Tin sáng 7/1: Hoàn tất kết luận điều tra vụ án người mẫu Ngọc Trinh gây rối trật tự công cộng; Thực phẩm chiên rán sẽ được ghi thêm thông tin chất béo bão hòa
GĐXH - Theo đó, Cơ quan điều tra đề nghị Viện Kiểm sát cùng cấp truy tố bị can Trần Thị Ngọc Trinh về tội "Gây rối trật tự công cộng"; Từ 15/2 tới đây, với sản phẩm là nước giải khát, sữa chế biến mà cho thêm đường thì cần ghi thêm đường tổng số. Nếu thực phẩm được chế biến dưới hình thức chiên rán thì phải ghi thêm chất béo bão hòa.
Hoàn tất kết luận điều tra vụ án người mẫu Ngọc Trinh gây rối trật tự công cộng

Bị can Trần Thị Ngọc Trinh tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát
Ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án do Trần Thị Ngọc Trinh (nghề nghiệp người mẫu, sinh năm 1989, trú tại P20 đường 1, khu dân cư Villa Park, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức) và Trần Xuân Đông (sinh năm 1987, trú tại chung cư The Gold Star, 58A Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, Quận 7) thực hiện.
Theo đó, Cơ quan điều tra đề nghị Viện Kiểm sát cùng cấp truy tố bị can Trần Thị Ngọc Trinh về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự; đề nghị truy tố bị can Trần Xuân Đông về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức" theo Điều 341 Bộ Luật Hình sự.
Theo điều tra, Trần Thị Ngọc Trinh chưa có bằng lái xe A2 nhưng vẫn cùng với Trần Xuân Đông tổ chức, thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe nguy hiểm, phản cảm như nằm, quỳ gối trên yên xe, thả hai tay để xe tự chạy… lưu thông biểu diễn trên tuyến đường đã được sử dụng công cộng thuộc địa bàn phường Thủ Thiêm và phường Tăng Nhơn Phú B trong khoản thời gian tháng 10/2023; gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Đồng thời, các bị can cho tổ chức quay phim, biên tập lại rồi đăng các clip này lên các tài khoản mạng xã hội có số lượng người theo dõi lớn gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên không gian mạng.
Còn bị can Trần Xuân Đông là hướng dẫn cho bị can Ngọc Trinh sử dụng xe mô tô. Mặc dù biết giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô là giả nhưng vì thấy xe mô tô mang biển kiểm soát số 59A3-115.88, nhãn hiệu BMW có giá rẻ nên Đông vẫn cố ý mua về sử dụng.
Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ 3 xe mô tô không rõ nguồn gốc, 1 flycam là phương tiện phục vụ hành vi phạm tội của bị can; nhiều giấy tờ xe giả và nhiều thiết bị điện tử là tang vật liên quan vụ án.
Ngày 19/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra tra Công an Thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông.
Ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra tra đã ban hành Kết luận điều tra vụ án. Quá trình điều tra, Trần Thị Ngọc Trinh, Trần Xuân Đông đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, bày tỏ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Thực phẩm chiên rán sẽ được ghi thêm thông tin chất béo bão hòa
Từ 15/2 tới đây, với sản phẩm là nước giải khát, sữa chế biến mà cho thêm đường thì cần ghi thêm đường tổng số. Nếu thực phẩm được chế biến dưới hình thức chiên rán thì phải ghi thêm chất béo bão hòa.

