Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 8/11: Lý do Việt Trinh không thể hiến xác?; quy định mới về chế độ thai sản cho nam giới khi vợ sinh con

Thứ sáu, 06:39 08/11/2024 | Thời sự

GĐXH - Khi nghe tin diễn viên Việt Trinh hiến xác tại Đại học Y dược TP HCM, nhiều khán giả cũng liên hệ bệnh viện hiến xác; Từ năm 2025, chế độ thai sản dành cho lao động nam khi vợ sinh con sẽ có những thay đổi.

Tin sáng 7/11: Cho nữ hiệu trưởng thôi việc sau vụ bữa cơm giáo viên chỉ có 2 miếng chả; Tin mới nhất vụ máy bay rơi ở Bình ĐịnhTin sáng 7/11: Cho nữ hiệu trưởng thôi việc sau vụ bữa cơm giáo viên chỉ có 2 miếng chả; Tin mới nhất vụ máy bay rơi ở Bình Định

GĐXH - Hiệu trưởng Trường Mầm non Ánh Dương (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) được thôi việc theo nguyện vọng cá nhân; lực lượng chức năng đã tìm thấy hai phi công nhảy dù thoát hiểm trong vụ rơi máy bay huấn luyện Yak-130 tại Bình Định.

Lý do Việt Trinh không thể hiến xác?

Tin sáng 8/11: Lý do Việt Trinh không thể hiến xác?; quy định mới về chế độ thai sản cho nam giới khi vợ sinh con- Ảnh 2.

Việt Trinh muốn hiến xác vào sinh nhật 52 tuổi.


Theo Người lao động, diễn viên Việt Trinh cho biết cô có ý định hiến xác sau 5 năm làm thủ tục hiến tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM. Cô nói sẽ đăng ký tại nơi chấp nhận hiến xác, có thể là Đại học Y Dược, sớm nhất là tháng 11, dịp sinh nhật lần thứ 52.

Việt Trinh cho biết: "Nếu tôi sống khỏe mạnh đến già, khi qua đời, tôi muốn đóng góp điều có ích cho xã hội và y học. Những bộ phận trên cơ thể của tôi còn sử dụng được có thể giúp cho việc đào tạo sinh viên y khoa".

Sau khi truyền thông đưa tin diễn viên Việt Trinh có mong muốn hiến xác, phía bệnh viện Chợ Rẫy cũng xác nhận với truyền thông nhiều người đến xin làm thủ tục hiến xác tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tuy nhiên, phía Bệnh viện Chợ Rẫy không nhận hiến xác mà chỉ tiếp nhận trường hợp muốn hiến tạng. Đơn vị nhận hiến xác là các đại học chuyên về Y khoa, ví dụ Đại học Y Dược. Chỉ có đại học chuyên ngành Y mới có phòng giữ xác chuyên dụng, phục vụ cho việc đào tạo, giảng dạy.

Mới đây, trả lời truyền thông, TS-BS Nguyễn Hoàng Vũ - Trưởng Bộ môn Giải phẫu, Đại học Y dược TPHCM cho biết, diễn viên Việt Trinh không đủ điều kiện hiến xác. "Chúng tôi chưa nhận được thông tin Việt Trinh đăng ký hiến xác. Tuy nhiên nếu Việt Trinh đã đăng ký hiến tạng, cô ấy không thể hiến xác. Bởi người hiến xác phải còn nguyên vẹn. Một người dù thiếu bất cứ bộ phận nào trên cơ thể đều không thể hiến xác" - TS-BS Nguyễn Hoàng Vũ thông tin.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Xuân Bắc lần đầu đăng ảnh nơi làm việc mới

Tin sáng 8/11: Lý do Việt Trinh không thể hiến xác?; quy định mới về chế độ thai sản cho nam giới khi vợ sinh con- Ảnh 3.

NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn chia sẻ hình ảnh tại cơ quan mới.

Mới đây, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn có những chia sẻ sau khi nhận nhiệm vụ mới. Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Tự nhiên lại nhớ bài thơ lớp 1. Sáng mờ đất. Mẹ thổi cơm. Nếp cái thơm. Mo cau trắng... Khó khăn gấp đôi thì phải nỗ lực gấp ba".

