Tin sáng 9/11: Triệt phá 3 tụ điểm sinh hoạt 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ' ở Quảng Nam; Bé gái bị cha nuôi đánh ở Cà Mau được đưa vào trung tâm bảo trợ diện 'bảo vệ khẩn cấp'

| Thời sự

GĐXH - Cơ quan chức năng Quảng Nam phát hiện, triệt phá 3 tụ điểm sinh hoạt 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ' ở huyện Duy Xuyên và 2 thành phố Tam Kỳ, Hội An; Công an huyện Đầm Dơi (Cà Mau) cũng đã đưa cháu bé đi giám định thương tật. Hiện, sức khỏe của bé T.N.T. ổn định, tỉnh táo, ăn uống bình thường.

Triệt phá 3 tụ điểm sinh hoạt "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" ở Quảng Nam

Ngày 8/11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết từ giữa năm 2022 đến tháng 3/2023, đơn vị phát hiện, triệt phá 3 vụ sinh hoạt tôn giáo trái phép.

Cụ thể, ngày 16/7/2022, tại nhà ông Ngô Hữu Hà (trú khối An Hà Đông, phường An Phú, TP Tam Kỳ), Công an phường An Phú phát hiện khoảng 10 người tụ tập sinh hoạt đạo trái phép theo tổ chức “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”. Công an phường An Phú đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, qua đó tạm giữ nhiều vật dụng liên quan sinh hoạt tôn giáo trái phép.

Triệt phá 3 tụ điểm sinh hoạt  "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" ở Quảng Nam - Ảnh 1.

Từ giữa năm 2022 đến tháng 3/2023, lực lượng chức năng Quảng Nam phát hiện, triệt phá 3 vụ sinh hoạt tôn giáo trái phép. (Ảnh: C.A)

Ngày 27/12/2022, tại quán cà phê Sonic thuộc khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng gồm 5 người đến từ nhiều địa phương tham gia tuyên truyền “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”. Công an huyện Duy Xuyên mời các đối tượng về cơ quan làm việc, tạm giữ nhiều vật dụng liên quan sinh hoạt tôn giáo trái phép.

Ngày 4/3/2023, Công an xã Cẩm Hà, TP Hội An phát hiện 10 người tụ tập sinh hoạt tôn giáo trái phép theo tổ chức “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”. Các đối tượng tham gia đến từ nhiều địa phương. Công an xã Cẩm Hà đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, qua đó tạm giữ 1 laptop, 3 loa vi tính, 10 quyển kinh thánh, 5 sổ ghi chép, 14 chiếc khăn, 15 ghế nhựa, 1 bục để kinh thánh và 1 giá kim loại để máy tính.

Được biết, đầu tháng 11 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh ban hành chỉ đạo về việc triển khai thực hiện một số công tác đối với “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”.

Theo đó, thời gian gần đây, hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” với tên gọi đầy đủ là “Hội thánh của Đức Chúa Trời Hiệp hội Truyền giáo Tin Lành thế giới”, do Ahn Sahng Hong sáng lập năm 1964 tại Hàn Quốc, hiện do bà Jang Gil Ja (“Đức Chúa Trời Mẹ”) điều hành tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương trong cả nước.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, một số đối tượng “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” từ các tỉnh, thành khác đến và chia thành nhiều nhóm nhỏ, thường xuyên thay đổi địa điểm, phương thức hoạt động nhằm phát triển “tà đạo” với nhiều dấu hiệu tiêu cực, có yếu tố mê tín, dị đoan, trục lợi cá nhân, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, vi phạm các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, trái thuần phong mỹ tục.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung sau: Tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện kịp thời và kiên quyết đấu tranh, xoá bỏ về phương diện tổ chức đối với "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" xuất hiện tại Quảng Nam (không cho hình thành các tụ điểm hoạt động; không chấp thuận đăng ký dưới mọi hình thức, bao gồm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, thành lập tổ chức phi chính phủ, công ty, văn phòng đại diện, cửa hàng, câu lạc bộ, chương trình ngoại khoá… trên địa bàn tỉnh).

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, như hành vi xâm phạm trật tự, an toàn xã hội; xúc phạm, chia rẽ tín ngưỡng, tôn giáo; xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo; lợi dụng tôn giáo để trục lợi…

Bé gái bị cha nuôi đánh ở Cà Mau được đưa vào trung tâm bảo trợ diện "bảo vệ khẩn cấp"

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau, trước mắt, Sở sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn xem xét các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng cháu bé đối với gia đình người nhận nuôi.

''Trường hợp gia đình vẫn đảm bảo thì sẽ tiếp tục cho nhận nuôi theo quy định; còn không đủ điều kiện nuôi dưỡng thì Sở sẽ tìm gia đình thay thế hoặc đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội'', một lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau nói.

