Tin sáng 25/9: Hai mẹ con đỗ đại học cùng một trường, nhập học cùng một ngày; những trường hợp nào cần phải thu hồi sổ hộ khẩu giấy?
GiadinhNet - Sáng 24/9 là một ngày đặc biệt với cô Nguyễn Thị Thu Hương (sinh năm 1963) khi cùng con trai Nguyễn Nhật Huy đến trường nhập học nhưng không phải với vai trò phụ huynh đi kèm; thời gian gần đây, dư luận và báo chí nói nhiều về việc thu hồi sổ hộ khẩu giấy.
Tin sáng 24/9: Nhà máy nước sông Đà dừng hoạt động do ôtô rơi xuống suối; Công an tiếp tục mời Anna Bắc Giang làm việcNhững trường hợp nào cần phải thu hồi sổ hộ khẩu giấy?

Vậy việc thu hồi sổ hộ khẩu giấy đã có chủ trương chưa và nếu có thì khi nào đi vào thực hiện chính thức? Việc thu hồi sổ hộ khẩu được áp dụng với tất cả các hộ gia đình hay tùy từng trường hợp? Khi sổ hộ khẩu bị thu hồi thì người dân căn cứ vào đâu để xác nhận thông tin cư trú khi giao dịch hành chính?
4 trường hợp bị thu hồi sổ hộ khẩu
Trả lời những câu hỏi nêu trên, Bộ Công an nêu rõ: Theo quy định tại Điều 38 Luật Cư trú thì: "Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký, khai báo về cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật này và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú".
Việc thu hồi sổ hộ khẩu được thực hiện từ ngày 01/7/2021 khi Luật Cư trú có hiệu lực thi hành. Công dân bị thu hồi sổ hộ khẩu khi thực hiện các thủ tục sau:
(1) Đăng ký thường trú;
(2) Điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú;
(3) Tách hộ;
(4) Xóa đăng ký thường trú.
Theo Bộ Công an, việc hộ gia đình hay thành viên trong hộ thực hiện một trong các thủ tục hành chính này đều làm thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, dẫn đến thông tin trong sổ hộ khẩu khác thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú. Vì vậy, tất cả các trường hợp đều phải thu hồi sổ hộ khẩu.
Theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú thì sau khi bị thu hồi sổ hộ khẩu, công dân yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú có thể trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước, không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân, để đề nghị cấp xác nhận thông tin về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, Cổng Dịch vụ công quản lý cư trú.
Nội dung xác nhận thông tin về cư trú bao gồm thời gian, địa điểm, hình thức đăng ký cư trú.
Chính phủ yêu cầu bãi bỏ ngay quy định phải xuất trình sổ hộ khẩu
Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 11/9/2022 của Chính phủ nêu rõ việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (đề án 06).
Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát các văn bản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ, ngành mình, xác định những vấn đề vướng mắc phải sửa đổi và kiến nghị phương án, lộ trình sửa đổi đáp ứng được lộ trình đề ra của đề án 06, Luật Cư trú và bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo Luật Cư trú, gửi kết quả cho Bộ Công an trước ngày 20/9/2022.
Trên cơ sở kết quả rà soát của các bộ, ngành, Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp thống nhất lộ trình, giải pháp sửa đổi văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 30/9/2022.
Trường hợp cần thiết, đề xuất sửa đổi văn bản theo hướng xây dựng một nghị định sửa nhiều nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn để giải quyết các vấn đề liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu từ ngày 1/1/2023. Mục tiêu là phải hoàn thành nhiệm vụ này trong tháng 12/2022.
Tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu UBND cấp tỉnh rà soát, điều chỉnh ngay để bãi bỏ các quy định về việc yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu để sử dụng căn cước, định danh điện tử, dữ liệu dân cư trong thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính cho công dân.
Nghị quyết nhấn mạnh cần phải bảo đảm các điều kiện về an ninh an toàn thông tin phục vụ kết nối, sử dụng dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thay cho việc yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, hoàn thành trong tháng 10/2022.
Thủ tướng Chính phủ cũng giao các bộ, ngành liên quan như Y tế, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ khẩn trương phối hợp với Bộ Công an tích hợp, kết nối các phần mềm nghiệp vụ với phần mềm dịch vụ công liên thông phục vụ triển khai thí điểm.
Chiến sĩ CSGT Hà Nội nhặt hơn một tạ cá giúp người đi đường

Chiến sĩ Việt Anh cùng người dân hỗ trợ người đàn ông nhặt cá bị đổ ra đường (Ảnh: Chụp màn hình).
