Trẻ em nào cần tiêm vaccine sởi – rubella ?

| Y tế

GiadinhNet – Bộ Y tế vừa có cuộc gặp mặt với báo chí để thông tin về tình hình Chiến dịch triển khai tiêm vaccine sởi, rubella cho trẻ từ 1 đến 14 tuổi được thực hiện từ 15/9/2014 đến tháng 2 năm 2015. Sau khi triển khai tiêm cho khoảng 28000 trẻ, chưa có trẻ nào gặp các phản ứng bất thường.

Đây là lần đầu tiên vaccine phối hợp phòng bệnh sởi và rubella được đưa vào Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia với sự hỗ trợ của Liên minh vaccine Toàn cầu (GAVI), đã sản xuất và cung cấp sử dụng tại 39 quốc gia trên thế giới. Được biết, vaccine này đã bắt đầu được lưu hành vào năm 2000 và được Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá là một loại vaccine an toàn cao, gần như không gặp các phản ứng nặng mà chỉ có một tỷ lệ nhỏ gặp các phản ứng phụ nhẹ.  

Hiện Bộ Y tế đã tiếp nhận 5 triệu liều vaccine đợt 1 để triển khai chiến dịch tiêm chủng đúng tiến độ.
Trẻ em nào cần tiêm vaccine sởi – rubella ? 1
Khoảng 23 triệu trẻ sẽ được tiêm vaccine sởi - rubella miễn phí

Bộ Y tế cho biết, việc triển khai tiêm chủng đã được tiến hành thí điểm tại huyện Cơ Kuin, tỉnh Đắk Lắk và thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu). Cán bộ y tế thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn tiêm chủng. Theo thống kê, đến ngày 18/9, đã có 28.174 trẻ số trẻ ở 2 huyện vừa nêu được tiêm vaccine sởi, rubella và chỉ có 9 trường hợp phản ứng là sốt nhẹ sau khi tiêm.

Giáo sư, T.S Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết: “Chiến dịch này có hai mục tiêu cụ thể. Thứ nhất, đạt tỷ lệ tiêm chủng 95% trẻ từ 1 đến 14 tuổi trên toàn quốc. Thứ hai là đảm bảo an toàn tiêm chủng, không xảy ra phản ứng nặng hoặc tử vong. Trong chiến dịch tiêm chủng này cho dù trước đây trẻ đã tiêm vaccine sởi - rubella vẫn được tiêm lại vaccine sởi, rubella lần này. Chỉ trừ trường hợp trẻ được tiêm một mũi vaccine sống sởi - rubella trong vòng 1 tháng (trước chiến dịch tiêm chủng này) thì không nên tiêm nữa”.

Đạt“tỷ lệ tiêm chủng sởi – rubella đạt 95%” , theo ông ông Trần Đắc Phu – Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, là một kế hoạch rất khó khăn. Tuy nhiên ngành y tế sẽ cố gắng hết sức, trong trường hợp còn những nơi tye lệ tiêm còn thấp, ngành sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch tiêm vét.

Chiến dịch tiêm vaccine sởi, rubella được tổ chức thành 3 đợt, đợt 1 sẽ triển khai tiêm cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi từ tháng 9 đến tháng 10/2014; đợt 2 sẽ tiêm cho trẻ từ 6 đến 10 tuổi trong 2 tháng cuối của năm nay và đợt 3 sẽ triển khai tiêm cho trẻ từ 11 đến 14 tuổi trong 2 tháng đầu năm 2015. Dự kiến có khoảng 23 triệu trẻ trong độ tuổi được tiêm miễn phí vaccine này.

Trước khi triển khai chiến dịch trên diện rộng, Bộ Y tế triển khai thí điểm tại 4 huyện gồm: Thanh Sơn (Phú Thọ), Cơ Kuin (Đắk Lắk), Phú Vang (Thừa Thiên Huế) và thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu).

HP

 

phuonghoang
Ý kiến của bạn
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.