Tin sáng 31/1: Địa phương không được tự đặt ra yêu cầu chống dịch trái với quy định; vé trận Việt Nam - Trung Quốc chuyển sang bán trực tiếp; đề xuất mở rạp chiếu phim tại Hà Nội từ hôm nay
GiadinhNet - Công điện của Thủ tướng nêu rõ các địa phương không được tự đặt ra yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch trái với quy định của Trung ương và hướng dẫn của Bộ Y tế; Người dân về quê nhân dịp Tết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Các địa phương không được tự đặt ra yêu cầu phòng dịch trái quy định
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công điện 774/CĐ-VPCP ngày 30/1/2022 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ảnh minh họa
Trong số đó chú trọng một số nội dung trọng tâm sau: Các địa phương thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Các địa phương không được tự đặt ra yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch trái với quy định của Trung ương và hướng dẫn của Bộ Y tế. Yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện nghiêm chế độ trực Tết; bảo đảm đầy đủ thuốc, sinh phẩm, trang thiết bị và lực lượng cán bộ, nhân viên y tế sẵn sàng phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và khám, chữa bệnh cho người dân trong dịp Tết.
Các địa phương tập trung chỉ đạo chăm lo đời sống, bảo đảm mọi người dân, mọi gia đình đều được vui Xuân, đón Tết; thực hiện tốt các chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; chăm lo các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn đúng đối tượng, chế độ quy định…
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, nhất là đối với những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ Tết của Nhân dân trên địa bàn; tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, niêm yết giá, không để xảy ra việc lợi dụng dịp Tết để tăng giá, tác động, ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Người dân về quê nhân dịp Tết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch
Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 184 ca mắc COVID-19 do biến chủng Omicron tại TP. Hồ Chí Minh (92), Quảng Nam (27), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Kiên Giang (4), Quảng Ninh (20), Thanh Hóa (2), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (1), Lâm Đồng (1)

Ảnh minh họa
Bộ Y tế nhận định trong thời gian tới, với nhu cầu đi lại trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2022, có thể sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, kể cả biến chủng Omicron và thậm chí có thể sẽ có những biến thể mới khác ngoài Omicron, trong bối cảnh dần mở cửa các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế trở lại sẽ làm gia tăng số nhập viện tạo áp lực lớn lên hệ thống chăm sóc y tế, đặc biệt tác động đến các nhóm đối tượng nguy cơ cao mắc bệnh nặng (người già, người có bệnh nền).
Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; kịp thời chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch không phù hợp.
Hướng dẫn người dân về quê nhân dịp Tết Nguyên đán thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 gồm thực hiện 5K, tự theo dõi sức khỏe, không phải cách ly y tế; nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như sốt, ho, khó thở... thì hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại, thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn, xét nghiệm SARS-COV-2 và xử trí theo quy định.
Thần tốc' bao phủ mũi 3 vaccine COVID-19 để người dân yên tâm đón năm mới

Ảnh minh họa
Tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa Xuân năm 2022 theo tinh thần làm xuyên Tết, "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế; phấn đấu trong quý I/2022 hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho người trên 18 tuổi, bảo đảm tiêm hết cho người cao tuổi, người có bệnh nền, lực lượng tuyến đầu, công nhân lao động trong các khu công nghiệp cho những người có đủ điều kiện tiêm chủng.
Tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do biến chủng Omicron gây ra; tăng cường giám sát, quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài, đặc biệt các trường hợp đi/đến các quốc gia, khu vực đã ghi nhận biến chủng mới; chuẩn bị các phương án về vaccine, thuốc điều trị và các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với biến chủng mới của SARS-CoV-2.
Chuẩn bị đủ các vật tư thiết bị y tế và đặc biệt là dự trữ oxy phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Đề xuất mở rạp chiếu phim tại Hà Nội từ ngày 31/1
Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc xem xét mở cửa rạp chiếu phim trên địa bàn thành phố.

