Tin sáng 28/5: Xác minh clip nhạy cảm nghi liên quan 1 phó hiệu trưởng; phát hiện 1 xã cấp khống hàng loạt bản sao giấy khai sinh và kết hôn
GiadinhNet - Mạng xã hội lan truyền một đoạn clip phản cảm lan truyền trên mạng mà nhân vật chính nghi là 1 phó hiệu trưởng trường tiểu học ở huyện Cư M’gar (Đắk Lắk), cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh; cơ quan chức năng đang làm rõ hậu quả của việc cấp khống 18 bản sao trích lục hộ tịch về khai sinh, kết hôn cho công dân và đề nghị xử lý trách nhiệm.
Chủ tịch huyện ở Vĩnh Long bị kỷ luật do kê khai lý lịch không trung thực

UBND huyện Mang Thít. Ảnh: Báo Nhân Dân
Ngày 26/5, nguồn tin cho biết, UB Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long đã thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Diên, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mang Thít, bằng hình thức khiển trách.
Ông Nguyễn Văn Diên bị kỷ luật do việc kê khai lý lịch trong ứng cử HĐND huyện không trung thực và công tác bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định.
Đồng thời, UB Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo xem xét, xử lý kỷ luật mặt hành chính đối với ông Diên.
Theo tìm hiểu, ông Diên được cho là chưa trung thực trong việc kê khai lý lịch người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 -2026; ông học bổ túc nhưng khai là học phổ thông, vợ bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng nhưng không khai rõ ràng là không đúng theo hướng dẫn của Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử quốc gia.
Theo giải trình của ông Diên, thời điểm thực hiện các hồ sơ ứng cử, do bận nhiều công việc, bản thân lại được phân công đảm trách nhiệm vụ Chủ tịch UBND huyện, chỉ đạo toàn diện công tác bầu cử trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên nhờ nhân viên văn phòng đánh máy giùm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND.
"Bản thân cũng chưa nghiên cứu kỹ hướng dẫn trong kê khai lý lịch nên khi kiểm lại nội dung lý lịch chỉ lướt qua thấy đúng với lý lịch cán bộ, công chức và ký nộp. Sai sót này là do chủ quan chứ không phải do cố tình kê khai gian dối để ứng cử", ông Nguyễn Văn Diên giải trình.
Phát hiện 1 xã cấp khống hàng loạt bản sao giấy khai sinh và kết hôn
Ngày 27/5, tin từ Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông cho biết vừa ban hành kết luận thanh tra đột xuất trong lĩnh vực hộ tịch tại UBND xã Đắk N'Drung, huyện Đắk Song, trong đó phát hiện hàng loạt sai phạm.
Đoàn thanh tra của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông phát hiện UBND xã Đắk N'Drung ký cấp khống 18 bản sao trích lục hộ tịch cho công dân. Trong đó, cấp 13 bản sao trích lục khai sinh, 5 bản sao trích lục kết hôn trái quy định.
Trước những sai phạm trên, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông đề nghị UBND huyện Đắk Song thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch cấp trái quy định, làm rõ hậu quả pháp lý khi người dân sử dụng các giấy tờ này, chỉ đạo các biện pháp khắc phục hậu quả.
Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông cũng đề nghị UBND huyện Đắk Song chỉ đạo xử lý trách nhiệm đối với ông Nguyễn Tấn Thạch (nguyên công chức Tư pháp - Hộ tịch, nay là công chức Văn phòng - Thống kê xã), bà Thị Nhung (công chức Tư pháp - Hộ tịch xã), bà Trần Thị Hà Giang (Phó Chủ tịch UBND xã) và ông Điểu Khánh Rin (Chủ tịch UBND xã Đắk N'Drung) đối với hành vi cấp khống giấy tờ hộ tịch; tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác hộ tịch tại UBND xã Đắk N'Drung từ năm 2017 đến nay và báo cáo kết quả về sở để theo dõi.
Xác minh clip nhạy cảm nghi liên quan 1 phó hiệu trưởng

Trên mạng xã hội lan truyền một clip có hình ảnh mang tính chất phản cảm liên quan đến viên chức quản lý của Trường Tiểu học T.
