Tin sáng 26/6: Diễn biến mới nhất vụ việc liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng; quyết định của ban tổ chức sau clip 2 em nhỏ hôn nhau giữa phố đi bộ gây bức xúc
GiadinhNet - Quá trình điều tra mở rộng vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, Công an TP.HCM đã mời 3 cá nhân trong êkip hậu trường các buổi livestream của bà Hằng.; đoạn clip ghi cảnh hai em nhỏ được ghép đôi và hôn nhau giữa phố đi bộ TP Vinh (Nghệ An) khiến dư luận bức xúc, ngành chức năng đã dừng hoạt động này.
Tin sáng 25/6: Thông tin mới vụ người chồng lao xe vào công ty của vợ; xôn xao văn bản nhiều lỗi chính tả ở Đắk Nông được phát hành rộng rãiTừ 1/7, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa lên đến 23,4 triệu đồng/tháng
Thông tin từ BHXH Việt Nam cho biết, từ ngày 1/7, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa cũng tăng theo, tối đa lên đến 23,4 triệu đồng/tháng.

Ảnh minh họa.
Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 49 Luật Việc làm 2013, với mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng được thực hiện theo quy định tại Điều 50 Luật Việc làm 2013.
Cụ thể, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.
Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì mức hưởng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở. Do mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng nên mức trợ cấp thất nghiệp tối đa hàng tháng là 7,45 triệu đồng/tháng.
Đối với người lao động đóng BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì mức hưởng không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
Trong đó, mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7 được áp dụng theo quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP, cụ thể như sau: Vùng I: 4,68 triệu đồng/tháng; Vùng II: 4,16 triệu đồng/tháng; Vùng III: 3,64 triệu đồng/tháng; Vùng IV: 3,25 triệu đồng/tháng.
Vì vậy, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa hàng tháng đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định sẽ tương ứng như sau:
+ Mức hưởng tối đa tại vùng I là 23,4 triệu đồng/tháng. (Hiện hành, 22,1 triệu đồng/tháng)
+ Mức hưởng tối đa tại vùng II là 20,8 triệu đồng/tháng. (Hiện hành, 19,6 triệu đồng/tháng)
+ Mức hưởng tối đa tại vùng III là 18,2 triệu đồng/tháng. (Hiện hành, 17,15 triệu đồng/tháng)
+ Mức hưởng tối đa tại vùng IV là 16,25 triệu đồng/tháng. (Hiện hành, 15,35 triệu đồng/tháng)
Như vậy, số tiền trợ cấp thất nghiệp mà người lao động có thể nhận được từ ngày 1/7 có thể lên đến 23,4 triệu đồng/tháng.
Chính sách về bảo hiểm thất nghiệp đã được áp dụng từ ngày 1/1/2009. Theo quy định mới nhất của Luật Việc làm có hiệu lực từ ngày 1/1/2015, bảo hiểm thất nghiệp được mở rộng đối tượng tham gia. Chính sách gồm bốn chế độ: (1) trợ cấp thất nghiệp, (2) hỗ trợ tìm việc làm, (3) hỗ trợ học nghề, (4) hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.
Công an TP.HCM mời làm việc với 3 cá nhân trong êkip của bà Nguyễn Phương Hằng