Ảnh minh họa
Nội dung công văn nêu rõ, sau khi lấy ý kiến phối hợp của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng các rạp chiếu phim là nơi có thể tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng hướng dẫn vì khán giả vào rạp chỉ tập trung xem phim, ghế ngồi có thể giãn cách giữa các khán giả và với công nghệ bán vé điện tử thì người xem phim có thể vào thẳng phòng chiếu mà không phải tập trung tại quầy bán vé.
Nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của nhân dân, ủng hộ các doanh nghiệp phát hành, phổ biến phim tháo gỡ khó khăn về tài chính sau gần hai năm bị ngưng trệ vì Covid-19, đồng thời thực hiện mục tiêu kép về chống dịch và phát triển kinh tế, vừa tạo điều kiện cho khán giả toàn quốc được thưởng thức các tác phẩm điện ảnh nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ việc mở cửa trở lại các rạp chiếu phim tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Thời gian đề xuất mở cửa trở lại từ ngày 31/1 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu).
Đồng thời Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu đối với rạp chiếu phim là địa bàn kín, cần có phương án bảo đảm chống lây nhiễm tại rạp và phối hợp với y tế địa phương cách ly, xử lý ổ dịch nếu có trường hợp xảy ra.
Khán giả đến xem phim phải được tiêm phòng đầy đủ từ hai mũi vaccine và bảo đảm thực hiện 5K. Ngoài ra, phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnhCovid- 19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu việc mở cửa rạp chiếu phim tại Hà Nội
Vé trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc được chuyển sang bán trực tiếp
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ngừng bán trực tuyến để chuyển sang bán trực tiếp vé xem trận tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc từ ngày 31/1.

Tuyển Việt Nam đang nỗ lực giành điểm đầu tiên trước Trung Quốc. Ảnh: Zingnews
Vé xem trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc bắt đầu được mở bán tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) (địa chỉ tại đường Lê Quang Đạo, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) từ 9h đến 16h ngày 31/1 và từ 9h đến 12h ngày diễn ra trận đấu (1/2), tức mùng 1 Tết Nhâm Dần. Trận đấu được phép đón khoảng 20.000 khán giả đến sân Mỹ Đình.
Trước đó, VFF mở bán vé trực tuyến từ ngày 18/1 đến hết ngày 20/1 và đã có một lần gia hạn thời gian mua (từ 23/1 tới 19h ngày 1/2). Tuy nhiên tới hiện tại, vé trên hệ thống mua trực tuyến đã ngừng bán.
Tuyển Việt Nam đang nỗ lực giành điểm đầu tiên trước Trung Quốc để làm quà cho người hâm mộ trong ngày đầu năm mới âm lịch. Ảnh: VFF.
VFF không thay đổi giá vé khi chuyển đổi hình thức bán. Các mệnh giá được giữ như cũ gồm 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng và 1,2 triệu đồng. VFF phát hành khoảng 14.000 vé tới người hâm mộ, số còn lại dành cho các đối tác của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), các nhà tài trợ ở Việt Nam có nhu cầu mua thêm.
TP.HCM tri ân các tài xế 'chở bệnh nhân mắc Covid-19 đi tìm sự sống'

Tài xế cho biết rất tự hào khi tham gia chống dịch Covid-19 tại TP.HCM. Ảnh: Zingnews
Sáng 30/1, UBND TP.HCM gặp mặt các cá nhân, đơn vị tiêu biểu tham gia vận chuyển cấp cứu bệnh nhân mắc Covid-19 trong thời gian vừa qua.
Họ đa phần là những tài xế thuộc Trung tâm cấp cứu 115, taxi Mai Linh, taxi Vinasun, Công ty cổ phần xe khách Phương Trang và các nhóm thiện nguyện.
Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM ví những chuyển xe của các tài xế là câu chuyện về tình người giữa lằn ranh sinh tử. Họ cũng là những chiến sĩ trên mặt trận chống dịch, sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro để cứu người. Thậm chí, nhiều tài xế còn làm thay chức năng của bác sĩ để tư vấn tâm lý, chăm sóc, hỗ trợ người bệnh lúc cô đơn, khó khăn, hoang mang nhất.
Trong quá trình làm việc, không ít tài xế đã mắc Covid-19. Khi khỏi bệnh, họ tiếp tục xin ở lại để ngồi sau vô lăng, âm thầm có mặt trên khắp các nẻo đường, bất kể ngày đêm để cứu người. Ngoài vận chuyển bệnh nhân mắc Covid-19, các tài xế còn chở cả tro cốt nạn nhân không may tử vong về với gia đình.
"Các tài xế là người bình thường nhưng có hành động và suy nghĩ rất phi thường", ông Nên tri ân và cho biết người dân thành phố rất trân trọng những đóng góp này.
15 người chết do tai nạn giao thông ngày 28 Tết

