TP.HCM chỉ đạo khẩn đối với dịch vụ công nghệ giao đồ ăn, vận chuyển hành khách

| Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa có văn bản khẩn chỉ đạo các đơn vị cung ứng dịch vụ ứng dụng công nghệ trên thiết bị di động kết nối mua bán hàng trực tuyến và vận chuyển giao nhận hàng nghiêm túc phòng, chống dịch COVID-19.

TP.HCM chỉ đạo khẩn đối với dịch vụ công nghệ giao đồ ăn, vận chuyển hành khách - Ảnh 1.

Theo đó, các đơn vị cung ứng dịch vụ ứng dụng công nghệ trên thiết bị di động kết nối mua bán hàng trực tuyến (online) và vận chuyển giao nhận hàng như: giao hàng, bưu phẩm, bưu kiện, thức ăn... bằng xe gắn máy, xe mô tô 2 bánh, Sở yêu cầu phổ biến, triển khai đến đội ngũ lái xe một số biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời tuyên truyền đến khách hàng nhằm đảm bảo các quy tắc an toàn trong quá trình giao, nhận sản phẩm.

TP.HCM chỉ đạo khẩn đối với dịch vụ công nghệ giao đồ ăn, vận chuyển hành khách - Ảnh 2.

Sở Giao thông vận tải TP.HCM chỉ đạo các đơn vị cung ứng dịch vụ ứng dụng công nghệ mua bán hàng trực tuyến và vận chuyển giao nhận hàng nghiêm túc phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, đội ngũ lái xe luôn đeo khẩu trang trong quá trình vận chuyển và giao, nhận sản phẩm cho khách hàng; thường xuyên rửa tay sát khuẩn; giữ khoảng cách 2m trong quá trình giao, nhận sản phẩm; thực hiện việc khai báo y tế theo quy định và lập số nhật ký theo dõi hoạt động hằng ngày.

Đối với khách hàng, luôn đeo khẩu trang và giữ khoảng cách 2m trong quá trình giao, nhận sản phẩm; sau khi nhận hàng phải loại bỏ bao bì, rửa tay ngay bằng bằng xà phòng và dung dịch sát khuẩn và vệ sinh sản phẩm vừa nhận (nếu là hàng hóa). Khuyến khích hành khách sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Đồng thời, phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế bắt buộc. Các đơn vị được yêu cầu phải lập và lưu trữ trên phần mềm danh sách phương tiện, lái xe, hành khách, tuyến đường và các địa điểm trong quá trình di chuyển... để thông tin hành khách cho cơ quan có thẩm quyền (nếu có yêu cầu).

Đối với hoạt động vận chuyển khách bằng xe gắn máy 2 bánh sử dụng công nghệ (ứng dụng gọi xe 2 bánh trên thiết bị di động, tài xế và khách hàng phải hạn chế nói chuyện trong quá trình di chuyển; thực hiện việc khai báo y tế theo quy định và lập sổ nhật ký theo dõi hoạt động hằng ngày.

Đối với xe ôm truyền thống, UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện tuyên truyền tổ xe ôm tự quản, nghiệp đoàn yêu cầu tài xế làm nghiêm thông điệp 5K, kiên quyết từ chối người vi phạm quy định phòng, chống dịch. Các đơn vị, cá nhân từ chối không vận chuyển đối với người sử dụng dịch vụ không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhất là không khai báo y tế, không đeo khẩu trang đúng quy định...

Không chở người nước ngoài nhập cảnh trái phép, thông tin kịp thời đến cơ quan chức năng khi phát hiện trường hợp chở người nhập cảnh trái phép tại TP HCM.

Ngọc Quyên

Ngọc Quyên
Ý kiến của bạn
Tags:
Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Thông báo khẩn từ Cục Thuế: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp nhanh chóng thông báo doanh thu, kê khai thuế

Thông báo khẩn từ Cục Thuế: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp nhanh chóng thông báo doanh thu, kê khai thuế

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - Ngày 31/7 là thời hạn thông báo doanh thu 6 tháng đầu năm của các hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2026 có doanh thu năm thực tế từ 1 tỷ đồng trở xuống. Tuy nhiên theo Cục Thuế, hiện nay, vẫn còn nhiều hộ, cá nhân kinh doanh chưa thực hiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.