Trà My: ‘Tôi rất dè chừng với việc chụp nude’
Á quân Next Top Model 2011 cho biết, nếu cởi đồ khoe thân, cô sợ sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh đẹp đã xây dựng từ mấy năm nay.
- Đã gần một tách ra khỏi công ty quản lý để hoạt động độc lập, chị gặp những khó khăn gì trong việc phát triển nghề nghiệp?
- Tất nhiên là tôi gặp nhiều khó khăn. Trước đây, tôi có người lo trang phục, PR hình ảnh, sắp xếp lịch làm việc, tôi chỉ việc đến chụp hình hoặc trình diễn xong là trở về. Tuy nhiên, bây giờ tôi phải tự lo mọi thứ và chịu trách nhiệm về hành động của mình. Giai đoạn đầu, tôi có người bạn tư vấn và kiếm show, nhưng dần dần tôi muốn làm độc lập. Khi được tự mình quyết định hình ảnh cho bản thân, tôi cảm thấy dễ dàng bởi nó phù hợp với suy nghĩ, tính cách của tôi. Hiện tại, tôi hướng đến phong cách của một cô nàng cá tính, mạnh mẽ.
Trà My đã chuyển ra Hà Nội sống cùng gia đình để theo đuổi việc học. Thi thoảng cô mới xuất hiện trong các show thời trang và event, quảng cáo.
- Chị có cảm thấy mình thiệt thòi không, bởi với mối quan hệ ít ỏi, chị sẽ kiếm được ít show hơn so với trước?
- Chuyện gì cũng có hai mặt. Tôi từng là con cưng của công ty, nhưng lúc tách ra, tôi thấy chín chắn, trưởng thành và đúc rút cho mình những trải nghiệm mới. Gần một năm nay, tôi làm độc lập, thấy rất vất vả. Nhưng tôi chấp nhận tất cả vì tôi muốn tự mình làm chủ cuộc sống.
Thực ra, nếu như bây giờ có một người hợp tác, giúp tôi phát triển nghề nghiệp thì rất tốt. Dù sao, tôi vẫn là một cô gái trẻ, chưa có đủ kinh nghiệm, còn nhiều thiếu sót nên khó cân bằng được giữa công việc và học tập. Tương lai, tôi muốn tìm một ê kíp riêng.
- Trong khi chị chần chừ như vậy, những người cùng xuất phát điểm với chị tại Vietnam's Next Top Model 2011, đặc biệt là Hoàng Thùy đã có bước tiến xa. Chị làm thế nào để đuổi kịp họ?
- Lúc nào tôi cũng quan niệm, đi chậm mà chắc. Có thể họ tiến 2 bước, tôi tiến 1 bước, nhưng nếu tôi ghi được một dấu ấn nào đó trong lòng khán giả thì điều này chưa hẳn là chậm chạp. Có thể hôm nay họ nhanh hơn tôi, nhưng chắc gì trong tương lai họ đã nhanh bằng tôi!
Tôi không muốn mình xao nhãng trong bất cứ chuyện gì, kể cả công việc lẫn học tập. Hiện tại, tôi dành thời gian cho việc học bởi trong quan niệm của tôi, học không phải chỉ để có tấm bằng mà nhờ việc học, tôi có nhiều cơ hội để thực hiện những ước mơ khác. Tôi không còn quá trẻ nhưng cũng chưa già. Nếu bây giờ tôi chọn sai con đường thì nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Vì thế, tôi thà chậm một chút để có một nền tảng căn bản, còn hơn là vội vàng.
Còn về sự so sánh với Hoàng Thùy, tôi đã nghe mọi người nói quá nhiều rồi. Có người thích Hoàng Thùy, cũng có người thích tôi và một điều hiển nhiên là những ai yêu tôi thì luôn muốn tôi hơn người khác. Tôi hy vọng, sự so sánh này mang yếu tố tích cực và không gây ra mâu thuẫn giữa tôi với mọi người trong giới.
- Từng có tin đồn, chị quyết tâm rời công ty vì mâu thuẫn. Chị nói gì về điều này?
- Tôi không hề có mâu thuẫn với công ty, chỉ là, với cá tính mạnh, tôi thích tự bươn chải để thử thách chính mình. Lúc còn hoạt động trong công ty, tôi có sự trao đổi thẳng thắn về sự ràng buộc.
Chưa bao giờ tôi phủ nhận những thành quả mà công ty mang lại cho mình. Tôi biết ơn cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2011 và những người đã gây dựng cho tôi có được một vị trí nhất định như ngày hôm nay. Tuy nhiên, sự hợp tác xuất phát từ việc có lợi cho cả hai phía. Hơn nữa, để đi tới thành công, tôi cũng đã nỗ lực, phấn đấu rất nhiều. Nếu họ đẩy tôi lên mà tôi như cỗ máy trì trệ, không lăn bánh, thì dù họ có đẩy mạnh bao nhiêu, tôi cũng không thể chạy được.
