Tổng lực đưa các Trung tâm hồi sức COVID-19 đi vào hoạt động

| Y tế

GiadinhNet - PGS.TS Tăng Chí Thượng cho biết, số lượng trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn TP.HCM đã vượt hơn 100.000, nhiều trường hợp bệnh nhân nặng cần thở máy, áp lực rất lớn cho hệ thống điều trị của thành phố.

Tổng lực đưa các Trung tâm hồi sức COVID-19 đi vào hoạt động - Ảnh 1.

Sáng ngày 4/8, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế đã làm việc trực tuyến cùng đại diện lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM, đại diện lãnh đạo BV Chợ Rẫy, BV Bạch Mai, BV Việt Đức, BVĐK Trung ương Huế về tiến độ thiết lập các trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 trên địa bàn TP.HCM.

Trong buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 đã cập nhật tiến độ triển khai các trung tâm, những khó khăn vướng mắc cũng như đề xuất các phương án nhân lực, vật lực để có thể sớm đưa các trung tâm đi vào hoạt động, nhanh chóng tiếp nhận các bệnh nhân COVID-19.

Tổng lực đưa các Trung tâm hồi sức COVID-19 đi vào hoạt động - Ảnh 2.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn chủ trì cuộc họp về tiến độ thiết lập các trung tâm hồi sức tích cực tại TP.HCM. Ảnh: Khôi Nguyễn

Từ đầu cầu Sở Y tế TP.HCM, PGS.TS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM  chân thành cảm ơn Bộ Y tế và các đơn vị Trung ương đã nỗ lực, cố gắng để sớm đưa các trung tâm hồi sức COVID-19 trên địa bàn TP.HCM để sớm đi vào hoạt động.

"Thành phố rất lo lắng và mong muốn các trung tâm hồi sức sớm đi vào hoạt động, trước mắt các trung tâm có thể triển khai với khả năng tiếp nhận điều trị tối thiểu, sau đó tiếp tục nâng dần" - PGS.TS Tăng Chí Thượng chia sẻ thêm.

Sau khi ghi nhận tình hình triển khai các trung tâm hồi sức COVID-19, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã đánh giá cao công tác triển khai thiết lập các trung tâm hồi sức COVID-19 từ các đơn vị Trung ương, khi các đơn vị đã có mặt trực tiếp để chỉ đạo các công tác chuẩn bị, thiết lập các trung tâm, cũng như sự vào cuộc quyết liệt của TP.HCM khi có sự tham gia trực tiếp của 2 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM trong công tác bố trí cơ sở vật chất, hạ tầng cũng như công tác hậu cần…

Với sự vào cuộc quyết liệt đó, Thứ trưởng kỳ vọng: "Có thể sớm đưa một số trung tâm vào hoạt động, khởi động sớm và từng bước nâng cao khả năng tiếp nhận điều trị".

Đối với các khó khăn vướng mắc, Thứ trưởng cho biết Bộ Y tế đã tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh viện trong việc chủ động mua sắm các trang thiết bị, vật tư tiêu hao, thuốc men… để phục vụ công tác điều trị.

"Về các vấn đề như vệ sinh môi trường, dịch vụ vệ sinh, cung cấp suất ăn cho bệnh nhân… Bộ Y tế sẽ tiến hành làm việc cùng lãnh đạo TP.HCM để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới" - Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết thêm.

Khôi Nguyễn

Ý kiến của bạn
Tags:
Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.