Cùng với dòng chia sẻ trên, NSND Xuân Bắc cũng đăng tải hình ảnh của mình tại cơ quan mới. Phía sau nam nghệ sĩ là phòng làm việc có ghi "Cục trưởng Nguyễn Xuân Bắc" và trên tay là giấy tờ, văn bản của Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Đây là lần đầu tiên NSND Xuân Bắc đăng dòng trạng thái thể hiện cảm xúc của mình trên trang cá nhân khi đảm nhận chức vụ mới. Dưới bài viết của NSND Xuân Bắc nhiều nghệ sĩ vào chúc mừng, động viên Xuân Bắc như MC Thảo Vân, NSND Lan Hương, NSND Thái Bảo, diễn viên Tiến Luật, ca sĩ Thái Thùy Linh...:"Sự cố gắng nỗ lực của em đã được đền đáp xứng đáng. Chúc mừng em nhé!", "Cố gắng nhé! Chúc em luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", "Em tôi giỏi mà, sẽ làm tốt hết!"; "Chúc mừng anh. Quá tuyệt vời luôn";... Nhiều khán giả, người hâm mộ cũng tin là NSND Xuân Bắc sẽ hoàn thành tốt công việc của mình ở cương vị mới.

Trước đó, ngày 30/10, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã trao quyết định bổ nhiệm NSND Xuân Bắc - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam làm Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Nghệ sĩ Xuân Bắc sinh năm 1976 tại Phú Thọ. Anh tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Nam nghệ sĩ đến với nghề diễn từ năm 1995 và tham gia nhiều phim như: Ngã ba Đồng Lộc, Chuyện nhà Mộc, Đồng quê xào xạc…

Đến năm 2000 khi xuất hiện trong phim Sóng ở đáy sông với vai Núi, Xuân Bắc được đông đảo công chúng và giới chuyên môn ghi nhận. Kể từ đây, tên tuổi Xuân Bắc vụt sáng trở thành ngôi sao top đầu của màn ảnh nhỏ phía Bắc.

Ngoài vai trò diễn viên, Xuân Bắc còn là một trong những nghệ sĩ hài nổi tiếng được yêu mến trong các chương trình Táo quân. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Xuân Bắc còn là MC của một số chương trình như Đuổi hình bắt chữ, Vua tiếng Việt, Ơn giời cậu đây rồi...

Đóng góp lớn nhất của Xuân Bắc cho nghệ thuật nước nhà là trên sân khấu kịch. Xuân Bắc được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2016, NSND năm 2023.

Tháng 9/2016, Xuân Bắc được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Tháng 1/2021, anh được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam.

NSND Xuân Bắc tham gia năng nổ vào các hoạt động đoàn thể. Anh từng được trao tặng giải thưởng Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2009. Tháng 11/2010, Xuân Bắc được chọn làm Đại sứ thiện chí của UNICEF về nước sạch và vệ sinh môi trường.

Từ ngày 1/8/2018, Xuân Bắc là ủy viên của Hội đồng Đội Trung ương khóa VIII theo Quyết định số 287 - QĐ/TWĐTN-CTTN của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Tháng 12/2019, Xuân Bắc đã được bầu chọn làm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII. Tháng 8/2024, NSND Nguyễn Xuân Bắc được bầu làm Chủ tịch danh dự Hội nghệ sĩ trẻ Hà Nội.

Quy định mới về chế độ thai sản cho nam giới khi vợ sinh con

Tin sáng 8/11: Lý do Việt Trinh không thể hiến xác?; quy định mới về chế độ thai sản cho nam giới khi vợ sinh con- Ảnh 4.

Ảnh minh hoạ: Minh Hoàng

 


Để tăng tính hấp dẫn của BHXH tự nguyện, Luật BHXH năm 2024 (có hiệu lực thi hành từ 1/7/2025) đã bổ sung thêm chế độ thai sản vào chính sách BHXH tự nguyện cho tất cả người tham gia.

