Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trước ngày nhà giáo Việt Nam 20/11: Phong bì “nói thay” tình cảm?

Thứ sáu, 16:00 15/11/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Cận kề Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, không ít phụ huynh đã tính đến chuyện mua quà, lo tiền phong bì tặng giáo viên. Có phụ huynh cho rằng, đây là dịp để lấy lòng giáo viên cho con em mình được quan tâm hơn…

Trước ngày nhà giáo Việt Nam 20/11: Phong bì “nói thay” tình cảm? 1

Ngày 20/11, việc biếu phong bì cho cho giáo viên khá phổ biến ở các thành phố. Ảnh minh họa: Q.Huy

 
Phong bì cho… gọn

Chuyện quà cáp, phong bì cho giáo viên có lẽ “nóng” nhất ở các gia đình có con học mầm non, phổ thông. Có con học lớp 1 nên sự quan tâm đối với con luôn đặt lên hàng đầu, bởi thế mà chị Nguyễn Thị Thanh Hương (khu tập thể Thành Công, Đống Đa, Hà Nội) khá đau đầu trong việc mua gì, tặng gì cho cô chủ nhiệm của con nhân ngày 20/11. Chị Thanh Hương chia sẻ: “Đến giờ tôi cũng đang phân vân chưa biết tặng quà cho cô giáo như thế nào. Tôi định mua quà mĩ phẩm có giá trị một chút, để cô dùng và quan tâm hơn đến con mình. Tuy nhiên có người khuyên mua quà đắt tiền nhưng có khi cô lại không biết đến giá trị thực của nó. Vì vậy, có lẽ đi phong bì cho tiện”.

Để tránh “đau đầu” trong việc mua quà vì sợ cô giáo không dùng đến, một số phụ huynh cũng chọn cách “đi” phong bì. Phụ huynh Trần Đức Hòa (ngõ 1, Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi thấy hiện nay phụ huynh cứ “đi” phong bì là tiện lợi nhất. Tặng phong bì, cô sử dụng khi cần thiết hoặc tự mua những món đồ mà cô thích. Tuy nhiên, tặng thế nào cho khéo, chứ để con trẻ thấy sẽ nghĩ không hay về việc này”.

Cũng có phụ huynh cho rằng, “đi” phong bì để cảm ơn cô giáo, giúp cô tăng thu nhập, nhất là ở bậc học mầm non. Chị Thu Hoài (Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội) cho rằng: “Các cô đã chăm sóc và dạy dỗ con mình gần như chiếm lượng thời gian cả ngày. Nhìn thấy con ngày một lớn khôn, tăng cân đều đặn, ngoan ngoãn… bố mẹ không khỏi thầm cảm ơn các cô giáo. Lương giáo viên mầm non quá thấp, trong khi đó cuộc sống có quá nhiều thứ phải chi tiêu. Tôi nghĩ gửi phong bì cảm ơn các cô đã vất vả với con mình là thiết thực nhất”.
 
Làm hư giáo viên?
Mong được nhận thiệp điện tử ngày 20/11

Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Sở GD&ĐT TPHCM vừa đề nghị tới các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Quận ủy, UBND các quận, huyện; các cơ quan thông tấn, báo đài mong được nhận thiệp điện tử chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 theo địa chỉ email của Văn phòng Sở. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất đối với đội ngũ cán bộ, chuyên viên, nhân viên Sở GD&ĐT TPHCM trên tinh thần thân ái và tiết kiệm.

Không chọn phương án tặng phong bì cho cô giáo ngày 20/11, phụ huynh Lê Ngọc Hải (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi rất sợ phải tặng cô giáo phong bì mặc dù nó thật đơn giản đối với tôi. Tôi sẽ dành thời gian cả ngày hoặc thêm cả buổi tối để tìm món quà nào đó thật ý nghĩa tặng thầy, cô giáo của con. Tôi luôn dành cho các thầy, cô giáo sự trân trọng, quý mến và tôi truyền tư tưởng này cho các con mình. Phụ huynh nên gieo cho con trẻ những gì tố đẹp nhất , hay giữu sự ngây thơ trong sang của các bé."