- Số lượng người mẫu ngày càng nhiều, trong khi một tháng cũng chỉ có một vài show diễn thời trang nhất định. Làm thế nào chị đảm bảo thu nhập?
- Tôi cho rằng, dù thị trường trong nước chưa phát triển bằng nước ngoài nhưng đã có bước tiến xa hơn so với vài năm trước. Không chỉ riêng tôi mà nhiều thí sinh Next Top đã có tần suất xuất hiện khá dày trên các tạp chí và phương tiện truyền thông. Điều này làm tôi vui bởi công chúng đã thừa nhận nghề người mẫu.
Từ lúc tôi biết tự lập cho đến bây giờ, tôi có thể vỗ ngực nói rằng, mình kiếm đủ tiền nuôi bản thân mà không cần sự hỗ trợ từ bố mẹ. Có thể, cuộc sống của tôi không quá dư dả nhưng với một cô gái ở độ tuổi 20-21, thì đây cũng là một cố gắng lớn. Công việc của tôi không đều đặn, đầu năm, tôi dành thời gian đi học, còn những tháng cuối năm, tôi bận rộn chạy show ở Hà Nội, Sài Gòn. Tôi cố gắng chi tiêu hợp lý nên vẫn đủ sống.
- Các chân dài khác vẫn xúng xính váy áo đắt tiền khi dự event, riêng chị lại khá giản dị. Chị không thích hàng hiệu hay là không có đủ tiền để mua chúng?
- Vốn dĩ tôi thích hòa đồng với mọi người. Nếu đi học và gặp bạn bè, tôi mặc đơn sơ để phù hợp với họ bởi tôi không muốn mình quá “trội” và nổi bật so với người khác. Tôi muốn tạo cảm giác thân thiện với mọi người. Nếu tôi kênh kiệu với bạn bè thì điều đó chỉ làm cho tôi bị tách biệt ra khỏi cộng đồng nhiều hơn.
Với thu nhập hiện tại, tôi chỉ đủ sức nuôi sống bản thân và trả chi phí học tập, còn để sắm những món hàng hiệu thì tôi chưa đủ khả năng. Tôi cho rằng, những sản phẩm tiêu dùng được sinh ra là để phục vụ cho con người chứ con người không phải chạy đua để thu phục chúng. Bạn mang một túi xách đắt tiền vì bạn hợp với nó, chứ không phải nhờ nó mà bạn được lên đẳng cấp. Tôi trân trọng hàng hiệu vì nó đẹp, đắt tiền nhưng không vì nó mà tôi bỏ tất cả tiền của để sở hữu nó. Cũng với số tiền đó, nếu làm một việc khác có lợi hơn thì tôi sẽ làm, chứ không mua túi xách.
- Rất nhiều người đẹp của showbiz vẫn cố tình khoe các bộ trang phục hàng tỷ đồng để lăng xê bản thân đó thôi. Chị nghĩ sao về những trường hợp này?
- Có những người sử dụng hàng hiệu như vật dụng bình thường, phục vụ cho nhu cầu hàng ngày của họ, có người thì không. Tuy nhiên, tôi không bình luận và lên án vì mỗi người có một suy nghĩ riêng. Bình luận về ai đó là việc không hay trong giới showbiz nói riêng và cộng đồng nói chung.
Á quân Next Top chỉ nhận lời chụp ảnh nude nếu vì mục đích xã hội thiết thực. Trước đây, cô từng bán nude chụp trong chiến dịch "bình thường hóa bao cao su".
- Câu hỏi này dù hơi cũ nhưng nó vẫn được nhiều người áp dụng để tìm kiếm danh tiếng, đó là việc nghệ sĩ tự tạo scandal. Ngọc Quyên từng gây sốc với bộ nude, còn chị, chị từng có ý nghĩ dùng chiêu trò chưa?
- Người mẫu nào cũng muốn được công chúng chú ý khi bước chân vào nghề. Thế nhưng việc làm những điều “lạ” vẫn phải có giới hạn và phù hợp với văn hóa của phương Đông. Nếu trái với quy tắc căn bản của xã hội, nó sẽ trở thành việc phản cảm. Ví dụ chụp ảnh nude. Nếu bộ nude mang tính nghệ thuật, có mục đích xã hội thì tôi tin, công chúng sẽ nhìn nhận. Còn việc nude vì mục đích làm nóng tên tuổi cá nhân thì điều dễ hiểu là họ sẽ bị “ném đá” rất nhiều. Riêng chuyện của chị Ngọc Quyên, tôi nghĩ, ai cũng có một tuổi trẻ bồng bột và nông nổi.
Nói thực là bây giờ tôi vẫn rất dè chừng trong việc chụp nude bởi nó sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của tôi. Hơn nữa, bố mẹ tôi không thích, không vui khi thấy con gái mình cởi áo, khoe thân trên mặt báo.
