Triệt phá nhóm giang hồ bảo kê quán trà đá

| Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 6/6, tin từ Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết đã triệt phá một nhóm giang hồ chuyên thực hiện các hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, Công an Hoài Đức đã bắt quả tang Nguyễn Vũ Long (SN 1990), Dương Tiến Việt (SN 1990), Lương Anh Tuấn (SN 1985), đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản của người dân tại chợ tạm buôn bán hoa quả nằm trên địa bàn xã Kim Chung (Hoài Đức).
 
Đây là các đối tượng nằm trong ổ nhóm bảo kê do Nguyễn Vương Long (tức Long “chột”, SN 1987, trú tại Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội) cầm đầu. Cùng thời điểm này, Cơ quan điều tra đã đồng loạt khám xét nơi ở của các đối tượng, qua đó phát hiện, tạm giữ 14 người liên quan (trong đó có 6 nữ) và thu giữ nhiều tang vật gồm súng, đao kiếm, sổ sách ghi chép việc thu tiền bảo kê.

Chuyên án của Công an Hoài Đức bắt đầu vào khoảng cuối tháng 5/2013, qua công tác nắm tình hình, Công an phát hiện ổ nhóm côn đồ của Long “chột” thường đến các quán tẩm quất, massage, karaoke trên địa bàn để đe dọa, đòi được bảo kê với giá 2 triệu đồng/tháng. Do sợ bị đập phá, trả thù, một số cơ sở kinh doanh đã nộp tiền cho nhóm của Long. Không ít trường hợp không nộp tiền đã bị các đối tượng ném gạch đá phá hủy tài sản. Gần đây, nhóm côn đồ này còn ngang nhiên chăng dây, đe dọa, thu tiền bảo kê tại chợ hoa quả ở xã Kim Chung và “thu phế” các quán bán trà đá, đồ ăn đêm dọc Quốc lộ 32. Trong khoảng hơn nửa tháng qua, chỉ tính riêng tại chợ hoa quả, các đối tượng đã ngang nhiên cưỡng đoạt khoảng 20 triệu đồng.

Trước tình hình trên, Công an huyện Hoài Đức đã lập chuyên án triệt phá ổ nhóm này. Ngoài 3 đối tượng bị bắt quả tang có tên trên, cơ quan công an đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với 6 đối tượng khác. Trong số 6 thiếu nữ bị đưa về trụ sở cơ quan công an ngày 6/6, có 2 người phản ứng dương tính với ma túy. Hầu hết các cô gái này đều không có công ăn việc làm, quen nhau qua Internet, sau đó đến ăn ở tập trung với nhóm của Long “chột” tại các phòng trọ. Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết, tại chợ hoa quả, nhóm này thu tiền của các hộ kinh doanh từ 500 nghìn đồng đến 2 triệu đồng/tháng; thu mỗi xe ô tô ra vào từ 50 đến 200 nghìn đồng/lượt; thu phí trông giữ xe đạp và xe máy từ 1 đến 2 nghìn đồng.

Thanh Sơn
tranmenthuctap
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.