Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 4/1: Hồ Hoài Anh đã ly hôn Hương Giang?; Kỷ luật cô giáo bị nhóm học sinh ném dép ở Tuyên Quang

Thứ năm, 06:44 04/01/2024 | Đời sống

GĐXH - Chia sẻ của Mỹ Linh vô tình tiết lộ Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh đã trở thành người cũ của nhau; Cô giáo Phan Thị Hằng - Trường THCS Văn Phú đã bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo...

Hồ Hoài Anh nghi ly hôn và nghỉ việc

Tin sáng 4/1: Hồ Hoài Anh đã ly hôn sau ồn ào ở Tây Ban Nha?; Kỷ luật cô giáo bị nhóm học sinh ném dép ở Tuyên Quang - Ảnh 1.

Ngày 3/1, bài viết của Mỹ Linh đã tiết lộ thông tin Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh đã ly hôn. Nữ diva viết: "Nhớ tết năm rồi, Giang đi cùng chồng cũ đưa các con đến nhà mình chơi. Mình nhìn Giang ánh nhìn thay cho câu hỏi. Giang bảo chúng em quyết làm bạn, cùng nhau nuôi dạy các con nên người. Rồi Giang cười mà mắt vẫn buồn".

Trước đó, Hồ Hoài Anh chủ động xin nghỉ việc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Những thủ tục hành chính để anh nghỉ việc đã hoàn thành và đã có quyết định chính thức.

Trước khi nghỉ việc chính thức, Hồ Hoài Anh có thời gian dài nghỉ việc không lương. Anh nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo vì "vi phạm quy định, nội quy, quy chế làm việc" của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Kỷ luật cô giáo bị nhóm học sinh ném dép ở Tuyên Quang

Thông tin từ UBND huyện Sơn Dương, đơn vị này đã ban hành các quyết định kỷ luật cá nhân và tập thể có liên quan trong vụ việc nữ giáo viên dạy âm nhạc tại Trường THCS Văn Phú bị học sinh nhốt trong lớp, ném dép, lăng mạ.

Tin sáng 4/1: Hồ Hoài Anh đã ly hôn sau ồn ào ở Tây Ban Nha?; Kỷ luật cô giáo bị nhóm học sinh ném dép ở Tuyên Quang - Ảnh 2.

Nữ giáo viên dạy âm nhạc tại Trường THCS Văn Phú bị học sinh nhốt trong lớp, ném dép, lăng mạ. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, ngày 27/12/2023, Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương ban hành Quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Phan Thị Hằng, giáo viên Trường THCS Văn Phú bằng hình thức cảnh cáo.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại trường có phát ngôn không chuẩn mực với đồng nghiệp và học sinh, ngôn ngữ, ứng xử của giáo viên chưa đảm bảo tính sư phạm.

"Sự việc xảy ra ngày 29/11/2023 tại nhà trường, bản thân có phát ngôn xúc phạm đến học sinh và có hành vi cầm giày đuổi theo và vung tay về phía học sinh (các video clip được đăng tải trên mạng xã hội Facebook và TikTok).

Các hành vi trên đã vi phạm Quy định về đạo đức nhà giáo, những điều viên chức không được làm, đã làm ảnh hưởng xấu, nghiêm trọng đến hình ảnh nhà giáo, môi trường giáo dục và tình hình an ninh trật tự địa phương", quyết định kỷ luật nêu rõ.

Ngoài ra, ông Nguyễn Duy Sáng - Hiệu trưởng Trường THCS Văn Phú cũng bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, đồng thời, ông Sáng cũng bị điều chuyển nhận nhiệm vụ mới phù hợp.

UBND huyện Sơn Dương đề nghị tập thể lãnh đạo nhà trường Trường THCS Văn Phú kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trong tập thể lãnh đạo, quản lý vì chưa có biện pháp hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị theo đúng chức trách, thẩm quyền được giao.

Đối với học sinh: Nhắc nhở, hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp để học sinh khắc phục khuyết điểm; khiển trách, thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm; tạm dừng học ở trường có thời hạn một tuần và thực hiện các biện pháp giáo dục khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với học sinh có vi phạm.

Xe khách chở 30 người lao xuống vệ đường ở Hà Tĩnh

Tin sáng 4/1: Hồ Hoài Anh đã ly hôn sau ồn ào ở Tây Ban Nha?; Kỷ luật cô giáo bị nhóm học sinh ném dép ở Tuyên Quang - Ảnh 3.

Xe khách lao xuống vệ đường khiến hành khách hoảng loạn. Ảnh: Vietnamnet

Khoảng 11h trưa 3/1, xe khách BKS Lào (chưa rõ danh tính tài xế) chở khoảng 30 người lưu thông trên QL15 theo hướng Bắc - Nam. Khi đi đến địa phận xóm 10, xã Hà Linh, xe khách bất ngờ mất lái, lao xuống vệ đường.

Theo lãnh đạo UBND xã Hà Linh, thời điểm gặp nạn, trên xe khách có khoảng 30 người.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tới hiện trường để triển khai công tác cứu hộ, điều phối giao thông.

Vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên bãi cỏ

Ngày 3/1, UBND phường 15, quận Tân Bình phát thông báo tìm thân nhân bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại bãi cỏ trên địa bàn.

Tin sáng 4/1: Hồ Hoài Anh đã ly hôn sau ồn ào ở Tây Ban Nha?; Kỷ luật cô giáo bị nhóm học sinh ném dép ở Tuyên Quang - Ảnh 4.

