Tin sáng 3/1: Nỗ lực cứu hộ bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông; miền Bắc đón không khí lạnh

| Thời sự

GĐXH - Lực lượng chức năng đã huy động khối lượng lớn nhân lực, vật lực để cứu bé trai 10 tuổi ra khỏi trụ bê tông sâu 35m; Miền Bắc được dự báo có không khí lạnh bổ sung.

Những nỗ lực của lực lượng chức năng cứu hộ bé trai 10 tuổi

Trưa 31/12/2022, em Thái Lý Hạo Nam cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Lúc đi qua công trình đang thi công, Nam lọt xuống cọc bê tông rỗng bên trong, đường kính 25cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m. Một số người chứng kiến cho biết, sau khi rơi vào cọc bê tông, bé trai kêu cứu chừng 10 phút rồi tiếng dần mất hút.

Camera tại dự án ghi lại cảnh bé trai gặp nạn khi đi trên nền đất ở công trường lồi lõm, nhiều hố sâu. Nam bé nhỏ nhất trong nhóm, sẩy chân rơi xuống hố trong tích tắc. Miệng hố cách điểm cuối cùng trụ bê tông cắm vào đất khoảng 3m, không được đơn vị thi công lấp lại khi dời máy móc sang thi công mố cầu gần đó. Miệng hố như hình phễu, khi cháu bé sẩy chân đã rơi vào trụ bê tông có đường kính 25 cm.

Từ khi nhận được tin báo đến nay, lực lượng chức năng cũng như chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hết sức nhân lực, vật lực để cứu hộ bé trai 10 tuổi.

Tin sáng 3/1: Nỗ lực cứu hộ bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông, miền Bắc đón không khí lạnh - Ảnh 1.

Công tác cứu hộ tại hiện trường trưa 2/1. Ảnh: Ngọc Tài

Theo ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết đây là tình huống khẩn cấp, nguy kịch nên cần các lực lượng chuyên môn với các thiết bị chuyên dùng. Nhóm kỹ thuật tác nghiệp liên tục để đảm bảo rút ngắn tối đa thời gian cứu hộ.

Ngày 2/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi công điện chỉ đạo Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp phối hợp Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các bộ ngành liên quan huy động lực lượng, phương tiện cứu hộ và thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn.

Bộ trưởng Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải, Xây dựng cũng được giao huy động chuyên gia, chỉ đạo lực lượng có kinh nghiệm ứng phó sự cố để hỗ trợ địa phương.

Miền Bắc đón không khí lạnh bổ sung

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên mưa dông sẽ kéo dài ở các tỉnh Quảng Trị đến Khánh Hòa trong nhiều ngày tới. Trong đó, từ chiều tối và đêm 4/1 đến 7/1, khu vực này có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo, trong tháng 1/2023, các tỉnh Quảng Bình đến Khánh Hòa có thể đón mưa nhiều hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, từ 4-7/1 có thể xuất hiện một đợt mưa dông trái mùa. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, cục bộ một số nơi có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Tin sáng 3/1: Nỗ lực cứu hộ bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông, miền Bắc đón không khí lạnh - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tại các tỉnh miền Bắc, từ ngày 2/1 không khí lạnh bổ sung nên trời nhiều mây, âm u, có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi từ 9-12 độ, có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 28-20 độ, có nơi trên 20 độ.

Dự báo trong nhiều ngày tới, không khí lạnh liên tục bổ sung nên miền Bắc duy trì rét khô kéo dài với hình thái đặc trưng là đêm giá buốt, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng hanh, không mưa. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 20-22 độ, thấp nhất từ 12-15 độ, vùng núi cao dưới 10 độ.

Nhận định xa hơn của cơ quan khí tượng cho thấy, tháng 1/2023 có thể ấm hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ. Tuy nhiên, thời gian này vẫn có khả năng xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại ngắn ngày, tập trung chủ yếu ở vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2023

Theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2021), sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp các hộ gia đình được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú cho đến hết ngày 31/12/2022.

Nghĩa là từ 1/1/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sẽ chính thức không còn giá trị sử dụng. Thay vào đó, cơ quan quản lý cư trú sẽ cập nhật và quản lý thông tin cư trú của công dân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú.

Tin sáng 3/1: Nỗ lực cứu hộ bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông, miền Bắc đón không khí lạnh - Ảnh 3.

Ảnh minh họa: Vietnamplus

Tuy nhiên, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hiện là những giấy tờ quan trọng và cần thiết cho nhiều thủ tục hành chính. Việc bỏ sổ hộ khẩu giấy sẽ khiến cho việc thực hiện các thủ tục hành chính gặp nhiều vướng mắc, ít nhất là trong giai đoạn đầu.

Để giải quyết vấn đề này, mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định 104 sửa đổi hàng loạt các thủ tục hành chính có liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Theo đó, từ ngày 1/1/2023, người dân có thể sử dụng Căn cước công dân thay cho sổ hộ khẩu giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, chính sách mới về độ tuổi nghỉ hưu với người lao động cũng được ban hành.

Theo đúng lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu được ghi nhận tại Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019, tuổi nghỉ hưu năm 2023 của người lao động sẽ tiếp tục tăng so với năm 2022.

Lao động nam: Từ đủ 60 tuổi 9 tháng (tăng 3 tháng so với năm 2022).

Lao động nữ: Từ đủ 56 tuổi (tăng 4 tháng so với năm 2022).

Theo Bộ LĐ-TB&XH, đây là độ tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường, song vẫn có trường hợp người lao động được về hưu sớm hơn 5 năm, thậm chí là 10 năm như: Bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn…

Còn 5m cuối cùng, hy vọng phép màu sẽ đến với bé trai 10 tuổi bị kẹt trong trụ bê tôngCòn 5m cuối cùng, hy vọng phép màu sẽ đến với bé trai 10 tuổi bị kẹt trong trụ bê tông

GĐXH - Tối 2/1, lực lượng cứu hộ đã khoan làm mềm đất đến độ sâu 30 mét. Theo kế hoạch, trong đêm nay sẽ tiếp tục khoan sâu và làm mềm thêm 5m đất còn lại để đưa trụ bê tông sâu 35m lên.

Tường Vy (t/h)
Ý kiến của bạn
Miền Bắc có còn mưa lớn?

Miền Bắc có còn mưa lớn?

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ còn kéo dài cả tuần tới. Dự báo lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có những nơi mưa to vượt 250mm.

Doanh nghiệp Việt Nam mở rộng kết nối tại International Healthcare Week 2026

Doanh nghiệp Việt Nam mở rộng kết nối tại International Healthcare Week 2026

Thời sự -

GĐXH - Sự phát triển nhanh của thị trường chăm sóc sức khỏe tại Đông Nam Á đang mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực dược phẩm, thiết bị y tế và công nghệ chăm sóc sức khỏe. Tại International Healthcare Week 2026 diễn ra ở Bangkok (Thái Lan), nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác và tiếp cận những xu hướng công nghệ mới.

Lũ trên các sông Bắc Bộ có thể cao 5m, Hà Nội yêu cầu các xã, phường sẵn sàng ứng phó

Lũ trên các sông Bắc Bộ có thể cao 5m, Hà Nội yêu cầu các xã, phường sẵn sàng ứng phó

Thời sự -

GĐXH - Trước dự báo mưa lớn kéo dài tại khu vực Bắc Bộ và nguy cơ xuất hiện một đợt lũ trên các sông, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội đã yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.