Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trầm lắng thị trường quà tặng Tết Thiếu nhi

Thứ sáu, 11:25 29/05/2015 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6) đang cận kề nhưng trên nhiều tuyến phố bán đồ chơi trẻ em, các cửa hàng lưu niệm trên địa bàn Thủ đô vẫn thưa thớt khách mua sắm. Thay vì mua những món đồ đắt tiền, nhiều bậc phụ huynh lựa chọn dành tặng con em món quà thiết thực, nhiều ý nghĩa.

 

Nhiều cửa hàng đồ chơi trẻ em trên phố Lương Văn Can vắng khách dù đã sát ngày Tết thiếu nhi. 
	Ảnh N.Mai
Nhiều cửa hàng đồ chơi trẻ em trên phố Lương Văn Can vắng khách dù đã sát ngày Tết thiếu nhi. Ảnh N.Mai

 

Khuyến mãi "khủng" khách vẫn vắng!

Tại Hà Nội, theo khảo sát của PV Báo GĐ&XH, quanh các tuyến phố chuyên cung cấp đồ chơi, quần áo dành cho trẻ em như Lương Văn Can, Hàng Mã, Tôn Thất Tùng, Cầu Giấy… hầu hết các cửa hàng đều treo biển giảm giá chào hè, mừng Ngày Tết thiếu nhi với các mức từ 10-50%. Tuy nhiên, theo quan sát của PV, đa phần các cửa hàng này đều trong tình trạng khá vắng khách.

Phố Lương Văn Can, nơi được mệnh danh là “thiên đường đồ chơi trẻ em” trong những ngày này lại khá trầm lắng với lượng khách thưa thớt. Chị Thu, nhân viên một cửa hàng trên phố này cho biết: “Các năm trước vào thời điểm này khách vào xem và mua hàng rất đông, nhưng năm nay lại khá vắng. Buổi sáng lác đác vài người, tầm trưa và chiều có nhích hơn được một chút nhưng khách hỏi đồ, hỏi giá rồi lại đi. Hôm nào có khách đặt mua làm quà cho cơ quan, trường học thì còn khá khẩm, chứ bình thường lượng hàng bán ra mỗi ngày không nhiều”.

Chị Thu chia sẻ, cửa hàng của chị chuyên cung cấp các loại đồ chơi dành cho thiếu nhi. Một số đồ chơi như bảng học chữ cái, xếp hình bằng gỗ được sản xuất trong nước, còn lại đa phần vẫn là đồ nhập từ Trung Quốc. So với mọi năm, hàng hóa năm nay vẫn tập trung vào đồ chơi mô hình, lắp ghép, búp bê, thú nhồi bông. Dù đã giảm giá kèm nhiều ưu đãi như “mua một tặng một” nhưng sức mua của khách hàng vẫn chưa nhiều, không được như kỳ vọng của chủ cửa hàng.

“Gần đây, tình hình kinh tế khó khăn, nhiều người càng “kỹ tính” hơn trong việc mua sắm nên lượng mua cũng bị hạn chế phần nào. Doanh thu bán hàng thời gian gần đây cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Chúng tôi chỉ mong dịp 1/6 sẽ khả quan hơn để bù vào những ngày thường và giải quyết lượng hàng tồn kho, nhập hàng mới nhưng cứ tình hình này thì e hơi khó”, anh Hùng, chủ cửa hàng đồ chơi trẻ em trên phố Hàng Lược (Hoàn Kiếm) chia sẻ.

Các siêu thị tại Hà Nội cũng tranh thủ dịp này tung ra các chiêu khuyến mãi hấp dẫn để kích cầu. Tại hệ thống siêu thị BigC Thăng Long, chương trình “Ngày hội trẻ thơ” được áp dụng từ ngày 19/5 đến hết ngày 1/6 với nhiều ưu đãi, giảm giá trên nhiều sản phẩm, đặc biệt là các loại đồ chơi, đồ dùng học tập, quần áo và các loại bánh kẹo dành cho trẻ em. Bên cạnh đó, các mặt hàng thực phẩm, đồ gia dụng, mỹ phẩm cũng được hạ so với mức giá ban đầu, kèm theo nhiều phần quà hấp dẫn, nhưng sức mua cũng không nhích là mấy so với ngày thường.

