Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP Sầm Sơn: Hạ tầng giao thông yếu kém, chưa thể cấp phép thêm cho xe điện 4 bánh hoạt động?

Thứ năm, 19:00 27/07/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Lãnh đạo UBND TP Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) khẳng định mật độ xe điện hoạt động trên địa bàn TP đã ổn định, hiện chưa thể cấp phép thêm cho 70 xe điện của Công ty TNHH Thương binh 27/7 Chiến Thắng (Công ty Thương binh 27/7 Chiến Thắng – PV) vì hạ tầng giao thông chưa đồng bộ.

Sau khi nhận được đơn kiến nghị của Công ty Thương binh 27/7 Chiến Thắng về việc chưa được cấp phép 70 xe điện để kinh doanh phục vụ du lịch tại bãi biển Sầm Sơn khiến đời sống của hàng trăm cán bộ, công nhân viên gặp khó khăn, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo UBND tỉnh nghiên cứu, giải quyết thấu đáo việc cấp phép xe điện cho doanh nghiệp này.

Cụ thể, ngày 14/7 Văn phòng tỉnh ủy Thanh Hóa đã có công văn số 2005-CV-VPTU gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo UBND TP Sầm Sơn cùng toàn thể các ngành chức năng nghiên cứu kỹ lưỡng, giải quyết thấu đáo nội dung phản ánh của công ty.

Nhiều thương bệnh binh của Công ty Thương binh 27-7 Chiến Thắng đau đầu vì 70 xe điện nằm đắp chiếu vì không được cấp phép, trong khi nợ ngân hàng chồng chất.

Nhiều thương bệnh binh của Công ty Thương binh 27-7 Chiến Thắng đau đầu vì 70 xe điện nằm "đắp chiếu" vì không được cấp phép, trong khi nợ ngân hàng chồng chất.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn cho biết, hiện mật độ xe điện trên địa bàn rất lớn, với lưu lượng xe điện này, TP chưa có phương án cấp phép cho xe điện hoạt động. Bởi, hạ tầng giao thông chưa đáp ứng.

Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội có bài “Sầm Sơn (Thanh Hóa): Vì sao xe điện của thương bệnh binh “đắp chiếu”?” phản ánh việc hàng trăm thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng hiện đang là cán bộ công nhân viên của Công ty TNHH Thương binh 27/7 đầu tư hàng chục tỷ đồng mua xe điện 4 bánh để hoạt động kinh doanh chở khách du lịch quanh bãi biển Sầm Sơn nhưng không được cấp phép.

Trong khi chờ sự cân nhắc của cơ quan chức năng thì 70 xe điện phải đắp chiếu, ngày càng hư hỏng. Số tiền vay vốn ngân hàng ngày càng tăng khiến cuộc sống của cán bộ, công nhân viên công ty ngày 1 khó khăn.

Để giải quyết khó khăn trên cho Công ty Thương binh 27/7 Chiến Thắng, các cơ quan chức năng như: Ban Dân nguyện (Ủy ban Thường vụ Quốc hội), Cục Người có công (Bộ LĐTB&XH), Hiệp hội Du lịch Sầm Sơn, Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa… đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét tạo điều kiện cho công ty đưa 70 xe điện vào hoạt động để đảm bảo cuộc sống của các gia đình chính sách.

T. Linh – Đ. Lực

Đỗ Lực
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 38 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 42 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 45 phút trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top