Hà Nội
23°C / 22-25°C

Truy tìm người cha vụ 2 cháu nhỏ tử vong bên bờ biển, thi thể bị bỏ trong balo

Thứ sáu, 09:05 15/11/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Quân nhắn tin cho người thân đã đưa 2 con đi tự tử, nhưng khi nhảy xuống biển người đàn ông này không sao còn hai đứa nhỏ đã tử vong.

Liên quan vụ thi thể hai cháu nhỏ được phát hiện tại bờ biển thuộc P.2, TP.Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu), hiện Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan truy tìm Nguyễn Trường Quân (28 tuổi, ngụ xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc) để điều tra làm rõ cái chết của hai cháu bé. Quân là cha ruột của hai cháu bé trong vụ việc đau lòng này.

Trước đó, trưa ngày 14/11, một bảo vệ công trình xây dựng phát hiện một chiếc balo bên trong có thi thể một bé trai. Trên balo có ghi dòng chữ mầu trắng "Trường Quân". Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và thông báo tìm thân nhân cháu nhỏ. 

Truy tìm người cha vụ 2 cháu nhỏ tử vong bên bờ biển, thi thể bị bỏ trong balo - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án

Khám nghiệm hiện trường, tử thi xác định bé trai khoảng 9 tháng tuổi, tử vong do ngạt nước.

Khoảng 4h chiều cùng ngày, người thân của bé trai đã đến Công an TP.Vũng Tàu cung cấp thông tin. Theo đó, bé trai là Nguyễn Trường A. (SN 2019). Trước đó, bé A. được cha là Nguyễn Trường Quân bế ra khỏi nhà. Đáng lưu ý, ngoài bé A., Quân còn đưa theo con gái là cháu Nguyễn Trần Tường V.(2 tuổi).

Cũng theo thông tin người thân cung cấp, Quân có nhắn tin qua mạng xã hội nội dung thông báo gia đình đến Bãi Trước (TP.Vũng Tàu) đón thi thể cháu A. và cháu V. về nhà. 

Theo nội dung tin nhắn, Quân cho biết đã đưa hai con ra biển tự tử. Tuy nhiên, sau khi nhảy xuống biển, Quân không sao còn 2 cháu nhỏ ngạt nước. Sau đó, Quân đã vớt xác 2 con nhỏ lên một mỏm đá. Quân cho xác con trai vào ba lô và đặt con gái bên cạnh rồi bỏ đi.

Truy tìm người cha vụ 2 cháu nhỏ tử vong bên bờ biển, thi thể bị bỏ trong balo - Ảnh 2.

Nguyễn Trường Quân đang được cơ quan chức năng truy tìm

Từ những thông tin gia đình cung cấp, lúc 5h chiều cùng ngày cơ quan chức năng đã tìm kiếm và trục vớt được thi thể của bé gái. Sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi, thi thể 2 bé gái được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hiện tại cơ quan chức năng xác định, khoảng 18h ngày 13/11, Quân đưa hai con từ huyện Xuyên Mộc đến TP.Vũng Tàu. Đến trưa ngày 14/11, Quân ép 2 con xuống biển khiến các cháu bị ngạt nước, tử vong. Ngoài ra, balo đựng thi thể bé trai là đồ dùng của Quân lúc đi nghĩa vụ quân sự. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Lê Nguyễn

Lê Nguyễn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 8 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 8 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top