Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 3/9: Bộ Công an nêu những trường hợp được bổ sung bị chú 'nơi sinh' trong hộ chiếu; tình tiết mới vụ thi thể trẻ sơ sinh bị đốt

Thứ bảy, 06:42 03/09/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Bộ Công an vừa có trả lời thắc mắc của người dân về việc những trường hợp nào sẽ được bổ sung bị chú "nơi sinh" trong hộ chiếu; thi thể bị đốt cháy nặng khoảng 1kg, nhiều khả năng là sinh non.

Tin sáng 2/9: Địa phương nào sẽ bắn pháo hoa dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9?; Ai được quyền kiểm tra, giữ Căn cước công dân?Tin sáng 2/9: Địa phương nào sẽ bắn pháo hoa dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9?; Ai được quyền kiểm tra, giữ Căn cước công dân?

GiadinhNet - Địa phương nào sẽ tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 2/9? Ai được quyền kiểm tra, giữ Căn cước công dân? Hàng trăm con cá heo xuất hiện trên vùng biển Khánh Hòa... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin sáng nay.

Ngày thứ 2 nghỉ lễ 2/9: 16 vụ tai nạn giao thông, 10 người tử vong

Tin sáng 3/9: Bộ Công an nêu những trường hợp được bổ sung bị chú 'nơi sinh' trong hộ chiếu; Tình tiết mới vụ thi thể trẻ sơ sinh bị đốt ở Bình Dương - Ảnh 2.

Lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra nồng độ cồn với tài xế


Chiều 2/9, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, toàn quốc xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông khiến 10 người tử vong, 11 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, không tăng về số vụ tai nạn nhưng số người tử vong tăng 3 người (tăng 42,85%).

Tình hình ùn tắc tại TP Hà Nội và khu vực giáp ranh, một số tuyến đường trọng điểm cửa ngõ TP Hà Nội như Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Giải Phóng, cầu Vĩnh Tuy… lượng phương tiện tăng cao, xuất hiện tình trạng ùn tắc. Riêng đường Vành đai 3 trên cao, tiếp tục xuất hiện tình trạng ùn tắc kéo dài.

Tuyến Quốc lộ 2, Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh, Nội Bài - Lào Cai… lượng ô tô tăng đột biến nhưng không xảy ra ùn tắc.

Tại TP HCM và khu vực giáp ranh, tuyến QL1A, cao tốc TP HCM – Long Thành- Dầu Giây, TP HCM- Trung Lương, cửa ngõ phía Đông… có lưu lượng giao thông tăng cao nhưng không xảy ra ùn tắc.

Khu vực cầu Rạch Miễu các phương tiện di chuyển lên cầu chậm, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã phối hợp điều tiết, phân luồng các phương tiện để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Cũng trong ngày 2/9, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý 10.472 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 16 tỷ đồng.

Lỗi vi phạm nồng độ cồn vẫn ở mức cao, có 2.239 trường hợp vi phạm bị phát hiện, số tiền xử phạt gần 10 tỷ đồng.

TP Hồ Chí Minh thả khinh khí cầu kéo đại kỳ mừng lễ Quốc khánh

Tin sáng 3/9: Bộ Công an nêu những trường hợp được bổ sung bị chú 'nơi sinh' trong hộ chiếu; Tình tiết mới vụ thi thể trẻ sơ sinh bị đốt ở Bình Dương - Ảnh 3.

Thời tiết sáng ngày 2/9 khá đẹp, rất thuận tiện cho người dân đi chơi, thăm các di tích lịch sử cũng như tham gia hoạt động mừng Quốc khánh. Ảnh: PLO.


Trong sáng ngày 2/9, cùng với rất nhiều sự kiện diễn ra tại TP Hồ Chí Minh để chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, lễ hội khinh khí cầu kéo đại quốc kỳ trong chuỗi các sự kiện của Lễ hội "Tết Độc lập" tại TP Hồ Chí Minh là một trong những điểm nhấn được rất nhiều người dân mong chờ.

