Tin sáng 4/3: "Siêu F1" cách ly cả tháng, công ty "vườn không nhà trống"; TP.HCM có thể dừng karaoke, bar, vũ trường ở nhiều nơi
GiadinhNet - Nữ nhân viên văn phòng là F1 phải cách ly cả tháng trời vì các thành viên trong gia đình lần lượt mắc COVID-19; Lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu các địa phương căn cứ theo đúng quyết định 3900 để siết lại các hoạt động.
Tin sáng 3/3: Dừng hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19; F0 có nên uống nhiều thuốc bổ, có gội đầu được không?Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tiến tới xem COVID-19 là bệnh đặc hữu
Tình hình tháng 3 và những tháng tới sẽ tiếp tục có khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi và thời cơ, nhiều diễn biến không dự báo được. Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, diễn ra ngày 3/3 tại trụ sở Chính phủ ở Hà Nội.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần theo dõi, bám sát, nắm chắc tình hình, diễn biến thế giới và khu vực có liên quan tới các lĩnh vực chỉ đạo, điều hành để chủ động xử lý, giải quyết theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Về phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng khẳng định lại việc kiểm soát hiệu quả và thực hiện nghiêm các công thức, phương châm phòng chống dịch đã được tổng kết. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế đánh giá chính xác tình hình dịch bệnh; nghiên cứu, đánh giá tình trạng kháng thể bảo vệ trước SARS-CoV-2 trên phạm vi cả nước, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để có biện pháp phù hợp, hiệu quả để tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh, xem COVID-19 là bệnh đặc hữu.
"Siêu F1" cách ly cả tháng, công ty "vườn không nhà trống"

Văn phòng "vườn không nhà trống" vì nhân viên đều mắc COVID-19 (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Chị Nguyễn Thanh Hương, 28 tuổi, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy sau 7 ngày cách ly tại nhà vì là F1, ngày 28/2 đến văn phòng làm việc nhưng "không một bóng người". Hôm đó, toàn bộ văn phòng chỉ có đúng 5 người. Từ đầu tháng 2 đến nay, công ty chị Hương có 27 F0, số F1 "đếm không xuể". Để đảm bảo năng suất, ban lãnh đạo yêu cầu nhân viên vừa trực tiếp đến văn phòng vừa làm việc online.
"Mình nghĩ F1 không triệu chứng, xét nghiệm âm tính, nên được đi làm trở lại mà không nhất thiết cách ly 5 ngày như quy định của Bộ Y tế. Nghỉ việc ảnh hưởng nhiều đến thu nhập và chất lượng công việc", chị Hương nói.
Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, F1 đã tiêm đủ ít nhất 2 liều vaccine hoặc đã khỏi COVID-19 trong vòng 3 tháng, cách ly y tế 5 ngày tại nhà/ nơi lưu trú. Những người này sẽ được kết thúc cách ly nếu xét nghiệm PCR hoặc test nhanh kháng nguyên âm tính vào ngày cách ly thứ 5.
Tuy nhiên, cũng có những người được mệnh danh là "siêu F1" phải kéo dài thời gian cách ly do người thân trong gia đình lần lượt mắc COVID-19.
Hình ảnh Hà Nội vắng lạ thường trong những ngày F0 tăng nhanh
Trong những ngày này, đường phố Hà Nội thưa vắng xe cộ đi lại ngay cả trong khung giờ cao điểm giao thông buổi sáng.
Ghi nhận tại tuyến đường Trần Phú (đoạn qua Học viện An ninh nhân dân, Hà Đông), đây là tuyến đường ngày thường liên tục ùn tắc, nhưng những ngày gần đây, thời điểm 7h15 sáng, lượng phương tiện giảm hẳn so với trước Tết Nguyên đán.


Cùng vào giờ cao điểm buổi sáng, đường Trần Phú (Hà Đông) thưa thớt phương tiện đi lại

Đường phố ở Hà Nội thưa vắng như thời điểm người dân nghỉ Tết

Nếu như trước kia, trong giờ cao điểm, tuyến đường này thường xuyên xảy ra tình trạng ùn cục bộ kéo dài, ô tô xếp thành 3 - 4 hàng, xe máy phải đi lên vỉa hè, thì bây giờ lượng phương tiện giảm còn 1/3.
TP.HCM có thể dừng karaoke, bar, vũ trường ở nhiều nơi, cảnh báo F0 tăng cao

