Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trước ngày mở cửa chùa Hương, người dân hạ thuyền, vận chuyển hàng hóa sẵn sàng phục vụ khách hành hương

Thứ sáu, 13:52 12/03/2021 | Xã hội

GiadinhNet – Dịch COVID-19 khiến cuộc sống nhiều người dân tại huyện Mỹ Đức bị ảnh hưởng, tuy nhiên, theo UBND huyện Mỹ Đức, trước ngày chùa Hương được mở cửa trở lại, người dân đã hạ thuyền, vận chuyển hàng hóa… để tái mưu sinh.

Trước ngày mở cửa chùa Hương, người dân hạ thuyền, vận chuyển hàng hóa sẵn sàng phục vụ khách hành hương - Ảnh 1.

Thời gian qua, khu di tích chùa Hương tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thu nhập của người dân mưu sinh bằng nghề vận chuyển khách du lịch và buôn bán cũng bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, từ ngày 13/3, khu di tích chùa Hương chính thức được hoạt động trở lại, người dân cũng bắt đầu hạ thuyền, vận chuyển hàng hóa vào khu vực chùa Hương.

Trước ngày mở cửa chùa Hương, người dân hạ thuyền, vận chuyển hàng hóa sẵn sàng phục vụ khách hành hương - Ảnh 2.

Toàn cảnh tuyến đường chính dẫn vào chùa Hương trước ngày mở cửa, người dân đã hạ thuyền sẵn sàng phục vụ khách hành hương.

Bà Hà Thị Ánh (trú tại thôn Yên Vĩ, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức) là một trong số những người dân điển hình có thu nhập phụ thuộc vào hoạt động của chùa Hương.

Những ngày qua, bà Ánh tất bật sơn sửa lại thuyền, vận chuyển hàng hóa lên ki-ốt để sẵn sàng phục vụ khách hành hương.

Trước ngày mở cửa chùa Hương, người dân hạ thuyền, vận chuyển hàng hóa sẵn sàng phục vụ khách hành hương - Ảnh 3.

Trước ngày chùa Hương hoạt động trở lại, người dân khẩn trương vận chuyển hàng hóa vào các khu vực ki-ốt để phục vụ khách hàng.

Trước ngày mở cửa chùa Hương, người dân hạ thuyền, vận chuyển hàng hóa sẵn sàng phục vụ khách hành hương - Ảnh 4.

Các tiểu thương tấp nập chuẩn bị phục vụ hành khách.

Bà Ánh cho biết: "Chùa Hương mở cửa trở lại, chúng tôi như người đang khát nước mà gặp mưa. Tôi chỉ mong dịch sớm qua đi để cuộc sống chúng tôi được trở lại bình thường, để cuộc sống của chúng tôi được đảm bảo từ những chuyến đưa đò, vận chuyển khách hành hương".

"Mặc dù là hoạt động trở lại nhưng chúng tôi được yêu cầu phải đảm bảo công tác phòng chống dịch trên chính thuyền của mình, nên để sẵn sàng đón khách, thuyền của tôi đã sẵn nước sát khuẩn cho khách hàng", bà Ánh cho hay.

Trước ngày mở cửa chùa Hương, người dân hạ thuyền, vận chuyển hàng hóa sẵn sàng phục vụ khách hành hương - Ảnh 5.

Hàng hóa được vận chuyển đến các ki-ốt tại trục đường dẫn vào khu di tích chùa Hương.

Bà Anh mong muốn, cuộc sống người dân sinh sống bằng nghề lái đò, buôn bán được đảm bảo trong 3 tháng chính hội chùa Hương.

UBND huyện Mỹ Đức cho biết, đơn vị đã xây dựng hoàn thiện phương án cụ thể nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19; triển khai các phương án đảm bảo đi lễ văn minh, không chặt chém.

Trước ngày mở cửa chùa Hương, người dân hạ thuyền, vận chuyển hàng hóa sẵn sàng phục vụ khách hành hương - Ảnh 6.

Các ki-ốt được tu sửa và bày biện hàng hóa.

Trước ngày mở cửa chùa Hương, người dân hạ thuyền, vận chuyển hàng hóa sẵn sàng phục vụ khách hành hương - Ảnh 7.

Bà Anh mong muốn, cuộc sống người dân sinh sống bằng nghề lái đò, buôn bán được đảm bảo trong 3 tháng chính hội chùa Hương.

Để thực hiện đảm bảo công tác phòng chống dịch, UBND huyện Mỹ Đức đã yêu cầu Ban quản lý Di tích – Thắng cảnh Hương Sơn (Chùa Hương) tuyên truyền, vận động, phối hợp trang bị cho các hộ dân làm dịch vụ trong khu di tích, các đơn vị nhà hàng, quán ăn,… làm tốt công tác phòng, chống dịch.

8 tiểu ban và 2 tổ kiểm tra liên ngành đã được thành lập để kiểm soát và đảm bảo bình ổn giá các loại dịch vụ tại chùa Hương. Đồng thời, các cửa hàng ăn uống phải công khai niêm yết giá và sẽ xử lý nghiêm các đơn vị cố tình tăng giá.

Ông Phạm Anh Minh, thành viên Ban quản lý Khu di tích Hương Sơn cho biết, ngoài việc lập 3 điểm chốt kiểm tra việc chấp hàng công tác phòng, chống dịch của người dân, đơn vị đã bố trí, xây dựng các cụm Panô, băng rôn, khẩu hiệu… để tuyên truyền, quảng bá trực quan về phòng, chống dịch COVID-19 tại dọc các tuyến đường dẫn vào chùa Hương.

Các thuyền chỉ được chở tối đa 6 người/thuyền nhỏ và tối đa 12 người/thuyền to; khi di chuyển, khách ngồi cùng chiều, chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch tốt nhất.

Tại các điểm thờ tự và thực hiện nghi lễ tôn giáo, ban tổ chức kẻ vạch để người dân hành lễ theo một chiều, đồng thời bố trí lực lượng hướng dẫn du khách đeo khẩu trang, sát khuẩn và thực hiện các quy định về thời gian, cách thức tiến hành nghi lễ, đảm bảo khoảng cách.

Bố trí người đón lễ bên trong, người ra trả lễ bên ngoài theo một chiều ngay sau khi du khách lễ xong để rút ngắn thời gian hành lễ.

Các tổ kiểm tra liên ngành sẽ đảm bảo an ninh trật tự trên bờ và triển khai các phương án phòng cháy chữa cháy, kiểm soát hoạt động kinh doanh buôn bán của các tiểu thương và phương tiện vận chuyển khách đường bộ…

Hiện nay, các loại phí dịch vụ tham quan thắng cảnh, giá trông giữ phương xe ô tô, xe máy… đều đã có khung giá quy định và niêm yết công khai dọc theo các tuyến đường vào chùa Hương theo hướng dẫn của TP Hà Nội.

Lực lượng chức năng sẽ phát huy tối đa hiệu quả từ các tiểu ban và các tổ kiểm tra liên ngành để kiểm soát chặt, không để xảy ra tình trạng tăng giá dịch vụ diễn ra.

Diệp Chi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 7 phút trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 59 phút trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 1 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Top