Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trưởng ban Dân vận Trung ương thăm hỏi bệnh nhi ung thư chiều cuối năm

Thứ hai, 21:36 20/01/2020 | Y tế

GiadinhNet - Xúc động, cảm thông trước những hoàn cảnh bệnh nhi dù chỉ mới 3-4 tuổi đã mắc bệnh hiểm nghèo, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai động viên các em và người nhà quyết tâm chiến đấu bệnh tật.

Chiều 20/1 (26 Tết Canh Tý), đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã đến thăm hỏi, chia sẻ và trao quà cho bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện K.

Nhân dịp Xuân Canh Tý 2020 và với mong muốn chung tay xoa dịu nỗi đau và mang lại niềm tin vào cuộc sống cho các bệnh nhân ung thư, Bí thư Trung ương Đảng Trương Thị Mai cùng đồng chí Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Quỹ Ngày mai tươi sáng, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam và GS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K đã trao tặng 100 suất quà cho các bệnh nhân ung thư đang điều trị tại đây. Mỗi phần quà là túi quà tết và 1 triệu đồng.

Trưởng ban Dân vận Trung ương thăm hỏi bệnh nhi ung thư chiều cuối năm  - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đến từng giường bệnh thăm các bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn, các bệnh nhi ung thư điều trị tại bệnh viện.

Tại Khoa Nội nhi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã hỏi thăm nhiều bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, các con kém may mắn hơn so với bạn bè cùng trang lứa, mắc bệnh hiểm nghèo khi mới 3, 4 tuổi.

Trưởng ban Dân vận Trung ương thăm hỏi bệnh nhi ung thư chiều cuối năm  - Ảnh 2.

Một bệnh nhân xúc động khi được Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm hỏi, động viên

Qua thực tế thăm và đón nhận tình cảm từ các bệnh nhân, nhận được phản ánh tích cực từ bệnh nhân về các y bác sĩ, đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cũng đã đánh giá cao nỗ lực của tập thể lãnh đạo, Bệnh viện K trong nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị bệnh nhân; ứng dụng kỹ thuật mới, tiên tiến, hiện đại giúp nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị ung thư.

Trưởng ban Dân vận Trung ương thăm hỏi bệnh nhi ung thư chiều cuối năm  - Ảnh 3.

Giám đốc Bệnh viện K Trần Văn Thuấn trao quà cho một bệnh nhi

Theo GS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K, năm 2019, điểm trung bình chung của các tiêu chí chất lượng bệnh viện đạt 4,06 điểm (so với năm 2016 là 2,79 điểm, năm 2017 là 3,56 điểm, năm 2018 là 4,05 điểm). Tỷ lệ hài lòng người bệnh là 94,5% so với năm 2018 là 91,5%.

Năm 2019, Bệnh viện đã tổ chức vận động, tiếp nhận hỗ trợ hơn 19 tỷ đồng cho gần 39.000 lượt bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn; Vận động, duy trì hoạt động cơm cháo từ thiện, trao xe lăn, ghế ngồi, các trang thiết bị y tế... hỗ trợ người bệnh trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Riêng dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020, Bệnh viện đã vận động được hơn 3 tỷ đồng tiền mặt trao cho gần 8.000 lượt người bệnh, đặc biệt Bệnh viện đã cùng các đơn vị từ thiện tổ chức thành công chương trình "Chuyến xe yêu thương" đưa hàng ngàn người bệnh về quê đón Tết sum vầy cùng gia đình.

V.Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top