Còn phụ huynh Trần Thị Hường (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho rằng: “Tôi nghĩ, nếu phụ huynh nào chúc mừng thầy, cô giáo bằng phong bì và cho rằng làm như vậy giáo viên mới quan tâm con mình thì phải xem lại. Các ngày lễ, Tết… tôi luôn chúc các thầy, cô giáo bằng những bó hoa tươi thắm và trao đổi thêm việc học của con. Tôi thấy các thầy, cô giáo rất quý mà thành tích học của con mình vẫn tốt. Được phụ huynh quan tâm bám sát việc học hành, động viên nhắc nhở các cháu học tốt hơn thì đó mới là niềm vui và hạnh phúc của người thầy”.

Nói về “nạn” phong bì hiện nay, TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Khoa học - Tâm lý giáo dục Hà Nội cho rằng, truyền thống tốt đẹp đang bị biến tấu bởi “văn hóa phong bì”. TS Nguyễn Tùng Lâm thẳng thắn: “Trước kia, phụ huynh đến với các thầy, cô giáo chỉ là những món quà nhỏ, nhưng tấm lòng cao cả, muốn thăm hỏi, nhớ ơn thầy cô. Ngày nay, một bộ phận giáo viên thiếu bản lĩnh, chấp nhận quà cao hơn ranh giới tình cảm, thậm chí còn gợi ý, điểm danh xem em nào không tặng quà. Phụ huynh cứ tưởng tặng phong bì, giáo viên sẽ quan tâm đến con nhưng vô tình làm hại đến con trẻ. Như thế sẽ mất đi hình ảnh trong sáng giữa thầy và trò. Học sinh nảy sinh tư tưởng muốn làm gì thì làm, bởi chỉ cần biếu phong bì là xong”.
 
Trước ngày nhà giáo Việt Nam 20/11: Phong bì “nói thay” tình cảm? 2
“Có những nhà giáo không bao giờ nhận quà”

“Hiện nay, không phải giáo viên nào cũng đánh mất phẩm chất của mình, vẫn còn đó nhiều nhà giáo không bao giờ nhận quà, không cho phụ huynh đến nhà ngày 20/11. Nghề giáo viên không giàu lên nhờ ngày 20/11. Giáo viên hãy là tấm gương sáng để học sinh noi theo. Không thể từ chối mọi thành ý, nhưng tất cả đều có giới hạn giữa tình cảm và vật chất, giáo viên phải tỉnh táo để chấp nhận hay từ chối trong giới hạn đó”. 
TS Nguyễn Tùng Lâm
(Chủ tịch Hội Khoa học - Tâm lý giáo dục Hà Nội)
 
“Phong bì làm nghề giáo không còn cao quý nữa”
 
Trước ngày nhà giáo Việt Nam 20/11: Phong bì “nói thay” tình cảm? 3
“Chuyện đi phong bì xuất phát từ lý do phụ huynh cho rằng phải có phong bì thì con em mình mới được giáo viên chiếu cố, dần dần thành thói quen, trở thành trào lưu. Nó làm cho nghề giáo không còn là nghề cao quý nữa. Ngày truyền thống mất dần ý nghĩa tốt đẹp.  Bản thân tôi, mới ra trường mấy năm, đi làm vất vả, lương thấp nên không có chuyện đi phong bì thầy, cô giáo cũ. Hàng năm, chúng tôi vẫn đến thăm các thầy, cô giáo cũ với những bó hoa tươi, hay ít trái cây và cùng ôn lại những kỷ niệm học trò”. 
Anh Nguyễn Huy Hoàng (26 tuổi, ngõ 129,
Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội)
 
“Tặng phong bì chả sao"
 
Trước ngày nhà giáo Việt Nam 20/11: Phong bì “nói thay” tình cảm? 4
“Tôi thấy ngày 20/11 tặng phong bì cũng chả sao, chủ yếu là do cách tặng và nghĩ ra sao thôi. Tặng phong bì cho cô giáo với một tấm lòng biết ơn thật sự sẽ không còn được coi là tiêu cực. Nếu mua hoa hay quà vừa đắt tiền, lại lãng phí bởi cô không dùng tới. Theo tôi, hãy để con mình tặng cô một món quà nhỏ do con chọn, hay một thiệp chúc mừng, một bông hoa... Còn người lớn thì vẫn gửi cô phong bì, miễn sao đừng để các cháu thấy là được”.

Chị Phan Thị Thảo (33 tuổi, ngõ 116 Nguyễn Xiển,
Thanh Xuân, Hà Nội)
 
Quang Huy
legiangthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 8 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 10 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top