Nguồn tin của Infonet cho biết, Chủ tịch UBND huyện Cư M'gar Lê Nam Cao vừa ký văn bản chỉ đạo Phòng Nội vụ, Phòng GD&ĐT huyện này nhanh chóng làm rõ thông tin về một clip nhạy cảm đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội nghi có liên quan đến Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học T.
Nội dung clip có tính chất vi phạm đến đạo đức, lối sống gây dư luận không tốt trong xã hội, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của nhà giáo nên UBND huyện yêu cầu Phòng Nội vụ, Phòng GD&ĐT vào cuộc làm rõ, báo cáo cho UBND huyện trước ngày 6/6/2022.
Trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Phòng Nội vụ Cư M'gar khẳng định ông đã biết clip nhạy cảm này nhưng chưa thể khẳng định người đàn ông có phải là viên chức quản lý của Trường Tiểu học T hay không.
"Hiện chúng tôi đang xác minh, làm rõ và nếu đúng như mạng xã hội đưa thì sẽ xử lý nghiêm vì như vậy là vi phạm đến đạo đức, lối sống của người giáo viên", vị lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Cư M'gar thông tin.
Cũng liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Tuấn Anh - Bí thư xã Ea Kuêh cho biết đã nắm được thông tin về vụ việc clip phản cảm nói trên và đang yêu cầu Chi bộ Trường Tiểu học T. làm rõ.
Theo ông Tuấn Anh, nếu Chi bộ nhà trường làm không đến nơi thì Đảng ủy xã Ea Kuêh sẽ vào cuộc và nếu vượt quá thẩm quyền sẽ chuyển lên UBND huyện Cư M'gar.
Hiệu trưởng Trường Tiểu học T cũng đã biết về clip lan truyền trên mạng xã hội với nhân vật chính nghi là người của nhà trường. Một viên chức quản lý của nhà trường đã có bản tường trình và cam kết nhân vật đàn ông trong đoạn clip nhạy cảm không phải mình.
"Nhà trường mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc làm rõ vụ việc để không ảnh hưởng gì đến Trường", vị hiệu trưởng nói.
Theo thông tin từ Trường Tiểu học T. cung cấp, vào ngày 15/5/2022, tài khoản Facebook cá nhân mang tên Nguyen Ninh có đăng đoạn clip ghi lại cảnh một đôi nam nữ có hành vi phản cảm.
Sau khi clip được đăng tải, có người cho rằng người đàn ông trong clip là một viên chức quản lý của Trường Tiểu học T. và 2 người trong clip đều đã có gia đình.
Hiện tại tài khoản Nguyen Ninh đã không còn tồn tại đoạn clip nói trên.
Công an Ninh Bình điều tra thông tin "đường dây nhập siêu xe biếu tặng"

Một chiếc xe sang Mercedes G63 được bày bán ở showroom ô tô (Ảnh: Facebook).
Chiều 26/5, thông tin đến báo chí, Đại tá Phạm Văn Sơn - Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình - cho biết, lực lượng Công an tỉnh thường xuyên nắm bắt thông tin phản ánh từ nhiều kênh khác nhau, đặc biệt là nguồn thông tin phản ánh từ báo chí.
Liên quan đến những thông tin dư luận đang quan tâm những ngày qua về "đường dây nhập siêu xe biếu tặng", Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình cho hay, đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh, điều tra, khi có kết quả sẽ thông tin về vụ việc.
Những ngày qua, dư luận xôn xao thông tin báo chí phản ánh về việc những siêu xe được nhập khẩu bất thường theo diện biếu tặng qua Cục Hải quan Hà Nam Ninh đóng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Cụ thể, thông tin cho rằng Cục Hải quan Hà Nam Ninh đã cấp phép thông quan cho hàng loạt xe sang từ nước ngoài vào Việt Nam theo diện biếu tặng. Trong đó, có nhiều doanh nghiệp nhận xe biếu tặng đóng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và tỉnh Hà Nam. Những chiếc xe này sau đó được đưa đến các showroom để bán với giá cao gấp đôi.
Trả lời báo chí, đại diện Cục Thuế tỉnh Ninh Bình cho biết, qua rà soát, từ năm 2020 đến tháng 3/2022, trên địa bàn có 81 doanh nghiệp được nhận ô tô biếu tặng, tổng số 86 xe (có doanh nghiệp 2 năm liên tiếp được tặng).