Bà Nguyễn Phương Hằng
Ngày 25/6, Công an TP.HCM cho biết, đã mời làm việc với 3 cá nhân trong êkip của bà Nguyễn Phương Hằng ( ngụ quận 3, là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam).
Các cá nhân này được cho là có vai trò giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng trong việc đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội. Hiện công an vẫn đang khẩn trương điều tra làm rõ những người giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng để xử lý theo quy định pháp luật.
Trước đó, ngày 22/6, Viện KSND TPHCM đã gia hạn tạm giam thêm 2 tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng theo đề nghị của Công an TP.HCM.
Trong cùng ngày, Công an TPHCM cũng đã tiếp nhận nhận đơn của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh) yêu cầu xử lý trách nhiệm hình sự đối với ông Đặng Anh Quân cùng nhóm êkip hậu trường các buổi livestream của bà Phương Hằng gồm ông Huỳnh Công Tân, bà Lê Thị Thu Hà (Ha Lee), bà Nguyễn Thị Mai Nhi (Hoàng Nhi); nhóm những cá nhân (chủ kênh YouTube) tham gia phát tán, đăng tải các video ủng hộ bà Hằng gồm bà Bùi Thanh Quỳnh Như (kênh Lang thang đường phố), Jimmy Huỳnh, chủ kênh YouTube Anh Nông Dân, chủ kênh YouTube Chinh Lê, Long Ngô về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, vu khống, làm nhục người khác.
Tương tự, nhà báo Hàn Ni cũng có đơn đề nghị Công an TP.HCM khởi tố bà Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mai Nhi, ông Huỳnh Công Tân, Đặng Anh Quân, Võ Minh Điền về hành vi trên. Bà Hàn Ni cho rằng những cá nhân trên đã có hành động hỗ trợ tổ chức, giúp sức, cổ vũ, phát tán cho hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng.
Clip 2 em nhỏ hôn nhau giữa phố đi bộ gây bức xúc: Ban quản lý quyết định tạm dừng hoạt động ghép đôi

Hai em nhỏ hôn nhau trước sự chứng kiến của nhiều người (Ảnh cắt từ clip)
Sáng 25/6, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh ghép đôi giữa một bé trai và một bé gái trên phố đi bộ tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
Nội dung clip cho thấy một nhóm nam thanh niên - được cho là tổ chức ra chương trình ghép đôi - bật nhạc sôi động. Hai em nhỏ đứng giữa đám đông lần lượt nhảy điệu nhạc này.
Đáng chú ý, hai bé được người tổ chức chương trình hướng dẫn hôn nhau. Nhiều người đã cổ vũ và quay lại sự việc rồi đăng lên mạng.
Clip sau khi được đăng tải đã gây phẫn nộ, bức xúc. Đa số ý kiến cho rằng hoạt động ghép đôi với trẻ em là phản cảm, không phù hợp. Một số người còn lo ngại việc này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách và tương lai của trẻ.
Liên quan đến vụ việc, ông Hoàng Anh Tiến, Trưởng ban quản lý phố đi bộ TP Vinh, xác nhận sự việc xảy ra tại phố đi bộ, đoạn Nguyễn Văn Cừ, vào tối 24/6.
"Phố đi bộ đang có 3 nhóm đăng ký tổ chức chương trình ghép đôi. Tuy nhiên, nhóm ghép đôi cho hai bé như trong clip là tự phát. Sau sự việc, đơn vị nhận thấy các chương trình ghép đôi không phù hợp. Vì thế, ban quản lý đã quyết định cho tạm dừng hoạt động này từ tối 25/6", ông Tiến nói.
"Chặt chém" khách với đĩa mì xào 200.000 đồng, nhà hàng bị phạt 21 triệu đồng

Phần mì xào bò 200.000 đồng
Ngày 25/6, ông Phan Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết sau khi vụ việc nhà hàng N.P (đường Dã Tượng, phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang) bán phần mì bò với giá 200.000 đồng được phản ánh, thành phố đã cử Đội kiểm tra liên ngành phối hợp Phòng Y tế, UBND phường Vĩnh Nguyên kiểm tra, xử lý các vi phạm của nhà hàng này.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nhà hàng N.P đã vi phạm trong hoạt động kinh doanh như: Niêm yết giá không rõ ràng; cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm. UBND TP Nha Trang đã ra quyết định xử phạt 2 hành vi trên với tổng mức xử phạt 21 triệu đồng. Thành phố yêu cầu nhà hàng khắc phục, bổ sung đầy đủ các giấy phép đảm bảo đủ điều kinh kinh doanh theo quy định và cam kết chấp hành tốt quy định về cơ sở hoạt động kinh doanh uy tín, đảm bảo an toàn, chất lượng, bán đúng giá niêm yết...
Ông Phan Thanh Liêm cho biết Nha Trang là điểm đến chất lượng, an toàn, an ninh văn minh và thân thiện nên thành phố kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ chưa chấp hành tốt quy định, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của du khách.
Nha Trang tạm dừng lặn biển ngắm san hô Hòn Mun từ ngày 27/6

