Trên đường đi học, cháu bé 11 tuổi bị gã đàn ông cướp giật tiền

| Pháp luật

Chu Văn Nguyên đã điều khiển xe mô tô không rõ biển kiểm soát đi từ phía sau vượt lên bên phải cướp giật mất số tiền 400.000 đồng mà cháu Đ. đang cầm trên tay.

Ngày 27/8, VKSND huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Chu Văn Nguyên (SN 1984), trú tại xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường về tội “Cướp giật tài sản” theo Điều 171 BLHS năm 2015.

Trước đó, ngày 21/8, Công an huyện Vĩnh Tường nhận được đơn trình báo của chị Bùi Thị H. (SN 1979), trú tại xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường về việc, ngày 20/8, con trai chị là cháu Nguyễn Tiến Đ. (SN 2011), điều khiển xe đạp một mình đến trường học.

Trên đường đi học, cháu bé 11 tuổi bị gã đàn ông cướp giật tiền - Ảnh 1.

Kiểm sát viên VKSND huyện Vĩnh Tường kiểm sát thực nghiệm hiện trường Chu Văn Nguyên cướp tiền cháu bé. (Ảnh: CA Vĩnh Phúc).

Khi cháu Đ. đi đến đoạn đường thuộc thôn Nội, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường thì có 1 đối tượng nam giới, đeo khẩu trang che kín mặt điều khiển 1 xe mô tô không rõ biển kiểm soát đi từ phía sau vượt lên bên phải cướp giật số tiền 400.000 đồng mà cháu đang cầm trên tay.

Sau đó, đối tượng tẩu thoát ra đường QL2. Nhận được tin báo, Công an huyện Vĩnh Tường đã tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để rà soát, truy vết đối tượng.

Ngày 22/8, Công an huyện Vĩnh Tường đã làm rõ nghi phạm thực hiện hành vi cướp giật trên là Chu Văn Nguyên. Cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với Nguyên.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường đang củng cố hồ sơ để xử lí đối tượng theo quy định.

Theo Khải Huy (Bảo Vệ Pháp Luật)

Ý kiến của bạn
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.