Trẻ lớp 1 chưa biết đọc biết viết, sao học trực tuyến?
Dịch COVID-19 phức tạp, nhiều tỉnh thành lên phương án có thể học trực tuyến. Tuy nhiên, học sinh lớp 1 chưa biết đọc, biết viết, việc học trực tuyến vô cùng khó khăn, nhất là với chương trình mới.
Cô cầm tay chỉ bút
Với tình hình dịch Covid-19 đang căng thẳng, nhiều tỉnh thành đang lên kịch bản cho học sinh học trực tuyến để chống dịch.
Tuy nhiên, với đặc điểm học sinh lớp 1 chưa biết đọc biết viết, nhất là học kì vừa qua nhiều trường mầm non nghỉ chống dịch nên rất nhiều trẻ 5 tuổi chưa biết mặt chữ.
Chính vì vậy, nhiều trường học đang rất lo lắng nếu học sinh lớp 1 phải học trực tuyến, nhất là đối tượng học sinh này đang được áp dụng chương trình và sách giáo khoa mới.

Học sinh lớp 1 cần giáo viên hướng dẫn trực tiếp từng nét chữ nên rất khó học trực tuyến (Ảnh: M. Hà).
Chia sẻ với PV Dân trí, cô Lê Thị Tuyết Lan, Hiệu trưởng Trường tiểu học Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm) cho biết, nếu thành phố yêu cầu phải nghỉ dịch dài ngày để chống dịch, học sinh học trực tuyến thì nhà trường lên các phương án phù hợp nhất. Theo cô Lan, thực sự để học sinh lớp 1 học trực tuyến quả thực vô cùng khó khăn.
Cô Lan cho hay, trường mình năm nay có 320 học sinh vào lớp 1. Sĩ số mỗi lớp khoảng 45 học sinh nên việc dạy/học trực tuyến sẽ dễ thở hơn một số trường khác.
Tuy nhiên, nhìn chung với đặc trưng học sinh lớp 1, mọi thứ đều mới mẻ, nếu học trực tiếp, cô trò tương tác sẽ tốt hơn. Đặc biệt việc dạy viết, cô giáo phải cầm tay nắn từng nét cho học sinh sẽ đúng chuẩn- điều mà giáo viên không thể làm khi dạy/học trực tuyến.
Cô Nguyễn Thị Ngân Bình, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Giang (quận Thanh Xuân) cũng cho hay, học sinh lớp 1 nếu được học trực tiếp sẽ tốt hơn bởi các em cần tương tác với giáo viên.
"Việc dạy đọc cho học sinh lớp 1 khá đơn giản nhưng dạy viết thì giáo viên lớp 1 phải cầm tay nắn cho học sinh từng nét mới đúng chuẩn.
Học sinh lớp 1 vừa qua độ tuổi mầm non, phần đa các em rất ham chơi và chưa tập trung học tập, thậm chí ở trường nhiều em còn đi nhầm nhà vệ sinh của lớp mình, vì vậy bắt các em học trực tuyến ngay từ đầu, quả thật rất nan giải", cô Bình chia sẻ.

Nếu triển khai việc dạy học trực tuyến, nhà trường chủ yếu dạy đọc còn việc dạy viết, nhà trường yêu cầu phụ huynh không dạy trước (Ảnh: M. Hà).
Về băn khoăn đối với học sinh lớp 1 nếu phải học trực tuyến ngay từ đầu năm học, cô Nguyễn Thị Thúy Liên, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lô mô nô xốp (quận Nam Từ Liêm) cho hay, ở lớp 1, học sinh chủ yếu làm quen với mặt chữ, biết đọc, biết viết nét và chữ. Những việc này rất cần giáo viên chỉ dẫn tận tay nên học online thì không biết phải làm sao.
"Do đó, nếu triển khai việc dạy học trực tuyến, nhà trường chủ yếu dạy đọc còn việc dạy viết, nhà trường yêu cầu phụ huynh không dạy trước.
Sau khi trở lại trường học trực tiếp, giáo viên sẽ dạy bởi chỉ cần hướng dẫn sai cách cầm bút đến lia nét, học sinh sẽ sai cả quãng đời sau này", Cô Liên chia sẻ.
"Lao tâm khổ tứ" với học sinh lớp 1 học trực tuyến
Hiện Sở GD-ĐT Hà Nội vẫn chờ đợi hướng dẫn của các cơ quan cấp trên nhưng với tinh thần chủ động, linh hoạt của nhà trường; sự sáng tạo, trách nhiệm, tâm huyết của giáo viên; thái độ tích cực trong thích ứng của học sinh cùng kinh nghiệm học online từ thời gian trước nên ngành Giáo dục Thủ đô xác định: Dù học trực tuyến hay trực tiếp thì vẫn quyết tâm đảm bảo mục tiêu an toàn và chất lượng trong năm học mới.
Theo đó, các trường học ở Hà Nội, ngoài việc chờ hướng dẫn của các đơn vị cấp trên, hiện nhiều trường nghe ngóng, chủ động xây dựng kế hoạch nếu phải học trực tuyến.
Theo cô Bình, năm nay trường này có 10 lớp 1. Hiện nay, nhà trường đang chờ hướng dẫn của quận, của Sở.
"Nếu dịch còn kéo dài và bắt buộc phải học trực tuyến, đối với học sinh lớp 1, nhà trường sẽ chỉ dạy đọc và không dạy viết.
Việc dạy viết sẽ được nhà trường dạy cho học sinh lớp 1 khi các em được đến trường trực tiếp vì sợ học ở nhà các con sai quy chuẩn.
Để đảm bảo thuận lợi nếu phải học trực tuyến, nhà trường sẽ họp phụ huynh để thống nhất, bàn bạc xem thuận lợi nhất khung giờ nào phụ huynh có thể kèm con", cô Bình nói.

