Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trung tâm Hồi sức tích cực Long An: 10 bệnh nhân COVID-19 nặng đã chuyển sang nhẹ

Chủ nhật, 15:10 22/08/2021 | Y tế

GiadinhNet - Đến Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 Trung ương tại Long An (do Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên điều hành), PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế nhấn mạnh: "Việc cứu chữa bệnh nhân COVID-19 là nhiệm vụ cấp bách nhất. Cần điều trị theo đúng phác đồ của Bộ Y tế. Mọi khó khăn sẽ được chung tay tháo gỡ".

Trung tâm Hồi sức tích cực Long An: 10 bệnh nhân COVID-19 nặng đã chuyển sang nhẹ - Ảnh 1.

Chung sức, đồng lòng với y bác sĩ

Để nắm bắt sâu sát công tác cứu chữa bệnh nhân COVID-19, mới đây, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã dẫn đầu đoàn công tác Bộ Y tế đến kiểm tra một số cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 tại khu vực Tây Nam Bộ và động viên tinh thần các thầy thuốc đang làm việc tại đây.

Đến hết ngày 21/8, toàn tỉnh Long An có tổng cộng 18.124 ca mắc COVID-19. Các bệnh nhân nhẹ được điều trị ở các cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến. Bệnh nhân nặng được chuyển đến Trung tâm.

PGS-TS Dương Hồng Thái, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, ngay khi khánh thành, Trung tâm đã khẩn trương đưa các máy móc, thiết bị hiện đại vào điều trị cho bệnh nhân. Khu điều trị có 150 giường ICU, chia làm 3 tầng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tầng 1 có 10 giường cho bệnh nhân chuẩn bị xuất viện; tầng 2 có 90 giường dành cho bệnh nhân nặng, bệnh nền; tầng 3 có 50 giường hồi sức tích cực (ICU). Trung tâm đã được trang bị 1 máy ECMO; máy lọc máu liên tục và 35 máy thở, đang đề xuất xin thêm 50 máy thở và 105 máy HFNC… Đến đêm 21/8, Trung tâm đã nhận và điều trị tích cực cho 41 bệnh nhân nặng.

Trung tâm Hồi sức tích cực Long An: 10 bệnh nhân COVID-19 nặng đã chuyển sang nhẹ - Ảnh 2.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê (ở giữa) cùng đoàn công tác làm việc với Trung tâm và lãnh đạo Sở Y tế Long An.

Thuốc men, vật tư tiêu hao cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên, Trung tâm cần được bổ sung thêm máy tiệt trùng dụng cụ, cấp thêm thuốc kháng vi rút, bổ sung thêm nhân lực vì số ca bệnh sẽ còn gia tăng.

Chứng kiến cảnh tất bật dọn vệ sinh ngoại cảnh, bưng bê vật dụng sau những giờ cực nhọc làm chuyên môn của các y bác sĩ, TS Dương Huy Lương, thành viên đoàn công tác trăn trở: "Mỗi người chi viện vào đây đã phải tập trung cường độ làm việc với công suất cao nhất, áp lực nhất rồi. Vậy nên đề nghị tỉnh Long An bố trí thêm tình nguyện viên để đỡ đần bớt công việc vệ sinh ngoại cảnh".

Nắm bắt kỹ tình hình điều trị, PGS.TS Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh với lãnh đạo Sở Y tế Long An cũng như các thành viên trong buổi làm việc: "Tỉnh Long An đang có số ca nhiễm bệnh cao. Bộ Y tế đã quan tâm sâu sát, đưa vào thiết lập Trung tâm này. Mỗi y bác sĩ ở đây đã dốc hết tâm lực để chăm sóc và điều trị tích cực nhất cho người bệnh. Từ Thái Nguyên mọi người đã vượt khó khăn và tiếp tục khắc phục các nhọc nhằn phía trước vì sự sống người bệnh. Vậy nên Sở Y tế Long An cầm kêu gọi sự hỗ trợ nhanh của các tình nguyện viên để lo vệ sinh ngoại cảnh".

Trung tâm Hồi sức tích cực Long An: 10 bệnh nhân COVID-19 nặng đã chuyển sang nhẹ - Ảnh 3.

Khu vực điều trị bệnh nhân nặng.

Điều trị chuẩn phác đồ để giảm chuyển biến nặng

Để giảm mạnh chuyển biến nặng của bệnh nhân, PGS.TS Lương Ngọc Khuê yêu cầu ngành y tế Long An phải chú trọng điều trị theo đúng phác đồ của Bộ Y tế ở các tầng 1, tầng 2 trong mô hình "tháp điều trị 3 tầng". Đặc biệt cần dùng thuốc kháng đông, kháng viêm cho đúng. Cùng với đó phải chuẩn bị đầy đủ oxy để có thể đáp ứng ngay được khi bệnh nhân có các chuyển biến, cần phải hỗ trợ thở. Tất cả các bệnh viện tuyến huyện cũng phải chuẩn bị oxy. Đây là yếu tố sống còn đối với việc cứu chữa bệnh nhân COVID-19. Việc sàng lọc, phân loại người bệnh cần được làm khoa học, phối hợp nhịp nhàng với nhau.

Trung tâm Hồi sức tích cực Long An: 10 bệnh nhân COVID-19 nặng đã chuyển sang nhẹ - Ảnh 4.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên điều hành chính Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương tại Long An.

Chia sẻ thêm các tín hiệu tích cực trong quá trình điều trị bệnh nhân nặng, BSCKII Lê Hùng Vương – người túc trực cấp cứu tại Trung tâm cho biết, đây là một trong những Trung tâm quan trọng do Bộ Y tế chỉ đạo thiết lập ở miền Tây. Bệnh nhân vào đây hầu hết được chuyển lên từ Bệnh viện tỉnh Long An và các Bệnh viện Dã chiến.

