Triệt sản chó mèo thu hàng chục triệu mỗi tháng
GiadinhNet - Đã vắng bóng những người đạp xe rao “thiến chó, hoạn mèo”, đi đến đâu chó sủa đến đấy. Triệt sản chó mèo giờ đã thành một nghề chuyên nghiệp và văn minh có thể đem về thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng.
Ký ức “ám ảnh” về thiến chó hoạn mèo
Trong kí ức của những người sống ở thời những năm 90, nghề thiến chó hoạn mèo của những người thợ trong làng không phải là thứ gì đó lạ lùng và ghê rợn. Ở thời đấy, hễ nhà ai nuôi chó, mèo đến tuổi sinh sản đều gọi thợ đến thiến trực tiếp. Hình ảnh những con chó, mèo được chủ nhân dụ cho ăn bát cơm với đầy thức ăn nhằm mục đích bắt được nó để trói chân, bịt mồm cho thợ thiến dễ dàng vẫn còn hiện về trong trí nhớ của rất nhiều người.
Một chiếc tròng được những ông thợ nhanh chóng gông vào cổ con chó, mèo, người nhà thì mỗi người 1 chân 1 tay ra sức ấn, giữ lấy đầu chúng. Khi con chó, mèo nằm im bất lực trong vòng tay của con người, thợ thiến bắt đầu lấy ra bộ đồ nghề chuyên dụng.
Không thuốc tê, không vật khử trùng, chỉ có một con dao thiến, vát hình tam giác, đầu nhọn hoắt được mài một mặt sáng choang, lau qua vào ống quần và ngậm lên mồm giữ. Bàn tay người thợ thoăn thoắt xác định đúng vị trí cần thiến, nặn nó lồi lên và nhanh chóng đưa 1 đường dao. Con chó, mèo đau đớn nằm thở thoi thóp không kêu nổi mà chỉ rên hậm hừ. Thiến xong, người thợ khâu vết rạch lại như khâu vỏ bao bì, rồi lấy ít vôi trắng bôi lên coi như sát trùng. Cả quy trình kéo dài chưa đầy 5 phút.
Một thợ thiến chó, mèo có 5 năm kinh nghiệm ở Hoài Đức, Hà Nội kể: “ Gần chục năm trước đi rao thiến chó là nhiều gia đình gọi vào lắm. Lúc đầu mới vào nghề thiến cũng thấy ghê tay nhưng làm nhiều thành quen, không thấy sợ nữa. Con chó, mèo khi thiến xong đau thường bỏ ăn mấy ngày, cũng thỉnh thoảng có con bị nhiễm trùng rồi chết. Nhưng giờ đi rao không ai thuê thiến nữa, tôi cũng chuyển sang làm nghề khác”.
Xã hội ngày càng tiên tiến, nghề thiến chó mèo kể trên mai một và dần biến mất. Nghĩ lại những khâu đoạn thiến chó, mèo ai nấy cũng thấy rùng mình, sợ hãi. Cũng là phương thức để chó mèo không sinh sản được, nghề thiến giờ được làm cẩn thận và an toàn hơn. Những chú chó, mèo khi thiến (triệt sản) không còn sợ hãi và đau đớn như trước kia.
“Triệt sản như trước đây vừa độc ác vừa như giết chó, mèo ”
“Triệt sản cho chó mèo như trước đây là nguy hiểm, có thể dẫn đến chó mèo bị nhiễm trùng và chết, chưa kể đến vấn đề về stress khiến chúng bị cực đoan về tâm lý như sợ sệt hoặc trở nên hung hãn nguy hiểm”, B.s thú y Vũ Văn Hải, chủ phòng khám Thú y Hà Nội chia sẻ.
Hầu như ngày nào cũng có người đưa chó hoặc mèo đi triệt sản. “Có nhiều chủ nhân mang chó mèo đến yêu cầu tiến hành triệt sản luôn nhưng chúng tôi nhất quyết không làm. Bởi làm như vậy trước hết sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của động vật, tiếp đó là chó, mèo khi mang đến đã được cho ăn thì cũng không thể gây mê phẫu thuật được”, B.s Hải trao đổi với PV.

Khách hàng ngồi đợi thú cưng của mình được khám bệnh
Việc thiến chó hoạn mèo như trước đây thực chất là việc không cho chó mèo sinh sản mà tên gọi theo y khoa là đình sản. Hiện nay, việc đình sản không diễn ra “tùy tiện” như thợ nghiệp dư vẫn làm ven đường. Ở các cơ sở thú y quá trình đình sản cho chó, mèo được tiến hành theo quy trình nghiêm ngặt giống như con người.
Trước khi đình sản, mỗi chú chó, mèo sẽ được tư vấn, khám sức khỏe tổng quan để đảm bảo an toàn cho ca phẫu thuật diễn ra thành công, cũng như không làm tổn thương đến tâm lý của chúng.
“ Chó, mèo là loài động vật rất nhạy cảm, vì vậy khi tiến hành phẫu thuật thì bác sĩ không được làm cho chúng bị căng thẳng, stress. Mọi thủ thuật chỉ thực hiện khi chú chó, mèo đã được gây mê, không còn cảm giác đau đớn”. Bác sĩ Hải cho hay.
Thu nhập 15-20 triệu/tháng
Theo lời kể của Bs. Hải đa số những người mang chó, mèo đến đều là những người rất yêu thương và cưng chiều động vật. Họ đều có tâm lý không muốn làm đau “thú cưng” của mình, chính vì trước khi chó, mèo lên bàn phẫu thuật phải mất khá nhiều thời gian để tư vấn.
Không phải tất cả các con chó, mèo mang đến đều được tiến hành triệt sản luôn bởi còn phải căn cứ vào tình trạng sức khỏe của chúng, có đủ tháng tuổi không, đã tiêm vacxin phòng bệnh chưa….

