TP.HCM sẽ có phố karaoke?

| Xã hội

GiadinhNet – Quy tắc kinh doanh “buôn có bạn, bán có phường” khiến TPHCM có phố đồ cổ, phố second-hand, phố lạc xoong…, sắp tới địa phương này sẽ có phố karaoke, nhưng không do quy tắc mà do… quy hoạch.

UBND TP.HCM vừa phê duyệt “Đề cương quy hoạch hoạt động karaoke, vũ trường trên địa bàn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Về hoạt động kinh doanh karaoke, nội dung chính của quy hoạch này là hạn chế cấp phép karaoke nơi đông dân cư (các đường hẻm, tuyến đường nhỏ...), hướng đến tập trung hoạt động karaoke theo các tuyến đường, khu vực của từng quận/huyện. Đề cương quy hoạch cũng khuyến khích việc hình thành các khu vực tập trung ngành nghề kinh doanh karaoke gắn với các loại hình dịch vụ thương mại.

Xóa tự phát

Cư dân TP.HCM không ai lạ gì những con phố chuyên doanh, từ phố nội thất Ngô Gia Tự, đến phố đồ cổ Lê Công Kiều, hay phố lạc xoong Hùng Vương, thậm chí đến cả đồ second-hand cũng chiếm hẳn nhiều con phố.

Những con phố nói trên hình thành hoàn toàn tự phát theo quy tắc “buôn có bạn, bán có phường” giúp người mua dễ lựa chọn, ít bị “chém” mà người bán cũng có nhiều khách hàng bởi sức hút không đơn lẻ mà mạnh như “tập đoàn”.

Một góc phố hoa giả trên đường 3/2.

Một góc phố hoa giả trên đường 3/2.

Một cách ngẫu nhiên, phố karaoke cũng đang “thành danh” ở TPHCM, phố Sư Vạn Hạnh với trên dưới 30 tụ điểm karaoke lớn nhỏ dọc hai bên đường. Cũng như lối hình thành các con phố chuyên doanh khác, phố karaoke Sư Vạn Hạnh cũng hoàn toàn tự phát.

Tham vọng của TPHCM, nói gọn nhất, là hình thành nhiều phố karaoke tương tự như phố karaoke Sư Vạn Hạnh. Có điều, không để tự phát mà quy hoạch hẳn hòi và thực hiện quy hoạch đó bằng biện pháp hành chính. Nói cách khác, địa phương này đang muốn xóa sổ karaoke tự phát, dù là đơn lẻ hay “tập đoàn” trên phố Sư Vạn Hạnh.

Trong đề cương quy hoạch, những tác giả đưa ra hoạch định này nói “những địa điểm kinh doanh dịch vụ karaoke đã được cấp phép tại các khu dân cư đông người sẽ vận động di dời hoặc chuyển đổi loại hình kinh doanh”.

Ngay khi thông tin về quy hoạch karaoke được loan tải, nhiều ông chủ tụ điểm karaoke ở phố Sư Vạn Hạnh phải giật thót vì dính thuật ngữ “khu dân cư đông”. Vả lại, họ cũng không chắc phố Sư Vạn Hạnh có nằm trong danh sách quy hoạch karaoke hay không, dù có thể phố karaoke tự phát này từ lâu đã là “mô hình thí điểm” trong mắt các tác giả đề cương quy hoạch.

Đủ tiền dành chỗ không?

Chủ một tụ điểm karaoke ở Q. Thủ Đức, người đề nghị không nêu danh tính, thảng thốt khi biết đề cương quy hoạch karaoke đã được chính quyền phê duyệt. “Nhà tôi thuộc khu dân cư là rõ rồi, nhưng cách xa trường học theo đúng quy định nên tôi mở tụ điểm karaoke. Khách khứa thì cũng chỉ xung quanh khu vực này, không nhiều nhưng được cái không tốn tiền mặt bằng nên cũng sống được”.

“Nay bảo tôi dọn ra chỗ khác, vừa mất khách hát, vừa tốn thêm tiền mặt bằng, rồi phải đầu tư thêm máy móc để bằng chị bằng em trong cái con phố karaoke ấy thì mới có khách chớ, thôi chắc tôi thua, dẹp làm chuyện khác, nhường sân chơi này cho mấy đại gia karaoke ở Sài Gòn thôi”-ông chủ karaoke nhỏ lẻ xua tay.