"Trước khi nhận bệnh, chúng tôi hội chẩn qua mạng, nắm chắc về ca bệnh nên chuẩn bị máy móc, giường bệnh chu đáo. Mới mấy ngày nhận bệnh nhưng đã có nhiều dấu hiệu tích cực. Có khoảng 10 bệnh nhân đã chuyển từ rất nặng sang nhẹ. Hiện tại có 159 y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và Sở Y tế Thái Nguyên đang túc trực điều trị tại đây. Lượng oxy phải sử dụng nhiều nên sắp tới sẽ có phương án dữ trữ, đảm bảo tránh tối đa sự đứt gãy oxy, điều trị tốt nhất theo chỉ dẫn và yêu cầu của Bộ Y tế", BSCKII Lê Hùng Vương nói.

Văn Đạo - Diễm Hằng

Văn Đạo - Diễm Hằng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các bác sĩ BVĐK Hà Nam dốc sức cứu 18 nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc

Các bác sĩ BVĐK Hà Nam dốc sức cứu 18 nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - BVĐK Hà Nam kích hoạt báo động đỏ, huy động toàn lực cấp cứu 18 nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình.

5 giờ nghẹt thở ‘cứu’ cẳng chân gần đứt lìa của nam sinh 15 tuổi

5 giờ nghẹt thở ‘cứu’ cẳng chân gần đứt lìa của nam sinh 15 tuổi

Sống khỏe - 1 ngày trước

Các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã phẫu thuật thành công một ca phức tạp, bảo toàn cẳng chân gần như lìa khỏi cơ thể cho một nam sinh 15 tuổi.

Phẫu thuật thành công cho nam sinh 15 tuổi gặp tai nạn đứt gần rời cẳng chân

Phẫu thuật thành công cho nam sinh 15 tuổi gặp tai nạn đứt gần rời cẳng chân

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, bệnh nhân vào viện với vết thương phức tạp, nguy cơ hoại tử chi cao do mất hoàn toàn lưu thông tuần hoàn. Nếu không can thiệp kịp thời, phần chân sẽ hoại tử buộc phải cắt cụt và bệnh nhân sẽ mất chân vinh viễn.

Hành trình 'áp lực tạo kim cương' của bác sĩ nội trú

Hành trình 'áp lực tạo kim cương' của bác sĩ nội trú

Y tế - 4 ngày trước

Bác sĩ Phạm Chu Hoàng chia sẻ gần như toàn bộ thời gian học nội trú đều diễn ra tại bệnh viện, nơi anh không chỉ học kiến thức mà còn rèn ý chí và tinh thần.

Hưởng ứng Ngày an toàn cho người bệnh Thế giới 17/9 – trách nhiệm và tình thương từ mọi người

Hưởng ứng Ngày an toàn cho người bệnh Thế giới 17/9 – trách nhiệm và tình thương từ mọi người

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - An toàn cho người bệnh không chỉ là trách nhiệm của ngành y, mà còn là lời nhắc nhở về tình thương và sự sẻ chia trong từng khoảnh khắc chăm sóc.

5 sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trường

5 sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trường

Y tế - 4 ngày trước

Sau bữa ăn sáng tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, 5 sinh viên thuộc Trường ĐHSP Huế có dấu hiệu đau bụng, nghi bị ngộ độc thực phẩm nên được đưa đến viện cấp cứu.

Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành Y

Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành Y

Y tế - 5 ngày trước

Trong lựa chọn của Top 20 ứng viên xuất sắc, bác sĩ nội trú Top 5 điểm cao nhất gây ấn tượng mạnh mẽ khi chọn chuyên ngành Nội tim mạch, tại trường Đại học Y Hà Nội.

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì viêm tụy cấp thừa nhận từng mắc bệnh này cách đây 20 năm

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì viêm tụy cấp thừa nhận từng mắc bệnh này cách đây 20 năm

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân viêm tụy cấp có biểu hiện đau bụng dữ dội do biến chứng sỏi túi mật. Bác sĩ phẫu thuật đã lấy ra hàng nghìn viên sỏi.

PGS Nguyễn Lân Hiếu chỉ ra 2 nhược điểm của các bác sĩ nội trú khi chọn chuyên ngành: Không nên a dua và cũng đừng cố đấm ăn xôi

PGS Nguyễn Lân Hiếu chỉ ra 2 nhược điểm của các bác sĩ nội trú khi chọn chuyên ngành: Không nên a dua và cũng đừng cố đấm ăn xôi

Y tế - 5 ngày trước

Buổi chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú diễn ra vô cùng gay cấn, bởi các bộ môn có rất ít chỉ tiêu nên nếu không lọt vào TOP đầu tinh hoa, rất có thể các bác sĩ sẽ không được chọn khoa mình yêu thích.

Đi khám tiểu buốt, người đàn ông 36 tuổi tá hỏa khi bác sĩ phát hiện ‘bí mật đáng sợ’ trong cơ thể

Đi khám tiểu buốt, người đàn ông 36 tuổi tá hỏa khi bác sĩ phát hiện ‘bí mật đáng sợ’ trong cơ thể

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Trong phút bồng bột, bệnh nhân đã tự đưa một đoạn ống cao su mềm dài khoảng 1 mét vào niệu đạo. Dị vật nhanh chóng trôi sâu vào bàng quang, mắc kẹt và không thể tự lấy ra.

Top