Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 30/4: TPHCM rợp bóng cờ hoa chào 30/4-1/5; Nhiều thành phố du lịch dự báo mưa lớn dịp lễ 30/4

Thứ bảy, 07:47 30/04/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Những ngày cuối tháng 4 lịch sử, hòa với không khí kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022), khắp các nẻo đường TPHCM đã rợp bóng quốc kỳ tạo nên một khung cảnh đậm sắc màu tươi mới, báo hiệu sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19; Nhiều thành phố du lịch dự báo mưa lớn dịp lễ 30/4; Bộ Công an đã chỉ đạo các lực lượng tập trung để kiểm soát, ngăn chặn, gọi hỏi, răn đe, thậm chí khởi tố những cá nhân tung tin thất thiệt, tin chưa kiểm chứng.

Tin sáng 29/4: Người dân cần chuẩn bị những gì khi đăng ký xe máy tại công an xã, phường?; Giám đốc Hacinco chơi golf trong mùa dịch đã được phục chứcTin sáng 29/4: Người dân cần chuẩn bị những gì khi đăng ký xe máy tại công an xã, phường?; Giám đốc Hacinco chơi golf trong mùa dịch đã được phục chức

GiadinhNet - Từ 21/5, Công an một số xã, phường, thị trấn đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức; Năm 2021, ông Nguyễn Văn Thanh đã bị cách chức vì đi chơi golf trong giờ hành chính vi phạm nghiêm trọng quy định phòng, chống dịch.

TPHCM rợp bóng cờ hoa chào 30/4-1/5

Tin sáng 30/4: TPHCM rợp bóng cờ hoa chào 30/4-1/5; Bộ Công an gọi hỏi, răn đe và cả khởi tố các hành vi tung tin thất thiệt - Ảnh 2.

TPHCM bước vào ngày lễ 30/4, không khí của ngày lễ lớn của thành phố đang trên đà phục hồi sau đại dịch mang nhiều màu sắc tươi mới.

Tin sáng 30/4: TPHCM rợp bóng cờ hoa chào 30/4-1/5; Bộ Công an gọi hỏi, răn đe và cả khởi tố các hành vi tung tin thất thiệt - Ảnh 3.

Các ngả đường xuất hiện hiện nhiều pano tuyên truyền đủ sắc màu.

Tin sáng 30/4: TPHCM rợp bóng cờ hoa chào 30/4-1/5; Bộ Công an gọi hỏi, răn đe và cả khởi tố các hành vi tung tin thất thiệt - Ảnh 4.

Nhiều tuyến đường trung tâm được cán bộ Trung tâm Thông tin triển lãm TPHCM treo, thay mới cờ và khẩu hiệu...

Tin sáng 30/4: TPHCM rợp bóng cờ hoa chào 30/4-1/5; Bộ Công an gọi hỏi, răn đe và cả khởi tố các hành vi tung tin thất thiệt - Ảnh 5.

Vỉa hè phố đi bộ Nguyễn Huệ khang trang, sạch đẹp.

Nhiều thành phố du lịch dự báo mưa lớn dịp lễ 30/4

Tin sáng 30/4: TPHCM rợp bóng cờ hoa chào 30/4-1/5; Bộ Công an gọi hỏi, răn đe và cả khởi tố các hành vi tung tin thất thiệt - Ảnh 6.

Dự báo thời tiết từ hôm nay (29/4) đến 8/5, theo ứng dụng Weather (Thời tiết). Ảnh chụp màn hình ngày 29/4


Theo dự báo thời tiết, nhiều thành phố từ miền Trung đến miền Nam như Hội An, Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu... đều có mưa vào đúng dịp lễ.

Hôm nay, các diễn đàn du lịch trong nước xôn xao trước thông tin cả nước sẽ mưa liên tục vài ngày tới, thời gian rơi vào đúng kỳ nghỉ lớn 30/4 - 1/5. Các ứng dụng, trang web dự báo thời tiết hiển thị hầu hết điểm du lịch nổi tiếng, nhất là các thành phố thuộc Trung, Nam Bộ như: Huế, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc... đều có mưa, khiến nhiều người lo ngại cho chuyến du lịch sắp tới.

Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết đây là đợt không khí lạnh cuối mùa nhưng cường độ mạnh. Từ chiều 30/4, miền Bắc bắt đầu mưa và duy trì tới hết 1/5. Mộc Châu, Hà Giang, Sa Pa... đều có mưa vào hai ngày lễ chính. Sau đó, dự báo trời nắng dần.

