Toàn bộ F1 ở Yên Bái liên quan đến BN2977 đều âm tính lần 1

| Y tế

GiadinhNet – Lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã truy vết được 221 F1; 1.131 F2 liên quan đến đám cưới có ca bệnh 2977 đến dự.

Toàn bộ F1 ở Yên Bái liên quan đến BN2977 đều âm tính lần 1 - Ảnh 1.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội sáng 5/5, bà Lê Thị Hồng Vân - Giám đốc Sở Y tế Yên Bái cho biết, toàn bộ 221 trường hợp F1 của bệnh nhân 2977 - người dự đám cưới tại thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái vào ngày 1/5 vừa qua đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Trước đó, lực lượng chức năng đã truy vết được 221 F1; 1.131 F2 liên quan đến đám cưới có ca bệnh 2977 đến dự.

Liên quan đến việc truy vết các trường hợp đến quán bar Sunny, Vĩnh Phúc, địa phương này ghi nhận 6 trường hợp. Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, kết quả 6/6 mẫu âm tính SARS-CoV-2.

Toàn bộ F1 ở Yên Bái liên quan đến BN2977 đều âm tính lần 1 - Ảnh 3.

Cán bộ CDC Yên Bái nỗ lực ngày đêm thực hiện các xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2.

Theo công văn của Bộ Y tế về truy vết các trường hợp đi cùng chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng ra Hà Nội ngày 29.4.2021. Đã truy vết 5 trường hợp. Tiến hành lấy xét nghiệm, 5/5 mẫu âm tính SARS-CoV-2.

Tại khu vực phong tỏa khách sạn Bảo Yến, thị xã Nghĩa Lộ đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 322 mẫu, kết quả 322/322 mẫu âm tính SARS-CoV-2.

Hiện toàn bộ các F1 này đang được cách ly tập trung nghiêm ngặt theo quy định.

Tỉnh Yên Bái tiếp tục đề nghị người dân có mặt tại đám cưới nhà ông Nguyễn Đức Ngự, thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên vào ngày 1/5 và tại quán cafe Đồng Tâm, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái từ khoảng 17 giờ đến 18 giờ ngày 1/5 liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.

Toàn bộ F1 ở Yên Bái liên quan đến BN2977 đều âm tính lần 1 - Ảnh 4.

Lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa điểm phong tỏa thuộc Khu dân cư đường Ao Sen, Tổ 4, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức "Cảnh cáo" đối với ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Trung tâm Y tế Thành phố Yên Bái do đã có vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể là việc quản lý khu cách ly tập trung của chuyên gia nước ngoài tại Thành phố Yên Bái. Căn cứ tình hình thực tế công tác phòng chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục xem xét, kiểm điểm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định của pháp luật .

Trước đó khách sạn Như Nguyệt 2 ở Yên Bái chỉ phục vụ 3 đoàn chuyên gia cách ly tập trung, trong đó đoàn Ấn Độ và đoàn Trung Quốc ở hai tầng liền nhau, chung một cầu thang.

Bộ Y tế nghi ngờ 5 chuyên gia Trung Quốc lây nhiễm từ đoàn chuyên gia Ấn Độ. Cả hai đoàn cách ly tại khách sạn Như Nguyệt 2, trong đó đoàn Ấn Độ gồm 11 người bắt đầu cách ly từ ngày 17/4, đoàn Trung Quốc cách ly từ ngày 9 đến 23/4. Trong thời gian này, khách sạn chỉ phục vụ 3 đoàn chuyên gia cách ly tập trung, trong đó đoàn Ấn Độ và đoàn Trung Quốc ở tầng liền nhau.

Nhật Tân

Toàn bộ F1 ở Yên Bái liên quan đến BN2977 đều âm tính lần 1 - Ảnh 6.
Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.