Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trường tiểu học Liên Ninh (Thanh Trì, Hà Nội): Tiền xã hội hóa mua cây cảnh, trang trí lớp?

Thứ tư, 15:08 23/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Theo phản ánh của phụ huynh học sinh, đầu năm học 2013-2014 Trường tiểu học Liên Ninh đã tổ chức thu nhiều khoản tiền trường.

Trường tiểu học Liên Ninh (Thanh Trì, Hà Nội): Tiền xã hội hóa mua cây cảnh, trang trí lớp? 1

Trường tiểu học Liên Ninh (Thanh Trì, Hà Nội). Ảnh: Q.Huy

Trong đó, khoản tiền xã hội hóa giáo dục được dành để mua máy tính, loa đài, cây cảnh, trang trí lớp học… gây thắc mắc, khó hiểu với phụ huynh.

Nhiều khoản tự chế?

Theo phản ánh của phụ huynh có con học tại Trường tiểu học Liên Ninh, tính từ đầu tháng 9, phụ huynh đã phải đóng 13 khoản tiền trường. Ngoài các khoản thu theo quy định, còn xuất hiện một số khoản được phụ huynh đánh giá là do nhà trường tự “chế” ra.

Một phụ huynh cho biết: “Nhà trường thu một số khoản vô lý khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Ví dụ nhà trường dạy môn Tiếng Anh, thu 50.000 đồng/học sinh/tháng, tuy nhiên nhà trường lại ký hợp đồng với một công ty dạy tiếng Anh ở bên ngoài, có tư cách pháp nhân. Thực tế, qua kiểm tra con tôi không đọc được từ, không biết được nghĩa… Sách học Tiếng Anh phải dùng chung, giáo viên đi thuê, nay học, mai nghỉ”.

“Nhà trường thu thêm tiền “quản lý cuối giờ” tháng 9 - 10 là 105.000 đồng/học sinh, thời gian từ 4h30 - 5h30. Bên cạnh đó, năm nào trường cũng thu tiền xã hội hóa giáo dục 100.000 đồng/học sinh… Ông Hội trưởng Hội phụ huynh giải trình là để mua máy tính, cây cảnh, thưởng cho giáo viên dạy giỏi… Lại có thêm tiền trang trí lớp học, cũng bổ đầu học sinh ra mà thu”, phụ huynh khác chia sẻ.

Theo thống kê của một số phụ huynh, đầu năm học họ đã đóng tiền các khoản tiền như sau: Bảo hiểm y tế: 289.800 đồng/năm; Bảo hiểm thân thể: 75.000 đồng/năm; Ảnh, ép thẻ: 10.000 đồng/năm; Quỹ đội: 13.000 đồng/năm; Quỹ hội phụ huynh 50.000 đồng; Nước, vệ sinh: 90.000 đồng/5 tháng; Tiền học 2 buổi/ngày: 100.000 đồng/tháng; Xã hội hóa: 100.000 đồng; Hỗ trợ trang trí lớp: 200.000 đồng; Vở viết vở sạch chữ đẹp: 30.000 đồng (4 quyển); Quỹ lớp 100.000 đồng; Học tiếng Anh: 50.000 đồng/tháng; Sổ liên lạc: 5.000 đồng.

Không thích, phụ huynh chuyển con sang lớp khác

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH về các khoản tiền trường như phụ huynh đã nêu trên, lãnh đạo Trường tiểu học Liên Ninh khẳng định, nhà trường không thu tiền vệ sinh, giấy bọc vở, bút. Khoản tiền này có thể phụ huynh tự nhờ giáo viên mua hoặc đứng ra quyên góp để vệ sinh lớp học. Để làm thẻ Bảo hiểm y tế, cần dán ảnh và ép thẻ nên trường cũng đã xin ý kiến phụ huynh, nếu muốn phụ huynh có thể tự làm. Trường tổ chức làm chỉ thu 10.000 đồng/học sinh, rẻ hơn một nửa so với tự làm, nên phụ huynh đã đồng ý. Đối với tiền quản lý cuối giờ và môn tiếng Anh, nếu phụ huynh không có nhu cầu cho con học thì không nên cho con tham gia, trường không hề ép buộc.

Theo phản ánh của phụ huynh về khoản tiền xã hội hóa giáo dục, cũng như trong tờ trình về việc xin xã hội hóa của Trường tiểu học Liên Ninh gửi lên Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì, UBND xã Liên Ninh, HĐND xã Liên Ninh thì mức dự trù kinh phí xã hội hóa giáo dục là 100 triệu đồng, gồm các khoản: Sửa chữa phòng vi tính: 6 triệu đồng; Sửa chữa bàn ghế: 8 triệu đồng; Mua 5 bộ máy tính: 23 triệu đồng; Mua 24 bộ bàn ghế: 36 triệu đồng; Mua một bộ loa đài: 20 triệu đồng; Mua chậu và cây cảnh: 7 triệu đồng.

Bà Phạm Thị Minh - Hiệu trưởng Trường tiểu học Liên Ninh cho biết: “Khoản tiền này dựa trên nhu cầu thực tế của nhà trường và đã được thông qua trong cuộc họp Ban đại diện cha mẹ học sinh. Ví dụ, máy tính của nhà trường được trang bị từ năm 2005, đến nay đã hư hỏng nhiều, năm nào cũng phải bổ sung, sửa chữa để đảm bảo 2 học sinh/máy. Tiền xã hội hóa giáo dục do phụ huynh tự nguyện đóng góp theo khả năng, mức đóng góp không quá 100.000 đồng/học sinh. Đã có một số phụ huynh đóng góp, nhưng nhiều phụ huynh còn chưa đóng”.

Cũng theo bà Hiệu trưởng Phạm Thị Minh, năm học này trường thí điểm 4 lớp mô hình mới. Lớp học theo mô hình mới cần được trang trí, trang bị thêm một số vật dụng. Phụ huynh của 4 lớp này đã bàn bạc, thống nhất mỗi học sinh đóng 200.000 đồng. Trường cũng đã phổ biến, nếu phụ huynh nào cảm thấy bất hợp lý, trường sẽ chuyển học sinh đó sang lớp khác, nhưng không có phụ huynh nào phản đối. “Các khoản thu của nhà trường đều được dán niêm yết, phổ biến trong cuộc họp phụ huynh. Nếu phụ huynh nào không muốn tự nguyện tham gia các khoản đóng góp thì có thể từ chối, hoặc gặp nhà trường để rút lại tiền đã đóng”, bà Minh nói.
 
Quang Huy
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 19 phút trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 3 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Top