Nếu tình hình dịch bệnh vẫn căng thẳng, tốt nhất nên lùi thêm thời gian tựu trường với học sinh lớp 1 và kéo dài năm học ra tháng 6 (Ảnh: M. Hà).
Cùng quan điểm này, cô Lan cho biết, mặc dù khó khăn nhưng nhà trường xây dựng kế hoạch buổi tối bố mẹ sẽ học cùng các con lớp 1. Đồng thời, nhà trường cũng sắp xếp môn nào sẽ học bằng video, môn nào học với giáo viên qua màn hình.
Tại Trường Lô mô nô xốp, cô Liên cho hay, nhà trường "lao tâm khổ tứ" xây dựng các phương án học trực tuyến cho học sinh lớp 1.
Theo đó, nhà trường thống nhất dạy vào khung giờ buổi tối để bố mẹ có thể hỗ trợ học sinh.
Nhà trường sẽ có 4 buổi hướng dẫn học sinh lớp 1 miễn phí trong tháng 8 để chuẩn bị cho việc học chính thức vào tháng 9 tới.
Đồng thời, nhà trường phải làm việc với phụ huynh qua Zalo và các phương tiện liên lạc khác để hai bên cùng hỗ trợ học sinh lớp 1.
"Nếu con vẫn ở quê, việc học khó khăn hoặc không hiểu bài thì gia đình phải kết bạn Zalo với cô để học 1-1.
Chẳng hạn năm ngoái có trường hợp các con ở quê và ông bà không thể hỗ trợ việc học, khi học trực tiếp trở lại, nhà trường phải dạy bù cho những học sinh này", cô Liên nói thêm.
Trao đổi với PV Dân trí, cô Nguyễn Thị Kim Thu, Hiệu trưởng Trường tiểu học Mỹ Đình 1 kiến nghị, nếu tình hình dịch bệnh vẫn căng thẳng, tốt nhất nên lùi thêm thời gian tựu trường với học sinh lớp 1 và kéo dài năm học ra tháng 6.
Sở dĩ như vậy bởi theo cô Thu, đối tượng học sinh này phải có cô giáo kèm từng nét, rất khó dạy trực tuyến.
Khi học sinh có điều kiện học trực tiếp ở trường, giáo viên và nhà trường sẽ tăng cường dạy bổ sung kiến thức để các em theo kịp tiến độ.
Theo Dân trí

Mưa lớn tiếp diễn ở khu vực Bắc Bộ, nhiều nơi nguy cơ lũ lụt
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 30/6 và ngày 1/7, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to kèm theo đó là nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất.

Hiểm họa rình rập từ xe ba gác chở cồng kềnh trên đường phố
Đời sống - 6 giờ trướcDù tiềm ẩn nguy cơ tai nạn chết người, nhiều xe ba gác tự chế chở hàng cồng kềnh, đặc biệt là kéo theo các tấm tôn dài đến gần chục mét, vẫn vô tư lưu thông trên các tuyến phố trung tâm Đà Nẵng, bất chấp sự lo lắng của người dân và quy định cấm của cơ quan chức năng.

TP Hồ Chí Minh: Thông xe hầm chui gần 350 tỷ đồng tại nút giao An Phú
Đời sống - 7 giờ trướcTrưa 30-6, hầm chui gần 350 tỷ đồng thuộc dự án nút giao An Phú (thành phố Hồ Chí Minh) chính thức được đưa vào khai thác.

BHXH Việt Nam lập Tổ công tác xử lý vướng mắc sau sáp nhập
Đời sống - 8 giờ trướcBHXH Việt Nam đã thành lập Tổ Công tác thường trực tại BHXH khu vực để xử lý nhanh các tình huống phát sinh.

Triệt phá ổ nhóm tội phạm do Vi 'ngộ' cầm đầu
Pháp luật - 8 giờ trướcCông an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức do Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") cầm đầu.

Bị bắn đạn bi sắt, mang kiếm gỗ đi đánh trả thù
Pháp luật - 8 giờ trướcBị một nhóm thanh niên dùng dùng ná thun bắn bi sắt khiến một người ngã, xây sát chân tay, nhóm Nguyễn Xuân Hồng đã lấy kiếm gỗ đi trả thù.

Hà Nội: Nhiều tuyến phố ngập sâu sau cơn mưa lớn giờ tan tầm
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Chiều 30/6, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận có mưa lớn, lượng mưa trong khoảng 20-50mm, có nơi trên 70mm khiến nhiều tuyến phố ngập sâu, giao thông ùn tắc.

Phụ huynh Hà Nội sốt ruột chờ điểm thi lớp 10
Giáo dục - 10 giờ trướcNgày 30-6, nhiều thông tin lan truyền trên mạng về việc Sở GD-ĐT Hà Nội sắp công bố điểm thi lớp 10 năm học 2025-2026.

Sơn La: Nổ téc xăng khi hàn xì mái tôn, 1 người tử vong
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Một người đàn ông tử vong, hai người bị thương do nổ téc xăng khi đang hàn mái tôn phía sau cửa hàng xăng dầu tại TP Sơn La.

Bắt giữ người đàn ông mua chất nổ về cất giấu để đánh bắt hải sản
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Khi đang vận chuyển chất nổ kèm kíp nổ mua của một người không rõ danh tính về tàu cất giấu để dùng đánh bắt hải sản thì Mai Văn Kỳ bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Danh sách biển số xe các tỉnh, thành chính thức từ 1/7/2025
Thời sựGĐXH - Từ ngày 1/7/2025, biển số xe có ký hiệu của địa phương được giữ nguyên tên sau sáp nhập được cấp trước.