Triển lãm tư liệu mới về chủ quyền Hoàng Sa

| Xã hội

GiadinhNet – Sáng 29/4, Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, UBND huyện Hoàng Sa và Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức Chương trình triển lãm "Hoàng Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử" với các tư liệu mới phát hiện có liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Triển lãm nhằm tạo điều kiện để đông đảo nhân dân và bạn bè quốc tế được tiếp cận, tìm hiểu và có cái nhìn toàn diện và khách quan về chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với Hoàng Sa, qua đó góp tiếng nói cùng Việt Nam bảo vệ công lý phù hợp với pháp luật quốc tế, hướng đến xây dựng một biển Đông hòa bình cho cả khu vực.
Triển lãm tư liệu mới về chủ quyền Hoàng Sa 1
Triển lãm nhằm tạo điều kiện để đông đảo nhân dân và bạn bè quốc tế được tiếp cận, tìm hiểu và có cái nhìn toàn diện và khách quan về chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với Hoàng Sa. Ảnh Đức Hoàng
 
Dự triển lãm có Ngài Andrey G. Kovtun (Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam); Ngài Somphone Sichaleune (Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam); ông Vansa Launhiada (Tổng lãnh sự nước CHDCND Lào tại Đà Nẵng); ông Dikushin Valentin (Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng); lãnh đạo các ban ngành ở Đà Nẵng; các nhân chứng từng sinh sống và làm việc trên đảo Hoàng Sa; cùng hơn 150 đại biểu là doanh nhân, chuyên gia, giáo viên, sinh viên người nước ngoài hiện đang sinh sống, làm việc và học tập tại Việt Nam và đông đảo báo chí quốc tế và trong nước.
Triển lãm tư liệu mới về chủ quyền Hoàng Sa 2
Ý nghĩa lớn lao mà của triển lãm muốn chia sẻ là không ai có thể phủ nhận sự thật và công lý – Hoàng Sa là của Việt Nam. Ảnh Đức Hoàng
 
Các tư liệu, hiện vật lịch sử được trưng bày tại triển lãm bao gồm các bản đồ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa trong bộ sưu tập từ kết quả của Đề tài nghiên cứu “Font tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với huyện đảo Hoàng Sa - thành phố Đà Nẵng”; các bản đồ được xuất bản ở Anh, Đức, Úc, Canada, Mỹ và Hồng Kông trong khoảng thời gian 1626-1980 do ông Trần Thắng, kiều bào Việt Nam tại Mỹ gửi tặng, trong đó nhóm bản đồ ghi nhận lãnh thổ cực nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam, nhóm bản đồ thể hiện Hoàng Sa và Trường Sa nằm sát lãnh thổ Việt Nam, nhóm bản đồ thương mại và bản đồ hàng hải châu Á và Đông Nam Á thể hiện Hoàng Sa và Trường Sa nằm trong vùng lãnh hải của Việt Nam.
Triển lãm tư liệu mới về chủ quyền Hoàng Sa 3
Các "nhân chứng sống" đã từng sống, làm việc, bảo vệ chủ quyền đảo Hoàng Sa có mặt tại triển lãm. Ảnh Đức Hoàng
 
Đặc biệt, triển lãm trưng bày 3 tập atlas do Trung Quốc xuất bản trong những năm 1908, 1919 và 1933 trong đó nêu rõ cương giới cực nam của Trung Quốc chỉ giới hạn đến đảo Hải Nam; các tư liệu từ kết quả Đề tài nghiên cứu khoa học “Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam qua các tư liệu lưu trữ của chính quyền Việt Nam cộng hòa (1954-1975)… Đây là khối lượng lớn các tư liệu có giá trị lịch sử, pháp lý cao, chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa do các tổ chức, cá nhân Việt Nam ở trong và ngoài nước sưu tầm, tập hợp, gửi về nước để góp phần đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc Việt Nam. Tất cả các chú thích, thuyết minh, tư liệu được dịch sang tiếng Anh cùng với đội ngũ hướng dẫn viên có khả năng giới thiệu bằng các thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung, Nhật, Hàn, Thái.
Triển lãm tư liệu mới về chủ quyền Hoàng Sa 4
Các vị khách quốc tế đang được nghe giới thiệu về đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Ảnh Đức Hoàng
 
Ông Đặng Công Ngữ, GĐ Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa, Đà Nẵng, cho biết thông qua triển lãm muốn chia sẻ một không gian lịch sử, một vùng chủ quyền thiêng liêng, nơi đó tất cả mọi người Việt Nam đều phải nhớ đến, bởi hòa bình đã được lập lại nhưng chủ quyền chưa toàn vẹn, non sông chưa thâu về một mối, Hoàng Sa chưa về với đất mẹ Việt Nam.
 
