Trắng đêm mưu sinh ở bãi rác lớn nhất thủ đô

| Xã hội

Khu xử lý rác thải Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội, nằm trên địa bàn 3 xã: Hồng Kỳ, Nam Sơn, Bắc Sơn của huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Đây là khu xử lý rác thải lớn nhất miền Bắc, bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1999.

 

Trung bình mỗi ngày có hơn 4.000 tấn rác từ khắp nơi được đưa về. Đây cũng là nơi mưu sinh của gần 700 người dân các xã: Hồng Kỳ, Bắc Sơn, Nam Sơn…

Để được nhặt rác từ 3h sáng, những người dân này phải có ở mặt ngoài cổng từ 2 giờ sáng. Trung bình mỗi đêm, thu nhập của họ dao động từ 100.000 đến 150.000 đồng. Phế liệu được nhặt về chủ yếu là sắt vụn, chai lọ nhựa, túi ni-lông, giấy vụn…

Với những dụng cụ bảo hộ lao động sơ sài, sức khỏe của họ đang bị đe dọa trong môi trường bãi rác mất vệ sinh. Nhưng vì miếng cơm manh áo nên những người dân này vẫnnhắm mắt đưa chân mưu sinh ở bãi rác này.

Theo TGVH
nguyentuan
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Công an vào cuộc vụ tài xế xe công nghệ bị bảo vệ hành hung dã man trước cổng khu đô thị

Hà Nội: Công an vào cuộc vụ tài xế xe công nghệ bị bảo vệ hành hung dã man trước cổng khu đô thị

Đời sống -

GĐXH - Công an phường Hoàng Mai (TP Hà Nội) đang xác minh vụ việc một tài xế xe công nghệ bị bảo vệ khu đô thị hành hung dã man ngay trên vỉa hè. Dù nạn nhân đã ngã và nằm dưới đất, thế nhưng bảo vệ này vẫn liên tục dùng chân đá mạnh vào mặt và người nạn nhân.

Quy hoạch Tổng thể Thủ đô 100 năm định hướng cực Tây Nam Hà Nội thành đô thị giáo dục, đào tạo, y tế, nghỉ dưỡng

Quy hoạch Tổng thể Thủ đô 100 năm định hướng cực Tây Nam Hà Nội thành đô thị giáo dục, đào tạo, y tế, nghỉ dưỡng

Thời sự -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 331/KH-UBND triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Đáng chú ý, khu vực cực phía Tây Nam được xác định trở thành trung tâm đô thị chuyên ngành về giáo dục, đào tạo, y tế kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.