Truy nã đặc biệt nữ kế toán gây thất thoát hơn 600 triệu đồng

| Pháp luật

Chi không đúng nguyên tắc tài chính về nguồn vốn viện trợ, gây hậu quả nghiêm trọng, 1 nữ kế toán xã ở Hà Tĩnh vừa bị lực lượng chức năng truy nã đặc biệt.

Trưa 8-7, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1982, ngụ xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên) về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Truy nã đặc biệt nữ kế toán gây thất thoát hơn 600 triệu đồng - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Hồng Nhung bị truy nã đặc biệt.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào những năm 2010, 2011, 2012. Nguyễn Thị Hồng Nhung với chức vụ kế toán ngân sách tại UBND xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên đã không ghi thu, ghi chi, không hạch toán đầy đủ, kịp thời số tiền này vào ngân sách xã; kết thúc dự án xây dựng công trường tại một số tuyến đường giao thông liên thôn, không lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành; không báo cáo bằng văn bản về nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam về xây dựng các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã với Phòng Tài chính huyện Cẩm Xuyên.

Truy nã đặc biệt nữ kế toán gây thất thoát hơn 600 triệu đồng- Ảnh 2.

Quyết định truy nã bị can Nguyễn Thị Hồng Nhung.

Ngày 24-8-2023, theo kết luận giám định của Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh xác định: Hành vi quản lý, chi không đúng nguyên tắc tài chính về nguồn vốn viện trợ, Nguyễn Thị Hồng Nhung đã gây thiệt hại Ngân sách nhà nước số tiền hơn 608 triệu đồng.

Ngày 8-11-2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", tuy nhiên Nhung đã bỏ trốn trước đó.

Đặc điểm nhận dạng đối tượng Nhung: cao 1m55, màu da trắng; tóc ngắn nhuộm vàng; lông ngang, có sẹo chấm cách 1cm sau cánh mũi phải. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng Nguyễn Thị Hồng Nhung đến Cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Tham ô tài sản, kế toán Bảo hiểm xã hội bị khởi tốTham ô tài sản, kế toán Bảo hiểm xã hội bị khởi tố

GĐXH - Công an TP Hà Nội đã khởi tố Đỗ Thương Thương (SN 1990, trú tại phường Phú Diễm, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội "Tham ô tài sản".


Ý kiến của bạn
Tags:
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.