Toàn Hà Nội căng mình phòng chống dịch Ebola

| Y tế

GiadinhNet – Hà Nội là đầu mối đón khách quốc tế, là địa phương có giao lưu quốc tế lớn (với 50-60 chuyến bay, 7.000-8.000 khách nhập cảnh mỗi ngày) nên việc kiểm duyệt rất khó khăn. Do đó, Hà Nội phải có phương án phòng chống dịch thật cụ thể, chi tiết để sẵn sàng ứng phó khi có dịch xâm nhập.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Thành phố đã nhấn mạnh tại Hội nghị tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp và bệnh do virus Ebola, chiều 12/8.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo của tất cả các quận, huyện, thị xã toàn Thủ đô.

Theo ông Hoàng Đức Hạnh – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, lũy tích từ đầu năm đến nay, toàn thành phố có 241 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, giảm 26,1% so với cùng kỳ năm 2013. Tuy nhiên, dịch vẫn đang có xu hướng gia tăng trong những tuần gần đây và những tháng cuối năm, do điều kiện thời tiết thuận lợi cho dịch này phát triển.

Với dịch tay – chân – miệng: từ đầu năm đến nay có 676 trường hợp mắc dịch, không có ca tử vong, giảm 55,8% so với cùng kỳ năm 2013.

Với bệnh do virus Ebola, ông Hoàng Đức Hạnh chia sẻ: “Nhiều người đã gọi điện trực tiếp cho tôi, bày tỏ sự lo lắng, băn khoăn khi Phillipinnes đã có 7 ca mắc, Thái Lan có 21 ca nghi ngờ mắc và cần xác minh thông tin tại Hà Nội đã có ca mắc bệnh đầu tiên do virus Ebola là em bé 2 tuổi là đúng hay không? Điều này chứng tỏ người dân rất hoang mang về bệnh dịch này".

Ông Hoàng Đức Hạnh khẳng định tại Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp nào mắc virus Ebola. Tuy nhiên, Hà Nội là địa phương có sự giao lưu quốc tế lớn nên dịch có nguy cơ xâm nhập cao.

Hiện Hà Nội đã củng cố các đội phòng chống dịch cơ động với 64 đội; chuẩn bị đầy đủ trang thiết bj phòng hộ, trang thiết bị y tế, hóa chất… sẵn sang triển khai xử lý ổ dịch.

Hà Nội cũng xây dựng phương án phân tuyến tiếp nhận, cấp cứu, điều trị hợp lý theo từng cấp độ dịch.
 
Theo đó, khi phát hiện những ca đơn lẻ nhập cảnh qua sân bay Nội Bài sẽ chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Việt-Pháp và Bệnh viện Đống Đa; Các bệnh viện gồm Đống Đa, Thanh Nhàn, Đức Giang, Hà Đông, Bắc Thăng Long chuẩn bị khu cách ly với khoảng 160 giường để tiếp nhận bệnh nhân, khi số mắc tăng cao, tất cả các bệnh viện tham gia tiếp nhận bệnh nhân và có phương án thành lập bệnh viện dã chiến.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết quan điểm của Hà Nội là song song với việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh do virus Ebola – một dịch bệnh mang tính khẩn cấp toàn cầu,  Hà Nội vẫn tiến hành các biện pháp phòng chống các dịch bệnh khác.

Vì dịch bệnh do virus Ebola được xếp vào nhóm A, nhóm có khả năng lây lan nhanh và gây tử vong cao, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc để nghị các sở, ban, ngành, các đơn vị trong Thành phố bám sát các chỉ đạo của Thành phố. Dù dịch ít có khả năng tới Việt Nam nhưng phải có phương án, giải pháp ứng phó thật chi tiết, cụ thể, đảm bảo cao nhất tính mạng và sức khỏe cho nhân dân.
 
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đặt giả thiết khi có một trường hợp mắc bệnh do virus Ebola tại cộng đồng, họ sẽ được cách ly như thế nào, điều trị ở đâu? Hoặc với những trường hợp nghi mắc virus này, thời gian ủ bệnh từ 2-21 ngày thì họ được cách ly, giám sát ra sao? Ai, cơ quan nào giám sát?

Rút kinh nghiệm từ việc phòng chống, ứng phó với các dịch lớn trước đây như SARS, sởi…, Phó Chủ tịch Hà Nội đề nghị Sở Y tế là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm trong việc giám sát dịch bệnh tại cộng đồng; cập nhật thường xuyên, liên tục thông tin dịch, đánh giá đúng tình hình dịch, báo cáo UBND thành phố, đồng thời thông báo cho các quận, huyện, thị xã để theo dõi; thông báo cho nhân dân.

“Vấn đề tuyên truyền cho người dân hiểu đúng về bệnh để có cách phòng chống là rất quan trọng, tránh tình trạng gây hoang mang trong nhân dân” – Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.

Ông Hoàng Đức Hạnh thông tin: Với 26 trường hợp lao động là người Hà Nội trở về từ Lybia ngày hôm qua (11/8), Hà Nội đã sàng lọc, phân chia và gửi danh sách về các quận, huyện để theo dõi, giám sát chi tiết.
Q.An 


 

vothu
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.