Tin sáng 27/12: Tết Nguyên đán trở thành ngày nghỉ lễ của Liên Hợp Quốc; Những số điện thoại không nên nghe kẻo rước họa
GĐXH - Nghị quyết vừa được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua đã đưa Tết Nguyên đán (Lunar New Year - ngày đầu tiên năm mới âm lịch) trở thành 1 trong 10 ngày nghỉ lễ của Liên Hợp Quốc kể từ năm 2024; Gần đây, nhiều cuộc gọi số máy lạ mạo danh các cơ quan chức năng hoặc nhà mạng để lừa đảo người dùng. Vì vậy, người dân cần biết những số điện thoại không nên nghe để tránh phiền phức.
Những số điện thoại không nên nghe kẻo rước hoạ
Những đầu số điện thoại không nên nghe
Theo cảnh báo của các nhà mạng, khách hàng sử dụng điện thoại nên cảnh giác với các cuộc gọi nhỡ quốc tế.
Các cuộc gọi, tin nhắn quốc tế về sẽ hiển thị dấu cộng (+) hoặc 00 ở đầu, hai số tiếp theo không phải là 84 (Mã nước Việt Nam), ví dụ như: Modova (+373), Tunisia (+216), Equatorial Guinea (+240), Burkina Faso (+226)…
Những đầu số điện thoại quốc tế mà mọi người không nên nghe là: +224, +232, +252, +231, +247, +375, +381, +371, +563, +255, +370…

Người dân cần cảnh giác với những số điện thoại không nên nghe để tránh phiền phức.
Trong đó, các số điện thoại quốc tế có dấu hiệu lừa đảo gồm: +8919008198, +4422222202, +22382271520, +22379262886, +22375260052…
Các đầu số điện thoại trong nước có dấu hiệu lừa đảo thường thấy, cần cảnh giác có thể kể đến như +1900, +024, +028. Trong đó:
Đầu số +1900 gồm có những số điện thoại sau: 19003439, 19004510, 19002191, 19003441 19002170, 19002446, 19001095, 19002190, 19002196, 19004562, 19003440, 19001199…
Đầu số +024 gồm có những số điện thoại sau: 02439446395, 02499950060, 02499954266, 0249997041, 02444508888, 02499950412, 0249997037, 02499997044, 02499950212, 02499950036, 0249997038, 0249992623, 0249997035, 0249994266, 02499985212, 0245678520, 02499985220, 0249997044…
Đầu số +028 gồm có những số điện thoại sau: 02899964439, ,2856786501, 02899964438, 02899964437, 02873034653, 02899950012, 02873065555, 02899964448, 02822000266, 0287108690, 02899950015, 02899958588, 02871099082, 02899996142…
Khi thấy những số điện thoại nêu trên gọi đến, người dân tốt nhất không nên bắt máy. Sau đó, người dùng điện thoại có thể tiến hành chặn các số điện thoại lừa đảo này để tránh tiếp tục bị làm phiền.
Cách chặn số điện thoại lạ
Điện thoại Android
Bước 1: Bấm vào ứng dụng Cuộc gọi > chọn vào kí hiệu dấu 3 chấm (…) > chọn tiếp vào mục Cài đặt .
Bước 2: Chọn vào mục Chặn số > tiến hành bật chế độ C hặn người gọi không xác định để chặn tất cả cả số điện thoại lạ gọi vào máy.
Điện thoại Iphone
Bước 1: Bấm chọn vào mục Điện thoại trên máy > bấm vào ký hiệu dấu chấm than (!) kế bên số điện thoại đang muốn chặn.
Bước 2: Bấm chọn vào mục Chặn người gọi này > cuối cùng xác nhận Chặn liên hệ .
Ba thành phố thuộc Hà Nội trong tương lai
Hà Nội đề xuất mô hình thành phố trong Thủ đô gồm phía Tây, phía Bắc và phía Nam, theo dự thảo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.
Liên Hợp Quốc công nhận Tết Nguyên đán là ngày nghỉ lễ hàng năm
Chiều 26/12, Bộ Ngoại giao thông tin, vừa qua tại trụ sở ở New York (Mỹ), Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết lần đầu tiên công nhận Tết Nguyên đán (Lunar New Year - ngày đầu tiên năm mới âm lịch) là ngày nghỉ lễ hàng năm của tổ chức này.
Nghị quyết nhấn mạnh Tết Nguyên đán là ngày lễ được kỷ niệm ở nhiều quốc gia thành viên, khuyến khích các cơ quan Liên Hợp Quốc không tổ chức họp vào ngày đầu tiên của năm mới âm lịch.