Theo đó, luật mới quy định, lao động nam tham gia BHXH tự nguyện, khi vợ sinh con thì vợ cũng sẽ được hưởng trợ cấp thai sản. Với quy định này, chỉ chồng tham gia BHXH tự nguyện mà vợ không tham gia BHXH thì vợ cũng được hưởng trợ cấp thai sản 2 triệu đồng/con.

Về quy định thời gian nghỉ thai sản với lao động nam, hiện nay Luật BHXH 2014 quy định tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Thế nhưng, kể từ 1/7/2025 theo quy định của Luật BHXH mới, những ngày nghỉ việc hưởng chế độ thai sản phải trong khoảng thời gian 60 ngày kể từ ngày vợ sinh con. Theo đó, trong 60 ngày kể từ khi vợ sinh con, lao động nam tham gia BHXH bắt buộc được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Cụ thể, nghỉ 5 ngày làm việc khi vợ sinh thường; nghỉ 7 ngày làm việc khi vợ sinh con cần phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi; nghỉ 10 ngày làm việc khi vợ sinh đôi.

Ngoài ra, lao động nam sẽ được nghỉ thêm 3 ngày thành 13 ngày cho mỗi con tính từ con thứ 3 trở đi trong trường hợp sinh 3 trở lên; 14 ngày làm việc khi vợ sinh đôi phải phẫu thuật. Trường hợp sinh 3 trở lên phải phẫu thuật thì được nghỉ thêm 3 ngày cho mỗi con tính từ con thứ 3 trở đi.

Về trợ cấp một lần khi vợ sinh con, nếu đủ điều kiện, lao động nam được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng vợ sinh con cho mỗi con. Mức lương cơ sở hiện nay là 2,34 triệu đồng/tháng. Khi Luật mới có hiệu lực nếu lương cơ sở không thay đổi thì mức hưởng chế độ thai sản của lao động nam là 4,68 triệu đồng.

Đại diện Công đoàn một doanh nghiệp Dệt may cho cho rằng, hiện nay có rất nhiều cặp vợ chồng trẻ điều kiện kinh tế còn khó khăn, phải thuê nhà, khi sinh con không có điều kiện thuê người giúp việc nên vai trò hỗ trợ của người chồng rất quan trọng.

Việc Luật BHXH mới quy định tăng thời gian nghỉ của nam giới khi vợ sinh con (trong khoảng 60 ngày sau khi người vợ sinh con) sẽ tạo điều kiện để người chồng có thêm thời gian chăm sóc vợ con trong giai đoạn đầu mới sinh là phù hợp với mục tiêu xây dựng gia đình hạnh phúc.

"Khi vợ mới sinh rất cần sự hỗ trợ chia sẻ của chồng, do vậy trong khoảng thời gian 60 ngày người chồng được tăng thêm ngày nghỉ sẽ có giá trị động viên rất lớn với vợ con", vị này cho biết.

Một lãnh đạo BHXH TP.Hà Nội đánh giá, nam giới chăm sóc vợ con sau sinh nở cần quá trình dài. Vì vậy, Luật BHXH mới tăng thêm thời gian số ngày nam giới được nghỉ là phù hợp, điều này đảm bảo trẻ nhỏ khi sinh ra nhận được sự chăm sóc và điều kiện phát triển tốt nhất.

Thưởng Tết phải báo cáo trước ngày 15/12

Tin sáng 8/11: Lý do Việt Trinh không thể hiến xác?; quy định mới về chế độ thai sản cho nam giới khi vợ sinh con- Ảnh 5.

Các tỉnh phải báo cáo tình hình tiền lương, thưởng Tết Ất Tỵ 2025 cho người lao động về Bộ LĐ-TB&XH trước ngày 15/12.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa có công văn đề nghị lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố chủ động nắm bắt tình hình tiền lương, thưởng cho người lao động, nhất là trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Bộ LĐ-TB&XH lưu ý Giám đốc Sở LĐ-TB&XH các tỉnh thành phải chủ động phối hợp với ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, liên đoàn lao động tỉnh và các cơ quan liên quan theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, đời sống công nhân lao động trong các doanh nghiệp.