Chiều 23/9, trên mạng xã hội lan truyền clip về một chiến sĩ CSGT có hành động đẹp, giúp đỡ một người dân không may bị đổ xe chở cá ra đường.
Theo hình ảnh clip ghi lại, trong lúc dừng đèn đỏ tại ngã tư, một người đàn ông không may bị mất đà, làm đổ thùng cá sau xe máy xuống lòng đường. Sự việc được cho là xảy ra tại khu vực ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội).
Ngay khi sự việc không may xảy ra, một chiến sĩ CSGT tại khu vực đó đã nhanh chóng tiếp cận và giúp đỡ người đàn ông thu nhặt số cá bị rơi trên đường.
Được biết, chiến sĩ CSGT xuất hiện trong clip đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội là Thiếu tá Nguyễn Việt Anh - Đội cảnh sát giao thông số 7.

Thiếu tá Nguyễn Việt Anh giúp người dân nhặt cá trên đường (Ảnh: NVCC).
Chiều cùng ngày, trao đổi với PV Dân trí, Thiếu tá Nguyễn Việt Anh cho biết mình chính là nhân vật trong clip đang được chia sẻ trên mạng; sự việc xảy ra vào khoảng 14h30 cùng ngày, tại khu vực ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến.
Vào thời điểm trên, anh Việt Anh cùng 2 chiến sĩ thuộc tổ cảnh sát giao thông, Đội CSGT 7, đang làm nhiệm vụ tuần tra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực đường Nguyễn Xiển thì phát hiện sự việc.
"Ngay sau khi nhìn thấy vụ việc, hai chiến sĩ CSGT trong đội đã xuống đường làm công tác phân luồng giao thông, hướng dẫn các phương tiện di chuyển tránh ùn tắc. Số lượng cá bị đổ ra đường rất nhiều, tôi đã cùng một số người dân chạy tới giúp đỡ người đàn ông nhặt cá lên thùng xe", anh Việt Anh nói.
Cũng theo Thiếu tá Nguyễn Việt Anh, anh hoàn toàn không biết việc mình làm được cộng đồng tán thưởng và mang lại năng lượng tích cực như vậy.
"Tôi chỉ làm nhiệm vụ của một chiến sĩ CSGT, giúp đỡ người đi đường không may gặp sự cố. Đó là trách nhiệm của tôi. Nếu như lúc ấy không có tôi, chắc chắn cũng sẽ vẫn còn nhiều người dân khác xuống đường xắn tay giúp đỡ người đàn ông ấy", vị Thiếu tá khiêm tốn nói.
Theo thông tin từ Cục CSGT, số lượng cá mà anh Việt Anh cùng người dân nhặt giúp người đàn ông là hơn một tạ.
Hai mẹ con đỗ đại học cùng một trường, nhập học cùng một ngày

Cô Nguyễn Thị Thu Hương và con trai Nguyễn Nhật Huy trong buổi nhập học
Sáng 24/9 là một ngày đặc biệt với cô Nguyễn Thị Thu Hương (sinh năm 1963) khi cùng con trai Nguyễn Nhật Huy đến trường nhập học nhưng không phải với vai trò phụ huynh đi kèm.
Cả hai mẹ con cô Nguyễn Thị Thu Hương cùng trúng tuyển vào Trường ĐH Văn Lang. Cô Hương là tân sinh viên ngành Tâm lý học, còn con trai Nguyễn Nhật Huy là tân sinh viên ngành Thiết kế Đồ hoạ.
Cô Hương vốn làm ở Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh, đã nghỉ hưu từ 4 năm nay. Cô trúng tuyển đại học bằng phương thức xét học bạ.
Chia sẻ về lý do đi học ở độ tuổi nghỉ hưu, cô Hương cho biết: "Mình cảm thấy bản thân vẫn còn sức khỏe nên muốn tiếp tục học tập và cống hiến cho xã hội, vì thế mình đã quyết định đi học đại học".
Tại sao chọn ngành Tâm lý, thì cô Hương cho rằng đây là ngành học hay nhưng ở Việt Nam còn chưa được khai phá nhiều. Đặc biệt là lứa tuổi học sinh hiện nay có nhiều em trầm cảm.
"Nếu mình vừa biết về thuốc, vừa có kiến thức về tâm lý thì sẽ rất hữu ích trong việc hỗ trợ điều trị" - cô Hương chia sẻ.