Từ miền Trung trở vào chịu tác động của không khí lạnh muộn hơn. Do đó, mưa sẽ kéo dài hơn miền Bắc, tới hết 3/5, đặc biệt là khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Bắn pháo hoa khai mạc SEA Games 31 tại sân vận động Mỹ Đình

Tin sáng 30/4: Bắn pháo hoa khai mạc SEA Games 31 tại sân vận động Mỹ Đình - Ảnh 1.

Tối khai mạc SEA Games 31 sẽ có màn bắn pháo hoa trên Sân vận động Mỹ Đình.

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 Việt Nam (SEA Games 31) diễn ra vào tối ngày 12/5/2022 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, thành phố Hà Nội.


Phó Thủ tướng giao UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo việc tổ chức thực hiện, trong đó phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị, triển khai; bảo đảm thực hiện đúng Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn; thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định.

SEA Games 31 là sự kiện thể thao đa môn diễn ra tại Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 23/5/2022. Có 40 môn thể thao, chủ yếu là những môn thể thao được thi đấu tại Đại hội Thể thao châu Á và Thế vận hội. Đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai SEA Games kể từ năm 2003. Thủ đô Hà Nội sẽ đóng vai trò trung tâm chính và 11 tỉnh, thành phố lân cận, gồm: Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ sẽ là địa điểm tổ chức các môn thi đấu.

Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ kéo dài 120 phút trên Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Theo kịch bản, sau phần giới thiệu, 11 đoàn thể thao các nước Đông Nam Á bắt đầu chương trình diễu hành.

Kết thúc phần diễu hành, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Ban Tổ chức nước chủ nhà tuyên bố khai mạc SEA Games 31.

Tiếp đó là nội dung thắp đuốc lên đài lửa. Ngọn đuốc SEA Games 31 được 8 vận động viên truyền tay nhau và thắp lên đài lửa báo hiệu SEA Games 31 chính thức khởi tranh tại Việt Nam. Màn châm đuốc Đại hội hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn nhờ hiệu ứng của ánh sáng.

Bản sắc văn hóa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực sẽ hòa quyện trong chương trình nghệ thuật, lan tỏa thông điệp "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn".

Cây tre, biểu tượng cho sự đoàn kết và bền bỉ, kiên cường như con người Việt Nam, là 1 trong 4 màn múa thể hiện khí phách, hồn cốt dân tộc Việt Nam bên cạnh những màn múa với hình tượng điển hình như lúa, hoa sen, áo dài và nón lá. Hơn 1.000 diễn viên là các nghệ sĩ, sinh viên của các đoàn, trường Nghệ thuật trình diễn trong 5 đại cảnh lớn ở sân khấu rộng 7.000 m2.

Với 3 chương: Việt Nam thân thiện, Đông Nam Á mạnh mẽ và Đông Nam Á tỏa sáng, đặc trưng văn hóa của Việt Nam và các nước Đông Nam Á được khai thác triệt để, trong đó màn biểu diễn gắn với sông nước cho thấy sự gắn kết của các quốc gia dọc con sông Mekong và bên bờ biển châu Á - Thái Bình Dương.

Ước tính, 10.000 người trong lĩnh vực thể thao và khoảng 10.000 - 15.000 khách quốc tế, vận đông viên sẽ ghé thăm Việt Nam dịp SEA Games 31 - cơ hội để văn hóa Việt Nam tỏa sáng trong mắt bè bạn quốc tế.

Nghỉ lễ 30/4, sân bay Nội Bài đông kỷ lục, bến xe chật cứng người

Tin sáng 30/4: Bắn pháo hoa khai mạc SEA Games 31 tại sân vận động Mỹ Đình - Ảnh 2.

Dự kiến trong ngày hôm nay sẽ có 75 nghìn khách qua sân bay Nội Bài (Ảnh: Anh Hùng)


Ghi nhận tại sân bay quốc tế Nội Bài, từ sáng nay (29/4) lượng khách tập trung đi khá đông, các chuyến bay chủ yếu đi đến các điểm du lịch Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Côn Đảo… Khách đi/đến tương đối trật tự không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Ông Tô Tử Hà, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, dự kiến trong ngày hôm nay sân bay sẽ khai thác 549 chuyến bay, tăng 100 chuyến so với trước khi đưa đường băng thứ hai khai thác trở lại. Lượng hành khách qua Nội Bài dự kiến lên tới 75 nghìn khách, cao kỷ lục từ trước, vượt xa lượng khách thời điểm 30/4/2019, trước khi có dịch COVID-19.