Ngay từ sáng sớm, mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất. Đúng 8h, lá đại quốc kỳ rộng 1.800m2 đã được kéo lên cùng 10 khí cầu khác nhau, tạo nên điểm nhấn trên bầu trời TP Hồ Chí Minh trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay.

Bên cạnh lễ kéo đại quốc kỳ, các hoạt động như dù lượn, các môn thể thao dưới nước cũng làm không khí của sự kiện thêm phần sôi động.

Dù đang trong kỳ nghỉ lễ nhưng hàng ngàn người dân của TP Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh lân cận đã đến sớm, đứng dọc hai bên bờ sông để chứng kiến các hoạt động.

Thời tiết thuận lợi trong buổi sáng nay cũng là lí do khiến nhiều người ở đủ mọi lứa tuổi có thể tới tham gia.

Ngay sau khi sự kiện diễn ra, những hình ảnh đẹp của buổi lễ kéo đại kỳ cũng được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội, thể hiện niềm tự hào với lá quốc kỳ.

Ngoài chương trình khinh khí cầu trên sông Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh cũng sẽ tổ chức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm kỷ niệm và sự kiện khác tại khắp các quận huyện thu hút người dân tham gia trong dịp đặc biệt này.

Bộ Công an nêu những trường hợp được bổ sung bị chú 'nơi sinh' trong hộ chiếu

Tin sáng 3/9: Bộ Công an nêu những trường hợp được bổ sung bị chú 'nơi sinh' trong hộ chiếu; tình tiết mới vụ thi thể trẻ sơ sinh bị đốt - Ảnh 4.


Cổng TTĐT Bộ Công an thông tin trong mục Hỏi đáp trực tuyến, người dân Nguyễn Quang Minh thắc mắc: Vừa qua, có một số nước đã không công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam và không cấp thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam do trên hộ chiếu mẫu mới không có mục "nơi sinh". Được biết, trước mắt Bộ Công an sẽ bổ sung bị chú "nơi sinh" vào hộ chiếu mẫu mới.

Qua đó, người dân hỏi: "Những trường hợp nào sẽ được bổ sung bị chú "nơi sinh" trong hộ chiếu? Thủ tục hồ sơ, lệ phí như thế nào? Trong thời gian chờ tiến hành sửa đổi mẫu hộ chiếu, cụ thể là sẽ bổ sung mục "nơi sinh" trang nhân thân hộ chiếu, Bộ Công an có tiếp tục cấp hộ chiếu mẫu mới không?

Trả lời những thắc mắc trên, Bộ Công an cho biết, thời gian qua, một số nước tạm thời dừng cấp thị thực vào hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam, với lý do trong hộ chiếu không ghi "nơi sinh". Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu mẫu mới nhập cảnh vào các nước: Đức, Séc, Phần Lan, Tây Ban Nha, Mỹ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ in bị chú "nơi sinh" vào hộ chiếu khi công dân có đề nghị.

Theo Bộ Công an, về thủ tục: Cục Quản lý xuất nhập cảnh chỉ thực hiện bị chú thông tin "nơi sinh" khi công dân đề nghị.

Đối với công dân đã được cấp hộ chiếu mẫu mới, nay đề nghị bị chú thông tin "nơi sinh" thực hiện như sau: Trường hợp công dân xuất trình hộ chiếu cấp trong nước, công dân cần nộp tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu (mẫu TK01), mục "đề nghị" ghi rõ nội dung "bị chú nơi sinh vào hộ chiếu" (không cần dán ảnh) và kèm theo hộ chiếu mẫu mới đã được cấp.

Đối với trường hợp công dân xuất trình hộ chiếu do Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp, ngoài các giấy tờ nêu trên, công dân phải nộp thêm giấy tờ chứng minh nơi sinh của mình như giấy khai sinh, hộ chiếu mẫu cũ...

Bộ Công an cho biết thêm, thời hạn giải quyết là 2 ngày làm việc nếu nộp hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh; 5 ngày làm việc nếu nộp hồ sơ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Còn đối với công dân chưa được cấp hộ chiếu mẫu mới, nay đề nghị cấp hộ chiếu kèm bị chú thông tin "nơi sinh", thành phần hồ sơ và thời hạn giải quyết thực hiện theo quy định tại Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, tuy nhiên tại mục nội dung đề nghị (trong tờ khai cấp hộ chiếu) ghi rõ "cấp hộ chiếu và bị chú nơi sinh".