Theo thông tư, nước giải khát, sữa chế biến mà cho thêm đường và thực phẩm có cho thêm đường khác thì phải ghi thêm đường tổng số. Trong ảnh là khách hàng mua sắm ở một siêu thị tại TPHCM. Ảnh: Lê Vũ
Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 29 về hướng dẫn cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm. Thời gian áp dụng 15-2-2024.
Theo đó, thực phẩm được sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, lưu thông tại Việt Nam phải ghi các thành phần dinh dưỡng gồm năng lượng (kcal), chất đạm (g), carbohydrat (g), chất béo (g), natri (mg).
Riêng với nước giải khát, sữa chế biến mà cho thêm đường và thực phẩm có cho thêm đường khác thì phải ghi thêm đường tổng số (là tổng lượng đường đơn, đường đôi có trong thực phẩm). Thực phẩm được chế biến dưới hình thức chiên rán phải ghi thêm chất béo bão hòa.
Thực phẩm không chứa hoặc có chứa thành phần dinh dưỡng đã nêu trên nhưng giá trị dinh dưỡng của thành phần đó nhỏ hơn giá trị quy định tại phụ lục I của thông tư này thì không bắt buộc ghi thành phần dinh dưỡng đó trên nhãn thực phẩm.
Ngoài ra, Bộ Y tế yêu cầu, việc ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm phải đảm bảo tuân thủ quy định tại thông tư này và quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa, pháp luật về an toàn thực phẩm có liên quan; tránh gây ra cách hiểu sai lệch, nhầm lẫn về giá trị dinh dưỡng của sản phẩm thực phẩm. Thông tin thành phần, giá trị dinh dưỡng trên nhãn sản phẩm thực phẩm phải dễ nhận biết, dễ hiểu và không tẩy xóa được.
Chậm nhất đến ngày 31-12-2025, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm để lưu thông tại Việt Nam phải thực hiện ghi thành phần dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm theo quy định tại thông tư này.
Nhiều ôtô thủng lốp vì lưỡi dao rọc giấy trên cầu Thanh Trì
Chiều tối 5/1, nhiều ô tô lưu thông qua khu vực cầu Thanh Trì (Hà Nội) hướng từ trung tâm thành phố đi huyện Gia Lâm gặp phải nhiều mảnh kim loại trên mặt cầu. Một số tài xế còn phản ánh những mảnh kim loại này găm vào lốp xe khiến phương tiện của họ bị nổ lốp.
Theo đại diện Đội cảnh sát giao thông số 14, Phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội, ngay khi nhận được tin báo từ người dân, đơn vị đã cử cán bộ chiến sĩ trực tiếp đến hiện trường xác minh.
Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận sự việc bắt đầu khoảng 17h ngày 5/1 tại km165 cầu Thanh Trì hướng Hoàng Mai - Gia Lâm.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận có ít nhất 3 ô tô con bị thủng lốp. Mặt đường cầu có nhiều mảnh kim loại màu xám, dài khoảng 3cm, dạng dẹt và rất sắc.

Loạt ô tô gặp sự cố nổ lốp trên cầu Thanh Trì
Qua xác minh, CSGT cho biết những mảnh kim loại rơi vãi trên cầu Thanh Trì vào chiều tối 5/1 là từ một phương tiện đánh rơi, không có hiện tượng cố tình rải kim loại để gây thủng bánh xe.
Đến khoảng 19h cùng ngày, các phương tiện có thể lưu thông bình thường trên cầu Thanh Trì, giao thông ổn định, các mảnh kim loại đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Hiện trên cầu Thanh Trì công khai thông tin số điện thoại, phương tiện gặp sự cố về lốp xe sẽ được hỗ trợ miễn phí. Do vậy, thời gian qua khu vực này không có hiện tượng "đinh tặc".

Cháu bé 2 tháng tuổi bị bỏ rơi gần bãi rác trong đêm khuya
Ngày 6-1, một lãnh đạo UBND phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết địa phương đang phối hợp chăm sóc một bé gái khoảng 2 tháng tuổi bị bỏ rơi.

Cháu bé 2 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi giữa đêm khuya
Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 5-1, 1 người dân đi bộ trên đường 19/5, phường Ea Tam thì nghe tiếng khóc của trẻ em nên đã tìm kiếm. Sau đó, người này phát hiện 1 bé gái được quấn trong chăn mỏng, bỏ rơi gần khu vực bãi rác ven đường.
Sau khi ủ ấm, người dân đưa cháu bé đến trạm y tế để kiểm tra sức khỏe và báo với chính quyền địa phương.

Lời gửi gắm của người mẹ
Theo UBND phường Ea Tam, chính quyền phát hiện 1 tờ giấy ghi vài dòng chữ: "Tôi không đủ khả năng nuôi cháu. Nếu ai có nhặt được xin nuôi dùm cháu. Tôi xin chân thành cảm ơn. Cháu sinh vào lúc 15 giờ 58 phút ngày 9-11-2023".
Hiện cháu bé đã ổn định sức khỏe. UBND phường Ea Tam sẽ phát thông báo tìm người thân của cháu bé và thực hiện các thủ tục liên quan.
Xúc động hình ảnh cô giáo ngã sõng soài, lấm bùn đất trên đường vào bản
Những ngày qua, hình ảnh một cô giáo tại xã miền núi Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình ngã sõng soài trên đoạn đường đầy bùn đất khiến người dùng mạng xã hội không khỏi xót xa, cảm phục.
Theo tìm hiểu, hình ảnh này là của một người dân chụp cô giáo Lê Sương Sương, giáo viên cắm bản Sắt của Trường Mầm non Trường Sơn, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình.