“Công lý không ở đâu khác ngoài sự thật. Như quý vị đã biết, Hoàng Sa, Trường Sa là vùng lãnh thổ đã được tổ tiên người Việt bao đời và nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ khai phá, xác lập chủ quyền từ trước thế kỷ 17 và duy trì quyền chủ quyền một cách liên tục, hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế”, ông Ngữ nói.
Triển lãm tư liệu mới về chủ quyền Hoàng Sa 5
Nhiều vị khách quốc tế chia sẻ rất thích những chứng cứ được các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước sưu tầm về chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa. Ảnh Đức Hoàng
 
Ông Ngữ cho biết: "Các tư liệu triển lãm lần này dù chỉ là một phần nhỏ của hệ thống các tư liệu lịch sử - pháp lý hiện có mà chúng tôi thu thập được từ Việt Nam và các nước trên thế giới, kể cả Trung Quốc nhưng ý nghĩa lớn lao chúng tôi muốn chia sẻ là không ai có thể phủ nhận sự thật và công lý – Hoàng Sa là của Việt Nam".
 
"Hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông tiếp tục phức tạp và căng thẳng, chúng tôi hy vọng những gặp gỡ và chia sẻ từ cuộc triển lãm này sẽ góp phần giúp chúng ta nhìn nhận sự thật lịch sử một cách khách quan, để từ đó vấn đề chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa nói riêng và việc giữ gìn hòa bình trong khu vực, việc đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải, tự do thương mại bình thường trên Biển Đông được cam kết thực hiện bởi một cộng đồng quốc tế có trách nhiệm, để các giá trị nền tảng của luật pháp và các thiết chế quốc tế được bảo vệ, đặc biệt là Hiến chương Liên Hợp Quốc và Công ước quốc tế về Luật biển năm 1982", ông Ngữ nhấn mạnh.
Triển lãm tư liệu mới về chủ quyền Hoàng Sa 6
Các vị khách quốc tế, lãnh đạo các ban ngành Đà Nẵng và các "nhân chứng sống" đã từng sống, bảo vệ đảo Hoàng Sa, chụp ảnh lưu niệm tại triển lãm. Ảnh Đức Hoàng
 
Triển lãm kéo dài từ nay đến ngày 15/5/2013 tại Bảo tàng Đà Nẵng, 24 Trần Phú, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
 
Đức Hoàng
 
duchoangdn
Ý kiến của bạn
Người đàn ông mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố, 'nướng' hơn 74 triệu đồng vào cờ bạc

Người đàn ông mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố, 'nướng' hơn 74 triệu đồng vào cờ bạc

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố H.V.L về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc” sau khi người này mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố rồi sử dụng hơn 74 triệu đồng để đánh bạc qua mạng.

Thái Nguyên: Nguyên Phó Trưởng Công an xã Yên Trạch bị khai trừ Đảng

Thái Nguyên: Nguyên Phó Trưởng Công an xã Yên Trạch bị khai trừ Đảng

Thời sự -

GĐXH - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với ông Triệu Văn Lượng, nguyên Phó Trưởng Công an xã Yên Trạch, sau khi người này bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Nguyên Trưởng Công an xã Yên Trạch Mông Đình Hiệu cũng bị đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật.

Phú Thọ: Không có bằng lái, gây tai nạn chết người, nam sinh 18 tuổi bị khởi tố

Phú Thọ: Không có bằng lái, gây tai nạn chết người, nam sinh 18 tuổi bị khởi tố

Pháp luật -

GĐXH - Không có giấy phép lái xe, đi không đúng làn đường, thiếu chú ý quan sát và không giảm tốc độ khi có người đi bộ qua đường, L.V.H (SN 2008) đã gây tai nạn khiến một người tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Phú Thọ: Giả danh doanh nghiệp, thuê thép tấm rồi bán phế liệu lấy hơn 4,27 tỷ đồng

Phú Thọ: Giả danh doanh nghiệp, thuê thép tấm rồi bán phế liệu lấy hơn 4,27 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Không phải nhân viên, không được ủy quyền nhưng Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1988, trú tại xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ) đã giả danh người đại diện doanh nghiệp để thuê 452 tấm thép trải đường, sau đó đưa đi bán phế liệu, thu về hơn 4,27 tỷ đồng. Sau thời gian bỏ trốn, Quỳnh bị công an bắt giữ tại tỉnh Thái Nguyên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.