Còn Nhật Huy vốn đang theo học Trường ĐH Y Dược TP.HCM đã 3 năm, nhưng rồi cậu chuyển hướng, năm nay thi và trúng tuyển ngành Thiết kế Đồ hoạ tại Trường ĐH Văn Lang. Nói về sự lựa chọn mới của con trai, cô Hương cho biết đó là sự "sửa sai" của chính bản thân cô.
Cảnh sát phát tờ rơi song ngữ trên "phố cà phê đường tàu"

Lực lượng CSGT phát tờ rơi, giải thích cho du khách nước ngoài hiểu về việc tuyên truyền, tránh mất an toàn giao thông tại khu vực "phố đường tàu" (Ảnh: Hoàng Hiệp).
Ngày 24/9, tổ liên ngành gồm Phòng cảnh sát giao thông (CSGT), Công an thành phố Hà Nội và Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục cắm chốt, giám sát việc thực hiện đóng cửa các quán cà phê trên "phố đường tàu", thực hiện an toàn giao thông đường sắt tại khu vực các phường Điện Biên (quận Ba Đình), Hàng Bông, Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm).
Lực lượng chức năng cho biết, tại đoạn đường sắt qua các khu vực này, đặc biệt là đoạn đường sắt từ đường Trần Phú đến phố Phùng Hưng sau giãn cách xã hội xuất hiện trở lại tình trạng đông nghẹt du khách trong và ngoài nước đến uống cà phê, chụp ảnh... gây nguy hiểm và mất trật tự an toàn giao thông.
Để lập lại trật tự an toàn giao thông trên đoạn đường sắt này, sáng 24/9, Đội Cảnh sát giao thông đường sắt, Phòng CSGT đã tổ chức phát tời rơi bằng song ngữ Anh - Việt với mục tiêu nhắc nhở, tuyên truyền cho nhiều bạn trẻ, du khách nước ngoài thực hiện nghiêm các quy định, không tập trung đông người tại khu vực trên.
Thiếu tá Nguyễn Văn Khương, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường sắt cho biết, trên cơ sở bám sát tình hình thực tiễn, tờ rơi bằng song ngữ Anh - Việt được đơn vị nghiên cứu và đề xuất phát hành với nội dung tập trung và cảnh báo các nguy cơ khi du khách tới vui chơi, chụp ảnh trên khu vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như khu vực đường sắt có tàu hỏa chạy qua mỗi ngày.
Nội dung tờ rơi tuyên truyền phong phú khi giới thiệu, cập nhật những văn bản quy định pháp luật liên quan đến việc đóng cửa những hàng quán mọc quanh khu vực "phố đường tàu".
Trong sáng 24/9, rất nhiều du khách khi được phát tờ rơi đều vui vẻ chấp hành hướng dẫn của lực lượng cắm chốt tại khu vực trên, không bước qua hàng rào an ninh vào chụp ảnh lưu niệm, không tập trung đông người tại khu vực đường sắt giao với đường bộ trên phố Trần Phú, Điện Biên, Lê Duẩn.
Ca sĩ Tuấn Hưng lại làm liveshow ở ban công

Tuấn Hưng biểu diễn ở ban công. Ảnh: Tuấn Hưng.
Tối 23/9, trao đổi với Zing, đại diện của ca sĩ Tuấn Hưng cho hay nam ca sĩ được UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho phép tiếp tục tổ chức show Góc ban công. Dự kiến, Tuấn Hưng hát tại ban công trên phố Hàng Khay tối 24/9.
Trong văn bản gửi đến cơ quan chức năng, Tuấn Hưng cùng ê-kíp cam kết thực hiện đầy đủ phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch.
Theo người đại diện, chương trình sẽ có 5 nhân viên bảo vệ và 15 tình nguyện viên điều phối khán giả, tránh sự cố không mong muốn. Ngoài ra, ê-kíp cũng cam kết sẽ dừng chương trình khi được yêu cầu.
Trung tá công an tử vong tại trụ sở
Chiều 23/9, Thượng tá Ngô Văn Thống - Trưởng Công an thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) xác nhận sự việc Trung tá N.T.T. (46 tuổi) - Trưởng Công an xã Đông Thạnh - tử vong tại trụ sở. Theo thông tin ban đầu, đêm 22/9, tổ tuần tra Công an xã Đông Thạnh, trong đó có Trung tá T. tổ chức tuần tra đêm trên địa bàn. 1h sáng 23/9, Trung tá T. cùng 2 công an viên trực và nghỉ lại trụ sở công an xã. 6h cùng ngày, thấy Trưởng Công an xã Đông Thạnh chưa thức, một công an viên đến kêu dậy thì phát hiện Trung tá T. đã tử vong. Nguyên nhân tử vong sau đó được xác định do bệnh lý.
Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn
Mẹ chồng quốc dân và năng lượng tích cực đến cộng đồng
Hà Nội: Cấm xe taxi vào giờ cao điểm trên phố Khâm Thiên từ ngày 14/2
Thời sự - 2 ngày trướcSở Xây dựng Hà Nội vừa cho biết, từ ngày 14/2, Sở thực hiện thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên phố Khâm Thiên, trong đó có cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ vào giờ cao điểm để giảm thiểu ùn tắc.
Thời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi hình thái thời tiết khác biệt trong ngày
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ đêm và sáng sớm tiếp tục có sương mù, mưa phùn. Đến trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ tăng dần.
Tin sáng 13/2: Từ nay không cần mang "Sổ đỏ" bản giấy khi làm thủ tục hành chính; Hà Nội miễn phí vé 9 ngày Tết, thay đổi tần suất chạy 2 tuyến đường sắt trên cao
Xã hội - 2 ngày trướcGĐXH - Người dân có thể sử dụng dữ liệu số thay thế hoàn toàn cho sổ đỏ bản giấy; Hà Nội Metro phục vụ miễn phí hành khách trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và giảm thời gian giãn cách giữa các lượt tàu tuyến Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – Ga Hà Nội.
Lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo, gã đàn ông xâm phạm lợi ích nhà nước, cá nhân
Xã hội - 3 ngày trướcTheo cơ quan công an, nhiều nội dung khiếu nại, tố cáo của đối tượng Anh liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai của cán bộ UBND xã Nghĩa Hiệp trong thời gian dài là không đúng, thiếu căn cứ, mang tính suy diễn, quy chụp, vu khống, cố chấp và kéo dài
Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có ở Hà Nội và miền Bắc còn kéo dài thêm 2 ngày tới
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ trời hóa mù ra mưa về đêm và sáng trong 2 ngày tới. Trong khi Nam Bộ có mưa trái mùa.
Tin sáng 12/2: Giáo viên nói gì bé trai lớp 1 bị kẹt trong lớp đến tối? Thiếu niên 15 tuổi phải nhập viện cấp cứu sau 300 lần thụt dầu
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Sau khi gia đình tìm thấy bé trai lớp 1 bị kẹt trong lớp học khóa cửa đến tối, cô giáo chủ nhiệm đã nhận lỗi do sơ suất; Sau khi thực hiện 300 lần thụt dầu liên tục, em than đau nhiều hai chân nhưng không đi khám...
Bộ trưởng Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm lại Tổng Biên tập Báo Sức khoẻ và Đời sống, bổ nhiệm lãnh đạo Vụ Pháp chế, Hội đồng Y khoa Quốc gia
Thời sự - 4 ngày trướcSáng 11/2, tại trụ sở Bộ Y tế, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chủ trì hội nghị công bố và trao các quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại lãnh đạo Vụ Pháp chế, Hội đồng Y khoa Quốc gia và Tổng Biên tập Báo Sức khoẻ và Đời sống.
Tin sáng 11/2: Danh tính 3 thiếu niên đánh nam sinh lớp 9 tử vong 'do ghen tuông'; có thể bị tịch thu vàng miếng nếu kinh doanh mua, bán không có giấy phép?
Thời sự - 4 ngày trướcGĐXH - Ba đối tượng đánh dã man nam sinh lớp 9 khiến em tử vong vừa bị cơ quan công an khởi tố, song cho tại ngoại vì chưa đủ 18 tuổi; Theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP, từ ngày 9/2/2026, có thể bị tịch thu vàng miếng nếu kinh doanh mua, bán không có giấy phép.
Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, Hà Nội và miền Bắc lại mưa rét?
Thời sự - 4 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông khiến mưa trở lại. Do có mưa nên thời tiết vẫn lạnh.
Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh mạnh tăng cường trước Tết?
Thời sự - 5 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 11-12/2, miền Bắc đón không khí lạnh được tăng cường yếu lệch Đông, sau đó cường độ suy yếu.
Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có ở Hà Nội và miền Bắc còn kéo dài thêm 2 ngày tới
Thời sựGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ trời hóa mù ra mưa về đêm và sáng trong 2 ngày tới. Trong khi Nam Bộ có mưa trái mùa.