc làm ở địa phương nên đi nơi khác.

Ngày 21/9, Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Trang về tội Giết người.

Bắt bố vợ của trùm ma túy 'Tàng Keangnam'

Ngày 21/9, Công an tỉnh Sơn La cho biết, hồi 11h15 cùng ngày, Công an huyện Vân Hồ đã phối hợp Công an huyện Mộc Châu và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt giữ đối tượng truy nã Giàng A Đua. Giàng A Đua (SN 1964, bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ), là bố vợ của trùm ma túy "Tàng Keangnam".

Bắt bố vợ của trùm ma túy 'Tàng Keangnam' - Ảnh 1.

Đối tượng Giàng A Đua tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tại thời điểm bị bắt, công an thu giữ 1 khẩu súng quân dụng, 1 băng đạn với 7 viên đạn, trong đó có 1 viên đã lên nòng. Giàng A Đua là đối tượng đã có 3 quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm của Công an tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Quảng Ninh và Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, cùng về tội danh Mua bán trái phép chất ma túy.

Cả 2 con đẻ của người này là Giàng A Chứ (SN 1982) và Giàng A Vấu (SN 1989) đều là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm cùng với tội danh trên. Hiện cả 2 vẫn đang lẩn trốn. Khi Giàng A Đua bị bắt, hai đối tượng trên đã nổ súng đe dọa lực lượng công an nhằm giải cứu cha nhưng bất thành.

Giàng A Đua là bố vợ của Giàng A Tàng, biệt danh "Tàng Keangnam” (SN 1982, trú tại xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh sơn La) cùng đồng bọn bị Cục cảnh sát phòng chống ma túy (C47, Bộ Công An) cùng Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ khi đang vận chuyện 256 bánh heroin trên hai xe ô tô Toyota vào trưa 26/7/2013.

Năm 2016, "Tàng Keangnam” bị TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên án sơ thẩm tử hình. Nhiều đồng phạm của Tàng Keangnam” cũng nhận án tử hình và chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tòa sơ thẩm cáo buộc từ năm 2009 đến khi bị bắt, Tàng Keangnam” đã 13 lần mua bán trái phép gần 1.800 bánh heroin.

Tàng Keangnam” và nhiều đồng phạm sau đó có đơn kháng cáo án sơ thẩm, tuy nhiên tòa cấp phúc thẩm đã bác toàn bộ kháng cáo.

Doanh nghiệp Việt giải cứu xong 6 tấn tôm hùm 'tắc biên', Trung Quốc nhập hàng trở lại 

Lãnh đạo Chi cục Hải quan TP. Móng Cái, Quảng Ninh vừa cho biết, ngày 19/9, phía Trung Quốc hạn chế nhập khẩu tôm hùm qua lối mở km3+4, phường Hải Yên. Việc này khiến các doanh nghiệp không kịp trở tay. Hàng loạt xe container xếp hàng để chờ được xuất khẩu.

Tin sáng 23/9: Bảo mẫu bắt cóc, sát hại bé 21 tháng tuổi đã nhảy cầu tự tử; Bố trí tạm cư cho các nạn nhân ra viện vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 3.

Xe chở hàng xuất khẩu qua lối mở km3+4, phường Hải Yên, TP Móng Cái

Sau khi có thông tin về việc Trung Quốc hạn chế nhập khẩu tôm hùm, một số đơn vị đã đưa hàng về các đầm, kho đông lạnh để bảo quản.

Tuy nhiên, nhiều xe container hàng không kịp tìm nơi bảo quản, gây thiệt hại lớn. Khoảng 6 tấn tôm hùm bị chết. Việc này khiến các doanh nghiệp thiệt hại hàng tỷ đồng.

Để giải cứu số tôm hùm trên, nhiều tiểu thương phải rao bán với giá 400.000 đồng/kg, chỉ bằng 1/3 so với giá xuất khẩu.

Chi cục Hải quan TP. Móng Cái đã thông tin tình hình tới các doanh nghiệp đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng của TP. Móng Cái trao đổi với phía Trung Quốc để tháo gỡ vướng mắc.

"Từ sáng nay (22/9), phía Trung Quốc đã nhận nhập khẩu tôm hùm. Các xe đã di chuyển ra khỏi kho đông lạnh để làm thủ tục xuất, nhập khẩu. Trong ngày hôm nay, số tôm hùm và hải sản sẽ được đưa sang Trung Quốc thuận lợi", lãnh đạo Chi cục Hải quan Móng Cái thông tin.

Cũng theo Chi cục Hải quan TP. Móng Cái, mỗi ngày có khoảng 100 xe chở hàng hải sản tươi sống và đông lạnh làm thủ tục xuất, nhập khẩu qua lối mở km3+4.

Kon Tum liên tiếp xảy ra động đất

Vào lúc 7 giờ 45 phút ngày 22/9, một trận động đất có độ lớn 4.4 richter đã xảy ra tại vị trí huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, được ghi nhận là trận động đất lớn nhất từ đầu năm đến nay. Trận động đất trên xảy ra tại tọa độ 14.883 độ Vĩ Bắc - 108.303 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. 

