Tin sáng 9/2: Loạt tin vui đến với người dân Hà Nội ngày đầu năm; một thành phố hơn nửa triệu dân dừng các hoạt động vui chơi, giải trí
GiadinhNet - Theo chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội, các rạp chiếu phim được mở cửa trở lại từ ngày 10/2. Chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) chính thức mở cửa đón du khách từ 16/2 trong bối cảnh "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19".

Thủ tướng tiếp tục đôn đốc việc mở cửa trường học, chậm nhất trước 14/2
Thông tin trên được đưa ra tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 8/2/2022 về việc đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, do Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành.
Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, năm 2021, đất nước ta đã gặp phải những khó khăn, thách thức rất to lớn, dịch COVID-19 bùng phát trở lại trên diện rộng với biến chủng mới, tác động tiêu cực đến mọi mặt kinh tế, xã hội.
Với sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng tình, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; dịch COVID-19 đã từng bước được kiểm soát trên phạm vi cả nước, nhờ đó các hoạt động kinh tế - xã hội đã và đang nhanh chóng, phục hồi và phát triển tích cực.
Về việc trở lại trường học của học sinh, sinh viên, Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, các cơ quan liên quan chỉ đạo, lên kế hoạch và triển khai kiểm tra các địa phương, các cơ sở giáo dục đại học về việc đưa học sinh, sinh viên đi học trực tiếp gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 phấn đấu trước ngày 14/2/2022; kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong việc dạy học trực tiếp để có biện pháp tháo gỡ theo thẩm quyền và đề xuất nếu vượt quá thẩm quyền.
"Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương hoàn chỉnh, trình Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể phòng, chống dịch 2022 - 2023; bảo đảm nguồn và phân phối kịp thời vaccine, thuốc điều trị COVID-19; tập trung triển khai việc mua, tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi theo chỉ đạo của Chính phủ", chỉ thị nêu rõ.
Được biết, trước đó, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều 3/2 (mùng 3 Tết Nhâm Dần), Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo mở cửa trường học trên phạm vi toàn quốc tại tất cả cấp học từ ngày 7/2 và chậm nhất là 14/2.
Thống kê mới nhất của Bộ GD-ĐT, ở khối Mầm non và Tiểu học, hiện có 63/63 tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh đi học trực tiếp trong tháng 2/2022. Trong đó, có 53/63 tỉnh, thành phố cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học bắt đầu học trực tiếp từ ngày 7/2 đến ngày 14/2.
Khối THCS: 63/63 tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh đi học trực tiếp trong tháng 2/2022. Trong đó có 57/63 tỉnh, thành phố cho 100% học sinh đi học trực tiếp từ ngày 8/2.
Khối THPT: 63/63 tỉnh, thành phố đã cho học sinh đi học trực tiếp vào 7/2.
Hiện có 100% các cơ sở giáo dục đại học có kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp bắt đầu từ ngày 14/2.
Đối với khối học sinh phổ thông, do ở nhiều tỉnh, thành, học sinh đã có nhiều tháng chỉ học online và qua truyền hình, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chỉ đạo các địa phương có kế hoạch bù đắp kiến thức cho học sinh, trong đó rà soát, đánh giá và phân định từng nhóm học sinh cụ thể để lên kế hoạch dạy bù trong ngắn hạn và dài hạn.
Việc bù đắp kiến thức được ngành giáo dục xác định không chỉ thực hiện trong một năm mà còn kéo dài trong nhiều năm.
Có cơ chế phản ứng khi học sinh mắc COVID-19 trong trường học

Đo thân nhiệt học sinh tới trường. Ảnh: Thanh Hùng
Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ GD&ĐT rà soát hướng dẫn bảo đảm an toàn cho học sinh khi đến trường, cơ chế phản ứng của y tế học đường, y tế cơ sở khi có ca nhiễm.
Thông tin được nêu trong cuộc họp chiều 8/2, giữa Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với Bộ Y tế và UBND TP Hà Nội về công tác chuẩn bị điều trị trong tình huống học sinh nhiễm COVID-19 khi trở lại trường.
Các ý kiến tại cuộc họp thống nhất đánh giá, các địa phương đã thực hiện các yêu cầu chung để bảo đảm an toàn khi học sinh trở lại trường như tiêm vaccine; tập huấn các tình huống để xử trí khi xuất hiện ca nhiễm trong lớp học, trường học; có kinh nghiệm điều trị các ca nhiễm COVID-19 là trẻ em…
Các chuyên gia, nhà khoa học cho rằng, các lực lượng phòng, chống dịch vẫn phải lường đến những tình huống xấu như có thể xuất hiện biến chủng mới lây nhanh hơn, độc lực không thấp hơn đáng kể so với các chủng virus hiện tại, thậm chí có những biến chủng có thể "lẩn tránh" vắc xin, thuốc điều trị.
Hà Nội chính thức cho mở cửa rạp chiếu phim từ ngày 10/2

Các rạp phim tại Hà Nội đã đóng cửa im lìm nhiều tháng nay
Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã có văn bản về việc thực hiện Kết luận của Thường trực Thành uỷ tại cuộc họp ngày 7/2. Ban cán sự Thành ủy yêu cầu Phó chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng chỉ đạo cho phép rạp chiếu phim, các cơ sở và địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật mở cửa từ ngày 10/2.
Không chỉ dừng lại ở đó, các hoạt động tín ngưỡng nhân dân tại các khu di tích - thắng cảnh cũng như các điểm thăm quan, di tích văn hóa lịch sử khác trên thành phố (không tổ chức lễ hội) cũng được triển khai trở lại, phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, Bộ VH-TT-DL, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn...
Ngoài ra, nội dung Kết luận cũng nêu rõ các phó chủ tịch UBND TP căn cứ lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, chỉ đạo các đơn vị quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, công việc ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2022...
Chùa Hương mở cửa đón du khách từ 16/2

Hàng vạn người đổ về chùa Hương trong ngày mở cửa trở lại năm 2021
UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản hỏa tốc, về việc thống nhất đề nghị của UBND huyện Mỹ Đức, cho phép chùa Hương mở cửa đón du khách từ 16/2.
Hà Nội giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn huyện Mỹ Đức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo đúng hướng dẫn của Trung ương và Thành phố.
Ông Đặng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cho biết, việc mở cửa đón khách tham quan chùa Hương Sơn không chỉ là mong muốn của chính quyền và người dân xã Hương Sơn, mà còn là niềm mong mỏi của du khách thập phương trong việc thể hiện tín ngưỡng, tâm linh.
Xe buýt Hà Nội hoạt động chở khách 100% công suất

Xe buýt Hà Nội được hoạt động trở lại từ ngày 8/2 (Ảnh: Mạnh Quân).
Tin từ Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), sẽ có 118 trong tổng số 121 tuyến buýt trợ giá của Hà Nội sẽ hoạt động với 100% công suất từ 8/2.
Theo đó, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng - Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội đã lên phương án vận hành đối với 121 tuyến xe buýt trợ giá nhằm bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hà Nội.
Từ ngày 8/2, 118/121 tuyến buýt trợ giá (có điểm đầu, cuối nằm trên địa bàn các xã, phường, thị trấn được đánh giá cấp độ dịch 1, 2) hoạt động với 100% công suất theo các chỉ tiêu đấu thầu, đặt hàng hoặc các quyết định điều chỉnh đã được Sở GTVT Hà Nội phê duyệt và không thực hiện giãn cách chỗ trên xe.
Các tuyến buýt số 10, 54, 47B, 58, 95, 63, 40 có điểm đầu, cuối và lộ trình đi qua địa bàn các tỉnh lân cận Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc - tổ chức hoạt động đến địa bàn các tỉnh lân cận theo lộ trình đã được Sở GTVT Hà Nội phê duyệt.
Ba tuyến buýt số 50, 57, 116 có điểm đầu, cuối nằm trên địa bàn 3/9 xã, phường, thị trấn được đánh giá cấp độ dịch ở mức 3 sẽ tiếp tục hoạt động với 50% công suất và thực hiện giãn cách chỗ trên xe theo quy định.
Trước đó, Transerco và các đơn vị xe buýt đề nghị TP Hà Nội cho phép xe buýt được hoạt động 100% công suất nhằm phục vụ người dân đi lại bằng xe buýt được thuận tiện hơn.
Từ ngày 14/10/2021, nhằm phục vụ yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, xe buýt Hà Nội chỉ được hoạt động với 50% công suất chạy xe đã được Sở GTVT Hà Nội phê duyệt; chở không quá 50% sức chứa và không quá 20 hành khách/xe tại một thời điểm và tần suất dịch vụ từ 15-60 phút/lượt.
Thời gian qua, lượng khách đi xe tăng trở lại, nhiều khách hàng phải chờ đợi lâu mới có thể đón được xe buýt. Các đơn vị xe buýt đã đề nghị Hà Nội cho phép xe được hoạt động 100% công suất nhằm phục vụ người dân đi lại bằng phương tiện công cộng thuận tiện hơn.
Học sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6 tại TT-Huế quay lại trường như thế nào?
Chiều 8/2, thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế cho biết, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, học sinh từ bậc mầm non, tiểu học, THCS đến THPT trên địa bàn đã đồng loạt quay lại trường.
Toàn tỉnh đã có 564/576 trường từ bậc mầm non đến THPT tổ chức dạy học trực tiếp trở lại tại lớp sau Tết Nguyên đán, đạt tỷ lệ 97,9%. Trong đó, nhiều địa phương đã có 100% trường mầm non, tiểu học mở cửa tổ chức dạy học trực tiếp trở lại sau một thời gian dài học qua truyền hình, học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, như thị xã Hương Thủy, Hương Trà, các huyện Phú Vang, Phú Lộc, Phong Điền, Quảng Điền, Nam Đông, A Lưới.
Riêng tại thành phố Huế, tỷ lệ số trường tổ chức dạy học trực tiếp trở lại là 93,2%; trong đó, vẫn còn 12/66 trường mầm non chưa thể tổ chức dạy học trực tiếp; số lượng học sinh mầm non đến lớp trong ngày 8/2 là hơn 2.800 cháu, đạt tỷ lệ 15,9%.
Theo tìm hiểu của PV, các trường mầm non tại thành phố Huế có ít học sinh đến lớp học trực tiếp là do tâm lý của một bộ phận phụ huynh còn lo ngại cho con em đi học vì lý do dịch bệnh, chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19... Trong khi đó, học sinh bậc tiểu học tại thành phố Huế đến lớp học trực tiếp lại chiếm tỷ lệ khá cao, với 81,2% (tương đương hơn 18.000 học sinh).
Các địa phương tại TT-Huế có tỷ lệ học sinh tất cả các cấp trở lại học trực tiếp ở trường đạt tỷ lệ cao là huyện Phong Điền và thị xã Hương Thủy, đều trên 82%.
Nhằm từng bước tạo tâm lý an tâm cho phụ huynh khi có con em trở lại trường, đặc biệt là lứa tuổi mầm non, ngành giáo dục tỉnh TT-Huế và các trường đã chủ động các kịch bản dạy, học thích ứng với yêu cầu phòng, chống dịch.
Theo đó, nhiều trường chỉ bố trí học 1 buổi/ngày, sắp xếp thời khóa biểu giãn cách 50% học sinh đến lớp. Giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh chủ động test nhanh kháng nguyên cho học sinh trước khi đến trường. Hầu như các trường đều chuẩn bị sẵn phòng cách ly để hỗ trợ các em khi có biểu hiện sốt, ho; luôn sẵn sàng bộ test nhanh trong phòng y tế của trường.
Ngoài tuân thủ yêu cầu "5K" và không tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, các trường tại TT-Huế tạm thời không thực hiện bán trú buổi trưa; hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp, giữa giáo viên khác lớp với học sinh; bảo đảm điều kiện trường lớp thông thoáng; nhà trường theo dõi, bám sát tình hình học sinh hàng ngày… Từ đó, nhằm hạn chế các trường hợp lây chéo trong trường học, duy trì ổn định các lớp học trực tiếp tại lớp.
Nghệ An dừng các hoạt động vui chơi, giải trí ở thành phố nửa triệu dân

Thành phố Vinh dừng các hoạt động vui chơi, giải trí, liên hoan, vui Xuân tập trung đông người sau Tết
Sáng 8/2, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch thành phố Vinh (Nghệ An) họp giao ban trực tuyến với các phường, xã đánh giá công tác phòng chống dịch, chiến dịch tiêm chủng trước, trong và sau Tết.
Sau Tết Nguyên đán, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Vinh diễn biến phức tạp với hàng trăm ca nhiễm, trong đó có hàng chục ca cộng đồng mỗi ngày, xuất hiện tại nhiều phường, xã.
Trước bối cảnh đó, ông Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND thành phố Vinh giao trách nhiệm cho các phòng, ban, các phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, không được chủ quan, đặc biệt là tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống, điều trị dịch bệnh, rà soát và đẩy nhanh công tác tiêm phòng vắc xin mũi 3 cho người trên 18 tuổi, hoàn thành đợt tiêm trước ngày 10/2.
Thành phố Vinh cũng sẽ tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí, liên hoan, vui Xuân tập trung đông người sau Tết.
Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn
7 cách ăn tỏi giúp tiết kiệm tiền chữa bệnh

Bộ Công an thông tin vụ sữa giả Hiup và dầu ăn chăn nuôi dùng cho người
Thời sự - 6 giờ trướcVụ án sản xuất, buôn bán sữa giả Hiup, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 10 đối tượng về 2 nhóm hành vi. Còn vụ buôn lậu, sản xuất dầu thực vật giả đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 3 đối tượng.

Vụ áp thuế gần 4,5 tỷ cho 300m² đất vườn: Vì sao hồ sơ bị xử lý chậm?
Thời sự - 12 giờ trướcGĐXH - Sự việc một hộ dân ở Nghệ An bị tính thuế gần 4,5 tỷ đồng khi chuyển đổi 300m² đất vườn sang đất ở đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh này vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh, lý giải nguyên nhân và những vướng mắc liên quan đến bảng giá đất mới và quá trình xử lý hồ sơ.

Xe khách biến dạng phần đầu sau va chạm ô tô tải trên Quốc lộ 1
Thời sự - 14 giờ trướcGĐXH - Sau chạm với ô tô tải trên Quốc lộ 1, chiếc xe khách bị biến dạng phần đầu, hư hỏng nặng.

Thông tin quan trọng: Hàng nghìn cán bộ, công chức cần nắm rõ quy định mới nhất về xử lý kỷ luật
Thời sự - 16 giờ trướcGĐXH - Theo Nghị định 172/2025/NĐ-CP, từ 1/7/2025, nhiều quy định về xử lý kỷ luật áp dụng cho cán bộ, công chức. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Miền Bắc lại sắp đón nắng nóng diện rộng sau đợt mưa dông kéo dài
Thời sự - 18 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết 10 ngày tới, mưa lớn ở Bắc Bộ giảm dần. Mưa rào và dông chủ yếu xuất hiện về chiều tối và đêm. Khoảng từ ngày 8-9/7, Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe bồn
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Một vụ tai nạn vừa xảy ra trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) khiến người phụ nữ tử vong thương tâm.

Hà Nội tiếp tục phân làn ô tô, xe máy trên đường Phạm Văn Đồng, từ 4/7
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa có thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông, phân làn cho các phương tiện trên đường Phạm Văn Đồng, bắt đầu từ ngày 4/7, với đoạn từ nút giao với đường Hoàng Quốc Việt đến khu đô thị Ciputra.

Miền Bắc lại sắp thay đổi thời tiết?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn ở Bắc Bộ còn kéo dài đến đêm 2/7. Sau đó thời tiết có sự chuyển biến, ban ngày trời nắng, mưa dông chỉ xuất hiện vài nơi vào chiều tối và đêm.

Tin sáng 2/7: Khi nào miền Bắc hết mưa, chuyển sang nắng nóng?; Cảnh báo trào lưu khoe ảnh căn cước trên VNeID sau khi cập nhật địa chỉ mới
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia dự báo, từ ngày 3/7, tình trạng mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ sẽ giảm dần; Việc chia sẻ thông tin VNeID tràn lan lên mạng xã hội của người dùng sẽ ẩn chứa nhiều nguy hiểm, đặc biệt trong bối cảnh lừa đảo trực tuyến đang gia tăng với tốc độ báo động.

Tìm thấy thi thể cuối cùng vụ cháy ở Hưng Yên, thông tin về nhân thân gây xót xa
Thời sự - 2 ngày trướcNạn nhân cuối cùng trong vụ cháy xưởng tái chế phế liệu ở Hưng Yên vừa được lực lượng chức năng tìm thấy.

Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe bồn
Thời sựGĐXH - Một vụ tai nạn vừa xảy ra trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) khiến người phụ nữ tử vong thương tâm.