Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thành lập Khoa Gia đình và Công tác xã hội

| Gia đình

GiadinhNet - Ngày 6/11, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội công bố quyết định thành lập Khoa Gia đình và Công tác xã hội.

Khoa Gia Đình và Công tác xã hội, trở thành khoa chuyên ngành thứ 12 thuộc trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Mục tiêu của khoa là thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu về lĩnh vực gia đình, chuyên trách về công tác gia đình và đủ khả năng thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về gia đình cũng như tổ chức các hoạt động nghiệp vụ văn hóa nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong việc chăm sóc, bảo vệ, duy trì những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.


PGS.TS.NGƯT Nguyễn Văn Cương đã trao Quyết định thành lập khoa

PGS.TS.NGƯT Nguyễn Văn Cương đã trao Quyết định thành lập khoa

Ngành gia đình học đào tạo sinh viên theo hai hướng: Nghiên cứu lý thuyết về gia đình (nguồn gốc gia đình, chức năng gia đình, các loại hình gia đình, những đặc trưng cơ bản của gia đình truyền thống, các xu hướng phát triển gia đình...); nghiên cứu ứng dụng về gia đình như hoạt động nghiệp vụ nhằm định hướng, điều chỉnh công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng gia đình văn hóa, các hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ gia đình...

Khoa Gia đình và Công tác xã hội là nơi đào tạo ngành gia đình học đầu tiên tại Việt Nam.

Cũng trong buổi lễ, PGS.TS.NGƯT Nguyễn Văn Cương đã trao Quyết định cho TS. Bùi Thanh Thủy- Phó trưởng khoa Văn hóa Du lịch tạm thời giữ trò là cán bộ phụ trách khoa mới: Gia đình và Công tác xã hội. Một số cán bộ, giảng viên thuộc các khoa trong trường sẽ được điều chuyển sang công tác tại khoa.

Thu Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Người khôn ngoan: 2 việc không quản, 3 chuyện không nói, 4 kiểu giúp đỡ nên biết từ chối

Người khôn ngoan: 2 việc không quản, 3 chuyện không nói, 4 kiểu giúp đỡ nên biết từ chối

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Càng trưởng thành, người ta càng hiểu rằng sống khôn ngoan không chỉ nằm ở việc biết làm gì, mà còn ở khả năng biết điều gì nên tránh. Có những chuyện không cần can thiệp, có những lời không nên nói ra và có những lời nhờ vả dù thân đến đâu cũng cần biết cách từ chối.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.