Ảnh minh họa
Liên quan đến công tác xử lý vi phạm, Ủy ban ATGT Quốc gia cho hay, lực lượng CSGT đã kiểm tra, phát hiện xử lý hơn 7.100 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 8 tỷ đồng; tạm giữ 26 xe ô tô, 691 xe mô tô; tước 539 GPLX các loại. Trong đó, xử lý hơn 300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; Số phương tiện vi phạm bị phát hiện qua hệ thống camera giám sát là hơn 1.100 trường hợp.
Ủy ban ATGT Quốc gia cũng cho biết, ngày thứ hai của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, có 2 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng. Trong đó, chủ yếu phản ánh về việc một số nhà xe lợi dụng tình trạng người dân đổ dồn về quê đón Tết tự động tăng giá cước vận chuyển. Các cuộc gọi đều được chuyển tới các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý kịp thời.
"Ngày hôm nay, trên các tuyến cao tốc, đường cửa ngõ ra, vào Hà Nội, Vành đai 3 trên cao, khu vực nội đô lưu lượng phương tiện tham gia giao thông giảm, giao thông ổn định", Ủy ban ATGT Quốc gia thông tin.
Từ tuổi trung niên, người sinh vào 3 tháng sinh Âm lịch này dễ đổi vận
Đời sống - 36 phút trướcGĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào 3 tháng Âm lịch dưới đây thường sở hữu ý chí mạnh mẽ, biết vượt khó vươn lên và có cơ hội gặt hái thành công lớn từ tuổi trung niên.
Tin sáng 10/6: Tin vui cho những ai sắp mua ô tô điện thời gian tới; khi nào nắng nóng gay gắt quay lại miền Bắc?
Thời sự - 36 phút trướcGĐXH - Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới, chính thức kéo dài chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin đến hết năm 2030; tới cuối tuần, miền Bắc quay lại nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất tăng lên 37°C, nhiệt độ thấp nhất 30°C.
Di sản văn hóa và tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng nơi làng cổ Bắc Biên
Đời sống - 36 phút trướcGĐXH - Nằm bên bờ tả ngạn sông Hồng, làng cổ Bắc Biên (phường Bồ Đề) đang lưu giữ một phần hình hài lịch sử Thăng Long – Hà Nội. Giữa áp lực đô thị hóa và quy hoạch tương lai, bài toán giữ gìn hồn cốt cha ông gắn với phát triển sinh kế bền vững cho người dân bản địa đang tìm thấy lời giải ngay từ những bước chân khám phá của du khách quốc tế. Đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng, chuyển hóa giá trị di sản thành động lực phát triển là hướng đi thấu tình đạt lý, đưa ngôi làng nghìn năm tuổi vững vàng tiến bước.
Từ tháng 7/2026, cha mẹ bắt buộc phải thực hiện quy định này để đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh?
Đời sống - 46 phút trướcGĐXH - Việc đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh không chỉ là một thủ tục hành chính mà còn là bước đầu tiên để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của trẻ. Cha mẹ cần lưu ý những gì về quy định mới đăng ký thường trú cho trẻ.
Khởi tố, bắt giam 7 đối tượng khiêng quan tài nhảy múa trên đường phố mừng sinh nhật
Pháp luật - 47 phút trướcGĐXH - Khiêng quan tài nhảy múa trên đường phố mừng sinh nhật, 7 đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Miền Bắc lại chuẩn bị đón nắng nóng diện rộng?
Thời sự - 49 phút trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 12/6, Hà Nội và miền Bắc lại xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao 35 độ.
35 tác phẩm báo chí lan tỏa giá trị nhân văn được vinh danh tại Giải Báo chí Phật giáo 2025
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH – Tại Lễ trao Giải Báo chí Phật giáo năm 2025 diễn ra ngày 9/6 tại Hà Nội, 35 tác phẩm xuất sắc nhất đã được vinh danh sau khi vượt qua gần 1.000 tác phẩm dự thi. Nhiều tác phẩm gây ấn tượng bởi tinh thần nhân văn, lan tỏa những giá trị thiện lành và trách nhiệm xã hội.
Trung tá công an bị con nghiện ma túy đâm trọng thương
Pháp luật - 11 giờ trướcBị lực lượng công an kiểm tra, Lê Đình Triều (ngụ xã Nông Cống, Thanh Hóa) đã dùng dao chống đối, đâm trọng thương trung tá Phạm Ngọc Khánh, cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa.
Cháy nhà trong hẻm ở TPHCM, một cụ bà tử vong
Thời sự - 12 giờ trướcKhi dập tắt được đám cháy, cảnh sát tiến vào trong thì phát hiện một cụ bà đã tử vong.
Cảnh báo chiêu trò mượn tiền đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt tài sản
Xã hội - 15 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa cảnh báo thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa cán bộ ngân hàng để vay tiền “đáo hạn” rồi chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thường hứa hẹn lãi suất cao, thời gian hoàn vốn ngắn nhằm tạo lòng tin và lừa người dân giao số tiền lớn.
Khởi tố nữ tổng giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng với chiêu trò "bán đất ngoại giao”
Pháp luậtGĐXH - Đưa ra nhiều thông tin gian dối như dự án đã hoàn thiện pháp lý, có 30 lô đất ngoại giao với giá ưu đãi và đang cần nguồn vốn để triển khai nhằm kêu gọi đầu tư, Lê Thị Oanh đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng của nhiều khách hàng.