Triệt phá đường dây đánh bạc 1.000 tỷ đồng

| Pháp luật

GĐXH - Thông qua các ứng dụng phần mềm Telegram, Messenger trên điện thoại di động, các đối tượng tạo thành đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc gồm nhiều cấp với số tiền giao dịch mỗi ngày khoảng từ 2 đến 3,5 tỷ đồng.

Bắt tạm giam đối tượng phá hủy cột điện cao thếBắt tạm giam đối tượng phá hủy cột điện cao thế

GĐXH - Giữa đêm, Nhất bị công an phát hiện, bắt giữ khi đang thực hiện hành vi tháo trộm thanh giằng cột điện cao thế.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an TP Hà Hội, Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Tuyên Quang và các đơn vị nghiệp vụ đã đồng loạt ra quân, bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng khi đang hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Huy Trung, Bùi Thị Trang Nhung, Phạm Thị Nguyệt, Hoàng Thị Lan, Hà Ngọc Anh, Sìn Văn Chung, Trần Mạnh Hùng và Bùi Anh Tú và Nguyễn Tiến Hoàng cùng trú tại tỉnh Tuyên Quang.

Đây là các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

Triệt phá đường dây đánh bạc 1.000 tỷ đồng - Ảnh 2.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Nguyễn Huy Trung (SN 1989, trú tại huyện Bắc Quang, Hà Giang) được xác định là kẻ cầm đầu đường dây. Trung và đồng bọn đã sử dụng các ứng dụng phần mềm Telegram, Messenger trên điện thoại di động tạo thành đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc gồm nhiều cấp với số tiền giao dịch mỗi ngày khoảng từ 2 đến 3,5 tỷ đồng. Bước đầu xác định, các đối tượng hoạt động từ đầu năm 2022 đến nay với tổng số tiền giao dịch trên 1.000 tỷ đồng… Trong quá trình khám xét, Cơ quan Công an thu giữ một số tài liệu, đồ vật có liên quan.

Vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.

Khám nhà 2 nghi can chở hàng cấm tông thiếu tá CSGT tử vong

C.Lê - T.Bắc
Ý kiến của bạn
Tags:
Thông tin bất ngờ từ vụ cháy xưởng sơn ở Hưng Yên

Thông tin bất ngờ từ vụ cháy xưởng sơn ở Hưng Yên

Pháp luật -

GĐXH - Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định: Trong vụ việc cháy xưởng sơn, ngoài việc có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy", cơ quan CSĐT còn phát hiện hành vi trốn thuế của gia đình người cho thuê xưởng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.