Phố karaoke tự phát trên đường Sư Vạn Hạnh, có thể là cảm hứng giúp các tác giả đưa ra đề cương quy hoạch karaoke?

Phố karaoke tự phát trên đường Sư Vạn Hạnh, có thể là cảm hứng giúp các tác giả đưa ra đề cương quy hoạch karaoke?

Không quá bi quan như ông chủ karaoke gia đình này, một “cao thủ” kinh doanh karaoke khác đang sở hữu đến 3 tụ điểm, cũng đề nghị không nêu danh tính, có cách nhìn khác về đề cương quy hoạch karaoke có tầm nhìn hơn 15 năm tới.

“Nếu quy hoạch này thực hiện triệt để, khách hát karaoke không còn lựa chọn nào khác ngoài những con phố karaoke, vì vậy không phải lo lắng chuyện ế khách hát, chuyện này là chắc chắn bởi nhu cầu giải trí karaoke không bao giờ cạn”.

“Vậy thì khi con phố nào đó được công bố quy hoạch sẽ trở thành phố karaoke chắc chắn thiên hạ sẽ xúm lại dành chỗ. Vấn đề là mình có nhanh chân và trả giá cao nhất cho mặt bằng ở đó hay không mà thôi. Có lẽ gia chủ sẽ tổ chức đấu giá mặt bằng làm tụ điểm karaoke”-ông chủ này cười lớn và nói dí dỏm.

Khả thi?

Với mục tiêu “xóa karaoke tự phát, dù đã được cấp phép”, mà ông chủ karaoke ở Thủ Đức là một điển hình, có thể nói tính khả thi của đề cương quy hoạch này là rất cao. Tuy nhiên, đằng sau tính khả thi này là vấn đề không ít “nồi cơm” của nhiều hộ gia đình sẽ bị đập bể.

Chợ Tân Phú, một biểu tượng hoang tàn vẫn còn đó hoạt động quy hoạch chợ nhưng làm không xong với tiểu thương. Còn quy hoạch karaoke thì sao?

Chợ Tân Phú, một biểu tượng hoang tàn vẫn còn đó của hoạt động quy hoạch chợ nhưng "làm không xong" với tiểu thương. Còn quy hoạch karaoke thì sao?

Với kỳ vọng, theo nội dung đề cương quy hoạch, là “góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú các hoạt động văn hóa trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của mọi tầng lớp nhân dân”, có lẽ là khó đạt. Bởi xóa karaoke tự phát như hiện nay khác nào xóa "sự đa dạng, phong phú các hoạt động văn hóa trên địa bàn".

Quy hoạch karaoke, tức “gôm vô một chỗ”, sẽ giúp công tác quản lý dễ dàng hơn, nếu có ẩu đả đánh nhau là chuyện thường xảy ra ở tụ điểm karaoke, cũng sẽ chỉ xảy ra trên một con phố, khung lung tung chỗ này chỗ khác như hiện nay, mục tiêu này sẽ đạt được nhờ quy hoạch karaoke.

Đỗ Bá

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Diễn đàn “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước”: Lắng nghe người trẻ, mở rộng cơ hội phát triển

Diễn đàn “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước”: Lắng nghe người trẻ, mở rộng cơ hội phát triển

Đời sống -

GĐXH – Ngày 23/10, Diễn đàn Kết nối “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước” diễn ra với nhiều câu chuyện về nghị lực, khát vọng, tinh thần cống hiến của người trẻ. Diễn đàn cũng đặt ra yêu cầu kết nối nguồn lực xã hội, tạo thêm cơ hội cho thanh niên phát triển và đóng góp cho cộng đồng.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sức hút từ các bộ phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tạo với kịch bản giật gân, các đối tượng tội phạm mạng đang giăng ra một "ma trận" lừa đảo mới là "vừa xem phim vừa kiếm tiền". Nhiều người dùng đã bị dẫn dụ vào các bẫy nhiệm vụ trực tuyến, ép xem quảng cáo, cài mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại và bị chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son do có hành vi tổ chức cuộc thi sắc đẹp mang tên "Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026" khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.