Bác sĩ Võ Văn Hải đang siêu âm cho chú chó
Bình quân mỗi ngày ở cơ sở thú y của Bác sĩ Hải một ngày triệt sản cho 1-2 chú chó, mèo có ngày lên tới 4 chú. Trung bình mỗi lần triệt sản cho một cún chi phí thấp nhất là 150 nghìn đồng, thậm chí là cả triệu đồng (tùy cân nặng của động vật). Nhờ vậy mà thu nhập hàng tháng của phòng khám từ dịch vụ này lên tới 15-20 triệu đồng.
Vừa khóc vừa phẫu thuật cho chó, mèo
Là người trực tiếp tư vấn, triệt sản cho thú cưng bác sĩ Hải tâm sự rằng việc này không phải ai cũng có thể làm được bởi ngoài niềm đam mê, yêu động vật còn cần sự khéo léo và tay nghề cao.
Cũng như phẫu thuật chữa bệnh cho người đòi hỏi bác sĩ phải khéo léo và có kinh nghiệm lâu năm thì bệnh nhân mới yên tâm và nhanh khỏi bệnh. Triệt sản cho chó, mèo còn khó hơn. Bởi vì, bác sĩ không chỉ có tay nghề mà còn còn phải biết nịnh nọt, vuốt ve làm sao cho chúng chịu đứng im khi tiêm thuốc mê, giảm căng thẳng cho động vật ở mức thấp nhất”.

Theo bác sĩ Hải, muốn làm nghề chữa bệnh cho thú cưng thì trước tiên phải có tình yêu thương động vật
Điều khó nhất khi làm nghề này là bước đầu tiếp xúc với chó, mèo phải làm quen rồi thân thiện với chúng trước khi khám sức khỏe hay triệt sản nếu không sẽ rất dễ bị loài động vật này tấn công.
Áp lực của những bác sĩ làm nghề này rất lớn. Hầu hết các bác sĩ làm nghề này đều phải tiêm phòng dại thường xuyên bởi không thể tránh được những vết cào cấu và vết thương hở do động vật trong quá trình làm việc.
Theo lời BS. Hải nghề chăm sóc cho chó, mèo này cũng không ít chuyện dở khóc, dở cười. Điển hình như ở cơ sở bác sĩ đang làm mọi người đều không ăn thịt chó, mèo, cũng có người trước khi làm nghề đã ăn nhưng từ khi làm việc đã từ bỏ thói quen đó. Đặc biệt, khi đi ra đường chỉ nhìn thấy thú cưng là muốn chạy lại vuốt ve và trò chuyện. Có những con chó, mèo nhạy cảm khi triệt sản xong,lần sau đến phòng khám chúng sẽ có tâm lý sợ hãi và kêu gào khi nhìn thấy bác sĩ tới gần.
Những trường hợp khách hàng mang thú cưng mang đến phòng khám bị mắc bệnh, chủ nhân vì thương chúng quá mà ngồi khóc mãi, an ủi thế nào cũng không chịu về Rồi cũng không ít lần, đang phẫu thuật bác sĩ cũng khóc chỉ sợ thú cưng bị đau. Các bác sĩ ở đây trêu rằng, chúng tôi “ say nắng” động vật hết rồi.
Với những con chó dữ hay chó bị stress tâm lý không cho chủ nhân hay bất kì ai tiến lại gần là thử thách lớn nhất đối với bác sĩ, chúng có thể tấn công người lạ bất cứ khi nào. Lúc này những phương pháp như chấn an tâm lý, trò chuyện với chú chó tạo cảm giác thiện cảm sẽ được áp dụng triệt để. Tuy nhiên, nếu chú chó vẫn hung dữ không nghe lời thì trong một số trường hợp bị bệnh nặng các bác sĩ sẽ cưỡng chế và tiêm thuốc mê.
Phạm Huyền/Báo Gia đình & Xã hội
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?
Thời sự - 37 phút trướcGĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
Chi tiết 6 bước đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2026
Giáo dục - 38 phút trướcGĐXH - Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT theo 6 bước trực tuyến. Dưới đây là chi tiết các bước đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học.
Từ lâm sàng đến AI: Cách VinUni đào tạo bác sĩ tương lai
Giáo dục - 47 phút trước"Một bác sỹ giỏi chuyên môn có thể điều trị cho 10 – 20 bệnh nhân mỗi ngày, nhưng nếu một bác sỹ biết nghiên cứu và ứng dụng AI, biết tạo ra một công cụ công nghệ tốt thì số người được hưởng lợi sẽ lớn hơn rất nhiều", Lưu Bảo Linh, tân Bác sĩ Y khoa Trường Đại học VinUni (VinUni) nói.
Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?
Thời sự - 51 phút trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.
Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Lực lượng chức năng xử lý gần 340 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè, tạm giữ 155 xe mô tô và kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm có dấu hiệu tụ tập, gây mất an ninh trật tự.
Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa xác minh, làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô và mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố.
Nửa cuối năm 2026: 4 con giáp đón vận tiền bạc cực vượng, tài sản dễ nhân đôi
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Nửa cuối năm 2026 được dự báo là giai đoạn nhiều chuyển biến tích cực về tài chính đối với một số con giáp.
Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng nằm trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.
Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.
Người lao động đón tin vui khi chính thức có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, người lao động trên cả nước chính thức có thêm 1 ngày nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).
Người lao động đón tin vui khi chính thức có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương
Đời sốngGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, người lao động trên cả nước chính thức có thêm 1 ngày nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).