Các tỉnh phải chủ động giải pháp bảo đảm cân đối cung - cầu lao động đáp ứng yêu cầu của thị trường, doanh nghiệp, người sử dụng lao động, bảo đảm việc làm cho người lao động trên địa bàn.

Các địa phương theo dõi, nắm bắt tình hình quan hệ lao động và tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp trên địa bàn.

Bộ LĐ-TB&XH cũng đề nghị các địa phương phải triển khai các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tranh chấp lao động, đình công có thể phát sinh trên địa bàn trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2025.

Các tỉnh thành được đề nghị phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ các bên đối thoại, thương lượng, thỏa thuận sớm giải quyết vụ việc tranh chấp lao động, đình công phát sinh, không để kéo dài, lan truyền giữa các doanh nghiệp.

Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu Sở LĐ-TB&XH các tỉnh thành đề nghị doanh nghiệp trên địa bàn phối hợp, trao đổi với tổ chức công đoàn cơ sở rà soát lại hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chế thưởng. Từ đó thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động theo nội dung đã thỏa thuận.

Ngoài ra, các doanh nghiệp phải xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 theo Điều 104 Bộ luật Lao động và thông báo cho người lao động trong doanh nghiệp biết.

Bộ LĐ-TB&XH cũng giao Sở LĐ-TB&XH các địa phương chủ trì, phối hợp với Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất khảo sát, nắm tình hình tiền lương, nợ lương năm 2024; kế hoạch thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình quan hệ lao động trong doanh nghiệp dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2025. Kết quả báo cáo gửi về Bộ LĐ-TB&XH trước ngày 15/12.

Công an TPHCM nói gì về việc livestream công kích, xúc phạm người khác?

Thượng tá Thăng Long khẳng định, tại Việt Nam, mọi công dân đều phải tuân thủ pháp luật, kể cả các hoạt động trên không gian mạng. Đảng và Nhà nước tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm và thúc đẩy quyền tự do ngôn luận của công dân, đây là một trong các quyền cơ bản của con người và quyền này nằm khuôn khổ pháp luật.

Công an TPHCM nhận định, những phiên livestream công kích, xúc phạm người khác, có thể tạo điều kiện cho những đối tượng xấu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như: dàn dựng, xuyên tạc sự thật, tung tin sai trái, thất thiệt với ngôn ngữ, nội dung phản cảm, thô tục, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm quyền và lợi ích hợp của cá nhân, tổ chức.

Theo Thượng tá Thăng Long, để lành mạnh hóa môi trường mạng xã hội, góp phần thúc đẩy, bảo đảm tự do ngôn luận của các tổ chức, cá nhân, mỗi người dân cần nhận thức đúng đắn về quyền tự do ngôn luận, nêu cao ý thức trách nhiệm khi ứng xử trên mạng xã hội, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật khi sử dụng không gian mạng.

Đối với các phiên livestream có nội dung công kích người khác, đề nghị người dân không tham gia ủng hộ, bình luận và lên án đối với các hành vi sai trái, thông báo đến cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật để lực lượng chức năng điều tra xử lý theo quy định.

Cô dâu chú rể bì bõm lội nước tiếp khách trong nước lũ

Tin sáng 8/11: Lý do Việt Trinh không thể hiến xác?; quy định mới về chế độ thai sản cho nam giới khi vợ sinh con- Ảnh 6.

Những hình ảnh về đám cưới mùa lũ gây chú ý.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh về một đám cưới ở vùng "rốn lũ" Hương Khê (Hà Tĩnh) vô cùng đặc biệt vừa diễn ra hôm qua 6/11. Theo hình ảnh đăng tải, một gia đình tại thôn 2, xã Hương Thủy đã tổ chức lễ cưới, dựng rạp chuẩn bị mâm cỗ mời khách tại hội trường văn hóa của thôn.

