Triệu tập 12 nhân chứng đến phiên xử cựu đại tá Phùng Anh Lê

| Pháp luật

Trong cáo trạng, VKS cho rằng ông Phùng Anh Lê chỉ đạo cấp dưới thả nghi phạm cướp tài sản. Tuy nhiên, cựu trưởng Công an quận Tây Hồ không thừa nhận cáo buộc này.

Sáng nay (12/8), TAND Hà Nội xét xử cựu Trưởng công an quận Tây Hồ (Hà Nội) Phùng Anh Lê về tội Nhận hối lộ, theo Điểm c, Khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự có khung hình phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.


Ngoài ông Lê, 3 cựu cán bộ Công an quận Tây Hồ là Nguyễn Đức Châu (cựu Đội trưởng hình sự), Vũ Công Ngọc (cựu Đội phó hình sự) và Lê Đình Trung (cựu Đội phó thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp) bị xét xử về tội Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù.

Triệu tập 12 nhân chứng đến phiên xử cựu đại tá Phùng Anh Lê - Ảnh 1.

8h5 sáng nay, bị cáo Phùng Anh Lê được dẫn giải đến TAND TP Hà Nội. Ảnh: Hải Nam.

Thẩm phán Trần Nam Hà (Phó chánh Tòa hình sự, TAND Hà Nội) làm chủ tọa. Ông Phùng Anh Lê có 7 luật sư đăng ký bào chữa. HĐXX đã triệu tập 12 người làm chứng, 2 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Ngày 23/9/2021, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố, bắt giam ông Phùng Anh Lê về tội Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù. Thời điểm đó, ông Lê bị điều tra vai trò liên quan đến vụ thả Nguyễn Hữu Tài, nghi phạm vụ cướp tài sản, mà không xử lý hình sự.

Quá trình tố tụng, VKS đã ra cáo trạng truy tố ông Lê về tội Nhận hối lộ sau khi có căn cứ xác định bị can đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, yêu cầu đưa 110 triệu đồng rồi chỉ đạo cấp dưới thả tên cướp hồi tháng 9/2016.

VKS đánh giá cựu đại tá Phùng Anh Lê không thành khẩn khai báo, ngoan cố chối tội, đổ lỗi cho cấp dưới. Bị can cũng không thừa nhận việc nhận 110 triệu đồng. Còn các bị can Nguyễn Đức Châu, Vũ Công Ngọc, Lê Đình Trung biết chỉ đạo của ông Lê là trái pháp luật nhưng vẫn chấp hành.

Cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ hầu tòaCựu Trưởng Công an quận Tây Hồ hầu tòa

GiadinhNet - Cơ quan công tố xác định, bị cáo Phùng Anh Lê (nguyên Trưởng Công an quận Tây Hồ) đã nhận hối lộ hơn 100 triệu đồng để thả nhóm cướp trái pháp luật.

Vợ nấu bữa sáng dâng tận miệng lại bị chồng dùng dây thừng siết cổ, lý do mới gây kinh ngạcVợ nấu bữa sáng dâng tận miệng lại bị chồng dùng dây thừng siết cổ, lý do mới gây kinh ngạc

GiadinhNet - Tại cơ quan chức năng, người chồng cho biết mình bị huyết áp cao nhưng đồ ăn của vợ lại quá mặn, không tốt cho sức khỏe khiến anh ta mất bình tĩnh.

Hoàng Lam

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.