Sau cú ngã, đồ đạc trong xe rơi ra, bung cả yên xe máy. Ảnh: CT
Cô Sương kể: “Tôi đang vào bản để tới điểm trường Sắt, do đường trơn trượt nên ngã xuống, yên xe cùng đồ đạc rơi ra. Lúc đó, có người dân đi nhổ sắn về đã chụp lại. Không ngờ, hình ảnh được nhiều người, bình luận chia sẻ và động viên".
Cô Sương là người con của xã vùng biên Trường Sơn, sau khi rời giảng đường cô trở về địa phương công tác. Hơn 2 năm nay, cô được phân công đứng lớp ở điểm trường bản Sắt, một bản nghèo nằm gần như biệt lập với vùng trung tâm. Cư dân của bản phần lớn là đồng bào Bru- Vân kiều.
Điểm trường ở bản Sắt có 15 học sinh, là con em đồng bào Bru – Vân Kiều. Ở bản chưa có điện lưới, sóng điện thoại, đường vào bản ngày trước hoàn toàn là đường đất lầy lội, nay được đổ bê tông một số đoạn.
“Có 2 giáo viên tiểu học cắm bản rồi ở lại luôn còn tôi vì nhà ở trong xã, muốn chăm lo thêm cho gia đình nên chọn đi về trong ngày. Tuy khoảng cách chỉ 17km nhưng đường đi rất khó khăn, nhiều đoạn dốc cao, lầy lội, heo hút dưới tán rừng", cô Sương nói.