San hô chết trắng dạt lên bờ biển Hòn Mun
Sáng 25/6, Ban quản lý (BQL) Vịnh Nha Trang, cho biết: Các hoạt động bơi, lặn biển ở một số khu vực trong vịnh Nha Trang (nhất là đảo Hòn Mun) sẽ tạm dừng từ ngày 27/6 cho đến khi có thông báo mới.
Trong thời gian tạm ngưng lặn biển, các nhà khoa học và cơ quan chuyên môn có liên quan sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng, xác định khu vực có hệ sinh thái bị tổn thương.
"Từ đó, chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch hoạt động Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang phù hợp trong thời gian tới", một lãnh đạo BQL Vịnh Nha Trang cho biết.
Theo BQL Vịnh Nha Trang, việc tạm ngừng bơi, lặn biển áp dụng ở một số khu vực nhạy cảm tại Hòn Mun. Hoạt động du lịch vẫn diễn ra bình thường, du khách vẫn tham quan vịnh Nha Trang. Hiện đơn vị này thông báo tới người dân, du khách, các công ty lữ hành, doanh nghiệp chuyên về du lịch để nắm thông tin và thực hiện.
Học sinh cuối cấp tăng tốc trong những ngày 'nước rút'

Chỉ gần 2 tuần nữa khoảng 1 triệu học sinh lớp 12 cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Những ngày này, dù năm học đã kết thúc nhưng Ngọc Định và các bạn vẫn quyết định ở lại trường. Không điện thoại, không Internet, nghiêm túc chấp hành nội quy để ôn thi tốt nghiệp.
Đếm ngược thời gian tới kỳ thi. Tận dụng từng giờ phút quý báu, thầy trò tại nhiều nhà trường đều tập dượt với không khí thi cử qua các buổi luyện đề quy củ, nghiêm túc.
Từ kết quả của những lần kiểm tra, nhà trường mới chia làm 2 nhóm để việc ôn tập kiến thức mang lại hiệu quả cao nhất. Với lợi thế học sinh ở nội trú, nề nếp tự học vào khung giờ tối vẫn được Trường THPT Trí Đức duy trì cho tới sát kỳ thi. Đồng hành với học sinh có thầy cô luôn sát sao kèm cặp.
Là khóa học sinh chịu nhiều thiệt thòi khi mà cả 3 năm học đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, việc học trực tuyến kéo dài vừa khiến các em khó nắm bắt kiến thức. Các đợt phong tỏa nối tiếp ảnh hưởng tâm lý, sức khỏe tinh thần. Những ngày ôn thi 'nước rút' có thầy cô đồng hành, bạn bè chia sẻ đang phần nào giải tỏa bớt áp lực cho các em.
2 học sinh tử vong, mất tích khi đi tắm biển

