Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tôi là Yến Việt Nam

Thứ bảy, 18:00 26/09/2015 | Xã hội

“Càng đi nhiều và tìm hiểu, tôi càng thấy yêu nơi mình được sinh ra" - Nguyễn Trần Phi Yến nói.

Hiện là giảng viên tại 4 trường đại học, sáng lập viên công ty huấn luyện kỹ năng và một trung tâm ngoại ngữ, khách mời tại nhiều hội thảo quốc tế… Nguyễn Trần Phi Yến (27 tuổi) luôn xuất hiện với nụ cười tràn đầy năng lượng.

“Giỏi giang, hiện đại, tự tin... Yến là gương mặt điển hình của cụm từ công dân toàn cầu”, tiến sĩ Đào Minh Hồng (trưởng khoa Quan hệ quốc tế, ĐH KHXH-NV, ĐH Quốc gia TP HCM) nhận xét về người đồng nghiệp của mình.

Nguyễn Trần Phi Yến tại Hội nghị lãnh đạo quốc tế 2015 của UNESCO (tổ chức tại Cape Town, Nam Phi).
Nguyễn Trần Phi Yến tại Hội nghị lãnh đạo quốc tế 2015 của UNESCO (tổ chức tại Cape Town, Nam Phi).

Không ngừng “thử lửa” bản thân

“Phi Yến hiện tại so với vài năm trước là hai hình ảnh hoàn toàn khác biệt”, Yến chia sẻ. Quay lại khoảng thời gian còn ngồi ghế trường phổ thông, Yến cho biết bản thân chỉ biết học. Khi đậu vào khoa quan hệ quốc tế, Yến có cơ hội tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. “Như cá gặp nước, Yến “lột xác” và dần trở nên nổi bật”, tiến sĩ Hồng nhớ lại.

Khi vừa học xong năm thứ ba, biết được thông tin về một chương trình vừa học vừa làm tại Mỹ, Yến “liều mình” đăng ký tham gia. “Biết rằng sẽ vô cùng khó khăn để thuyết phục được gia đình bởi trong mắt mọi người thì tôi vẫn còn nhỏ và khờ lắm, và nếu đi thì phải tạm dừng việc học nên tôi đã rất cân nhắc về những điều được và mất, kế hoạch kiếm tiền “trả nợ” cho cha mẹ... và dùng PowerPoint để trình bày trước cha mẹ”, Yến cho biết.

Sáu tháng xoay mòng với cuộc sống tự lập, kiếm việc và làm việc... tại xứ người là khoảng thời gian Yến nếm trải đủ mọi cảm giác thăng trầm, thậm chí lấy đi nhiều nước mắt, nhưng Yến cho biết chưa bao giờ hối hận vì: “Trước hết, khi thấy tôi trở về an toàn, năng động hơn và “trả nợ” đúng như đã hứa thì cha mẹ thêm phần tin tưởng tôi. Cá nhân tôi hiểu rõ hơn những giới hạn của bản thân”.

Sau chương trình trên, Yến tiếp tục thử sức nộp đơn vào một số hội thảo, khóa học và trở thành đại diện VN tham dự các chương trình danh tiếng như: Diễn đàn lãnh đạo trẻ toàn cầu 2010 (do UNESCO tổ chức) tại Mỹ, Hội nghị lãnh đạo quốc tế 2015 (do UNESCO tổ chức) tại Nam Phi, học bổng khóa học quản lý tại ĐH Stanford (Hoa Kỳ)... Yến sau đó nhận bằng thạc sĩ tại ĐH Gloucestershire (Anh).

Sợ nhất là lãng phí thời gian

Sáng đi dạy và gặp đối tác, dẫn chương trình tại quận 1, trưa đi dạy tại Thủ Đức, tối đứng lớp ở Bình Dương... “Quay cuồng nhưng ngập tràn hạnh phúc vì tôi được làm những điều bản thân yêu thích. Cứ mỗi cuối tháng tôi sẽ tổng kết mình đã làm được những gì. Tôi sợ nhất là cảm giác những khoảnh khắc trôi qua mà không tạo được giá trị gì, không có gì để nhớ”, Yến giải thích về lịch làm việc kín đến từng phút.

Tuy vậy Yến cho biết bản thân cũng từng trải qua nhiều thất bại. “Đơn cử như việc ứng tuyển vào các hội nghị, diễn đàn quốc tế... thì số thư từ chối tôi nhận về rất nhiều. Nhưng mỗi lần bị từ chối tôi lại có cơ hội nhìn lại để hoàn thiện bản thân hơn nữa. Càng bị từ chối, tôi càng thấy mình “máu lửa” với con đường đang đi chứ không nản lòng. Tuy nhiên tôi thích dùng từ điều “đã làm được” và “chưa làm được” hơn là thất bại hay thành công”, Yến giải thích đầy lạc quan.

Về việc chọn tên Yến Việt Nam khi tham gia các trang mạng xã hội cũng như dùng tên này mỗi khi giới thiệu bản thân với bạn bè quốc tế, Yến lý giải: “Càng đi nhiều và càng tìm hiểu thì tôi càng thấy yêu nơi mình được sinh ra. Không thể phủ nhận đất nước chúng ta còn nhiều vấn đề cần cải thiện, nhưng ở đâu mà không có vấn đề?

Và ai sẽ góp phần giải quyết những chuyện trên nếu không phải chính người trẻ chúng ta? Cống hiến hết mình và sống tốt là đã góp phần nào dần thay đổi diện mạo đất nước. Cái tên Yến Việt Nam sẽ nhắc nhở tôi về những điều trên”.

Theo Công Nhật/Tuổi trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 6 phút trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 2 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 3 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top