Nghị quyết công nhận Tết Nguyên đán là ngày nghỉ lễ của Liên Hợp Quốc được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng ngày 22/12 (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam).
Theo Bộ Ngoại giao, việc Đại hội đồng thông qua nghị quyết trên ngay trước thềm năm mới Giáp Thìn 2024 không chỉ có ý nghĩa quan trọng với các nước chính thức kỷ niệm Tết Nguyên đán, mà còn là tin vui cho gần 2 tỷ người dân trên toàn thế giới coi năm mới âm lịch là dịp lễ quan trọng nhất trong năm.
Đây là sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với văn hóa cổ truyền Á Đông, là kết quả của quá trình phối hợp vận động, trong đó Việt Nam là một trong 12 nước tham gia thư chung gửi lãnh đạo Liên Hợp Quốc vào tháng 8 vừa qua và tích cực thúc đẩy vấn đề này.
Xe cộ ở TPHCM di chuyển thế nào trong đêm giao thừa?
Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Nguyễn Huệ (quận 1) để phục vụ tổ chức sự kiện countdown (đếm ngược) thời khắc bước sang năm mới 2024.

Lễ hội countdown năm mới 2023 ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 (Ảnh: Trần Đạt).
Theo đó, các loại xe bị cấm đi vào đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng) vào tối thứ bảy 30/12 (từ 18h đến hết ngày) và từ 15h chủ nhật 31/12 đến 1h ngày 1/1/2024.
Lộ trình lưu thông thay thế để tránh kẹt xe như sau:
Đối với hướng từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng: Lộ trình 1 từ đường Lê Thánh Tôn → đường Đồng Khởi → đường Tôn Đức Thắng. Lộ trình 2 từ đường Lê Thánh Tôn → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa → đường Hàm Nghi → đường Tôn Đức Thắng.
Đối với hướng từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Lê Thánh Tôn: Lộ trình 1 từ đường Tôn Đức Thắng → đường Hàm Nghi → đường Pasteur → đường Lê Thánh Tôn. Lộ trình 2 từ đường Tôn Đức Thắng → Công trường Mê Linh → đường Hai Bà Trưng → đường Lê Thánh Tôn.
Sở GTVT lưu ý người điều khiển phương tiện giao thông cần chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông hoặc theo hướng dẫn của hệ thống biển báo giao thông trên đường.
Các xe của cá nhân, tổ chức nằm trong khu vực bị ảnh hưởng có nhu cầu lưu thông trong thời gian bị hạn chế, thì trực tiếp liên hệ Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM để được hỗ trợ, tạo điều kiện lưu thông.

Sơ đồ di chuyển trong tối sự kiện (Đồ họa: Tâm Linh).
Những loại giấy tờ khách đi tàu hoả bắt buộc phải mang theo từ 1/1/2024
Từ 1/1/2024, đường sắt áp dụng các quy định mới về vận chuyển hành khách. Theo đó, người mua vé, hành khách có trách nhiệm cung cấp giấy tờ tùy thân hoặc các giấy tờ có đầy đủ các thông tin cá nhân được pháp luật công nhận.
Đối với hành khách nước ngoài cần mang theo một trong những loại giấy tờ sau: Hộ chiếu hoặc công hàm của cơ quan ngoại giao, lãnh sự xác nhận nhân thân của hành khách, có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và đơn giải trình mất hộ chiếu của hành khách có xác nhận của công an địa phương.
Đối với hành khách là người Việt Nam trên 14 tuổi, cần mang theo một trong những loại giấy tờ sau: Hộ chiếu; giấy chứng minh nhân dân (CMND), căn cước công dân (CCCD); giấy chứng minh, chứng nhận của các lực lượng vũ trang; thẻ đại biểu Quốc hội; thẻ nhà báo; thẻ đảng viên; thẻ đoàn viên; giấy phép lái xe ô tô, mô tô.