Siêu thị Vinmart trên đường Phạm Ngọc Thạch (Đống Đa) cũng đang triển khai nhiều khuyến mãi nhân dịp này. Tuy nhiên, những gian hàng dành cho trẻ vẫn vắng người qua lại. Buổi tối, lượng người đến đây tăng đáng kể nhưng chủ yếu là các bậc phụ huynh cho con đi tham khảo giá, chất lượng mẫu mã, còn lượng người mua hàng khá lẻ tẻ.

Quà thiết thực "lên ngôi"

Trong khi nhiều người đang tỏ ra dè dặt trong việc chọn quà tặng cho các bé nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi thì không ít phụ huynh lại chọn cho mình phương án tổ chức các buổi du lịch, nghỉ mát hay picnic cho cả gia đình để làm quà tặng cho trẻ. Vì vậy, các điểm vui chơi giải trí như Royal City, Times City, Công viên nước Hồ Tây, các khu du lịch sinh thái, các bãi biển cũng được xem là điểm đến lý tưởng trong dịp này.

Chị Lưu Hồng Hạnh (Nam Đồng, Đống Đa) đưa cô con gái học lớp 3 đi mua đồ bơi ở cửa hàng quần áo trẻ em trên phố Đông Tác (Đống Đa) chia sẻ: “Nắng nôi này chỉ thích ngâm mình trong nước thôi. Các cháu nhà tôi cũng thích đi công viên nước chơi nên gia đình tôi có kế hoạch đi Hồ Tây cuối tuần này. Bố mẹ được thư giãn, nghỉ ngơi mà các con cũng thoải mái “vùng vẫy” vui chơi, tiện cả đôi đường. Đồ chơi các cháu có nhiều rồi, mua thêm chỉ chật nhà mà trẻ con cũng chóng chán, vài trăm nghìn một bộ xe đua ô tô chỉ được có mấy ngày rồi bỏ xó, tốn kém lắm”.

Cùng quan điểm với chị Hạnh, vợ chồng anh Quân (Hà Cầu, Hà Đông) cũng có ý định đưa các con nhỏ đi du lịch Sầm Sơn vào dịp cuối tuần để làm quà cho các con. “Mặc dù kinh phí tổ chức một chuyến đi xa là không hề nhỏ nhưng hi vọng cả gia đình sẽ có khoảng thời gian nghỉ ý nghĩa. Nếu các con thích quà thì vợ chồng tôi sẽ tìm mua đồ lưu niệm tại đó cho “lạ” chứ năm nào cũng tặng quà mà quanh đi quẩn lại vẫn những mẫu hàng ấy thì “nhàm” lắm”, anh Quân cho biết.

 

“Mỗi dịp cận 1/6 con phố này nhộn nhịp, đông vui lắm. Người mua hàng đông như trẩy hội. Nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước. Càng ngày, người mua càng thưa dần, ngày Tết thiếu nhi mà như ngày thường. Bây giờ trẻ con thích dùng điện thoại thông minh, máy tính, máy điện tử hết rồi. Cứ tình hình này chắc ế hàng hết nghiệp mất thôi”, chị Lê Thị Nhung, chủ cửa hàng thú nhồi bông ở phố Lương Văn Can (Hoàn Kiếm, Hà Nội) than thở.

Mai Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kiếm tiền tỷ từ ý tưởng đưa cả cánh rừng… vào chậu kính

Kiếm tiền tỷ từ ý tưởng đưa cả cánh rừng… vào chậu kính

Xu hướng - 1 giờ trước

Từ ý tưởng thu nhỏ không gian chơi cây cảnh, những cánh rừng nguyên sinh vào chậu thủy tinh (terrarium) mini, Lưu Viết Chung (SN 2000, chủ cơ sở Chung RainForest, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) thu về hàng tỷ đồng mỗi năm.