- Dấn thân vào nghề mẫu, ai cũng muốn mình vươn lên vị trí số 1. Chị còn bao nhiêu bước để có thể đạt ước muốn này?
- Ai cũng có tham vọng, thế nhưng với khả năng của mình đến đâu thì mình làm đến đó. Có thể ngày hôm nay, mọi người nhắc tên người khác, nhưng có thể trong tương lai, nếu tôi làm việc chăm chỉ, hiệu quả, mọi người sẽ nhớ đến tôi. Hiện tại, tôi thấy mình có một lượng khán giả nhất định.
- Đã bao giờ chị thấy hối tiếc với quyết định đi theo nghề mẫu chưa?
- Dù có được quay lại quá khứ, tôi cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình. Từ khi bước chân vào nghề, tôi đã có một vài lựa chọn sai nhưng quyết định sống trong giới showbiz lại là điều đúng đắn.
5 ứng viên sáng giá cho vương miện Miss World Vietnam 2025
Giải trí - 7 phút trướcGĐXH - Khánh Như, Tuyên Dương, Thùy Dung, Lê Thị Trang và Như Quỳnh được khán giả đánh giá tiềm năng cho vương miện Miss World Vietnam 2025.
Phim hành động Thái Lan ra rạp vào tháng 4 gây sốt vì tình tiết đặc biệt
Xem - nghe - đọc - 37 phút trướcGĐXH - Sau khi "nhá hàng" bằng loạt poster nhân vật, bộ phim hành động "Phi vụ cuối cùng" tiếp tục tung teaser chính thức, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả yêu thích dòng phim gangster.
Taylor Swift phá kỷ lục về giải thưởng
Thế giới showbiz - 1 giờ trướcGĐXH - Taylor Swift phá kỷ lục về số giải thưởng cao nhất của mình với 7 giải thưởng tại iHeartRadio Music Awards 2026.
Bất ngờ phát hiện ông chủ quán phở là bố đẻ của mình
Xem - nghe - đọc - 1 giờ trướcGĐXH - Sau khi biết bố mình chưa chết như lời mẹ nói, Thành quyết định đi tìm người đã sinh ra mình.
Hé lộ bất ngờ trong 'Cuộc hẹn với tháng Ba' trên VTV3
Giải trí - 1 giờ trướcGĐXH - Tháng 3, kênh VTV3 kỷ niệm sinh nhật tuổi 30, cũng là thời điểm Ban Văn hoá - Giải trí khởi động hành trình mới bất ngờ thú vị.
Nam diễn viên quê Bắc Ninh góp mặt trong 4 bộ phim có chữ ‘nắng’ của VFC
Giải trí - 1 giờ trướcGĐXH - Đình Tú - chàng diễn viên quê Bắc Ninh hiện tại đã trở thành gương mặt quen thuộc trong phim giờ vàng của VTV. Điều đáng chú ý là anh còn đóng 4 phim đều có chữ "nắng".
Giải cứu được nhiều con tin nhưng chưa tìm thấy con gái của Thượng tướng Hà Đình Quân
Xem - nghe - đọc - 6 giờ trướcGĐXH - Minh Kiên và đồng đội đã cứu được Linh, Yến và Hà Lê nhưng anh vẫn chưa thể tìm thấy Lam Anh.
Tuổi U60, danh ca Ngọc Sơn lên chức cha?
Giải trí - 6 giờ trướcGĐXH - Danh ca Ngọc Sơn mới đây khoe hình ảnh bế 2 em bé mới sinh trên tay. Thông tin này đã làm cho khán giả bất ngờ và nhiều người đồn đoán, nam danh ca đã lên chức cha ở tuổi U60.
HIEUTHUHAI và dàn anh trai, em xinh hội tụ tại concert đặc biệt ở Gia Lai
Giải trí - 7 giờ trướcGĐXH - Trong chương trình khai mạc "Năm Du lịch Quốc gia 2026" tổ chức tại Gia Lai, dàn anh trai, em xinh đã hội tụ tạo nên một đêm nhạc sôi động, thu hút được nhiều khán giả.
Phim nối sóng 'Không giới hạn' có gì hấp dẫn?
Xem - nghe - đọc - 9 giờ trướcGĐXH - Sau khi bộ phim "Không giới hạn" kết thúc, phim "Ngược đường ngược nắng" sẽ nối sóng hứa hẹn mang đến những câu chuyện cảm động về tình người.
Người đẹp cao 1m86, từng đăng quang Hoa hậu Quốc tế tiếp tục tham gia cuộc thi có dấu ấn Đỗ Mỹ Linh
Giải tríGĐXH - Lê Nguyễn Bảo Ngọc từng đăng quang Miss Intercontinental 2022, tiết lộ sự chuẩn bị cho cuộc thi Miss World (Hoa hậu Thế giới) với tâm thế nước chủ nhà.