Tuy nhiên, do mưa lớn vào rạng sáng 6/11 khiến toàn bộ khu vực tổ chức tiệc cưới ngập trong nước lũ. Điều khiến nhiều người bất ngờ là khách mời đến dự đám cưới rất đông, dù nước lũ ngập từ 30-60cm nhưng họ vẫn ngồi vui vẻ uống rượu mừng với gia chủ ngay giữa "biển nước" mênh mông. Để vào hôn trường chung vui, nhiều khách mời đã thả giày dép, xắn quần lội qua dòng nước lũ để vào bàn tiệc ăn cỗ trong cảnh chân ngâm nước lạnh. Trong khi đó, cô dâu xinh xắn cũng phải xách váy tới tận đầu gối mới có thể tiến vào hôn trường.

Ngay sau khi những hình ảnh này được đăng tải, đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Đa phần các ý kiến đều chia sẻ với tình huống mà gia đình gặp phải. Đồng thời nhiều ý kiến cũng bày tỏ qua sự cố không mong muốn này mới thấy tình cảm làng xóm, anh em thật đáng quý trọng, bởi quan khách không ngại mưa lũ, vẫn đến chung vui cùng cô dâu chú rể. Điều này đã phần nào an ủi gia chủ khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn như vậy.

Được biết, cô dâu chú rể trong đám cưới đặc biệt này là anh Phan Văn Thành (SN 1996, trú xã Hương Thuỷ) và chị Lê Nữ Hoàng Diệp (SN 2002, trú xã Gia Phố). Theo anh Thành, cả hai người quen biết, tìm hiểu nhau hơn 1 năm rồi quyết định kết hôn.

Nhà anh Thành ở vùng trũng của xã Hương Thủy, mỗi mùa lũ đến, các tuyến đường bị chia cắt, ngập sâu. Trước ngày diễn ra đám cưới trời có mưa, nhưng vì thiệp mời đã gửi đi, gia đình vẫn tổ chức với hy vọng sẽ diễn ra tốt đẹp.

"Tối hôm 5/11, có mưa gia đình cũng tính phương án di dời rạp cưới đến vị trí khác nhưng không kịp. Đến sáng hôm sau dậy ai cũng bất ngờ, lo sợ vì nước lũ đã ngập vào bên trong bàn tiệc, có vị trí sâu đến khoảng 60cm. Chúng tôi làm 60 mâm cỗ, cũng sợ không có khách đến vì đường lúc đó chia cắt nhiều tuyến", anh Thành kể lại.

Ám ảnh câu chửi của quái xế "tránh ra cho bố mày đi"

Tin sáng 8/11: Lý do Việt Trinh không thể hiến xác?; quy định mới về chế độ thai sản cho nam giới khi vợ sinh con- Ảnh 7.

Hiện trường vụ tai nạn cô gái chờ đèn đỏ ở ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu bị đoàn 'quái xế' tông phải dẫn đến tử vong.


Với những người dân các tuyến phố trung tâm Hà Nội, nơm nớp, hãi hùng lo tránh né các đoàn xe lạng lách, đánh võng, chạy với tốc độ cao vào tối muộn đã là cảm giác không mấy xa lạ.

Đặc biệt, cư dân ở gần hiện trường vụ một cô gái dừng đèn đỏ bị đoàn xe "quái xế" tông trúng dẫn đến tử vong vào rạng sáng 3/11 vừa qua vẫn chưa hết ám ảnh.

Lê Thanh Quân làm bếp cho một nhà hàng ngay gần hiện trường sự cố là ngã tư Trần Hưng Đạo – Bà Triệu (quận Hoàn Kiếm). Theo Quân, vụ tai nạn khiến cô gái trẻ tử vong là hệ quả của một hiện tượng xảy ra có quy luật.

Gần như tối nào, khi tan giờ làm vào khoảng 21h30-22h, Quân cũng thấy có một nhóm chừng 5-7 thanh thiếu niên chạy xe máy tụ tập trên phố Trần Hưng Đạo, sau đó nhập đoàn với những nhóm khác để bắt đầu hành trình "bay đêm" theo tuyến Lê Duẩn - Kim Liên - hồ Gươm.

