Trai làng hỗn chiến khiến một người chết

| Pháp luật

Hai nhóm trai làng huy động nhiều thanh niên cầm theo hung khí lao vào hỗn chiến khiến một người chết, một người bị thương.

Ngày 4/2, một lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã phê chuẩn Lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 11 người từ 15 đến 24 tuổi để điều tra về hành vi Giết người.

Khoảng 20h ngày 29/1, Y Chônh Bkrông và Y Guăi Bkrông (đều 18 tuổi, ngụ cùng xã Ea Trul, huyện Krông Bông) rủ khoảng 12 thanh niên cùng buôn đi đánh nhau với nhóm người buôn Ja.

Khi đi, nhóm của Y Chônh chuẩn bị dao, gậy, cuốc đi đến cổng chào đường vào buôn Ja. Tại đây hai nhóm thanh niên gặp nhau đã lao vào hỗn chiến.

Hậu quả, Y Guăi bị đánh trọng thương và tử vong vong tại bệnh viện, còn Y Chônh chấn thương sọ não.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã triệu tập 2 nhóm lên làm việc và ra lệnh bắt giữ 11 người trong trường hợp khẩn cấp.

Theo Tri thức trực tuyến

Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.