Trường hợp hành khách chưa có hoặc làm mất CMND/CCCD, hành khách phải có giấy xác nhận nhân thân có dán ảnh và đóng dấu giáp lai của công an địa phương nơi cư trú.
Đối với trẻ em (dưới 14 tuổi) khi đi tàu cần có: Hộ chiếu; bản sao giấy khai sinh; giấy xác nhận của tổ chức xã hội đối với trẻ em do tổ chức xã hội đang nuôi dưỡng, chỉ có giá trị sử dụng trong thời gian 6 tháng kể từ ngày xác nhận.
Khi hành khách mua vé tàu trực tuyến trên trang web hoặc qua ứng dụng Smartphone, phải khai báo chính xác thông tin cá nhân phù hợp với giấy tờ tùy thân và thông tin lấy hóa đơn điện tử (nếu có nhu cầu) để làm cơ sở xác định tính sở hữu vé hành khách đã mua.
Khi hành khách mua vé trực tiếp tại cửa bán vé tại các ga đường sắt, tại các đại lý bán vé tàu hỏa (không áp dụng cho vé đi ngay không ghi thông tin cá nhân trên thẻ lên tàu), cần cung cấp họ tên và số hiệu giấy tờ tùy thân có ảnh được pháp luật công nhận khi được mua vé giảm giá.
Đối với trẻ em, cung cấp họ tên và ngày tháng năm sinh của trẻ em, đồng thời bắt buộc cung cấp thêm thông tin của người lớn đi cùng hành trình.
Đối với người mua vé hộ, cần cung cấp thông tin của người mua vé và kê khai thông tin người đi tàu như quy định.
Khi đi tàu, hành khách phải mang theo giấy tờ tùy thân và các giấy tờ có liên quan có thông tin trùng khớp với thông tin in trên Thẻ lên tàu hỏa để xuất trình cho nhân viên đường sắt khi có yêu cầu.
Trường hợp khách không có vé (khi phát hiện trên tàu hoặc tại ga đến) hoặc vé không hợp lệ sẽ phải mua mới để được đi tàu.
Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cũng lưu ý, người đi tàu sử dụng vé không hợp lệ được coi là đi tàu không có vé và phải mua vé mới. Vé không hợp lệ là vé mà người đi tàu sử dụng trong các trường hợp sau: thông tin thẻ lên tàu không trùng khớp với thông tin trên giấy tờ tùy thân; thông tin trên thẻ lên tàu dù trùng khớp với giấy tờ tùy thân nhưng không tồn tại trên hệ thống bán vé điện tử; thẻ lên tàu bị tẩy xoá, sửa chữa; số hiệu đoàn tàu...
Vụ cháy nhà ở Hà Đông: Chủ nhà tử vong tại bệnh viện, tổng cộng 3 người thiệt mạng
Thời sự - 12 giờ trướcGĐXH - Chiều 8/1, tin dữ tiếp tục ập đến trong vụ hỏa hoạn tại phố Lê Lợi (phường Hà Đông, TP Hà Nội). Người đàn ông liều mình nhảy từ tầng 6 xuống mái nhà hàng xóm để thoát thân đã tử vong tại bệnh viện.
Vụ cháy nhà 7 tầng ở Hà Đông: Tìm thấy 2 thi thể nạn nhân mắc kẹt
Thời sự - 15 giờ trướcGĐXH - Đến 13h chiều nay, đám cháy tại ngôi nhà 7 tầng ở phường Hà Đông (TP Hà Nội) đã được khống chế. Tuy nhiên, phép màu đã không xảy ra với những người mắc kẹt. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân xấu số.
Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có ở Hà Nội và Bắc Bộ kéo dài những ngày tới
Thời sự - 23 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái đêm rét cóng ngày nắng hanh kéo dài đến hết tuần.
Tin sáng 8/1: Chương trình đặc biệt nào sẽ thay thế Táo Quân vào Giao thừa Tết Bính Ngọ?; Công an khuyến cáo về cuộc gọi "nhá máy" từ các đầu số 022, 024, 028
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Chương trình Gặp Nhau Cuối Năm - Táo Quân sẽ không có trong Giao thừa năm nay. Thay vào đó, khán giả sẽ được thưởng thức một chương trình đặc sắc mới...
Lễ trao giải cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần thứ 4
Thời sự - 1 ngày trướcĐúng 20h00 ngày 7/1, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Báo Sức khỏe và Đời sống (Bộ Y tế) phối hợp với Herbalife Việt Nam tổ chức Lễ trao giải cuộc thi Tôi khoẻ đẹp hơn lần thứ 4.
Video: Băng giá phủ kín đỉnh Fansipan khi nhiệt độ giảm sâu -3 độ
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa nhiệt độ trên đỉnh Fansipan giảm sâu, xuống khoảng -3 độ C, xuất hiện băng giá.
Hà Nội chính thức điều chỉnh thời gian các phương tiện giao thông được hoạt đông trong khu vực nội đô từ tháng 1/2026
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định mới về phạm vi, thời gian hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ tại nhiều khu vực, tuyến đường trọng điểm nhằm giảm ùn tắc, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong nội đô.
Liên tiếp tổ chức phương án giao thông tạm thời, dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên hiện ra sao?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Trước diễn biến thời tiết, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức phương án giao thông tạm thời trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên. Trong khi tiến độ thi công mở rộng tuyến hiện đạt khoảng 65%.
Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, Hà Nội rét đỉnh điểm dưới 10 độ?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục rét đậm trên diện rộng. Ban đêm trời rét cóng mức nhiệt ở Thủ đô ở mức 10 độ.
Tin sáng 7/1: Thông tin mới nhất về tăng lương hưu 2026; Tuổi nghỉ hưu của giáo viên từ 2026
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Việc điều chỉnh lương hưu do Chính phủ quyết định, căn cứ trên nhiều yếu tố như khả năng của quỹ bảo hiểm xã hội, chỉ số giá tiêu dùng; Từ ngày 1/1/2026, Luật Nhà giáo 2025 chính thức có hiệu lực trong đó quy định tuổi về hưu của giáo viên.
Tin sáng 7/1: Thông tin mới nhất về tăng lương hưu 2026; Tuổi nghỉ hưu của giáo viên từ 2026
Thời sựGĐXH - Việc điều chỉnh lương hưu do Chính phủ quyết định, căn cứ trên nhiều yếu tố như khả năng của quỹ bảo hiểm xã hội, chỉ số giá tiêu dùng; Từ ngày 1/1/2026, Luật Nhà giáo 2025 chính thức có hiệu lực trong đó quy định tuổi về hưu của giáo viên.