Hiện trường vụ việc.
Chiều 24/6, 3 học sinh nam ở khu phố Hồng Kỳ, phường Hải Ninh (thị xã Nghi Sơn) rủ nhau ra bãi biển (khu vực biển giáp ranh phường Hải Ninh và Hải An, thị xã Nghi Sơn) để chơi.
Sau đó, 2 trong số 3 học sinh trên (15 và 13 tuổi tuổi) xuống biển để tắm. Khi đang tắm, cả 2 bị sóng biển cuốn trôi ra xa mất tích.
Lúc này, học sinh trên bờ liền hô hoán mọi người đến cứu nhưng chỉ đưa được một học sinh lên bờ trong tình trạng đã tử vong.
Ngay khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đã sử dụng các phương tiện đã tìm kiếm học sinh bị mất tích còn lại.
Công an thông tin về nguyên nhân Phó Giám đốc đâm xe làm 4 người thương vong
Thí điểm cấm xe xăng vùng lõi Hoàn Kiếm: Hà Nội chưa áp dụng với xe máy xăng cá nhân nhưng hạn chế theo khung giờ
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội khẳng định Thành phố "chưa cấm xe máy xăng cá nhân đi vào vùng phát thải thấp từ ngày 1/7/2026" để tránh gây hiểu nhầm trong dư luận khi lộ trình triển khai Đề án vùng phát thải thấp tại khu vực Vành đai 1.
Tin sáng 9/5: Tin không khí lạnh mới nhất; Điều tra vụ thiếu nữ nhét giấy vào miệng con mới sinh khiến bé tử vong
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Cơ quan khí tượng phát bản tin mới nhất về không khí lạnh đang tác động đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; Cơ quan công an đang điều tra, xử lý vụ thiếu nữ nhét giấy vào miệng con mới sinh khiến bé tử vong...
Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau ngày mưa to do không khí lạnh dồn dập tràn về
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, mưa dông thu hẹp dần ở khu vực Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, thời tiết khu vực này dịu mát, dễ chịu nhất cả nước.
Những cái nắm tay của đồng đội: CSGT Hà Nội 'chắp cánh ước mơ' cho con em cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn
Thời sự - 15 giờ trướcGĐXH - Không chỉ giữ bình yên trên từng cung đường, những người chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội còn đang âm thầm nối dài trách nhiệm của mình bằng những việc làm đầy nghĩa tình - sẻ chia với chính đồng đội và gia đình của họ.
Hà Nội đề xuất tăng mạnh phí trông giữ xe cá nhân khu vực trung tâm thành phố, 12 tuyến phố này áp dụng mức phí cao nhất 400.000 đồng/m2/tháng?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND về thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố sẽ được trình HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp chuyên đề, dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 12/5/2026.
Hơn 800 cây, phôi muội hồng bị tịch thu ở Thanh Hóa sẽ được xử lý thế nào?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tình trạng săn lùng, khai thác trái phép cây muội hồng ở Thanh Hóa thời gian qua có chiều hướng gia tăng. Lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm cây trong tình trạng khô héo, suy kiệt. Hiện số tang vật này đang được bàn giao cho các khu bảo tồn để chăm sóc, phục hồi hoặc xử lý theo quy định.
Thí điểm cấm xe xăng vùng lõi Hoàn Kiếm: Hà Nội đề xuất nhiều biện pháp mạnh, người dân bắt buộc phải đăng ký kế hoạch chuyển đổi phương tiện
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo tờ trình gửi HĐND TP Hà Nội về dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1, dự kiến được xem xét tại kỳ họp chuyên đề khai mạc ngày 12/5 tới đây.
Hà Nội thống nhất di dời, sắp xếp lại dân cư ngoài đê sông Hồng để tái thiết đô thị ven sông như thế nào?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND TP Hà Nội vừa thống nhất chủ trương từng bước di dời, sắp xếp lại khu dân cư ngoài đê sông Hồng nhằm tái thiết đồng bộ không gian đô thị ven sông, gắn với yêu cầu phát triển bền vững và bảo đảm an toàn thoát lũ.
Tin sáng 8/5: Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới; Công an cảnh báo chiêu lừa mới nhắm vào thông tin 'sổ đỏ'
Xã hội - 1 ngày trướcGĐXH - Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đợt không khí lạnh tác động tới nước ta, đồng thời nhận định thời tiết Hà Nội 10 ngày tới; Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cán bộ UBND hoặc Công an cấp xã gọi điện yêu cầu người dân cập nhật thông tin đất đai, "sổ đỏ"...
Thời tiết Hà Nội mưa rét khi không khí lạnh tràn xuống?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Thủ đô Hà Nội có mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh. Trời mát, mức nhiệt thấp nhất khu vực này từ 22-24 độ.
Hàng loạt nhà xưởng hoạt động trên đất nông nghiệp ở Quốc Oai: Người Hà Nội lo nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm kéo dài
Thời sựGĐXH - Bất chấp các chỉ đạo siết chặt quản lý đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy, nhiều nhà xưởng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm kéo dài vẫn đang tồn tại trên đất nông nghiệp tại Phượng Cách (Quốc Oai, Hà Nội). Tình trạng này khiến người dân bất an vì bị ảnh hưởng tới sức khỏe, đời sống sinh hoạt; đồng thời dấy lên nghi vấn về sự buông lỏng quản lý tại địa phương.