Đặc biệt, về lệ phí: Miễn lệ phí đối với việc bị chú nơi sinh vào hộ chiếu.

Bộ Công an nói thêm, trong thời gian chờ xem xét, nghiên cứu sửa đổi mẫu hộ chiếu, Bộ này vẫn tiếp tục cấp hộ chiếu mẫu mới.

Tình tiết mới vụ thi thể trẻ sơ sinh bị đốt ở Bình Dương

Tin sáng 3/9: Bộ Công an nêu những trường hợp được bổ sung bị chú 'nơi sinh' trong hộ chiếu; Tình tiết mới vụ thi thể trẻ sơ sinh bị đốt ở Bình Dương - Ảnh 5.

Nơi phát hiện thi thể bị đốt cháy. Ảnh: CTV.

Chiều 2/9, một lãnh đạo phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương cho biết thi thể bị đốt cháy ở phường Định Hòa nhiều khả năng là trẻ bị sinh non. Qua khám nghiệm bước đầu, thi thể nặng khoảng 1kg, nghi sinh non.

"Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm tử thi, công an mới điều tra đối tượng thực hiện hành vi này, có thể đó là con của người ở trọ gần khu vực"- vị lãnh đạo này thông tin.

Trước đó, Báo Người Lao Động đưa tin, sáng cùng ngày, tại một đoạn đường mới mở nằm trong khu vực dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương mới (phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một), người dân phát hiện một thi thể nghi trẻ sơ sinh bị cháy đen nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Khu vực phát hiện sự việc là đoạn đường vắng người qua lại. Thi thể bị cháy đen không thể nhận dạng được.

Hình ảnh người đàn ông bị thủng bao tử vì que xác trà

Tin sáng 3/9: Bộ Công an nêu những trường hợp được bổ sung bị chú 'nơi sinh' trong hộ chiếu; tình tiết mới vụ thi thể trẻ sơ sinh bị đốt - Ảnh 6.

Que xác trà xuyên thủng dạ dày bệnh nhân


Sáng 2/9, Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP HCM cho hay vừa rút được dị vật găm thủng dạ dày người đàn ông 60 tuổi sau một tai nạn hy hữu.

Bệnh nhân là ông N.A. đến khám với tình trạng đau bụng dữ dội, đau từng đợt quặn bụng nhiều ngày, uống thuốc viêm dạ dày nhưng không bớt.

Qua thăm khám, chỉ định nội soi dạ dày, CT-Scan, các bác sĩ phát hiện có 1 cây que cắm vào dạ dày và tiến hành nội soi gắp ra được là một que xác trà dài khoảng 3cm, đồng thời vá lại lỗ thủng bên trong. Sau khi dị vật được rút ra, sức khỏe bệnh nhân ổn định, không còn đau bụng và sinh hoạt bình thường.

Theo người nhà, ông A. bị đái tháo đường, không uống thuốc tây điều trị mà uống các gói trà dây thìa canh uống chữa bệnh. Sử dụng một thời gian dài song lần này sơ ý nuốt luôn xác trà dẫn đến biến cố trên.

Xác minh thông tin 2 sinh viên Nhật Bản bị "chặt chém" gấp 10 lần khi đi taxi

Tin sáng 3/9: Bộ Công an nêu những trường hợp được bổ sung bị chú 'nơi sinh' trong hộ chiếu; Tình tiết mới vụ thi thể trẻ sơ sinh bị đốt ở Bình Dương - Ảnh 6.

Thông tin "tố" tài xế taxi ăn chặn tiền của 2 sinh viên Nhật Bản được đăng tải trên mạng xã hội


Ngày 2/9, Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đang vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin một tài xế taxi bị "tố" "chặt chém" 420.000 đồng tiền cước taxi của 2 sinh viên người Nhật, trong khi đồng hồ chỉ hiển thị 42.000 đồng.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin "tố" tài xế taxi "ăn chặn" tiền của khách người Nhật Bản. Theo nội dung đăng tải, vào 18 giờ ngày 31/8, 2 sinh viên người Nhật Bản thuê xe taxi di chuyển từ một ngân hàng trên đường Trần Quang Khải (phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm) đến phố Lý Thường Kiệt (phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm).

