TP.HCM sẽ hết thời 'chạy trường' cho con?

| Xã hội

Để triển khai tuyển sinh đầu cấp qua mạng cần phải có một hệ thống cơ sở dữ liệu đầy đủ, toàn diện. Cho nên việc này phải thực hiện từng bước.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa triển khai kế hoạch thực hiện đề án phát triển và ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục giai đoạn từ nay đến năm 2020. Từ đề án này, các quận/huyện xây dựng dịch vụ công trực tuyến cung cấp những ứng dụng để người dùng có thể thực hiện các dịch vụ về giáo dục với nhà trường qua Internet, đặc biệt dịch vụ giúp phụ huynh đăng ký tuyển sinh đầu cấp cho con em mình.

Phụ huynh hào hứng

Đến nay, khi nhớ về hành trình nộp hồ sơ cho con vào lớp 1, anh NT vẫn còn cảm thấy ái ngại. Anh T. cho biết để nộp được hồ sơ cho con, hai vợ chồng đã phải xin nghỉ việc mấy ngày.

“Hôm đó, tôi tới trường lấy hồ sơ cho con. Nhưng tới nơi, không thấy tên con dù tôi có đầy đủ giấy tờ. Tôi tìm gặp hiệu trưởng thì được giải thích là do sai sót trong quá trình thống kê. Tôi lại phải chờ để trường bổ sung.

Sau đó, tôi mới đi làm giấy tờ và hoàn thành việc nộp hồ sơ cho con. Việc Sở khuyến khích các trường tuyển sinh trực tuyến, tôi rất hoan nghênh. Nhưng tôi cũng mong phần mềm sẽ đơn giản, việc thực hiện dễ dàng vì không phải ai cũng rành công nghệ” - anh T. nói.

Tương tự, chị Phan Nga, sống tại quận Thủ Đức, khá hào hứng khi nghe thông tin TP sẽ tiến tới tuyển sinh đầu cấp trực tuyến.

“Nếu việc tuyển sinh này thực hiện sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức của phụ huynh. Thế nhưng việc này cũng chứa nhiều rủi ro như truy cập nhiều sẽ dễ bị nghẽn mạng.

Cho nên các phòng GD&ĐT phải chuẩn bị trước điều này. Hơn nữa, không phải ai cũng có điều kiện tiếp cận với Internet. Nên tôi nghĩ trước mắt cần duy trì song song cả hai phương án. Và cách tuyển sinh này cần triển khai từng bước, theo lộ trình” - chị Nga nhấn mạnh.


Phụ huynh nộp hồ sơ cho con vào lớp 1 tại trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP.HCM năm học 2018-2019.

Phụ huynh nộp hồ sơ cho con vào lớp 1 tại trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP.HCM năm học 2018-2019.

Bắt tay vào triển khai

Ông Dương Văn Dân, Trưởng phòng GD&ĐT quận 8, cho biết: Trong năm nay, phòng sẽ triển khai việc tuyển sinh đầu cấp trực tuyến. Hiện tại phòng đang tìm đơn vị hợp tác viết phần mềm tuyển sinh.

Theo ông Dân, việc tuyển sinh đầu cấp trực tuyến tại quận cũng có nhiều thuận lợi. Vì hiện tại, việc phân tuyến từ tiểu học lên THCS đã có sẵn, theo quy định. Còn tuyển sinh vào lớp 1 thường sẽ nhận học sinh từ lớp lá các trường mầm non và theo danh sách các phường.

“Tùy tình hình, nếu ổn thì phòng sẽ thực hiện đồng loạt các trường, còn không sẽ thực hiện thí điểm ít nhất tại ba trường ở ba cấp học khác nhau” - ông Dân nói.

"Để triển khai tuyển sinh đầu cấp qua mạng cần phải có một hệ thống cơ sở dữ liệu đầy đủ, toàn diện. Cho nên việc này phải thực hiện từng bước.

Trong năm nay, Sở khuyến khích các đơn vị đưa biểu mẫu, đơn thư, các văn bản hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp lên trang thông tin của trường để phụ huynh có thể tìm kiếm và tải mẫu về đăng ký chứ không cần tới trường mua như ngày xưa", ông Nguyễn Hồng Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và chương trình giáo dục, Sở GD&ĐT TP.HCM, nhấn mạnh.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Phước, Phó Trưởng phòng GD&ĐT quận 3, cho hay quận 3 đang xúc tiến xây dựng đô thị thông minh, trong đó ngành GD&ĐT thực hiện kế hoạch xây dựng trường học thông minh. Việc tuyển sinh đầu cấp sẽ được tổ chức theo phương thức trực tuyến là một trong những nội dung đó.

Theo ông Phước, khi học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học sẽ được phân tuyến vào lớp 6 các trường THCS. Việc thực hiện thủ tục nhập học cũng sẽ được thực hiện trực tuyến.

Đối với học sinh lớp 1, khi đến tuổi, tổ dân phố sẽ thống kê số lượng trên địa bàn cư trú. Giáo viên phổ cập sẽ lập danh sách này tham mưu cho UBND phường rồi nộp về Phòng GD&ĐT quận. Bộ phận tuyển sinh của phòng Giáo dục sẽ kiểm tra, rà soát. Sau đó Phòng GD&ĐT sẽ tham mưu cho UBND quận để phân tuyến vào các trường. Dựa trên danh sách đã có, nhà trường lập kế hoạch tuyển sinh của trường và gửi thư mời theo danh sách để phụ huynh đến trường làm thủ tục.

“Phòng GD&ĐT sẽ tiến hành song song hai phương thức, vừa truyền thống vừa trực tuyến. Vì thế, tất cả thông tin trên mạng sẽ được niêm yết tại đơn vị giáo dục. Đây được xem như là một bước chuyển để phụ huynh quen với cách làm mới, tiến tới trực tuyến hoàn toàn”, ông Phước nhấn mạnh.

Một số địa phương đã triển khai từ lâu

Đây là năm thứ tư Hà Nội áp dụng tuyển sinh đầu cấp qua mạng với phần mềm tuyển sinh trực tuyến. Phụ huynh tại Hà Nội có thể đăng ký hồ sơ xét tuyển vào các trường mầm non, tiểu học, THCS ngay tại nhà bằng cách truy cập mạng Internet. Các trường phải cung cấp mã số của học sinh cũng như mật khẩu cho phụ huynh.

Trong khi đó, năm học 2018-2019 là năm thứ hai ngành giáo dục Đà Nẵng triển khai hình thức tuyển sinh đầu cấp tiểu học và THCS.

Theo Pháp luật TPHCM

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.