Trớ trêu những cuộc tình với bé gái chưa đủ 16 tuổi

| Pháp luật

Ngày 9/9, TAND thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Điều (SN 2003, ngụ xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy) 3 năm tù về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 3/2023, thông qua mạng xã hội Facebook, Điều và em N. (SN 2007, chưa đủ 16 tuổi), quen biết nhau và phát sinh tình cảm. Cả hai nhiều lần phát sinh quan hệ tình dục, khiến N. mang thai.

Hai bên thỏa thuận thống nhất giữ lại thai nhi nhưng sau đó Điều lẩn tránh nên mẹ của em N. đã đến Công an thị xã Cai Lậy tố giác. Tại cơ quan điều tra, Điều thừa nhận hành vi phạm tội.

Ngày 4/1/2024, N., sinh một bé gái.

Trớ trêu những cuộc tình với bé gái chưa đủ 16 tuổi - Ảnh 1.

Bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, N. mang thai và sinh con khi chưa đủ 16 tuổi nhưng kết luận giám định bé gái được sinh ra không có quan hệ huyết thống cha con với Điều. Điều không phải chịu tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự làm nạn nhân có thai.

Quá trình điều tra, em N. còn khai nhận trong khoảng thời gian từ tháng 8/2022 đến tháng 11/2022, đã giao cấu nhiều lần với Lê Văn Hậu (SN 2002, ngụ tỉnh Tiền Giang).

Vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện Cai Lậy nên Công an thị xã Cai Lậy tách vụ việc, chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Cai Lậy giải quyết theo thẩm quyền.

Vụ bé gái 13 tuổi khám bệnh phát hiện mang thai: Tạm giữ cha dượngVụ bé gái 13 tuổi khám bệnh phát hiện mang thai: Tạm giữ cha dượng

Qua quá trình điều tra vụ việc bé gái 13 tuổi phát hiện mang thai gần 4 tháng khi khám bệnh, cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự cha dượng.

Ý kiến của bạn
Tags:
Khi người nổi tiếng biến niềm tin của người hâm mộ thành công cụ kiếm tiền

Khi người nổi tiếng biến niềm tin của người hâm mộ thành công cụ kiếm tiền

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ Vũ Hoàng Hải, thường được biết đến với tên gọi Hải Sapa TV, bị khởi tố về tội “Lừa dối khách hàng” đang đặt ra nhiều vấn đề về trách nhiệm của người nổi tiếng khi sử dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để kinh doanh. Theo luật sư, danh tiếng có thể tạo ra giá trị kinh tế rất lớn, nhưng nếu lợi dụng niềm tin của người hâm mộ để đưa thông tin gian dối về sản phẩm thì trách nhiệm pháp lý, thậm chí trách nhiệm hình sự, có thể phát sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.