Toàn cảnh Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2017
GiadinhNet - Vào chính ngày Lễ hội Tịch điền 2017, nhiều nghi thức, nghi lễ chính đã được thực hiện tại khu vực đồng ruộng gần chân núi Đọi Sơn (xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).
Nhân kỷ niệm 1030 năm ngày vua Lê Đại Hành làm lễ Tịch điền trên cánh đồng gần chân núi Đọi Sơn (xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam), Lễ hội Tịch điền Đọi sơn năm 2017 sẽ được tổ chức trong 3 ngày từ 1 - 3/2
Sau 2 ngày với nhiều hoạt động ý nghĩa, hôm nay (ngày 3/2), Lễ hội Tịch điền năm 2017 đã diễn ra các nghi thức chính như cày ruộng, dâng hương, nhận bằng văn hoá phi vật thể cấp quốc gia,…
Rước kiệu vào khu vực lễ hội.
Đoàn rước di chuyển.
Cổng khu vực tổ chức lễ hội.
Đội trống nữ Đọi Tam.
Những con trâu tuyển chọn và vượt qua cuộc thi vẽ tranh trên lưng có vinh dự tham gia cày ruộng trong lễ hội.
Con trâu có đôi sừng cong xuống rất đặc biệt.
Trâu được trang trí từ thân, chân đến sừng,...
Lần thứ 5 con trâu được vẽ hình gà (theo năm Đinh Dậu) của anh Lưu Xuân Duân tham gia Lễ hội.
Tiết mục múa rồng chào mừng.
Ông Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đọc văn trình.
Nhân dịp này, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đã trao tặng bằng công nhận Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn của Hà Nam là văn hoá phi vật thể cấp quốc gia.
Chủ tịch nước cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo trung ương, địa phương lên thắp hương.
Nhân dịp này, 26 xã trên địa bàn tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Chuẩn bị thực hiện nghi thức cày ruộng.
Người được vinh dự hóa trang thành Vua Lê Đại Hành cày ruộng khai xuân là cụ Đinh Công Tế (89 tuổi) ở thôn Đọi Nhất, xã Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam).
Nghĩ lễ thể hiện phong trào “Công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn".
Cụ Đinh Trọng Tế tiến vào tái hiện hình ảnh nhà vua đi cày.
Đồng thời, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng xuống đồng lái máy cày hưởng ứng phong trào.
Hàng ngàn nhân dân và du khách đến tham dự lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2017.
Đức Biên