"Em cảm thấy bây giờ, giới trẻ có những bộ môn quá nguy hiểm với những người xung quanh. Họ tụ tập trên phố Trần Hưng Đạo này sau đó tiếp tục nhập bọn với nhau, rú ga với các phương tiện khác. Hôm đó, em đi bình thường thôi, rồi một đoàn xe đi sát người em, còn quát em là 'đi gọn vào cho bố mày đi', chúng chửi và quá ngông cuồng. Em thì có gia đình rồi, và những người khác nữa cả già lẫn trẻ cứ phải nép lại cho đoàn xe đấy đi", anh Quân chia sẻ.

Anh Lê Thanh Quân cho rằng, ngoài đam mê tốc độ, một phần nguyên nhân là do những thanh niên này ở độ tuổi mới lớn thích thể hiện, thiếu nhận thức về pháp luật. Anh đồng tình với việc cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố hình sự vụ việc. Bởi người trên 16 tuổi đã phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm:

"Nhận thức của các em ấy bị sai lệch. Độ tuổi thích thể hiện, ra đường cứ phải rồ ga, nẹt pô thế cho oai. Theo em, nhà nước nên có chế tài xử phạt nặng với những trường hợp như thế, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự rồi. Cần làm để răn đe các thế hệ sau. Chứ bây giờ em thấy tình trạng đua xe ngày càng nhiều, số lượng ngày càng đông".

Kinh doanh hàng nước trên phố Trần Hưng Đạo, bà Đỗ Thu Hiền rất ám ảnh với những âm thanh gầm rú của tiếng động cơ vào mỗi đêm: "Gây ra những chuyện đau xót như thế, đó là những hành vi vô ý thức. Người ta nuôi con 27 năm, bây giờ chết oan uổng, chết vì những cái lãng nhách. Mình nghĩ đến những đau thương của người ta. Bây giờ nói thế nào cũng không thể đảo ngược lại. Đó là một thực trạng của xã hội".

Dù cố gắng, nhưng bà Hiền vẫn không thể hiểu được suy nghĩ, lối sống của một bộ phận giới trẻ ngày nay. Bà cho rằng, cần một giải pháp thấu tình đạt lý và nhân văn hơn để có lời giải tận gốc vấn đề. Ví dụ như các nghiên cứu về tâm lý lứa tuổi vị thành niên, khuyến cáo cho gia đình, nhà trường về những định hướng cho giới trẻ.

"Phải tìm nguồn gốc, phải khắc phục. Cần nghĩ cho bọn trẻ con, cần góc nhìn nhân văn. Một mặt là xử phạt, một mặt cũng phải hiểu được tâm lý của chúng nó, căn nguyên sự việc. Thường là bọn trẻ chưa đi làm, ít lo học hành, nghiễm nhiên tiêu tiền của bố mẹ, lại thích thể hiện bản thân bất chấp như thế", bà Hiền chia sẻ.

Đồng tình quan điểm này, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp, cũng khẳng định, cần làm rõ trách nhiệm của những bậc phụ huynh đã giao xe cho con khi chưa đủ tuổi: "Rõ ràng, rất nhiều bậc phụ huynh buồn phiền, gánh chịu hậu quả pháp lý khi giao phương tiện cho con, để con lấy xe máy thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như vậy".

Theo luật sư Đặng Văn Cường, bên cạnh giải pháp can thiệp tâm lý, nâng cao giáo dục nhận thức, các chế tài cũng cần tăng mạnh để đủ sức răn đe những trường hợp thanh thiếu niên có ý định đua xe, lạng lách, đánh võng, vi phạm quy tắc an toàn giao thông.

Đơn cử như Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 100, Nghị định 123 đề nghị tăng mức xử phạt, chế tài 5-6 lần mức hiện tại đối với những hành vi có nguy cơ gây TNGT, tính chất cố ý vi phạm, coi thường pháp luật, trong đó có hành vi đua xe và tổ chức đua xe trái phép.

K.N (th)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thưởng Tết Bính Ngọ 2026 ở Nghệ An cao nhất là bao nhiêu?