Được biết, Công an huyện Đầm Dơi cũng đã đưa cháu bé đi giám định thương tật. Hiện, sức khỏe của bé T.N.T. ổn định, tỉnh táo, ăn uống bình thường.

Bé gái bị cha nuôi đánh ở Cà Mau được đưa vào trung tâm bảo trợ diện bảo vệ khẩn cấp - Ảnh 1.

Bé gái 4 tuổi bị đánh đập thương tích nhiều vị trí trên cơ thể

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, sáng 6/11, UBND xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi nhận được tin báo từ người dân việc ông T.M.Đ. (55 tuổi, thường trú phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) có hành vi đánh đập con nuôi là bé gái tên T.N.T. (4 tuổi).

Ngay sau đó, chính quyền xã Tân Trung chỉ đạo đội hoạt động tình nguyện, công an xã can thiệp, "giải cứu" bé gái kịp thời.

Tại nơi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng phát hiện cháu T. trong tình trạng bị thương tích nhiều vị trí trên cơ thể (bầm, trầy xước 2 mắt; bầm chảy máu môi; sưng ở trán trên mắt phải; sưng bầm ngón giữa tay phải; trầy xước và bầm ở trước ngực và sau lưng,...).

Bước đầu làm việc với cơ quan chức năng, ông Đ. thừa nhận hành vi dùng chổi đánh con. Ông Đ. cũng khai nhận thêm đã nhiều lần đánh con bằng roi (nhánh cây).

Tìm người chứng kiến vụ tai nạn giao thông chết người ở Sóc Sơn (Hà Nội)

Cụ thể, khoảng 14h38 phút ngày 3/10/2023 tại đường Quốc lộ 3, thuộc địa phận Phố Mã, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe ô tô con BKS: 34A-413.98 do anh Hoàng Văn An (chưa xác định được rõ thông tin lý lịch nhân thân) điều khiển xe lưu thông trên đường Quốc lộ 3 theo hướng từ Thái Nguyên đi thị trấn Sóc Sơn va chạm với xe đạp do bà Nguyễn Thị Hồng Yến (sinh năm 1959; địa chỉ: Phù Mã, Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội) điều khiển xe trên đường Quốc lộ 3 lưu thông theo hướng từ Thái Nguyên đi thị trấn Sóc Sơn.

Tìm người chứng kiến vụ tai nạn giao thông chết người ở Sóc Sơn (Hà Nội) - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hậu quả, bà Nguyễn Thị Hồng Yến bị thương đưa đi cấp cứu bệnh viện đa khoa Đông Anh Hà Nội.

Phòng Cảnh sát giao thông thông báo ai là người chứng kiến, người biết việc hoặc là người điều khiển xe liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên đề nghị liên hệ với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội (Số ĐT cơ quan: 02435843458 hoặc đồng chí Nguyễn Nhật Duy: 0919896996) để làm việc và cung cấp thông tin sự việc.

Cô gái trẻ bán hàng online chiếm đoạt 2,5 tỉ đồng 

Ngày 8-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Võ Thị Tuyết (SN 1990, trú tại xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Chiếm đoạt 2,5 tỉ đồng, cô gái trẻ chuyên bán hàng online bị bắt - Ảnh 1.

Võ Thị Tuyết tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào tháng 8-2023, Võ Thị Tuyết tham gia đầu tư bán hàng online, quá trình tham gia đầu tư bị thua lỗ nên đối tượng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong các ngày 29 và 30-8-2023, Võ Thị Tuyết đã nói dối với bị hại rằng có nhiều người cần vay tiền để "đảo khế" do khoản vay của họ sắp đến thời hạn phải tất toán, sau khi giải ngân sẽ trả lại tiền.

Sau khi nạn nhân tin tưởng chuyển tiền, Tuyết sử dụng tiền vào việc trả nợ, tiếp tục đầu tư bán hàng trên mạng và chi tiêu cá nhân mà không trả lại cho nạn nhân như cam kết. Với thủ đoạn trên, Tuyết đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2,5 tỉ đồng của nạn nhân.

Nhận được tin báo cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, bắt giữ Võ Thị Tuyết về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, Tuyết đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

24 tuyến buýt Hà Nội sẽ thanh toán bằng vé điện tử

Thay vì thanh toán tiền mặt, nhận lại vé giấy, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Hà Nội - HPTC (Sở GTVT Hà Nội) vừa cho biết, từ 15/11 tới, sẽ triển khai thí điểm thanh toán điện tử trên 24 tuyến buýt.

Cụ thể đại diện HPTC cho biết, để nâng cao chất lượng dịch vụ và thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Sở Giao thông vận tải, Trung tâm HPTC thực hiện triển khai thí điểm hệ thống vé liên thông đa phương thức cho hệ thống vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố.

Thời gian dự kiến từ ngày 15/11/2023, loại hình được chọn triển khai đầu tiên là xe buýt (gồm có xe buýt thường, xe buýt nhanh và xe buýt điện).

Nội dung và phạm vi thí điểm áp dụng trên vé lượt, vé tháng 1 tuyến, vé tháng liên tuyến đang áp dụng trên với 24 tuyến xe buýt đang chở khách của thành phố.

24 tuyến buýt Hà Nội sẽ thanh toán bằng vé điện tử - Ảnh 1.

Thanh toán phí đi xe buýt hiện nay bằng tiền mặt và thu lại vé giấy. Ảnh: Anh Trọng

Cụ thể, từ ngày 15/11, hành khách đi lại bằng vé lượt, vé tháng 1 tuyến và vé tháng liên tuyến trên 24 tuyến xe buýt thí điểm, gồm các tuyến buýt: Buýt nhanh - BRT; 02; 08; 21; 32; 58; 64; 65; 74; 103; 142; 143; 146; 157; 159; buýt điện E01; E02; E03; E04; E05; E06; E07; E08; E09 sẽ được sử dụng vé thanh toán điện tử.

Để chủ động sử dụng, hành khách có thể đăng ký vé, mua vé, thanh toán online (qua Website, qua APP mobile) hoặc trực tiếp tại các quầy vé sẽ được thông báo khi triển khai dịch vụ. “Hệ thống chấp nhận nhiều hình thức thanh toán không dùng tiền mặt như thẻ ngân hàng, ví điện tử, QR code...”, đại diện HPTC thông tin.

Theo HPTC, thẻ vé điện tử là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hướng tới thành phố thông minh, đem lại nhiều lợi ích cho thành phố và người tham gia giao thông công cộng. Hệ thống vé điện tử thanh toán liên thông đa phương thức ngoài việc thực hiện bán vé và soát vé nhanh chóng, thuận tiện còn đáp ứng các yêu cầu quản lý điều hành mạng lưới tuyến, cho phép tạo ra cơ chế vé linh hoạt để thu hút người dân sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng.

Đơn vị cung cấp ứng dụng và phối hợp triển khai chương trình thí điểm liên danh 3 đơn vị, gồm: Liên Minh Asim - VPBank, Tập đoàn công nghệ Vietsens - Công ty cổ phần Unit phối hợp với Napas thực hiện.

Sau việc thí điểm thanh toán điện tử trên 24 tuyến buýt, HPTC cho biết, đơn vị có dự kiến sẽ tiếp tục thí điểm hệ thống vé điện tử kết nối liên thông với tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông./.

 

Phương Nghi (t/h)
Ý kiến của bạn
Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Thời sự -

GĐXH - Không chỉ phát triển hệ thống giao thông hay các đô thị vệ tinh, Hà Nội còn định hình mạng lưới quảng trường quy mô lớn trong tầm nhìn 100 năm. Trong tổng số 17 quảng trường trọng điểm được quy hoạch, có 7 quảng trường mới được kỳ vọng trở thành những không gian công cộng hiện đại, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Thời sự -

GĐXH - Sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình từ 11 giờ ngày 11/7, Hà Nội đã yêu cầu các địa phương ven sông khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động trên sông.

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Thời sự -

GĐXH - Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng hơn 300 km; triển khai 107 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê; đồng thời quyết liệt xử lý 5 điểm nghẽn lớn về hạ tầng và quản lý đô thị.

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Thời sự -

GĐXH - Đánh giá sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Nghị quyết của Trung ương, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định bộ máy mới đã phát huy hiệu quả rõ rệt, đồng thời làm rõ lộ trình rà soát, sắp xếp lại các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích và dân số.

Tin sáng 11/7: Thông báo mới tới hàng chục triệu người trên cả nước đang sử dụng VNeID; Chi tiết lịch cấm đường tại Hà Nội từ 7h30 hôm nay

Tin sáng 11/7: Thông báo mới tới hàng chục triệu người trên cả nước đang sử dụng VNeID; Chi tiết lịch cấm đường tại Hà Nội từ 7h30 hôm nay

Thời sự -

GĐXH - VNeID vừa nâng cấp lên phiên bản 2.2.9 với nhiều tính năng mới, nổi bật là chức năng đánh giá sự hài lòng của người dân đối với công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân; Công an TP Hà Nội thông báo để mọi người tham gia giao thông biết, chấp hành, lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp và hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ.

Hà Nội 'khai tử' 24 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai, quyết không để lãng phí đất đai

Hà Nội 'khai tử' 24 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai, quyết không để lãng phí đất đai

Thời sự -

GĐXH - Nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư và chấm dứt tình trạng "ôm đất" đầu cơ kéo dài, UBND Thành phố Hà Nội vừa ra quyết định chấm dứt hoạt động đối với 24 dự án ngoài ngân sách vi phạm tiến độ, đồng thời tiếp tục đưa 300 dự án khác vào tầm ngắm xử lý nghiêm khắc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.