Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP.HCM: Học sinh nghỉ ở nhà tránh dịch, phụ huynh "đau đầu" giám sát và chật vật tìm chỗ gửi con

GiadinhNet - Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, TP.HCM đã cho học sinh nghỉ học sau khi thi kết thúc học kì II. Tuy nhiên, rất nhiều phụ huynh phải loay hoay chật vật vì không tìm được người trông con cùng với lo lắng khi để con ở nhà một mình.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND TP.HCM đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tạm ngưng các hoạt động dạy - học từ ngày 10/5 cho đến khi có thông báo mới. 

TP.HCM: Học sinh nghỉ ở nhà tránh dịch, phụ huynh đau đầu giám sát và chật vật tìm chỗ gửi con - Ảnh 1.

Các trường học ở TP.HCM ngưng hoạt động dạy - học đến trường từ ngày 10/5. Ảnh: Kim Vân

Việc học sinh ở nhà, không đến trường để phòng, chống dịch bệnh khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng và vất vả phải bố trí thời gian trông coi hoặc tìm chỗ gửi con.

Chị Nguyễn Hà, nhà ở phường Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức cho biết, chị có hai con trai đang học tiểu học, một bé lớp 5, một bé lớp 3. Do công việc của hai vợ chồng không thể nghỉ được nên chị đành để các con ở nhà tự chơi với nhau. Tuy nhiên chị Hà rất lo vì không có ai ở nhà giám sát hai con. Chị bố trí lắp camera cửa ra vào và các tầng để tiện theo dõi con. Để tránh hại mắt con, chị thu điều khiển tivi không cho con xem, cất máy tính lên cơ quan đồng thời đưa cho con máy ảnh để con chụp và tập quay clip làm Youtube cho kênh trẻ em.

"Ở nhà mình đã bịt kín các ổ điện và dặn dò kỹ hai con tránh xa các đồ vật nguy hiểm. Tuy nhiên, hai con mình khá hiếu động, tò mò nên vợ chồng mình khá lo lắng. Mặc dù lắp camera nhưng mình vẫn phải nhờ hàng xóm để mắt đến các con. Trong giờ làm, mình phải coi camera và gọi điện liên tục về nhà để nắm tình hình hai con ở nhà. Ngoài ra, vợ chồng mình cũng khuyến khích con làm việc nhà như rửa bát, lau nhà, nấu ăn vào thời gian này", chị Hà tâm sự.

TP.HCM: Học sinh nghỉ ở nhà tránh dịch, phụ huynh đau đầu giám sát và chật vật tìm chỗ gửi con - Ảnh 2.

Con trai thứ hai của chị Hà vào bếp nấu ăn cùng mẹ trong khoảng thời gian không đến trường. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Những năm trước, cứ đến tầm cuối tháng 5, vợ chồng chị Đỗ Quyên ở phường 22, quận Bình Thạnh thường cho hai con về quê ngoại ở ở Nghệ An để nghỉ hè khoảng 20 ngày. Anh chị mong muốn con có thêm nhiều không gian, trải nghiệm cuộc sống thực tế ở làng quê và đây cũng là cách để con tăng thêm sự kết nối với ông bà, cô dì chú bác. Thời gian còn lại của kỳ nghỉ hè, vợ chồng chị Quyên cho con trở lại Sài Gòn tham gia các lớp học năng khiếu như học đàn piano, vẽ, cờ vua..., cùng với ôn tập lại kiến thức cũ để chuẩn bị bước vào năm học mới. Thế nhưng mùa hè năm nay mọi kế hoạch của gia đình chị Quyên phải thay đổi.

"Đến hiện tại, các con tôi vẫn học online theo lịch của nhà trường. Khốn khổ nhất là lịch học của con kín cả tuần nên ngày nào hai vợ chồng cũng phải chia nhau nghỉ làm để đồng hành cùng con trong việc học bởi hai bé nhà tôi rất hiếu động, không tập trung. Năm nay do dịch COVID-19 nên tôi không cho con về quê với ông bà nữa mà ở lại Sài Gòn. Tôi đang tìm các lớp học năng khiếu cho con nhưng hầu hết các trung tâm cũng không nhận học sinh mới ", chị Quyên chia sẻ.

TP.HCM: Học sinh nghỉ ở nhà tránh dịch, phụ huynh đau đầu giám sát và chật vật tìm chỗ gửi con - Ảnh 3.

Việc trẻ học online trong thời gian phòng chống dịch bệnh COVID-19 khiến nhiều phụ huynh đau đầu. Ảnh: Kim Vân

Khác với chị Hà và chị Quyên, chị Trần Thu Trang (Phường 3, Quận 3) cho hay, chị mới cho con trai 3 tuổi đi nhà trẻ sau Tết. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch nên các trường đều cho học sinh nghỉ học. Ông bà nội, ngoại ở xa nên chị phải tạm xin nghỉ việc để ở nhà trông con.

"Do dịch bệnh nên các trường mầm non trên địa bàn đều đóng cửa, không nhận trẻ. Gia đình hai bên lại ở xa nên tôi không thể nhờ ai trông con giúp. Tuy nhiên công việc của tôi không thể nghỉ lâu do đó tôi đang tìm người giữ con. Vậy nhưng thời điểm này rất khan hiếm người, tôi trả 8 triệu/tháng để trông con mà từ đầu tháng đến nay cũng chưa tìm được ai. Vợ chồng tôi cũng tính gửi cháu về nhà ông bà ngoại, nhưng thương con còn nhỏ nên chưa đành lòng. Tôi mong dịch bệnh mau chóng được kiểm soát để người dân yên tâm sinh sống, làm việc", chị Trang thở dài nói.

Vân Nhi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 26 phút trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Đời sống - 30 phút trước

GĐXH - Sáng 23/4, thi thể cô gái trẻ tử vong dưới hồ nước tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) đã được lực lượng chức năng vớt lên bờ, nguyên nhân đuối nước nghi do nạn nhân nhảy cầu tự tử.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 32 phút trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 có giá trị lớn nhất qua kênh điện thoại Vietlott SMS.

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Giáo dục - 2 giờ trước

Để xem xét xử lý liên quan đến nhóm nữ sinh đã nghỉ học bị nhóm bạn lớp 7 cùng trường cũ đánh, nhà trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật xem xét, xử lý học sinh sai phạm.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Giáo dục - 3 giờ trước

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái: Nạn nhân kể lại phút giây ‘thoát khỏi lưỡi hái tử thần’

Vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái: Nạn nhân kể lại phút giây ‘thoát khỏi lưỡi hái tử thần’

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết nói: "Quá trình bảo trì diễn ra bình thường cho đến khi máy nghiền đột nhiên quay mạnh hất văng những người ở bên ngoài xuống đất. Khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh...”.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 23/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Không cần hộ chiếu (passport), chỉ cần CCCD, công dân Việt Nam có thể đến những quốc gia nào?

Không cần hộ chiếu (passport), chỉ cần CCCD, công dân Việt Nam có thể đến những quốc gia nào?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Những quốc gia nào chấp nhận cho người dân Việt Nam nhập cảnh không cần hộ chiếu (passport) mà chỉ cần Căn cước công dân?

Top