Trong số này, có 45 xe đã xuất bán (bao gồm 15 xe của các doanh nghiệp đã bỏ địa chỉ kinh doanh) với số thuế phải kê khai, nộp ngân sách nhà nước khoảng 7,6 tỷ đồng (gồm thuế VAT, tiêu thụ đặc biệt, thu nhập doanh nghiệp, lệ phí trước bạ), song hiện mới nộp được 4,8 tỷ đồng.
Đối với 15 doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh và "biến mất", Cục Thuế Ninh Bình đã gửi hồ sơ sang công an để phối hợp truy tìm, xử lý.
Cầu thủ nữ Việt Nam lần đầu nhận tiền "lót tay"

Mỹ Anh (phải) trong màu áo tuyển quốc gia tại Cúp Bóng đá nữ châu Á
Sau khi góp công giúp tuyển nữ Việt Nam lần đầu đoạt vé tham dự đấu trường World Cup 2023, Mỹ Anh và Hoài Lương trở thành đề tài bàn tán của giới thể thao vì những vướng mắc trong việc thanh lý hợp đồng cũ với đội nữ TP HCM và đầu quân cho đội bóng mới.
Theo đó, để hiện thực tham vọng đạt thành tích cao ở Giải Bóng đá nữ VĐQG 2022, đội nữ Thái Nguyên T&T đã mạnh dạn bung hầu bao, đầu tư nhân lực, chiêu mộ Mỹ Anh và Hoài Lương với bản hợp đồng chuyển nhượng có giá trị lớn.
Mỹ Anh, Hoài Lương là hai cầu thủ xuất thân từ "lò" đào tạo đội nữ TP HCM và hợp đồng của hai nữ tuyển thủ này với đội bóng cũ kết thúc vào cuối năm 2021. Tuy nhiên, đội nữ TP HCM không đành lòng để mất trụ cột trong mùa giải mới và muốn níu kéo bằng cách gia hạn hợp đồng mới.
Song, với số tiền "lót tay" lên đến 500 triệu đồng cho Mỹ Anh, 400 triệu đồng cho Hoài Lương cùng mức lương 30 triệu đồng/ tháng, 2 cầu thủ này đã quyết định dứt áo ra đi, đầu quân cho Thái Nguyên T&T. Trường hợp của Mỹ Anh, Hoài Lương được xem là cột mốc quan trọng trong việc chuyên nghiệp hóa bóng đá nữ Việt Nam, mang tính lịch sử đối với bóng đá nữ quốc gia.
Diễn biến mới nhất vụ "Tịnh thất Bồng Lai"
Ngày 27/5, liên quan vụ án Tịnh thất Bồng Lai, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Thanh Nhị Nguyên để điều tra tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
"Sáng nay, khi cơ quan điều tra đến Tịnh thất Bồng Lai để tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam thì bị can Lê Thanh Nhị Nguyên chống đối, không mở cửa. Cơ quan điều tra phải nhờ các cơ quan chức năng hỗ trợ mở cửa để tống đạt quyết định. Việc khởi tố, bắt tạm giam Nhị Nguyên nhằm không bỏ lọt tội phạm trong vụ án liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai", đại diện Công an tỉnh Long An thông tin.
Như vậy, đến nay, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố 6 người tại Tịnh thất Bồng Lai (trong đó 5 người bị tạm giam) để điều tra tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo điều 331 Bộ luật hình sự.
2 thanh niên đi xe máy vượt đèn đỏ, tông gãy chân thiếu tá CSGT
Ngày 27/5, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, vừa tới thăm, tặng quà, động viên thiếu tá Trịnh Đức Chung, cán bộ Đội CSGT-TT Công an TP Ninh Bình - người bị 2 thanh niên điều khiển xe máy vượt đèn đỏ tông gãy chân khi đang làm nhiệm vụ.
Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 26/5, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực ngã ba cầu Lim thuộc địa bàn phường Phúc Thành, TP Ninh Bình, thiếu tá Chung phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 36B7-549.95 theo hướng Hà Nội - Thanh Hóa vượt đèn đỏ.
Lúc này, thiếu tá Chung đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra nhưng 2 nam thanh niên không chấp hành, điều khiển xe bỏ chạy và đã tông xe vào thiếu tá Trịnh Đức Chung làm anh gãy chân, phải đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình.