Hình ảnh cô Sương ngã sõng soài giữa đường vào bản được người dân chụp lại. Ảnh: CTV
Không ít lần cô Sương cùng đồng nghiệp ngã trên con đường đầy đất đỏ, bùn lầy trong hành trình vào bản cùng trò. Cũng có những lần, họ phải đi bộ vì xe hỏng hoặc đường quá khó đi nhưng với tình yêu con trẻ, các cô luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.
"Không ít lần xe hỏng giữa đường, tôi phải bỏ xe lại rồi đi bộ vào bản cho kịp giờ. Sau đó, tôi nhờ dân bản hỗ trợ sửa xe để về nhà. Trách nhiệm công việc một phần, nhưng cũng thương các con, tôi muốn góp phần chăm sóc, nuôi dạy những người sẽ làm đổi thay vùng đất này trong tương lai", cô Sương cho biết thêm.
Được biết, Trường Sơn là xã có địa bàn rộng, chủ yếu là đồi núi hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, có những bản cách rất xa trung tâm xã. Hơn 60% dân cư nơi đây là bà con đồng bào Bru – Vân Kiều, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào rừng.
Theo cô Hoàng Thị Hậu, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Trường Sơn, trường có 1 điểm chính và 12 điểm trường lẻ. Do các bản nằm cách xa trung tâm, điều kiện đi lại khó khăn nên giáo viên thường phải vào từng bản để dạy học và hầu hết đều ở lại cùng trò đến cuối tuần ra lại điểm trung tâm.
“Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, đời sống của bà con cũng dần chuyển biến tốt nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Dù có nhiều trở ngại nhưng chúng tôi sẽ vượt qua, tất cả vì học sinh thân yêu", cô Hậu chia sẻ.
Tin sáng 6/6: Nhiều người vô tư đi xe máy, xe gắn máy vào cao tốc mà không biết mức phạt này; cháy rừng Cúc Phương do sét đánh
Xã hội - 38 phút trướcGĐXH - Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi xe máy vào cao tốc trái quy định sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe; theo người dân địa phương, chiều tối 3/6, khu vực xã Yên Trị xuất hiện dông lốc mạnh kèm sấm sét dữ dội ngay trước thời điểm đám cháy xảy ra.
Hà Nội: Sau 'tối hậu thư' của chính quyền, loạt bãi xe không phép tại Hà Đông vẫn vô tư hoạt động
Đời sống - 12 giờ trướcGĐXH - Dù UBND phường Hà Đông (TP Hà Nội) đã ban hành "tối hậu thư" yêu cầu chấm dứt toàn bộ hoạt động trông giữ phương tiện trái phép, không phép trước ngày 20/5, nhưng theo ghi nhận, nhiều bãi xe lậu quy mô lớn tại các Khu đô thị Văn Khê, Văn Quán vẫn ngang nhiên hoạt động, phớt lờ lệnh cấm.
'Nữ quái' mạo danh giáo viên trường chuyên Hà Nội - Amsterdam để lừa đảo đầu tư, mua ô tô, nhà đất
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Bằng chiêu bài tự giới thiệu là giáo viên Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và có người thân làm việc tại nhiều cơ quan Nhà nước, đối tượng Lê Bích Hạnh đã tạo lòng tin nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại dưới hình thức góp vốn đầu tư, mua ô tô, nhà đất.
Tổ hợp chăn nuôi lợn nhà cao tầng công nghệ cao Hà Nội: Giải pháp đột phá hay bài toán môi trường mới?
Thời sự - 14 giờ trướcGĐXH - Được kỳ vọng là mô hình chăn nuôi hiện đại, tiết kiệm đất và kiểm soát an toàn thực phẩm hiệu quả, dự án tổ hợp chăn nuôi lợn nhà cao tầng tại Hà Nội đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Bên cạnh những lợi ích được kỳ vọng, nhiều câu hỏi về xử lý chất thải, kiểm soát dịch bệnh và tác động môi trường vẫn cần được làm rõ trước khi dự án được triển khai.
Kế hoạch lừa tình, lừa tiền của thanh niên 29 tuổi giả nữ sinh, chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Sử dụng thông tin giả mạo một nữ sinh viên, Hồng Thiên An (SN 1997, trú tại TP Đà Nẵng) giăng bẫy tình yêu trên mạng với một người đàn ông, rồi chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng.
Học phí 12 trường Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026: Cao nhất 130 triệu đồng/năm
Giáo dục - 15 giờ trướcHọc phí các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2026-2027 dao động từ 17,9 đến 130 triệu đồng/năm, đa số tăng so với khóa tuyển sinh trước.
Đăng ảnh mặc quân phục công an lên mạng xã hội, nam thanh niên bị xử phạt
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Một nam thanh niên tại TP Hải Phòng đã sử dụng hình ảnh chỉnh sửa, ghép mặc quân phục công an nhân dân rồi đăng tải lên mạng xã hội. Hành vi vi phạm khiến người này bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.
Ninh Bình: Cuộc truy bắt đối tượng giết người kết thúc sau gần 10 tháng lẩn trốn
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Sau gần 10 tháng bỏ trốn nhằm trốn tránh sự xử lý của pháp luật, Vũ Quang Huy bị lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an xã Hưng Đạo (TP Hà Nội) phát hiện, khống chế và bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn.
Chỉ còn 10 ngày nữa một quy định mới trên VNeID chính thức áp dụng, người dân cần làm ngay việc này
Đời sống - 17 giờ trướcGĐXH - Theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, từ ngày 15/6/2026, đổi điện thoại nhưng không xác thực lại khuôn mặt người dùng có thể bị khóa sim.
30 gương mặt xuất sắc gia nhập Khóa 4 Học viện Bóng đá Nutifood
Xã hội - 17 giờ trướcSau hành trình tuyển sinh diễn ra trên toàn quốc, Học viện Bóng đá Nutifood đã tìm được 30 gương mặt xuất sắc nhất gia nhập Khóa 4. Đây là những cầu thủ nhí đã vượt qua gần 4.000 thí sinh trên cả nước để giành cơ hội bước vào môi trường đào tạo bóng đá chuyên nghiệp trong 7 năm của Học viện.
Top con giáp gặp vận đỏ hiếm có trong 2 tuần tới: Tiền bạc và công việc cùng thăng hoa
Đời sốngGĐXH - Trong khoảng thời gian hai tuần sắp tới, một số con giáp được dự báo sẽ bước vào giai đoạn đầy thuận lợi.