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (Ảnh: Quang Huy)
Chiều 3/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM (Ban chỉ đạo) tổ chức buổi giao ban với các quận, huyện, thành phố Thủ Đức về công tác phòng, chống dịch. Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tăng vọt trở lại, số địa phương thuộc vùng cam - cấp độ 3 dịch COVID-19 của thành phố đang ở mức đáng lo ngại.
"Chúng ta đều thấy số F0 xuất hiện rất nhiều xung quanh, từ cơ quan đến trường học, gia đình. Việc xuất hiện lại phường, xã vùng cam với số lượng không ít là dấu hiệu đáng lo", ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, chia sẻ.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, hiện tại là thời điểm không thể buông lơi. Việc cần làm ngay của các địa phương là căn cứ theo Quyết định 3900 của UBND thành phố về quy định các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 để ban hành các quy định điều chỉnh hoạt động theo đúng cấp độ dịch.
Theo quyết định này, các phường, xã thuộc vùng cam - cấp độ 3 của dịch COVID-19 - cần tổ chức hạn chế, có điều kiện đối với đám cưới, đám tang, lễ hội, cơ sở massage, spa, làm đẹp, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ, cơ sở làm tóc, rạp chiếu phim...
Đặc biệt, dịch vụ quán bar, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke không được hoạt động. Cơ sở dịch vụ như massage, spa, làm đẹp hoạt động tối đa 25% công suất tại cùng một thời điểm.
Hà Nội lo thiếu lực lượng chống dịch
Ngày 2/3, theo Sở Y tế Hà Nội, thành phố ghi nhận hơn 15.000 ca mắc COVID-19. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia phòng, chống dịch, con số này chưa phản ánh chính xác thực tế tình hình dịch bệnh trên địa bàn, bởi nhiều người dân hiện có tâm lý không khai báo khi mắc bệnh bởi nhiều thủ tục liên quan. Hiện nay, thủ tục khai báo, xác nhận là F0, xác nhận khỏi bệnh ở nhiều nơi thực hiện rất khác nhau. Nhiều xã, phường yêu cầu phải ra trực tiếp trạm y tế, nhiều nơi chỉ cần thực hiện qua mạng xã hội.
Trao đổi với phóng viên, bà Trịnh Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, cho biết, quận đã áp dụng khai báo, xác nhận trực tuyến từ rất lâu. Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Đặng Khánh Hoà cho biết, hiện quận cũng áp dụng triệt để công nghệ thông tin để bù đắp những "hao hụt về mặt nhân sự khi nhân viên y tế mắc COVID-19". Theo ông Hoà, phải triệt để áp dụng công nghệ để "người dân đỡ khổ và chính quyền cũng đỡ khổ".
Có hay không hiện tượng Omicron 'né' test nhanh?
Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, số trẻ mắc COVID-19 nhập viện đã cao gấp 2 - 3 lần nhưng chủ yếu là bệnh nhẹ, rất hiếm gặp trường hợp nặng, nguy kịch.
Cùng với đó, số ca tái nhiễm và người tiêm đủ liều vắc xin nhiễm COVID-19 trong thời gian này cũng gặp nhiều hơn.
Theo ông Nguyên: "Trước đây với biến chủng Delta thì ít hơn. Điều này tương quan với biến chủng Omicron làm giảm khả năng bảo vệ của vaccine, do đó số ca nhiễm mới, tái nhiễm đều có xu hướng tăng...".
Mặc dù biến chủng Omicron đang chiếm ưu thế nhưng theo ông Nguyên nhận định, biến chủng mới này "trốn" test nhanh là không đúng.
Hải Phòng: Những hình ảnh lớp học chưa từng bắt gặp trong dịch COVID-19
Lớp học vắng tanh, chỉ có cô giáo và bàn ghế
Sau gần 1 tháng mở cửa trường đón học sinh, hầu hết các trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng đều trong tình trạng lác đác có học sinh tới học. Có những lớp học chỉ có 3 học sinh, lớp nhiều nhất khoảng 30 học sinh... Có lớp chỉ có cô và và bàn ghế, bảng đen, có lớp thì cô dạy qua màn hình còn trò ngồi học trực tiếp trên lớp....
Lớp học đặc biệt với 1 trò, một giáo viên
Chỉ có cô giáo và bàn ghế trong lớp học
Nhiều trường ở Bạc Liêu chuyển sang học trực tuyến