Dừa tươi, thanh long nghịch vụ tăng giá mạnh

Dừa tươi, thanh long nghịch vụ tăng giá mạnh

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

Dừa tươi tại Bến Tre tăng giá gấp đôi chỉ sau 1 tháng nắng nóng. Trong khi đó, giá thanh long nghịch vụ cũng tăng mạnh giúp nông dân thu lợi nhuận tốt.

Nghỉ lễ dài ngày, người Hà Nội đi du lịch Hà Giang, Tuyên Quang, chi phí chỉ hơn 1 triệu đồng/người

Nghỉ lễ dài ngày, người Hà Nội đi du lịch Hà Giang, Tuyên Quang, chi phí chỉ hơn 1 triệu đồng/người

Xu hướng - 4 giờ trước

GĐXH - Thay vì đến những điểm du lịch biển nổi tiếng trong kỳ nghỉ lễ, nhiều người dân đã tìm đến những điểm du lịch vùng Tây Bắc để trải nghiệm với giá chỉ hơn 1 tiệu đồng/người.

Giá vàng hôm nay 23/3: Giá vàng SJC phá đỉnh, lập mốc lịch sử, chọn thời điểm nào bán để không bao giờ lỗ?

Giá vàng hôm nay 23/3: Giá vàng SJC phá đỉnh, lập mốc lịch sử, chọn thời điểm nào bán để không bao giờ lỗ?

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH - Giá vàng trong nước vẫn chốt mức cao kỷ lục bất chấp giá vàng thế giới giảm nguyên tuần. Chênh lệch giữa kim loại quý trong nước và thế giới đang được nới rộng khá lớn.

Trong quý I/2024, thương mại điện tử tăng trưởng vượt xa kỳ vọng

Trong quý I/2024, thương mại điện tử tăng trưởng vượt xa kỳ vọng

Xu hướng - 7 giờ trước

GĐXH - Quý I/2024, tổng doanh thu trên 5 sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, TikTok đã đạt 71.200 tỉ đồng, tăng trưởng 78,69% so với cùng kỳ năm ngoái.

Người mua nhà đổi "khẩu vị" để hợp túi tiền

Người mua nhà đổi "khẩu vị" để hợp túi tiền

Xu hướng - 8 giờ trước

Các chuyên gia cho rằng, thời gian tới, thị trường sẽ ghi nhận sự dịch chuyển của nguồn cầu tới những khu vực có giá hợp lý.

4 mẫu smartphone vừa ra mắt tại Việt Nam

4 mẫu smartphone vừa ra mắt tại Việt Nam

Xu hướng - 8 giờ trước

Các thiết bị thuộc phân khúc tầm trung, giá rẻ liên tục được giới thiệu tại thị trường Việt Nam, trong đó có Honor X8b, Oppo A60, Realme C65 và Xiaomi Redmi A3.

7 thực phẩm giúp thải độc, trẻ hóa da từ bên trong, giá chỉ 5 nghìn đồng

7 thực phẩm giúp thải độc, trẻ hóa da từ bên trong, giá chỉ 5 nghìn đồng

Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước

GĐXH - Thêm chanh, nghệ, gừng, dưa chuột... vào chế độ ăn hàng ngày giúp đào thải độc tố, tăng tốc độ tái tạo tế bào, trẻ hóa da.

Loại hạt trước chỉ bỏ đi nay bỗng thành đặc sản, đầu bếp 5 sao săn lùng giá tới 3 triệu/kg

Loại hạt trước chỉ bỏ đi nay bỗng thành đặc sản, đầu bếp 5 sao săn lùng giá tới 3 triệu/kg

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Hạt dổi được nhiều người yêu thích bởi nó mang mùi hương của núi rừng rất độc đáo.

Giao dịch đất nền 'loé sáng' hay 'thị trường giả' của môi giới?

Giao dịch đất nền 'loé sáng' hay 'thị trường giả' của môi giới?

Bảo vệ người tiêu dùng - 22 giờ trước

Nhiều môi giới cho biết, những ngày gần đây đất nền đang có sức nóng cả về giá và giao dịch khiến nhà đầu tư tìm kiếm nhiều.

Top