Tin sáng 23/9: Bảo mẫu bắt cóc, sát hại bé 21 tháng tuổi đã nhảy cầu tự tử; Bố trí tạm cư cho các nạn nhân ra viện vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 4.

Ảnh minh họa

Trước đó, vào lúc 5 giờ 4 phút ngày 22/9, trận động đất có độ lớn 2.7, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km đã xảy ra tại vị trí này của tỉnh Kon Tum.

Vào hồi 23 giờ 21 phút và 5 giờ 4 phút ngày 21/9, tại khu vực huyện miền núi Kon Plông cũng đã xảy ra 2 trận động đất có độ  2,7 và 2,9 tại tọa độ 14.819 độ Vĩ Bắc - 108.263 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1-10 km. 

Các nhà khoa học của Viện Vật lý địa cầu nhận định, động đất ở Kon Plông là động đất kích thích, xảy ra do hoạt động của hồ chứa thủy điện tích nước gây áp lực lên hệ thống đứt gãy bên dưới, khiến hoạt động động đất xảy ra sớm hơn. Các chuyên gia cảnh báo, động đất kích thích có thể kéo dài ở khu vực, liên quan chặt chẽ đến hoạt động tích nước của hồ chứa thủy điện.

TS Nguyễn Xuân Anh (Viện Vật lý Địa cầu) cho biết, các trận động đất xảy ra chưa ghi nhận thiệt hại về nhà cửa và người. Tuy nhiên, các rung động địa chấn do động đất gây ra đã ảnh hưởng nhất định đến đời sống của nhân dân trong khu vực. Viện Vật lý Địa cầu cũng thường xuyên thông báo về hoạt động đất đến chính quyền và người dân tại khu vực này về tình hình nói trên.

Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội, công an xác minh do xe máy xăng, thị trường xe điện vẫn ế ẩm

M.H (th)
Ý kiến của bạn
Tags:
Chính thức phát động Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần V ngày 30/7: Tiếp nối hành trình 5 năm vì một cộng đồng khỏe mạnh

Chính thức phát động Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần V ngày 30/7: Tiếp nối hành trình 5 năm vì một cộng đồng khỏe mạnh

Thời sự -

Ngày 30/7 tới, tại Bộ Y tế, Lễ phát động Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần V sẽ diễn ra với sự tham dự và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, tiếp tục lan tỏa thông điệp về dinh dưỡng khoa học, vận động hợp lý và chủ động chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng.

LPBank đóng góp 15 tỷ đồng chăm lo người có công, nối dài hành trình 'Đền ơn đáp nghĩa'

LPBank đóng góp 15 tỷ đồng chăm lo người có công, nối dài hành trình 'Đền ơn đáp nghĩa'

Thời sự -

Hưởng ứng phong trào "Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng", Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đã đóng góp 15 tỷ đồng thông qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm triển khai các chương trình đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Hà Nội chuẩn bị triển khai kiểm định khí thải xe máy, người thu nhập thấp được hỗ trợ đổi phương tiện

Hà Nội chuẩn bị triển khai kiểm định khí thải xe máy, người thu nhập thấp được hỗ trợ đổi phương tiện

Thời sự -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 13/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình áp dụng quy định kiểm định khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy. Theo đó, nhiều sở, ngành được giao nhiệm vụ cụ thể nhằm bảo đảm việc kiểm định khí thải được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn.

Tin sáng 24/7: Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, miền Bắc mưa to; Từ 15/9, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp do Công an cấp tỉnh huấn luyện, cấp chứng nhận

Tin sáng 24/7: Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, miền Bắc mưa to; Từ 15/9, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp do Công an cấp tỉnh huấn luyện, cấp chứng nhận

Xã hội -

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới; Chính phủ ban hành Nghị định số 290/2026/NĐ-CP về việc giao Công an cấp tỉnh huấn luyện, cấp chứng nhận bảo vệ.

Chuyển cơ quan Công an điều tra vụ nam sinh Hà Nội nghi bị xâm hại, nhét bút bi vào hậu môn

Chuyển cơ quan Công an điều tra vụ nam sinh Hà Nội nghi bị xâm hại, nhét bút bi vào hậu môn

Thời sự -

GĐXH - Chiều 23/7, nguồn tin của phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cho biết, sự việc nam sinh Trường THCS Vĩnh Quỳnh bị nhét bút vào hậu môn, gây tổn hại sức khỏe đã được chuyển sang cơ quan Công an để điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Từ nay đến 2030, Hà Nội bổ sung 2 tuyến metro kéo dài đến Xuân Mai và Sơn Tây, hoàn thiện 8 mạng lưới đường sắt đô thị

Từ nay đến 2030, Hà Nội bổ sung 2 tuyến metro kéo dài đến Xuân Mai và Sơn Tây, hoàn thiện 8 mạng lưới đường sắt đô thị

Thời sự -

GĐXH - HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án đường sắt đô thị theo cơ chế đặc thù của Quốc hội. Đáng chú ý, thành phố bổ sung tuyến metro 2A kéo dài đến Xuân Mai và tuyến metro số 3 kéo dài đến Sơn Tây trong giai đoạn 2026 - 2030, nhằm mở rộng kết nối với các đô thị vệ tinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.