Thưởng Tết Bính Ngọ 2026 ở Nghệ An cao nhất là bao nhiêu?

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 dành cho người lao động tại Nghệ An dự kiến có sự chênh lệch lớn, với mức cao nhất lên tới 87 triệu đồng/người, trong khi thấp nhất chỉ khoảng 200.000 đồng.

Không khí lạnh rất mạnh sắp ảnh hưởng toàn miền Bắc, thời tiết chuyển mưa to, rét đậm?

Không khí lạnh rất mạnh sắp ảnh hưởng toàn miền Bắc, thời tiết chuyển mưa to, rét đậm?

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm nay miền Bắc đón đợt không khí lạnh tràn về kết thúc chuỗi ngày ấm nóng. Nhiệt độ giảm sâu phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi có nơi rét đậm dưới 8 độ.

Tin sáng 24/12: Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai vào năm 2026, chấm dứt thời kỳ quản lý trên giấy; Từ đêm nay, Bắc Bộ chuyển rét, có nơi dưới 8 độ

Tin sáng 24/12: Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai vào năm 2026, chấm dứt thời kỳ quản lý trên giấy; Từ đêm nay, Bắc Bộ chuyển rét, có nơi dưới 8 độ

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ thống thông tin đất đai hiện đại; Từ đêm 24/12, Bắc Bộ chuyển rét, có nơi dưới 8 độ.

Tài xế xe khách bị xử lý vì đi vào làn cấm trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Tài xế xe khách bị xử lý vì đi vào làn cấm trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Cục CSGT, Bộ Công an vừa xử lý tài xế xe khách đi sai làn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Nổ lớn làm sập phòng trọ, 2 anh em ruột bị thương nặng

Nổ lớn làm sập phòng trọ, 2 anh em ruột bị thương nặng

Xã hội - 23 giờ trước

Đêm 22/12, một vụ cháy nổ lớn xảy ra tại phòng trọ trên địa bàn TP Hải Phòng khiến hai anh em ruột bị bỏng nặng, thương tích ở vùng mặt, tay và chân...

2 ngày nữa trao giải cuộc thi 'Cơ sở y tế không khói thuốc lá' lần thứ I

2 ngày nữa trao giải cuộc thi 'Cơ sở y tế không khói thuốc lá' lần thứ I

Thời sự - 1 ngày trước

Dự kiến 8 giờ 30 phút sáng 25/12 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô (91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội) sẽ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần thứ I. Ban Tổ chức trân trọng kính mời quý độc giả đến tham dự buổi lễ và thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Hà Nội và miền Bắc đón không khí lạnh rất mạnh dịp Noel và Tết Dương lịch 2026?

Hà Nội và miền Bắc đón không khí lạnh rất mạnh dịp Noel và Tết Dương lịch 2026?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp Noel và Tết Dương lịch 2026, thời tiết trên cả nước có nhiều biến động, trong đó miền Bắc chịu ảnh hưởng rõ rệt của không khí lạnh.

Hà Nội: Chợ Xanh bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng, hàng loạt kiot bị thiêu rụi

Hà Nội: Chợ Xanh bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng, hàng loạt kiot bị thiêu rụi

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Rạng sáng 23/12, vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại chợ Xanh (phường Phương Liệt, TP Hà Nội). Ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn, nhiều hộ dân xung quanh phải sơ tán khẩn cấp.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026?

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng từ đêm 24/12, đợt không khí lạnh tràn về khiến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rải rác. Sau ngày 25/12, các khu vực này có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trời chuyển rét.

Hà Nội: Xén hè, di dời 52 cây xanh để 'giải cứu' điểm nóng ùn tắc giao thông

Hà Nội: Xén hè, di dời 52 cây xanh để 'giải cứu' điểm nóng ùn tắc giao thông

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội đang gấp rút triển khai phương án xén vỉa hè, mở rộng lòng đường tại nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân (TP Hà Nội). Trong quá trình thi công, hàng chục cây xanh đã được chặt hạ hoặc đánh chuyển.

Top