Tin sáng 8/1: Các chuyên gia hàng đầu chốt phương án mới đưa trụ bê tông có bé trai lên; Xác minh thông tin hiệu trưởng nhắn tin 'yêu thương' với nữ giáo viên

| Xã hội

GĐXH - Chuyên gia Bộ GTVT, Bộ Xây dựng vào cuộc giúp Đồng Tháp giảm bối rối và chốt được phương án đưa trụ bê tông lên mặt đất; Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Cái Nước (Cà Mau) cho biết, sẽ thành lập tổ xác minh thông tin vụ một hiệu trưởng được cho là nhắn tin 'yêu thương' với nữ giáo viên.

Chốt phương án đưa trụ bê tông có bé trai lên sớm nhất

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp đã làm việc với các chuyên gia Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, nhà thầu chính và các đơn vị có kinh nghiệm hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng cầu, đường tại Việt Nam để có biện pháp nhấc trụ bê tông (nơi bé trai 10 tuổi lọt sâu xuống dưới) lên mặt đất.

Tại buổi làm việc ngày 7/1, nhà thầu chính và các chuyên gia xây dựng cầu đường, chuyên gia Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), Bộ Xây dựng thống nhất sử dụng dùng cọc ván thép và ống vách thép trong quá trình làm sạch đất xung quanh trụ bê tông. Khi công đoạn này hoàn thành, các lực lượng sẽ dùng dây cáp kéo trụ bê tông lên mặt đất.

Tin sáng 8/1: Các chuyên gia hàng đầu chốt phương án mới đưa trụ bê tông có bé trai lên; Xác minh thông tin hiệu trưởng nhắn tin 'yêu thương' với nữ giáo viên - Ảnh 1.

Hiện các máy móc, thiết bị cần thiết cho phương án đã được chuyển đến hiện trường. Ảnh: Dân Trí

Sau khi nghe các chuyên gia phản biện, đánh giá rủi ro của phương án này, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa thống nhất phương án nêu trên. Tỉnh cho thành lập Ban chỉ đạo trong công tác nhấc trụ bê tông D500.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị nhà thầu chính, đơn vị thi công phối hợp với các chuyên gia Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng để đảm bảo an toàn khi thi công kéo trụ bê tông lên mặt đất. Mặt khác, các đơn vị liên quan cần quan tâm đến lực lượng thi công, đảm bảo sức khỏe công nhân để chia ca làm liên tục, sớm đưa trụ bê tông lên mặt đất.

Hiện, công cuộc cứu hộ tại công trình cầu Rọc Sen đã kéo dài hơn một tuần, bắt đầu từ trưa 31/12.

Xác minh thông tin hiệu trưởng nhắn tin 'yêu thương' với nữ giáo viên

Chia sẻ trên VietNamNet, ông Nguyễn Minh Phụng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Nước (Cà Mau) cho biết, đã nắm được thông tin cho rằng thầy L.V.Đ, hiệu trưởng một trường tiểu học nhắn tin 'yêu thương' với nữ giáo viên.

Theo chia sẻ của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Nước, trong ngày 7/1, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã làm việc với lãnh đạo UBND huyện để thành lập tổ xác minh thông tin liên quan đến vụ thầy Đ. Sau đó, phòng cũng sẽ làm việc với thầy Đ. để làm rõ những vấn đề có liên quan.

Tin sáng 8/1: Các chuyên gia hàng đầu chốt phương án mới đưa trụ bê tông có bé trai lên; Xác minh thông tin hiệu trưởng nhắn tin 'yêu thương' với nữ giáo viên - Ảnh 2.

Nội dung liên quan đến thầy Đ. được một tài khoản đăng trên mạng. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, một tài khoản Facebook đăng nội dung cho rằng thầy Đ. có nhắn tin với một cô giáo: "Em yêu trưa nay em về hay ở lại? Em nè nếu ở lại thì phải ăn cơm nha em.

Nghĩ tới em kg (không) về anh rất khó chịu trong lòng em ơi. Anh nói thật lòng nếu anh yêu ai thật lòng thì anh sẽ bảo vệ đến cùng".

Cùng ngày, nữ giáo viên (được cho có liên quan đến vụ việc) từ chối trả lời về việc này. Cô giáo này cho rằng mọi thông tin nên hỏi thầy Đ.

Trong khi đó trả lời báo chí, thầy Đ. nói: "Đó là tài khoản của tôi, nhưng tôi không có nhắn. Tôi đã nhờ công an lập hồ sơ để xử lý...".

Hé lộ những hình ảnh đầu tiên của Táo quân 2023

Buổi biểu diễn của Táo Quân 2023 - Gặp nhau cuối năm mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả khi năm 2022 qua, chương trình đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu vào đêm 30 Tết.

Tin sáng 8/1: Các chuyên gia hàng đầu chốt phương án mới đưa trụ bê tông có bé trai lên; Xác minh thông tin hiệu trưởng nhắn tin 'yêu thương' với nữ giáo viên - Ảnh 3.

Năm nay, chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ đã từng tham gia chương trình qua nhiều năm như Xuân Bắc, Công Lý, Tự Long, Quốc Khánh, Quang Thắng, Vân Dung. Đặc biệt, sự trở lại của NSND Công Lý khiến cả các nghệ sĩ và khán giả đều thấy rưng rưng xúc động.

Tin sáng 8/1: Các chuyên gia hàng đầu chốt phương án mới đưa trụ bê tông có bé trai lên; Xác minh thông tin hiệu trưởng nhắn tin 'yêu thương' với nữ giáo viên - Ảnh 4.

"Công Lý quay trở lại sân khấu ai cũng chào đón, vui mừng, nhưng đằng sau đó Công Lý đang áp lực với bản thân. Công Lý là người sống có trách nhiệm. Vậy nên bạn ấy càng đau đáu khi sự xuất hiện lần này với Táo Quân có được như khán giả kỳ vọng hay không?", Thụy Vân chia sẻ.

Tin sáng 8/1: Các chuyên gia hàng đầu chốt phương án mới đưa trụ bê tông có bé trai lên; Xác minh thông tin hiệu trưởng nhắn tin 'yêu thương' với nữ giáo viên - Ảnh 5.

Ngoài các nghệ sĩ gạo cội quen thuộc, chương trình còn có các diễn viên trẻ như Duy Nam, Trung Ruồi, Mạnh Dũng, Lý Chí Huy, Thái Sơn. Ê-kíp tiết lộ sẽ có thêm những Táo mới để đem đến sự mới mẻ. Trong đó, nghệ sĩ Thanh Dương sẽ đóng vai Táo Năng lượng.

Vì sao bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông có đường kính 25cm?Vì sao bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông có đường kính 25cm?

Công nhân đóng cọc giải thích 18 trụ bê tông đóng xong, họ đều dùng đất đắp lại. Lớp đất lở ra có thể do phương tiện ở công trình di chuyển qua chứ khi xảy ra vụ tai nạn, trời không mưa.

Tường Vy (t/h)
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Xã hội -

GĐXH - Ngày 30/9, UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố vừa chính thức thống nhất chủ trương nghiên cứu chuyển đổi tuyến xe buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên từ hình thức "không trợ giá" sang "có trợ giá" nhằm đẩy mạnh phát triển giao thông xanh và liên kết vùng Thủ đô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.