Dù đồng hồ chỉ hiển thị số tiền cước phải trả là 42.000 đồng nhưng tài xế taxi bị "tố" đã yêu cầu 2 người Nhật Bản phải trả 420.000 đồng.

Thông tin "tố" tài xế taxi "chặt chém" này ngay sau đó đã thu hút sự quan tâm của độc giả. Nhiều người yêu cầu phải xác minh, xử lý nghiêm hành vi "chặt chém" du khách của tài xế taxi.

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

5 năm vật lộn để hồi sinh đèn trung thu cổ

K.N (th)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hơn 3,5 triệu người được nhận gộp 2 tháng lương hưu trước Tết

Hơn 3,5 triệu người được nhận gộp 2 tháng lương hưu trước Tết

Thời sự - 1 giờ trước

Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH được điều chỉnh gộp tháng 2 và tháng 3-2026 trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ do kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày.

Hà Nội mỗi ngày: Xử lý 'phạt nguội' 226 trường hợp vi phạm trật tự đô thị trong một ngày

Hà Nội mỗi ngày: Xử lý 'phạt nguội' 226 trường hợp vi phạm trật tự đô thị trong một ngày

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Trong ngày 23/01/2026, Công an TP Hà Nội đã xử lý “phạt nguội” 226 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, công cộng và vệ sinh môi trường thông qua hình ảnh phản ánh tại hiện trường.

Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc vẫn chìm trong rét đậm

Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc vẫn chìm trong rét đậm

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Dự báo thời tiết ngày 24/1/2026 cho thấy, dù không khí lạnh đã bắt đầu suy yếu, nhiều khu vực trên cả nước vẫn chịu ảnh hưởng rõ rệt. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Tin sáng 24/1: Miền Bắc ấm dần từ nay đến cuối tháng 1; 10 hành vi bị coi là trốn thuế theo quy định mới

Tin sáng 24/1: Miền Bắc ấm dần từ nay đến cuối tháng 1; 10 hành vi bị coi là trốn thuế theo quy định mới

Xã hội - 15 giờ trước

GĐXH - Dự báo từ ngày 24/1, khối không khí lạnh suy yếu dần, miền Bắc trời sẽ ấm dần lên; Từ ngày 1/7, có 10 hành vi bị coi là trốn thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế 2025.

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới nhất: Liệu có rét đậm, rét hại như các năm trước đây?

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới nhất: Liệu có rét đậm, rét hại như các năm trước đây?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều khả năng sẽ chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh, vùng núi cao có thể xảy ra rét đậm, rét hại.

Danh sách 19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV

Danh sách 19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV

Thời sự - 1 ngày trước

Tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra chiều 23/1, đồng chí Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông báo kết quả Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Xử lý an toàn quả bom chùm gần trường tiểu học ở Huế

Xử lý an toàn quả bom chùm gần trường tiểu học ở Huế

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi nhận tin báo về phát hiện hiện vật liệu nổ tại gần trường học ở Huế, Đội xử lý bom mìn thuộc Dự án NPA tiến hành thu gom và vận chuyển về bãi hủy nổ tập trung.

Đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV

Đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV

Thời sự - 1 ngày trước

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Hàng chục triệu người dân Hà Nội và miền Bắc sắp đón tin vui thời tiết sau những ngày rét buốt

Hàng chục triệu người dân Hà Nội và miền Bắc sắp đón tin vui thời tiết sau những ngày rét buốt

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc còn rét đậm đến hết ngày 23/1. Từ ngày 24/1, nắng ấm khả năng xuất hiện trở lại, mức nhiệt tăng dần.

Công bố kết quả và thông qua danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Công bố kết quả và thông qua danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Thời sự - 2 ngày trước

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.

Top