Để tránh nguy cơ ùn ứ cục bộ có thể xảy ra vào khung giờ cao điểm, Cảng hàng không Nội Bài khuyến khích khách tự làm thủ tục khu vực check-in của các hãng tại nhà ga để không bị chậm, nhỡ chuyến bay.

Khi làm thủ tục check-in xong, hành khách cần khẩn trương xếp hàng vào cửa kiểm soát an ninh để sớm hoàn thành thủ tục vào trong lên chuyến bay.

Hành khách cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân hợp lệ, vì thực tế ghi nhận rất nhiều trường hợp khách đến sân bay mới phát hiện ra giấy tờ đã hết hạn, bị từ chối thực hiện chuyến bay.

Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM mời Sơn Tùng lên làm việc

Tin sáng 30/4: TPHCM rợp bóng cờ hoa chào 30/4-1/5; Bộ Công an gọi hỏi, răn đe và cả khởi tố các hành vi tung tin thất thiệt - Ảnh 8.

Tạo hình của Sơn Tùng M-TP trong MV mới. Ảnh: MTP Entertainment


Tối 29/4, trao đổi với Zing, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết chiều cùng ngày, Thanh tra Sở đã gửi thư mời đến ca sĩ Nguyễn Thanh Tùng (nghệ danh: Sơn Tùng M-TP) ngụ quận 7, TP.HCM đến làm việc và cung cấp thông tin liên quan về MV There's No One At All.

"Hiện tại, chúng tôi mới gửi thư mời đến nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM sẽ làm việc với nam ca sĩ sau dịp nghỉ lễ 30/4. Sau buổi làm việc, Thanh tra Sở sẽ có hình thức xử lý phù hợp", ông Lâm Đình Thắng cho biết thêm.

Trước đó, trong văn bản gửi Thanh tra Bộ và Cục PTTH & TTĐT (Bộ TT&TT), Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho rằng nội dung biểu diễn của bản ghi âm, ghi hình There's No One At All mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử đã tác động mạnh đến tâm lý người xem, dễ gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, đặc biệt là trẻ em.

Vì vậy, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đánh giá nội dung MV có dấu hiệu vi phạm quy định cấm "sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội" tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Trước sự chỉ trích của khán giả, tối cùng ngày, Sơn Tùng M-TP đã lên tiếng xin lỗi, đồng thời khẳng định ngừng phát hành sản phẩm.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nói về nghi vấn 'ép học sinh yếu kém không dự thi lớp 10' ở Hà Nội

Tin sáng 30/4: Bộ Công an gọi hỏi, răn đe và cả khởi tố các hành vi tung tin thất thiệt - Ảnh 4.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ. Ảnh: CTV


Chiều 29/4, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, phóng viên đặt câu hỏi về vụ việc gây xôn xao dư luận trước sự việc ép học sinh chuyển trường hoặc không thi vào lớp 10 tại một số trường ở Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, trước thông tin sự việc này, Bộ đã chỉ đạo ngay Sở GD-ĐT Hà Nội xác minh, làm rõ sự việc tại hai đơn vị trường.

Phòng GD-ĐT cũng đã rà soát, làm việc với phụ huynh, học sinh để có biện pháp xử lý, chấn chỉnh.

Theo Thứ trưởng Độ, báo cáo xác minh cho thấy "không có hiện tượng như vậy", mà có thể do nhà trường "tư vấn hướng nghiệp" cho học sinh.

Tuy nhiên, trước sự việc này, Hà Nội cũng đã tăng cường chấn chỉnh công tác thi tốt nghiệp, tuyển sinh vào lớp 10 đảm bảo sự nghiêm túc, nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm theo quy định.

Theo ông Độ, Bộ GD-ĐT cũng đã có công văn, yêu cầu khắc phục "bệnh thành tích" trong giáo dục, trong đó nhấn mạnh việc thi cử phải thực chất.

"Tới đây, Bộ sẽ tiếp tục ban hành các văn bản, yêu cầu thực hiện nghiêm túc, chống bệnh thành tích trong giáo dục", ông Độ nói. 

Bộ Công an gọi hỏi, răn đe và cả khởi tố các hành vi tung tin thất thiệt

Tin sáng 30/4: Bộ Công an gọi hỏi, răn đe và cả khởi tố các hành vi tung tin thất thiệt - Ảnh 5.

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an


Trả lời báo chí tại họp báo Chính phủ chiều 29/4, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, thời gian qua, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã tiến hành khởi tố một số vụ án dư luận quan tâm như: Việt Á, FLC, Tân Hoàng Minh, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao.