Bé trai được bỏ trong túi xách du lịch. Ảnh: Dân Trí

Khoảng 5h15 ngày 31/12/2023, một số người dân trong lúc đi trên đường Trường Chinh (quận Tân Bình) phát hiện một túi xách du lịch màu xanh đặt tại bãi cỏ.

Khi kiểm tra, họ phát hiện bên trong túi xách là bé trai sơ sinh khoảng 3 ngày tuổi nên trình báo lực lượng chức năng.

Theo UBND phường 15, bé trai nặng 3kg. Lúc phát hiện, cháu bé được quấn trong chiếc khăn màu đỏ, bao tay màu trắng, đội nón màu trắng, mặc đồ màu xanh.

UBND phường 15 thông báo ai là cha mẹ hoặc thân nhân của cháu bé, xin liên hệ chính quyền địa phương để làm thủ tục nhận lại.

Sau 7 ngày kể từ khi ra thông báo, nếu không có người đến nhận thì phường sẽ làm thủ tục đăng ký khai sinh cho bé và các giấy tờ liên quan theo quy định của pháp luật.

Tước danh hiệu Công an nhân dân đối với nghi phạm giết cô gái, phi tang xác

Công an tỉnh Tiền Giang cho biết trên Vietnamnet, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã thi hành quyết định kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Trung úy Ngô Minh Thông, cán bộ Công an thị xã Cai Lậy.

Ngô Minh Thông là nghi phạm giết cô gái ở Tiền Giang rồi đem xác bỏ xuống sông Hàm Luông tại Bến Tre.

Tin sáng 4/1: Hồ Hoài Anh đã ly hôn sau ồn ào ở Tây Ban Nha?; Kỷ luật cô giáo bị nhóm học sinh ném dép ở Tuyên Quang - Ảnh 5.

Nghi phạm Ngô Minh Thông. Ảnh: Vietnamnet

Theo cơ quan điều tra, ngày 29/12/2023, người dân gọi điện báo cho công an ở Bến Tre về việc có một thi thể ở bờ sông Hàm Luông (xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre).

Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre chỉ đạo các lực lượng có liên quan, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

Sau 72 giờ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre xác định đây là vụ án giết người, nạn nhân là chị N.T.H. (28 tuổi, ngụ thị xã Cai Lậy, Tiền Giang).

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bến Tre xác định Trung úy Ngô Minh Thông, cán bộ Công an thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) là nghi phạm giết chị H. ở trên địa bàn TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Sau đó, nghi phạm mang xác nạn nhân đến địa bàn tỉnh Bến Tre để phi tang. Nguyên nhân vụ việc bước đầu xác định do mâu thuẫn tình ái.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Năm 2024 người đi làm hộ chiếu buộc phải có những loại giấy tờ nàyNăm 2024 người đi làm hộ chiếu buộc phải có những loại giấy tờ này

GĐXH – Người dân khi đi làm hộ chiếu (passport) cần phải có những loại giấy tờ nào? Cập nhật thông tin mới nhất trong bài viết dưới đây.

Thông tin mới nhất vụ "xá lợi tóc Đức Phật" gây xôn xao dư luận tại chùa Ba VàngThông tin mới nhất vụ 'xá lợi tóc Đức Phật' gây xôn xao dư luận tại chùa Ba Vàng

GĐXH - Tỉnh Quảng Ninh cho biết, việc tổ chức cho phật tử chiêm bái cái gọi là "xá lợi tóc Phật" đã vi phạm quy định tại Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26/2/2019 của Chính phủ về hoạt động triển lãm...

Những con số biết nói trong vụ cháy máy bay tại Nhật bản

Tường Vy (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định vẫn "dậm chân tại chỗ". Hiện trong bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, người dân xung quanh và trên địa bàn huyện vẫn sử dụng nước giếng khoan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khoẻ.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 15 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

Cơ quan công an cần điều tra, làm rõ tố cáo của các nhà đầu tư đối với Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà

Cơ quan công an cần điều tra, làm rõ tố cáo của các nhà đầu tư đối với Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện nhiều bất thường tại dự án mình bỏ hơn chục tỉ đồng đặt cọc, các nhà đầu tư đã có đơn tố cáo gửi tới nhiều cơ quan chức năng có thẩm quyền. Văn phòng cơ quan CSĐT và Thanh tra Bộ (Bộ Công an) cũng đã có phiếu chuyển đơn gửi Thủ trưởng Cơ quan CSĐT và Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Hà Nội xem xét, giải quyết.

Nói dối bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn, TikToker bị phạt 5 triệu đồng

Nói dối bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn, TikToker bị phạt 5 triệu đồng

Đời sống - 20 giờ trước

Làm việc với Sở TT&TT Hà Nội, TikToker V.M.L thừa nhận chủ quán phở không nói câu "cái ngữ này", thông tin đăng tải lên mạng xã hội là sai sự thật.

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Suốt thời gian qua tại làng nghề đúc nhôm tại thôn Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đang “bức tử” hầu hết các sông ngòi, kênh mương, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân sinh sống nơi đây và các vùng lân cận.

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 được nghỉ dài 5 ngày là thời điểm lý tưởng để các gia đình thay đổi không khí. Vì vậy, nhiều gia đình tổ chức đi du lịch xa. Để có kỳ nghỉ vui vẻ, cha mẹ cần trang bị những kiến thức cơ bản để có kỳ nghỉ trọn vẹn.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Top