Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Tranh thủ' với gái lạ, người cha mắc 4 bệnh tình dục khiến con nhỏ cũng phải chịu hậu quả

Thứ năm, 15:43 05/09/2019 | Sống khỏe

Dù đã kết hôn nhưng anh Long, 35 tuổi ở Đài Loan vẫn không từ bỏ sở thích "ong bướm" với gái lạ. Kết quả không chỉ khiến bản thân mắc bệnh mà còn gây tai họa cho người thân.

Đàn ông đã kết hôn nhưng vẫn còn lăng nhăng bên ngoài không chỉ có thể khiến bản thân mắc bệnh mà còn gây hại cho cả gia đình.

Anh Long, 35 tuổi khi còn trẻ vốn có thú vui “ong bướm”. Trước khi kết hôn, anh thường ra ngoài đi nhậu với bạn bè và thích “bóc bánh trả tiền” sau mỗi lần đi ăn uống. Sau lần đầu tiên quan hệ với gái mại dâm, anh Long cũng rất lo lắng bản thân sẽ mắc bệnh lây qua đường tình dục nên vội đi khám. Khi ấy, kết quả không phát hiện ra điều gì bất thường.

Sau khi cưới vợ, anh Long vẫn không từ bỏ thói trăng hoa mà thậm chí còn tiếp tục vui thú bên ngoài. Tuy nhiên lần này, anh Long đã phạm phải sai lầm lớn. Một lần trong lúc quá say, anh đã không làm chủ được bản thân và quan hệ không an toàn với một cô gái lạ.

Tranh thủ với gái lạ, người cha mắc 4 bệnh tình dục khiến con nhỏ cũng phải chịu hậu quả - Ảnh 1.

Anh Long thường có sở thích "bóc bánh trả tiền" nên mắc cùng lúc 4 bệnh tình dục. (Ảnh minh họa)

Tháng 8, anh Long đột nhiên thấy bị đau rát khi đi tiểu, có dịch màu vàng xanh tiết ra ở phần dưới cơ thể. Lúc đầu, anh Long chỉ nghĩ do bản thân uống quá ít nước, cho tới khi niệu đạo có biểu hiện bị viêm, anh mới đi khám và phát hiện cùng lúc mắc 4 loại bệnh: virus truyền nhiễm, vi khuẩn chlamydia trachomatis, vi khuẩn nấm, vi khuẩn gardnerella vaginalis

Đau lòng hơn nữa là con của anh Long cũng bị nhiễm bệnh, đầu phủ đầy những vết sần đỏ, khóc không ngừng do lây bệnh từ người cha thông qua ôm hôn hay tiếp xúc.

BS Cao Dụ Khải, bệnh viện Trường Canh cho biết những người quan hệ tình dục bừa bãi, thiếu an toàn nếu nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục và tiến hành sàng lọc trong "thời gian cửa sổ" sẽ cho kết quả không chính xác. Trong khoảng thời gian này, người bệnh dù không quan hệ tình dục nhưng virus đã xâm lấn vào các bộ phận và vết thương nên vẫn có thể truyền bệnh cho người thân trong gia đình.

Tranh thủ với gái lạ, người cha mắc 4 bệnh tình dục khiến con nhỏ cũng phải chịu hậu quả - Ảnh 2.

Con trai anh Long cũng bị lây bệnh từ cha thông qua ôm hôn, tiếp xúc.

Trong trường hợp của con trai anh Long, ngay cả khi uống thuốc điều trị thì chức năng miễn dịch sẽ vẫn bị suy giảm hơn so với những đứa trẻ bình thường khác, rất dễ mắc bệnh hay bị cảm lạnh. Chỉ vì thói trăng hoa của người cha mà đứa trẻ phải đối mặt với nhiều rủi ro sức khỏe trong tương lai.

BS Cao Dụ Khải cũng cho biết những trường hợp mắc bệnh lây qua đường tình dục là do không quan hệ an toàn, đồng thời khi đến bệnh viện không chia sẻ thật với bác sĩ nên bệnh tình khó kiểm soát và ảnh hưởng trực tiếp đến người nhà. Anh Long sau sự việc vô cùng ân hận: “Tôi sai rồi. Tôi thật sự không xứng đáng làm cha, chỉ vì ham muốn của bản thân mà hại chính con mình.”

BS Cao Dụ Khải nhắc nhở: "Nếu bạn có hành vi tiếp xúc hoặc có nguy cơ lây nhiễm bệnh, khi phát hiện tiết dịch bất thường, gồm các triệu chứng sưng đỏ đau thì nên đến bệnh viện khám. Bạn cần nhớ nếu đã có tiếp xúc thì cần kiểm tra sàng lọc, có triệu chứng thì cần đến bệnh viện khám. Khi đến bệnh viện, bạn phải thành thật khai báo cho bác sĩ biết đối tượng quan hệ, thời gian, địa điểm, triệu chứng để có biện pháp điều trị kịp thời".

Theo Khampha

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Quả mướp không chỉ là món ăn ngon mà còn là một vị thuốc chữa được nhiều bệnh, trong đó mướp đặc biệt tốt trong việc ngừa bệnh tiểu đường, mỡ máu, tim mạch...

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Bệnh thường gặp - 6 giờ trước

Sau khi chạm tới tuổi 40, bạn sẽ có nguy cơ cao gặp các vấn đề về sức khỏe. Các chứng bệnh đó có thể bao gồm bàng quang tăng hoạt, sỏi thận, huyết áp cao và trầm cảm, lo âu. Hãy đọc tiếp để biết thêm về các chứng bệnh này và những vấn đề sức khỏe khác có thể xảy ra trong thời kỳ trung niên.

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Sống khỏe - 8 giờ trước

Bé trai 2 tuổi chạy sang nhà hàng xóm chơi, ngã xuống hồ cá koi sâu 1,2m. Khoảng 8 phút sau trẻ mới được phát hiện và đưa lên bờ khi đã ngừng tim, ngừng thở.

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Sống khỏe - 11 giờ trước

Lần đầu tiên, các bác sĩ đã cấy ghép một quả thận lợn đã được chỉnh sửa gien vào một bệnh nhân sau khi cho bệnh nhân này được trợ giúp bằng một máy bơm tim mới.

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 1 ngày trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 1 ngày trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Top