"Bộ Công an thông tin nhanh chóng, cởi mở trong khuôn khổ cho phép. Còn chi tiết về quá trình điều tra như hôm nay đối tượng khai gì,… chắc chắn chúng tôi không thể thông tin", tướng Tô Ân Xô khuyên các nhà báo chờ kết luận điều tra.

Liên quan đến các thông tin thất thiệt, người phát ngôn Bộ Công an cho hay, vừa qua, Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán cũng đã đề cập đến tình trạng tung tin thất thiệt trên mạng về chứng khoán. Tuy nhiên không chỉ trong chứng khoán mà nhiều lĩnh vực khác cũng có tình trạng tung tin thất thiệt.

"Bộ Công an đã chỉ đạo các lực lượng tập trung để kiểm soát, ngăn chặn, gọi hỏi, răn đe, thậm chí khởi tố những cá nhân tung tin thất thiệt, tin chưa kiểm chứng, từ xử lý hành chính đến hình sự, tùy theo cấp độ", ông Tô Ân Xô nói.

Những du khách Hàn Quốc đầu tiên tới Đà Nẵng ngay trước dịp lễ

Tin sáng 30/4: Bắn pháo hoa khai mạc SEA Games 31 tại sân vận động Mỹ Đình - Ảnh 3.

Hơn 220 hành khách từ Incheon được chào đón nồng nhiệt tại Ga đến quốc tế, Sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Sáng 29/4, chuyến bay từ Incheon (Hàn Quốc) đã hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng, đưa những vị khách đầu tiên từ xứ sở kim chi tới thành phố sông Hàn sau hai năm du lịch đóng băng vì dịch COVID-19.

TP HCM: Hồ Con Rùa bắt đầu "thay áo mới"

Tin sáng 30/4: Bắn pháo hoa khai mạc SEA Games 31 tại sân vận động Mỹ Đình - Ảnh 2.

Hồ Con Rùa từ lâu trở thành điểm đến lý tưởng giữa lòng TP HCM


Sáng 29/4, UBND quận 3, TP HCM tổ chức Lễ khởi công Công trình cải tạo, nâng cấp vỉa hè xung quanh khu vực Công trường Quốc tế - Hồ Con Rùa (phường Võ Thị Sáu).

Khu vực này sẽ được thi công cải tạo vỉa hè, bó vỉa và lắp đặt ghế ngồi; cải tạo mảng xanh trên vỉa hè; cải tạo hố ga thoát nước mưa (thay cửa thu và đan nắp đậy); cải tạo hệ thống chiếu sáng; di dời một số tủ điện, tủ viễn thông; tủ điện và ống gen chờ cho các bảng quảng cáo.

Kinh phí thực hiện từ nguồn tài trợ - xã hội hóa (Công ty Cổ phần Thiết kế và Quản lý Sunny World) với tổng mức đầu tư gần 15 tỉ đồng, trong đó chi phí xây lắp khoảng 12,4 tỉ đồng. Thời gian thi công 4 tháng.

Ngày 29/4: Ca mắc COVID-19 giảm mạnh còn 6.068; Đã tiêm gần 1,4 triệu liều vaccine cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổiNgày 29/4: Ca mắc COVID-19 giảm mạnh còn 6.068; Đã tiêm gần 1,4 triệu liều vaccine cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 29/4 của Bộ Y tế cho biết có 6.068 ca mắc COVID-19 tại 59 tỉnh, thành; giảm hơn 1.000 ca so với hôm qua. Đến nay đã tiêm được gần 1,4 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi.

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

Em trai kình ngư Ánh Viên nuôi hy vọng 'Vàng' cho kỳ Sea games 31


K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 9 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 14 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 17 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời sự - 22 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến ngày 30/4. Từ ngày 1-2/5, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần, đặc biệt khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa do ảnh hưởng đợt không khí lạnh yếu tràn về.

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Thời sự - 23 giờ trước

GĐXH - Có đến 23 trạm đo của cơ quan khí tượng cho kết quả nhiệt độ trên 40 độ C vào lúc 13h trưa 27/4; Chi tiết giúp phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này.

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Thời sự - 23 giờ trước

Từ 7h đến 18h ngày 28/4, đơn vị vận hành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ đóng đường để phục vụ công tác khánh thành dự án này tại phía Bắc hầm núi Vung (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận).

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 1 ngày trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 ngày trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 2 ngày trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Top