Triệt phá kho linh kiện súng săn tại Hà Nội

| Pháp luật

GiadinhNet – Những linh kiện súng săn sau khi lắp ráp thành khẩu súng hoàn chỉnh có thể gây ra sát thương lớn hoặc chết người.

Ngày 22/6, Công an quận Thanh Xuân ( Hà Nội) cho biết đã bóc gỡ đường dây nhập lậu, mua bán linh kiện súng săn; thu giữ số lượng lớn các linh kiện, phụ kiện dùng để lắp hoàn chỉnh một khẩu súng săn có sức sát thương lớn, có thể gây chết người.

Vụ việc được phát hiện ngày 17/6 khi tổ công tác của Công an quận Thanh Xuân làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Xiển đã bắt quả tang đối tượng Lò Văn Quý (Sn 1997, trú tại Yên Bái) đang mang theo một 1 khẩu súng săn, 1 hộp đựng 100 viên đạn, bơm tay của súng. 

Quý khai lên mạng internet đặt mua các bộ phận súng thông qua các "shop" bán hàng rồi về lắp ráp thành khẩu súng săn hoàn thiện. Kết quả giám định của Viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự - Bộ Công an cho thấy, khẩu súng trên là súng hơi, thuộc súng săn; 100 viên đạn là loại đạn chì, cũng  thuộc đạn súng săn. Khi sử dụng súng và đạn bắn vào cơ thể người sẽ gây chết hoặc bị thương.

Triệt phá kho linh kiện súng săn tại Hà Nội - Ảnh 1.

Qua lời khai của Quý, Công an quận Thanh Xuân đã triệu tập Trần Mạnh Linh (SN 1986, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội); Bùi Quang Thắng (SN 1984, quê quán huyện Tân Yên, Bắc Giang) và Vũ Quang Quân (SN 1985, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) là các chủ "shop" bán linh kiện súng săn cho Quý.

Linh khai nhận đã tìm hiều và biết bên Trung Quốc có sản xuất các linh kiện súng săn nên từ cuối năm 2019 đối tượng đã đặt mua số lượng lớn nòng súng, thân súng, đạn chì cùng một số bộ phận khác của súng săn về Việt Nam. Linh sử dụng tài khoản mạng xã hội như Facebook hay Youtube để quản cáo, bán hàng. 

Công an quận Thanh Xuân đã thu giữ hơn 500 nòng, khung súng, 19 bình chứa khí, 16 ống giảm thanh, 6 ống ngắm, 14 van khí, 1 bộ máy tính, 1 bộ khắc laze....và một số tang vật liên quan. 

Thanh Sơn

Thanh Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.