2 thanh niên sau đó đã bị bắt giữ và được xác định gồm: Lê Phạm Hoàng Duy và Nguyễn Quang Minh (cùng SN 2002; ngụ TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).
Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn
WHO và Bộ Y tế cảnh báo gì về bệnh đậu mùa
Tổ hợp chăn nuôi lợn nhà cao tầng công nghệ cao Hà Nội: Người dân kỳ vọng phát triển kinh tế nhưng trăn trở bài toán kiểm soát mùi
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Đề xuất xây dựng tổ hợp chăn nuôi lợn cao tầng công nghệ cao tại xã Bất Bạt (Hà Nội) đang thu hút sự quan tâm của người dân bởi quy mô lớn và định hướng ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất nông nghiệp. Song, không ít người dân dành sự quan tâm đặc biệt đến khả năng kiểm soát mùi hôi và tác động môi trường khi dự án đi vào hoạt động.
Gỡ 'nút thắt' cho hàng loạt dự án đình trệ tại phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Nhiều năm qua, hàng loạt dự án nằm trên các khu đất vàng tại phường Hạc Thành, Thanh Hóa rơi vào tình trạng chậm triển khai, bỏ hoang hoặc dang dở. Thực trạng này không chỉ gây lãng phí lớn nguồn lực đất đai mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và môi trường đầu tư của địa phương.
Tổ hợp chăn nuôi lợn nhà cao tầng công nghệ cao Hà Nội: Giải pháp đột phá hay bài toán môi trường mới?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Được kỳ vọng là mô hình chăn nuôi hiện đại, tiết kiệm đất và kiểm soát an toàn thực phẩm hiệu quả, dự án tổ hợp chăn nuôi lợn nhà cao tầng tại Hà Nội đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Bên cạnh những lợi ích được kỳ vọng, nhiều câu hỏi về xử lý chất thải, kiểm soát dịch bệnh và tác động môi trường vẫn cần được làm rõ trước khi dự án được triển khai.
Hang đá trên vách núi – nơi tuổi xuân của những chiến sĩ thông tin hóa thành bất tử
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Trong trận bom ác liệt của quân địch cách đây hơn 50 năm, 13 cán bộ, chiến sĩ Trạm Thông tin A69, trong đó có 10 nữ chiến sĩ tuổi đời từ 16 đến 20 đã anh dũng hy sinh để giữ cho mạch máu thông tin không ngừng chảy.
Chủ tịch xã, phường phải trực tiếp chỉ huy khi xảy ra cháy rừng
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Trước nguy cơ cháy rừng ở mức cao do nắng nóng kéo dài, Nghệ An yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ huy chữa cháy khi xảy ra sự cố, đồng thời triển khai nghiêm các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.
Hàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm điệp khúc thời tiết kéo dài
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng vào ban ngày, độ ẩm khá cao khiến thời tiết oi bức. Chiều tối xuất hiện mưa dông ở nhiều nơi kèm thời tiết nguy hiểm.
Từ 7 - 8/6/2026, Hà Nội sẽ cấm và hạn chế phương tiện những tuyến đường nào?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện trong các ngày từ 7 - 8/6/2026.
Hà Nội kiểm tra, xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo sau phản ánh của báo chí
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý các trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo, nhà đất không đủ điều kiện xây dựng xuất hiện sau quá trình mở rộng, cải tạo nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố.
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 trên biển Đông, khu vực nào của Việt Nam cần đề phòng?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 đang trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Do tác động của áp thấp nhiệt đới vùng biển khu vực này có gió mạnh, sóng biển cao từ 2–4m, biển động.
Hà Nội đặt thời hạn hoàn thành giải phóng mặt bằng với 9 dự án cầu vượt sông Hồng, sông Đuống
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các địa phương hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án cầu vượt sông Hồng, sông Đuống trước ngày 30/6 nhằm bảo đảm tiến độ triển khai các công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô.
Hà Nội kiểm tra, xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo sau phản ánh của báo chí
Thời sựGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý các trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo, nhà đất không đủ điều kiện xây dựng xuất hiện sau quá trình mở rộng, cải tạo nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố.