TIN VUI: Toàn bộ F1 ở huyện Ninh Giang có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1

| Y tế

GiadinhNet - Toàn bộ 40 trường hợp F1 của huyện Ninh Giang đều cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

TIN VUI: Toàn bộ các trường hợp F1 ở huyện Ninh Giang có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 - Ảnh 1.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào tối nay (5/5), ông Đặng Văn Nguyên – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết: "Chúng tôi đã nhận được thông báo xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh về các trường hợp F1 liên quan đến đền Tiên La và toàn bộ những trường hợp này có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Hiện tại 40 người này đang được cách ly tập trung theo quy định. Riêng hơn 1.700 mẫu bệnh phẩm thuộc diện F2 của giáo viên, học sinh ở 3 trường tiểu học và 1 điểm trường mầm non hiện đang chờ kết quả".

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Ninh Giang, tính đến 16h chiều nay, qua rà soát xác minh có 40 trường hợp đến đền Tiên La (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) liên quan đến bện nhân trú tại xã Tiên Tiến (huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên). 

Có 6 trường hợp F2, 27 người F3 liên quan đến F1 - V.Đ.C trú tại thôn Đoàn Xá, xã Tân Quang và 10 người liên quan đến trường hợp F1 - N.M.C (anh C. là F1 của bệnh nhân 3002 - anh Đ.V.H, trú tại thị trấn Tứ Kỳ được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19 vào chiều tối nay).

TIN VUI: Toàn bộ các trường hợp F1 ở huyện Ninh Giang có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 - Ảnh 3.

Toàn bộ các trường hợp F1 của huyện Ninh Giang có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Ảnh: Đ.Tùy

Cũng theo Ban chỉ đạo huyện Ninh Giang, đến chiều nay trên địa bàn có 391 trường hợp có biểu hiện ho, sốt trong cộng đồng được phát hiện, giám sát. Phát hiện, theo dõi 6 trường hợp từ Trung Quốc, Đài Loan về tại xã Tân Hương, Vạn Phúc. Những trường hợp này đã thực hiện cách ly tập trung 14 ngày theo quy định và tiếp tục được địa phương hướng cách ly tại gia đình 7 ngày.

Cơ quan y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho 1.756 trường hợp là giáo viên, học sinh của các trường tiểu học: Kiến Quốc, Hưng Long, Hồng Dụ và trường mầm non Hưng Long (điểm trường mầm non xã Hưng Long cũ) do có liên quan đến các trường hợp F1 đi lễ hội đền Tiên La (tỉnh Thái Bình).

TIN VUI: Toàn bộ các trường hợp F1 ở huyện Ninh Giang có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 - Ảnh 4.

Hơn 1.700 mẫu bệnh phẩm của 3 trường tiểu học, 1 điểm trường mầm non tại huyện Ninh Giang được lấy trong chiều qua và hôm nay. Ảnh: Đ.Tùy

Hiện tại, trên địa bàn huyện Ninh Giang có 1 trường hợp cách ly tại Khoa Truyền nhiễm - Trung tâm Y tế huyện; 40 trường hợp cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của huyện đặt tại UBND xã Tân Quang cũ và cách ly tại nhà 1.710 người.

Trước đó, vào chiều hôm qua, do có 5 trường hợp thuộc diện F1 (1 giáo viên, 4 học sinh) liên quan đến lễ hội đền Tiên La (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), UBND huyện Ninh Giang quyết định cho 3 trường tiểu học, 1 điểm trường mầm non tạm thời nghỉ học từ hôm nay và toàn bộ giáo viên, học sinh ở các trường này được lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm. Riêng các trường tiểu học: Kiến Quốc, Hồng Dụ, Hưng Long tổ chức học trực tuyến từ hôm nay.

Đức Tùy

TIN VUI: Toàn bộ các trường hợp F1 ở huyện Ninh Giang có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 - Ảnh 5.
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Y tế -

GĐXH - CDC Hà Nội cho biết, trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, CDC Hà Nội thành lập, phân công các đội cơ động phòng, chống dịch trực 24/24h, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường; đồng thời tiếp tục giám sát những ổ dịch đang hoạt động tại một số xã, phường.

Quyết định táo bạo: Thay cùng lúc khớp háng và khớp vai cho cụ ông 85 tuổi nhiều bệnh nền

Quyết định táo bạo: Thay cùng lúc khớp háng và khớp vai cho cụ ông 85 tuổi nhiều bệnh nền

Y tế -

GĐXH - Do tai nạn sinh hoạt, cụ ông cùng lúc bị gãy cổ xương đùi và gãy trật phức tạp khớp vai. Trước nguy cơ không thể chịu đựng hai cuộc mổ liên tiếp, các bác sĩ quyết định thực hiện ca phẫu thuật đặc biệt: thay đồng thời cả khớp háng và khớp vai chỉ trong một lần mổ.

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.