Trường Trung học cơ sở Trần Huỳnh, thành phố Bạc Liêu chính thức chuyển sang học trực tuyến từ 3/3.
Bắt đầu từ ngày 3/3, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu phải chuyển sang học trực tuyến do có nhiều trường hợp giáo viên và học sinh mắc Covid-19.
Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu cho biết: UBND thành phố đã có công văn về việc cho phép một số trường chuyển sang dạy học trực tuyến, gồm trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm, Tiểu học Trần Phú, THCS Trần Huỳnh, THCS Võ Thị Sáu. Riêng trường Mầm non Hoa Sen tạm dừng tiếp nhận trẻ. Thời gian thực hiện từ hôm 3/3/2022 đến khi có thông báo mới.
Để F0 nhanh khỏi bệnh nhất định không được bỏ qua 5 món ăn này
Thời tiết Hà Nội mưa to thế nào trong chiều tối nay?
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối và đêm nay mưa dông sẽ quay trở lại khu vực Hà Nội và nhiều tỉnh thành Bắc Bộ. Trước khi có mưa, thời tiết oi nóng mức nhiệt cao nhất 34 độ.
Tin sáng 8/7: Cuối mùa bão 2026 có thể xuất hiện bão mạnh kèm mưa lớn; Hà Nội xây quảng trường phố đi bộ trước công viên Thống Nhất
Xã hội - 5 giờ trướcGĐXH - Dưới tác động của El Nino và biến đổi khí hậu, bão năm 2026 dự báo có thể ít hơn trung bình nhiều năm nhưng vẫn có nguy cơ xuất hiện bão mạnh; Hà Nội sẽ xây dựng quảng trường phố đi bộ trước khu vực công viên Thống Nhất .
Diễn biến mới nhất vụ giả chết nhận tiền bảo hiểm hơn 1 tỷ đồng
Thời sự - 15 giờ trướcGĐXH - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định hủy bỏ trích lục khai tử của Nguyễn Thị Thu sau khi phát hiện người này giả chết nhằm trục lợi hơn 1 tỷ đồng tiền bảo hiểm.
Hà Nội cải tạo đồng bộ khu vực trước Công viên Thống Nhất, hình thành quảng trường kết nối phố đi bộ Trần Nhân Tông
Thời sự - 21 giờ trướcGĐXH - Khu vực trước cổng Công viên Thống Nhất trên phố Trần Nhân Tông sẽ được cải tạo, chỉnh trang đồng bộ để hình thành một quảng trường mở, kết nối trực tiếp với phố đi bộ Trần Nhân Tông và không gian công viên.
Mưa dông còn tái diễn ở miền Bắc?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ vẫn chịu tác động của rãnh áp thấp và hội tụ gió trên cao nên mưa dông còn xuất hiện nhiều về đêm và sáng sớm. Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét xảy ra nhiều nơi.
Từ 6/7, Hà Nội bắt đầu mở đăng ký miễn phí thẻ vé xe buýt điện tử gắn chip
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 6/7, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội chính thức tiếp nhận đăng ký trực tuyến để cấp miễn phí thẻ vé xe buýt điện tử gắn chip cho những đối tượng được hưởng chính sách miễn phí khi sử dụng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố.
Mưa lớn ở miền Bắc chưa dứt, dự báo tâm điểm mưa lớn ngày hôm nay
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, vùng núi Bắc Bộ mưa tiếp tục tăng lên kéo dài trong cả tuần tới. Mưa liên tục cảnh báo sạt lở đất, lũ quét xảy ra ở nhiều nơi.
Tin sáng 6/7: Thông tin 'từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe máy bị phạt' là sai sự thật; Người dân Hà Nội cần làm gì để nhận thẻ xe buýt miễn phí?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Thông tin cho rằng từ ngày 15/8/2026 học sinh từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị cấm điều khiển xe gắn máy, xe máy điện là không đúng sự thật, gây hiểu nhầm cho người dân.
Hà Nội kích hoạt phương án hộ đê, ứng phó lũ trên các tuyến sông
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, mưa kéo dài trong những ngày qua khiến mực nước trên nhiều tuyến sông tại Hà Nội có xu hướng dâng cao. Trước diễn biến này, thành phố đã yêu cầu các địa phương ven sông khẩn trương kích hoạt phương án hộ đê, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và hệ thống đê điều.
Tin sáng 5/7: Tất cả người dân có bằng lái xe chú ý quy định thời gian cấp đổi mới nhất từ Bộ Công an; Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng Zalo
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Bộ Công an đã ban hành thông tư mới rút ngắn thời gian chờ cấp, đổi bằng lái xe; Người dùng đang sử dụng ứng dụng Zalo cần lưu ý thông tin này.
Tin sáng 6/7: Thông tin 'từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe máy bị phạt' là sai sự thật; Người dân Hà Nội cần làm gì để nhận thẻ xe buýt miễn phí?
Thời sựGĐXH - Thông tin cho rằng từ ngày 15/8/2026 học sinh từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị cấm điều khiển xe gắn máy, xe máy điện là không đúng sự thật, gây hiểu nhầm cho người dân.

